Skip to main content

Chương 13

dathaiPiter

30. +

Thước Nhược thở phì phò kéo Đỗ Mị trở về phòng, vội vàng thu dọn hành lý. +

Đỗ Mị từ nãy đến giờ vẫn lúng túng như người vô hình, lúc này mới có cơ hội lên tiếng: “Thật ra thì… Cũng không cần phải cãi nhau với cha mẹ như vậy chứ? Nếu bọn họ không đồng ý, thì…” +

Thước Nhược nhét một cái bọc vải thu dọn lộn xộn vào tay áo, cắt ngang lời y chưa kịp nói: “Ai, ngươi thì biết gì, ta là đang nhân cơ hội ra ngoài chơi với ngươi đó. Dù sao cha mẹ ta cũng bận buôn bán theo đoàn thương gia, cả năm chẳng mấy khi ở nhà, ta ở một mình cũng chán đến chết, chẳng thà tìm dịp cùng ngươi lưu lạc chân trời. Vả lại vết thương của ngươi cũng đã gần khỏi rồi mà.” Nói rồi, cậu lại lục lọi kho bạc nhỏ của mình. +

Đỗ Mị: … +

Thước Nhược bận rộn không ngừng, còn có tâm trạng vừa làm vừa lầu bầu: “Dù sao trên ta còn có một ca ca một tỷ tỷ bầu bạn cùng bọn họ, cha mẹ chắc chắn sẽ không nhớ ta đâu. Gì mà có con nối dõi hay không, ai mà thèm, nuôi trẻ nít mệt chết đi được. Cái phủ này ta đã ở hơn mười mấy năm, chỗ nào vui cũng chơi chán rồi, xung quanh cũng đi dạo hết cả, sớm nên ra ngoài nhìn ngó một phen. Đều tại bọn họ không chịu dẫn ta theo…” +

Đỗ Mị tuy không theo kịp dòng suy nghĩ của Thước Nhược, nhưng cũng phối hợp giúp một tay. Y mở gói hành lý mà Thước Nhược nhét bừa bãi ra, gấp gọn lại y phục, của cải xếp cẩn thận, chỉnh lý đâu ra đấy. +

Chẳng bao lâu, hai người đã đẩy cửa đi ra. Nhìn dáng vẻ hừng hực khí thế cứ như không muốn ở lại thêm một khắc nào của Thước Nhược, Đỗ Mị thậm chí còn hoài nghi phải chăng cậu đã lên kế hoạch từ trước. +

Trên đường rời phủ, rất nhiều hạ nhân đều tụ tập lại, giả vờ làm việc trong tay, trên thực tế đều đang hóng náo nhiệt. +

Thu Nguyệt cũng vội vàng chạy tới khuyên can Thước Nhược, cái gì mà nhớ ơn lão gia phu nhân, đừng vì một phút bốc đồng mà bỏ nhà ra đi các thứ. Nhưng Thước Nhược đã sớm quyết tâm, ngay cả lời phụ mẫu cũng không nghe, sao có thể nghe lời một hạ nhân là nàng? +

Lúc này Xuân Hoa cũng đến, thì thầm vài câu bên tai Thu Nguyệt, Thu Nguyệt mới ấn ức lui xuống, để Thước Nhược yên ổn rời đi. +

Ra tới cổng lớn, Thước Nhược không nhịn được quay đầu lại nhìn tấm biển hiệu cùng những người trong phủ, trong lòng hiếm khi dâng lên một nỗi buồn bâng khuâng xen lẫn sự mong chờ. +

Cậu ngây người mười tám chưa từng đi đâu xa, an ổn mà làm một Thước tiểu thiếu gia. +

Lần này ra đi, không biết phía trước sẽ có những chuyện kỳ diệu nào đang chờ đợi. +

31. +

Thước tiểu thiếu gia vui vẻ bước ra cửa, tung tăng nhảy nhót dọc theo con phố quen thuộc không bao lâu, cậu bỗng nhớ ra điều gì, đần người ngay tại chỗ. +

Cậu chớp chớp mắt, quay sang người bên cạnh hỏi: “Đỗ Mị, nói mới nhớ, chúng ta đi đâu giờ?” +

Đỗ Mị: … +

Nhìn ngươi hớn ha hớn hở như thế, hóa ra chính ngươi cũng không biết sẽ đi đâu à? +

Đỗ Mị nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Hay là trước tiên chúng ta thuê xe ngựa đến huyện bên cạnh xem thế nào.” +

Thước Nhược bận bịu kêu: “Được đó được đó.” +

Đỗ Mị liền dẫn cậu đến xa hành gần đó, thuê một cỗ xe ngựa, nói với xa phu: “Đi Giang Doanh.” +

Xa phu đáp “Được”, quất roi một cái, xe ngựa liền lăn bánh. +

Thước Nhược vén rèm xe nhìn ra ngoài, lần đầu đi xa, thứ gì cũng cảm thấy mới lạ. +

Đỗ Mị ngồi đối diện nhìn cậu một lúc, mới nói: “Ta có quen biết người ở gần đây, tiện thể gửi tin cho họ tới Giang Doanh hội hợp, để ngươi gặp mặt luôn.” +

Thước Nhược gật đầu hỏi: “Là người thế nào vậy?” +

Đỗ Mị mỉm cười ôn hòa: “Ngươi gặp rồi sẽ biết.” +

Thước Nhược “ò” một tiếng, không để tâm lắm, lại hỏi: “Vậy ngươi liên lạc với họ bằng cách nào?” +

Đỗ Mị mỉm cười bí ẩn, huýt sáo một tiếng, lập tức có một con bồ câu bay tới. “Dùng bồ câu đưa tin.” Y lấy giấy bút, viết vài dòng, nhét vào ống đồng nhỏ buộc trên chân bồ câu. +

Thước Nhược nửa muốn sờ nửa lại sợ bị mổ, ánh mắt mê tít, tò mò hỏi: “Bồ câu này thật sự có thể tìm đến đúng người nhận sao?” +

Đỗ Mị thả chim bồ câu bay đi, đưa mắt dõi theo cho đến khi mất hút, nghe vậy quay lại cười với cậu: “Đây là chim bồ câu đã được huấn luyện đặc biệt, tất nhiên có thể đưa đến. Nó còn có thể tìm người bằng mùi đấy.” +

Thước Nhược nói: “Vậy thì đúng là bản lĩnh lợi hại thật. Có nó thì chẳng lo lạc mất nhau rồi, ngươi cũng có thể thuận lợi tìm được người quen.” +

32. +

Khi ấy Thước Nhược nào có thể ngờ, hai người rời đi chưa được bao lâu, Đỗ Mị đã tính sẵn tặng cho cậu một món quà lớn như thế. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Stony Willecter: Đã tặng 1 bạch tuộc hiếu chiến
3 tháng

Comments (1)