Chương 14

33. +
Đến Giang Doanh tùy ý dạo một vòng, Thước Nhược phát hiện hình như cũng chẳng khác gì so với Giang Đô, liền mất đi hứng thú. Thêm vào đó ngồi xe ngựa hai canh giờ, tiểu thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ đã có chút mệt mỏi, thế là sớm đặt khách điếm nghỉ ngơi, vẫn là cùng một phòng với Đỗ Mị. +
Cậu vui vẻ đi tắm rửa. Mặc dù không có người hầu hạ giống trước kia, phải tự mình làm, nhưng cậu vẫn rất nghiêm túc tắm gội sạch sẽ, cảm thấy vô cùng có thành tựu. +
Đỗ Mị thấy cậu xách mái tóc dài ướt sũng, đuôi tóc còn nhỏ nước, bộ dạng tay chân luống cuống, liền chủ động đề nghị giúp cậu lau khô. +
Thước Nhược bèn kéo một cái ghế nhỏ ngồi ở mép giường. +
Đỗ Mị nhìn bóng lưng cậu, không hiểu sao lại cảm thấy giống như tiểu thư khuê phòng đang đợi được chải đầu trang điểm, nhịn không được khẽ bật cười. +
Tóc của Thước Nhược vừa mỏng vừa mượt, ướt rồi cũng không rối, mát lạnh trơn bóng, sờ vào có cảm giác rất tốt, hệt như sợi tơ tằm thượng hạng. Lau tóc một lúc, Đỗ Mị liền kéo cậu vào trong ngực mà hôn, cho đến khi Thước Nhược bị hôn đến cả người mềm nhũn mới chịu dừng. +
Buổi tối Thước Nhược cùng Đỗ Mị nằm chung một chiếc giường, cảm thấy tấm ván cứng đờ cũng rất thú vị, liền lăn một vòng trên chiếc giường nhỏ, cảm nhận tất cả các góc độ, ầm ĩ hồi lâu mới rúc vào ngực Đỗ Mị yên ổn ngủ thiếp đi. +
Sáng sớm hôm sau, Thước Nhược tỉnh lại, phát hiện bên cạnh đã không còn ai, cả chiếc giường chỉ có một mình cậu chiếm lấy. +
Cậu dụi mắt, nghĩ bụng Đỗ Mị dậy thật sớm, loạng choạng xuống giường, đẩy cửa sổ phòng ra, còn chưa kịp hít một hơi không khí trong lành, liền trông thấy dưới lầu có ba người đàn ông đang vây quanh người thương của mình, hết sờ lại ôm. +
Đầu óc vốn còn hơi mơ màng của Thước Nhược bỗng chốc tỉnh táo hẳn. +
Cậu kéo đại một chiếc áo khoác trên móc choàng lên người, vội vàng xỏ giày rồi lập tức chạy ra ngoài giải cứu người thương xinh đẹp của mình, trong lòng còn tức giận mắng thầm: Mới ra ngoài hai ngày, sao đã có nam nhân chó nào tới rù quến rồi. +
Hơn nữa vừa tới đã là ba tên liền! +
34. +
Thế nhưng thật sự chạy xuống lầu rồi, Thước Nhược mới phát hiện cũng không phải như vậy. +
Trên mặt Đỗ Mị mang ý cười, cùng ba người kia ở chung cũng vô cùng thân thiết tự nhiên. +
Trên mặt Thước Nhược vẫn còn vệt ửng đỏ vì vận động kịch liệt, hơi thở dồn dập. Trực giác cậu mách bảo quan hệ giữa ba người này với Đỗ Mị không hề bình thường, trong lòng thoáng hiện lên một suy đoán khiến bản thân khó mà tin nổi. +
Lúc này Đỗ Mị cũng chú ý tới Thước Nhược, nụ cười trên mặt nhạt đi một chút, nhưng vẫn dịu dàng: “Thước Nhược, ngươi tỉnh rồi à, sao y phục lộn xộn đã vội xuống đây rồi?” Y vừa nói, vừa tự nhiên đưa tay chỉnh lại y phục cho Thước Nhược, buộc chặt vạt áo. +
Thước Nhược nhìn Đỗ Mị, lại liếc sang ba nam nhân phong thái bất phàm, vẻ mặt khó chịu phía sau, trong lòng có hơi hoảng, nhưng vẫn cố gắng cười nói: “Ta còn tưởng ngươi bị người ta bắt nạt, mới vội vàng chạy xuống đây. Cơ mà xem ra, hình như là ta hiểu lầm rồi. Đây chính là mấy bằng hữu ngươi muốn gặp sao?” +
Đỗ Mị “ừ” một tiếng, ôm vai cậu xoay người lại, nói: “Vị này là Thước Nhược, bình thường có hơi trái tính trái nết, nhưng là một đứa trẻ ngoan, mấy nay ta vẫn luôn ở cùng cậu ấy.” +
Thước Nhược cũng bước lại gần, mới phát hiện ba người này ai nấy đều rất cao lớn, đồng loạt nhìn từ trên xuống như vậy, lập tức cảm nhận được áp lực. Cậu vẫy tay, có chút căng thẳng nói “Chào mọi người”, nhưng lại không nhận được hồi đáp. +
Đỗ Mị mỉm cười trách: “Các ngươi cũng không cần hung dữ vậy chứ, đừng dọa cậu ấy.” Rồi y nói với Thước Nhược, “Họ cũng không xấu đâu, đều là những người thân cận nhất của ta, chỉ là chưa quen ngươi thôi.” +
“Bên trái kia, là ca ca ta, Đỗ Phi.” Y chỉ về phía nam tử áo tím. Ngũ quan quả thực có vài phần tương tự Đỗ Mị, nhưng so với vẻ đẹp diễm lệ nam nữ khó phân của Đỗ Mị, lại nhiều hơn mấy phần anh tuấn của nam nhân. +
“Ở chính giữa, là sư huynh ta, Dịch Thì.” Y chỉ về phía nam tử áo trắng tung bay, khí chất xuất chúng. Nam tử khẽ gật đầu, cả người lạnh nhạt, tựa như vạn vật thế gian đều khó lọt vào mắt hắn. +
“Còn phía bên phải, là trúc mã của ta, Tiêu Hộc.” Y chỉ về phía người thanh niên có vẻ dễ gần nhất trong ba người. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, cũng không cho sắc mặt tốt, trái lại quay đầu sang chỗ khác, dường như nhìn Thước Nhược lâu hơn một chút cũng khó chịu. +
Nghe Đỗ Mị giới thiệu, Thước Nhược cảm thấy có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi, ba vị này hẳn chỉ là thân nhân bằng hữu của Đỗ Mị thôi. Dù sao một người là ca ca, một người là sư huynh, thấy thế nào cũng không thể có quan hệ gì đặc biệt được, thế là trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. +
Nào ngờ Đỗ Mị lại tiếp tục nói: “Bọn họ đồng thời cũng đều là tình nhân của ta.” +


