Skip to main content

Chương 14: Tâm sự

dathaiPiter

“Tiền đâu?” +

“Anh Vu, em thực sự hết tiền rồi.” Cậu thiếu niên mặc áo đen nép sát vào thân cây, ho sặc sụa vì làn khói thuốc lá phả thẳng vào mặt. +

Giờ giải lao trước khi kết thúc tiết tự học tối, cậu ta bị đám người Vu Thanh Châu lôi xềnh xệch vào rừng cây nhỏ. Tiếng chuông đã reo đến lần thứ hai nhưng Vu Thanh Châu vẫn chưa có ý định tha cho cậu. +

“Hết tiền?” Vu Thanh Châu nắm lấy cổ áo khoác của cậu trai kia giật mạnh, “Khoác đồ Armani trên người mà dám bảo với tao là không có tiền?” +

“Giả đấy, là đồ giả thôi anh.” Cậu trai áo đen khép nép nịnh nọt. +

“Mày nghĩ Vu Thanh Châu này ngay cả năng lực phân biệt hàng hiệu thật giả cũng không có à?” +

“Anh đột ngột đòi tận hai nghìn tệ, em đào đâu ra ngay lập tức được chứ.” +

“Tao đã cho mày cơ hội rồi, là tại mày vô dụng thôi.” Vu Thanh Châu ra hiệu cho đám đàn em giữ chặt cậu trai áo đen, cánh tay vươn thẳng, nắm đấm chuẩn bị giáng xuống mặt đối phương. +

Cậu thiếu niên kia rụt cổ lại, cố gắng thu nhỏ diện tích bị ăn đòn hết mức có thể. +

“Các cậu là học sinh lớp nào?” +

Thình lình, một giọng nói trầm thấp phá tan bầu không khí ồn ào. Đám người trong rừng cây nhìn về phía ánh sáng, Hạ Tri Tùng đang đứng đó, tay kẹp cuốn sổ ghi điểm. +

“Đại ca, là cái thằng lớp anh kìa… Để bị nhìn thấy thì không hay lắm đâu.” +

Vu Thanh Châu nhếch mép cười khẩy: “Kệ xác nó, nó chỉ là một thằng chó săn cho giáo viên thôi, làm được cái trò trống gì chứ?” +

“Vu Thanh Châu, Lý Hàn Nhạc, Vương Tiểu Thiên, Trình Văn Kiệt…” Hạ Tri Tùng lần lượt trừ điểm sau tên từng người trong danh sách, “Trừ ba điểm. Có vài người sắp chạm mốc mười lăm điểm rồi đấy, muốn bị đuổi học à?” +

“Này, sao cậu lại quá đáng thế, bọn tôi đã làm gì đâu!” +

“Bắt nạt bạn học mà bảo là không làm gì?” Hạ Tri Tùng chỉ tay về phía camera giám sát không xa, “Nếu chuyện này náo đến chỗ phòng giáo vụ, thì không chỉ đơn giản là trừ ba điểm đâu.” +

Đám đàn em rõ ràng đã hoảng loạn: “Anh Vu, giờ tính sao đây?” +

“Còn tính sao nữa, rút trước đã.” Vu Thanh Châu cắn chặt răng, gân xanh trên trán giật liên hồi. Đây không phải lần đầu Hạ Tri Tùng phá hỏng chuyện tốt của cậu ta, rõ ràng là muốn đối đầu với cậu ta đến cùng. +

“Hạ Tri Tùng, mày cứ nhớ kỹ đấy.” Trước khi đi, Vu Thanh Châu còn nghiến răng đe dọa, “Đừng tưởng chuyện này có thể trôi qua dễ dàng như vậy.” +

Sau khi đón Hạ Tri Tùng về nhà, Ngụy Viễn vẫn như thường lệ ngồi trong phòng chờ cậu làm bài tập. +

Mọi khi Ngụy Viễn hay cầm máy chơi game giải trí, nhưng chiều nay bị cái tư tưởng “muốn kết hôn với đàn ông” của Lâm Sấm làm cho kinh hãi, giờ máy game cũng chẳng còn sức hút gì, chơi vào chỉ thấy thêm phiền lòng. +

Thú thực, hạng người như bọn họ bình thường quan hệ nam nữ lăng nhăng thế nào cũng được, nhưng một khi đã nâng tầm lên đến chuyện kết hôn thì chắc chắn phải nghiêm túc. +

Xã hội này mức độ chấp nhận đồng tính còn quá thấp, huống hồ nhà Lâm Sấm lại thuộc gia đình truyền thống, làm sao có thể chấp nhận đứa con trai nuôi nấng mười mấy năm lại đi thích đàn ông. Ngụy Viễn cũng thấy lo thay cho y. +

“Tùng Tùng, em có cái nhìn thế nào về đồng tính?” +

Hạ Tri Tùng cầm bút không vững, chiếc bút rơi xuống đất rồi lăn lộc cộc. Cậu cúi người xuống để nhặt cây bút vừa lăn đến cạnh giường, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Ngụy Viễn đang nằm bò ở cuối giường nhìn mình. +

Cậu không khỏi hoảng loạn, trái tim đập điên cuồng không sao kiềm chế được. +

Hạ Tri Tùng rất hiếm khi bị một câu hỏi làm cho bí từ đến mức không thể trả lời, nhưng trong hoàn cảnh này, cậu đã bị bao vây. +

“Sao tự nhiên anh lại hỏi em vấn đề này?” +

Ngụy Viễn lại chẳng nhận ra có điều gì bất ổn, đáp: “Chỉ là muốn biết suy nghĩ của em thôi.” +

Hạ Tri Tùng nương theo câu hỏi của Ngụy Viễn để suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Một lần nữa cậu không thể nắm bắt được Ngụy Viễn đang nghĩ gì, không biết phải trả lời thế nào để đối phương không ác cảm, hoặc làm sao để thăm dò được quan điểm của Ngụy Viễn về đồng tính. +

“Em tôn trọng mọi xu hướng tính dục.” Hạ Tri Tùng mỉm cười, vờ như rất tự nhiên, “Còn anh thì sao?” +

“Anh không có ý kiến gì, hiện tại thì thấy xu hướng tính dục của mình bình thường.” Ngụy Viễn bò từ trên giường dậy, “Nếu nhất định bắt anh đưa ra quan điểm, thì anh nghĩ giống em.” +

Hạ Tri Tùng bỗng cảm thấy thắc mắc: “Anh dám chắc chắn là mình thẳng 100% sao?” +

“Hả?” Ngụy Viễn nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu. +

Thằng nhóc này bắt đầu công khai nghi ngờ xu hướng tính dục của anh đấy à? +

“Không phải… chỉ là hai hôm nay em thấy trên đề thi có nói, trong xã hội hiện đại có đến 40% dân số là người song tính, nên em mới muốn hỏi sao anh chắc chắn mình hoàn toàn là người đơn tính.” +

“Anh chẳng có cảm giác với ai cả, anh là vô tính luyến ái.” +

Vô tính cái gì chứ, sao có thể là vô tính được. Ngụy Viễn là người tốt như vậy, chắc chắn có rất nhiều người ưu tú xếp hàng theo đuổi, Hạ Tri Tùng không tin Ngụy Viễn lại không chút động lòng. +

Chẳng lẽ anh thấy cậu còn nhỏ nên không muốn nói nhiều? +

“Anh đã tiếp xúc với đàn ông bao giờ chưa? Chưa tiếp xúc sao biết mình không có cảm giác với đàn ông?” Nói đến đoạn kích động, Hạ Tri Tùng không kìm được mà ho khụ khụ. Cơ thể cậu chưa khỏi hẳn, cơn ho cứ tái đi tái lại, thỉnh thoảng còn ho đến mức muốn nôn khan. +

“Thằng nhóc này, ý em là gì đây? Em nghĩ anh phải đi yêu đương với một thằng đàn ông thì mới xác định được xu hướng tính dục của mình à?” +

“Đúng ạ!” Câu này Hạ Tri Tùng trả lời cực kỳ dứt khoát, “Chắc chắn là cần thiết!” +

Nói xong, Hạ Tri Tùng lại bắt đầu hối hận. Nếu Ngụy Viễn thực sự nghe lời cậu, chạy ra ngoài yêu đương với đàn ông thì tính sao? +

“Đúng cái đầu em ấy.” +

“Mọi việc đều phải thử mới biết.” Hạ Tri Tùng lại bồi thêm một câu, “Thử với người phù hợp.” +

“Người phù hợp?” Ngụy Viễn bỗng thấy thú vị, “Em thấy ai mới là người phù hợp?” +

Lần này Hạ Tri Tùng không chịu nói nữa, trong lòng cậu sớm đã có đáp án rồi. +

“Em làm sao mà biết được…” Hạ Tri Tùng lầm bầm, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt trên người Ngụy Viễn. +

“Dừng chủ đề này tại đây nhé. Mai anh đưa em đi công viên giải trí chơi được không, dù sao trường cũng cho nghỉ cả ngày.” +

“Em không muốn đi, ở nhà làm đề là được rồi ạ.” +

“Ai vừa nói mọi việc đều phải thử ấy nhỉ?” Ngụy Viễn chọc chọc vào bạn nhỏ đang phồng mang trợn má vì dỗi, “Có người vừa nói xong đã quên rồi à?” +

Hạ Tri Tùng cuối cùng cũng chịu thua. Lời nói đã thốt ra như nước đổ đi, không có lý nào rút lại được. Có điều cái gật đầu của cậu trông khổ sở như hận thù sâu nặng, đi công viên giải trí mà cứ như sắp ra pháp trường. +

Ngụy Viễn chẳng qua chỉ muốn bạn nhỏ này trước khi về nhà có thể chơi bời một trận xả láng, dẫu sao cũng để lại chút kỷ niệm đẹp đẽ. Đừng để đến lúc chú Hạ hỏi ở đây đã làm những gì, cậu lại chỉ biết thốt ra mỗi câu “dưỡng bệnh”. +

Đến lúc đó Quan Lệ chắc chắn sẽ trách anh, không chừng còn dội bom điện thoại cả mấy hồi. +

Sáng sớm hôm sau, Ngụy Viễn thu dọn xong xuôi đống đồ đạc lỉnh kỉnh để đi chơi, rồi gọi Hạ Tri Tùng – người đã dậy từ sớm tinh mơ để giải đề – lên xe. +

“Tùng Tùng, em ngồi phía sau đi, lát nữa còn có một người nữa tới.” +

“Ai tới ạ?” Hạ Tri Tùng ngoan ngoãn rời khỏi ghế phụ, mở cửa sau bước vào, “Là người quen của anh ạ?” +

“Là em trai anh.” +

“Em trai? Sao anh lại có em trai nữa?” Câu này Hạ Tri Tùng thốt ra mà không kịp suy nghĩ, thậm chí có thể nói là đang chất vấn. +

“Ngạc nhiên lắm sao?” +

“Rất ngạc nhiên.” Hạ Tri Tùng cắn môi, “Em trai của anh là người như thế nào?” +

“Khó nói lắm.” Ngụy Viễn đáp, “Anh nhớ dạo trước nó chuyển trường sang Trường Chuyên tỉnh, biết đâu hai đứa còn từng gặp nhau ở trường rồi đấy.” +

“Anh ơi, tại sao không phải chỉ có hai anh em mình đi thôi?” +

Chuyện này phải kể từ ba ngày trước. +

Ngụy Viễn vẫn như thường lệ, sáng đến công ty, chiều xem đào tạo streamer, tối đi đón bạn nhỏ. Điểm khác biệt là Quan Lệ hiếm khi chủ động gọi điện cho anh. +

Ý bà là Vu Thanh Châu ở thành phố Z có một mình, không có người thân bên cạnh nên rất cô đơn, bảo anh làm anh trai thì phải quan tâm chăm sóc nhiều hơn, dắt nó đi dạo quanh thành phố cho quen với môi trường mới. +

Ngụy Viễn lo cho Hạ Tri Tùng còn chẳng xong, lập tức lên tiếng từ chối thẳng thừng. Nhưng Quan Lệ lại thay Vu Thanh Châu kể khổ một hồi, lôi chuyện gia đình tan vỡ, rồi lại chuyện bị đá vỡ lá lách ra nói. Tóm lại, nhất định bắt Ngụy Viễn phải tiếp xúc với Vu Thanh Châu nhiều hơn. +

Ngụy Viễn chẳng cần đoán cũng biết lý do Quan Lệ gọi cuộc điện thoại này, tuyệt đối là Vu Thanh Châu đã lén lút nói gì đó khiến Quan Lệ cảm thấy áy náy vì chuyện năm xưa. +

Thằng nhóc này vẫn giống hệt hồi nhỏ, thích dùng áp lực tâm lý lên người khác để đạt được mục đích. +

“Tuổi tác xấp xỉ nhau thì cũng có nhiều chủ đề chung mà.” Ngụy Viễn vuốt giận cho Hạ Tri Tùng, “Lần sau anh riêng dắt em đi chơi riêng nhé?” +

“Lần sau là bao giờ, anh cho em một thời gian chính xác đi.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.