Chương 14. Phim

Chương 14. Phim +
“Nam phụ sẽ giết chết nam chính.” +
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍 +
Diễn viên trên màn chiếu trông rất lạ mặt, màu phim âm u xám xịt, nhạc nền dịu êm nhưng phảng phất chút lạnh lẽo, rất giống kiểu phim nghệ thuật kén người xem, vừa mở đầu đã gây buồn ngủ. +
“Chỗ mấy cậu có phim này không?” “Trần Diệc Lâm” hỏi. +
Trần Diệc Lâm lắc đầu: “Tôi không xem phim nhiều, toàn giả cả thôi.” +
“Trần Diệc Lâm” bật cười. +
Trần Diệc Lâm quay sang nhìn cậu ta: “Có gì buồn cười?” +
“Không.” “Trần Diệc Lâm” nhích lại gần cậu, “Đây là bộ phim tôi thích nhất, xem cùng tôi đi.” +
Trần Diệc Lâm bắt đầu tập trung sự chú ý vào bộ phim. Mở đầu là cảnh diễn chung của hai nam diễn viên, bối cảnh câu chuyện là vào thời chiến tranh ở phương Tây. Họ quen biết nhau tại nơi chiến trường hỗn loạn, rồi nhanh chóng trở thành bạn bè. Cả hai bắt đầu không giấu gì nhau, biết rõ gia đình và sở thích của nhau. Thỉnh thoảng, hai người cũng sẽ có cãi vã, nhưng rồi sẽ nhanh chóng tha thứ cho đối phương. Sau này, khi tình hình chiến tranh leo thang, họ và một số đồng đội cùng nhau đào ngũ, bắt đầu lẩn trốn khắp nơi… +
Trần Diệc Lâm vẫn đang chờ nữ chính xuất hiện, nhưng ngoài bức ảnh của người vợ chưa cưới trong ví tiền nhân vật nam chính chợt thoáng qua lúc đầu, cô gái ấy đều chỉ xuất hiện trong cuộc trò chuyện của hai người. Vả lại, mỗi lần nhắc đến vợ chưa cưới của nam chính, nam phụ đều cãi vã ầm ĩ với nam chính, và nam chính phải xách rượu đến để làm hòa. +
Trần Diệc Lâm xem đến là bối rối, không nhịn được hỏi: “Khi nào nữ chính xuất hiện thế?” +
“Trần Diệc Lâm” hơi sửng sốt: “Cậu nói cô vợ chưa cưới đó hả?” +
“Đúng rồi.” Trần Diệc Lâm bối rối, “Không lẽ cô vợ chưa cưới đó không phải nữ chính hả?” +
“Cứ xem là vậy đi.” “Trần Diệc Lâm” nói, “Đợi cậu xem đến đoạn sau thì sẽ hiểu thôi. Nam chính vốn chẳng có người vợ chưa cưới nào hết, bức ảnh cô gái đó là hắn ta nhặt được từ ví của người khác. Hơn nữa, thân phận chủ nhân trang viên của hắn cũng là giả. Thật ra, nam phụ mới là chủ nhân thật sự–” +
“…” Trần Diệc Lâm quay đầu lạnh lùng nhìn cậu ta. +
“Hình như tôi spoil mất rồi?” “Trần Diệc Lâm” sờ sờ mũi, “Cậu hỏi trước mà.” +
“Im đi.” Trần Diệc Lâm bực bội quay đầu lại. +
Tiếp sau đó là một cuộc rượt đuổi và đấu súng kịch liệt, Trần Diệc Lâm xem mà máu nóng dâng trào. Sau đó, nam phụ bị thương, nam chính bắt đầu lo trước lo sau, nhạc nền lại trở nên êm dịu, hai người họ nói tới nói lui mấy lời nhạt nhẽo vô cùng. +
Trần Diệc Lâm không có hứng nghe họ tâm sự mấy, đến khi thấy họ ôm nhau mới nhíu mày hỏi “Trần Diệc Lâm”: “Nam phụ kéo vốn đầu tư để vào đoàn phim hả, anh ta cướp kịch bản của nữ chính đúng không?” +
“Trần Diệc Lâm” thở dài: “Bộ phim này nói về tình bạn mà.” +
“… Chậc.” Trần Diệc Lâm khó chịu khoanh tay lại. +
“Cậu thích xem phim tình cảm à?” “Trần Diệc Lâm” cười nói. +
“Cũng không hẳn. Tôi thích xem nam chính đánh bại kẻ xấu, đạt được cả danh lẫn lợi, cái kiểu mà vừa có anh em bạn bè vừa có vợ đẹp, bà bản thân cũng vô cùng lợi hại ấy.” Trần Diệc Lâm phê bình gu chọn phim của cậu ta, “Cậu toàn coi mấy cái gì đâu không vậy.” +
Đòn công kích này có thể nói là quá chí mạng. +
“Trần Diệc Lâm” thở dài: “Cậu có thể xem cái gì có chiều sâu tí không?” +
“Xem phim thôi thì cần chiều sâu gì?” Trần Diệc Lâm cũng thở dài, “Hai cái người này cứ ở đây ôm qua ôm lại phiền chết tôi.” +
“Trần Diệc Lâm” im lặng một chốc: “Vậy lúc tôi ôm cậu, cậu cũng thấy phiền sao?” +
“Hơi hơi, nhưng không có nhiều như vậy.” Trần Diệc Lâm ăn ngay nói thật. +
“Trần Diệc Lâm” không nói gì nữa. +
Trong phim, nam chính bắt đầu cõng nam phụ bỏ trốn, lại thêm một cuộc truy đuổi kịch liệt khác. Trần Diệc Lâm nhanh chóng bị thu hút sự chú ý, nhưng khi thấy nam phụ bị thương, còn nam chính thẳng thừng bỏ rơi người ta, lập tức tức giận chửi thề: “Vãi!” +
“Trần Diệc Lâm” bị cậu làm giật mình, đúng lúc này nghe cậu hỏi: “Thằng cha này là nam chính hả? Sao hắn ta lại như thế!” +
“Trần Diệc Lâm” bất đắc dĩ nói: “Tôi biết rồi cũng không nói cậu biết, spoil phim cho cậu xong cậu lại la tôi.” +
Trần Diệc Lâm lườm cậu ta một cái, rồi thẳng người, dịch về phía trước, tiếp tục xem với vẻ nghiêm túc. Kết quả nhìn thấy nam chính mạo danh thân phận nam phụ đi vào trang viên xa hoa, thậm chí còn đính hôn với một cô tiểu nhà giàu, cơn tức của cậu đạt đến đỉnh điểm: “Cốt truyện rách nát gì thế này? Sao hắn ta có mặt mũi làm thế? Nam phụ đối xử với hắn tốt như vậy, thậm chí còn liều mạng vì hắn nữa. Hắn có xứng với người ta không? ĐM, đồ rác rưởi.” +
“Trần Diệc Lâm” bị cậu “đánh” một cái lên đùi, chống cằm lười biếng thở dài. +
Đây là lần đầu tiên cậu ta xem bộ phim này mà thấy náo nhiệt như vậy. +
Trần Diệc Lâm gần như mang tâm trạng phẫn nộ xem tiếp. Cho đến khi thấy nam phụ chưa chết, giả làm người hầu quay về trang viên báo thù, cậu mới tìm thấy điểm đáng xem của bộ phim này. Cậu nói với “Trần Diệc Lâm”: “Anh ta nhanh nhanh một phát bắn chết nam chính, lấy lại thân phận đi. Cuối cùng anh ta có giết được nam chính không?” +
“Trần Diệc Lâm” nói: “Xem như là vậy đi.” +
Cậu nghi ngờ nhìn “Trần Diệc Lâm”. +
Phần cốt truyện sau đó chính là màn dò xét lẫn nhau của nam chính và nam phụ. Trần Diệc Lâm lúc thì cảm thấy nam chính đã nhìn thấu nam phụ, một lúc lại cảm thấy nam phụ mềm lòng, cơ hội tốt như thế mà cũng không giết. Mãi đến khi nhìn thấy nam chính và nam phụ đi săn, rơi xuống nước, hai người trần truồng ôm nhau sưởi ấm, tâm trạng khó hiểu lên đến đỉnh điểm. +
Cậu liếc nhìn “Trần Diệc Lâm” qua khóe mắt, cứ luôn cảm thấy có chỗ nào kỳ kỳ, nhưng lại không nói rõ được. +
“Trần Diệc Lâm” dường như đã hoàn toàn bị cuốn hút vào bộ phim, mặt mày bình tĩnh, thờ ơ. +
Nam phụ nhiều lần tìm cách ra tay nhưng bất thành, kết quả có người còn nhanh tay hơn anh ta. Người vợ chưa cưới vì gia đình bị nam chính làm cho phá sản nên đã ám sát nam chính, nam phụ đỡ đạn thay cho hắn và rồi chết trong vòng tay của nam chính. +
Trần Diệc Lâm tức muốn nổ phổi, vừa mắng nam phụ nhu nhược, vừa chửi nam chính là kẻ bạc tình. Sau đó, cậu thấy nam chính quỳ trước mộ nam phụ, đặt họng súng vào miệng mình. +
Tiếng súng vang lên, màn hình sẫm tối, bộ phim kết thúc. +
Trần Diệc Lâm ngây ngốc, mãi một lúc sau mới quay sang chất vấn “Trần Diệc Lâm”: “Chẳng phải cậu nói cuối phim nam phụ sẽ giết chết nam chính à?” +
Uổng công cậu còn ngồi chờ nam phụ sống lại báo thù rửa hận. +
“Trần Diệc Lâm” cười nói: “Thế này không tính là vậy sao? Vì anh ta chết rồi, nên nam chính mới lựa chọn kết thúc đời mình.” +
Trần Diệc Lâm cảm thấy sai sai ở đâu, nhưng cũng có vẻ hợp lý. Nhưng khi cậu đối diện với đôi mắt chứa ý cười của “Trần Diệc Lâm”, lại thấy vô cùng bứt rứt. Thế là gói gọn toàn bộ những cảm xúc và suy nghĩ phức tạp của mình vào hai chữ: “Phim rác.” +
“Trần Diệc Lâm” lặng lẽ ôm tim. +
Trần Diệc Lâm thấy cậu ta chẳng nói lời nào, ngồi xếp bằng đối diện cậu ta: “Cậu làm sao đấy?” +
“Trần Diệc Lâm” u uất nhìn cậu: “Cậu công kích gu thẩm mỹ của tôi chẳng khác nào đang phủ định cuộc sống tôi cả.” +
“Tôi không có ý đó.” Trần Diệc Lâm vươn tay búng nhẹ lên đầu gối cậu ta, “Thật ra xem cũng được.” +
“Trần Diệc Lâm” như thể tìm được tri kỷ: “Đúng vậy.” +
“Chỉ là có mấy cảnh– thật sự không cần thiết lắm.” Trần Diệc Lâm sắp xếp lại từ ngữ một chút, “Số lần hai người họ ôm nhau quá nhiều, còn cứ lia máy quay để xem phản ứng của nhau nữa. Đàn ông đàn ang cả rồi, đâu cần bám dính như thế.” +
“Trần Diệc Lâm” nghe cười không ngừng được. +
Trần Diệc Lâm vì tiếng cười của cậu ta mà hơi cáu: “Cười cái gì? Bộ không đúng hả? Ai không biết còn tưởng hai người đó đang yêu nhau đó!” +
“Trần Diệc Lâm” vừa cười vừa gật đầu: “Cũng có lý ha ha ha ha.” +
Cậu ta cười đến mức lăn lộn trên giường, Trần Diệc Lâm bị cười đến mức hơi mất tự nhiên, đứng dậy hung dữ “đạp” lên người cậu ta: “Không cho cười!” +
“Trần Diệc Lâm” ngồi dậy, mỉm cười trong trẻo rồi tựa vào đầu giường, vươn tay về phía cậu: “Qua đây.” +
Trần Diệc lâm bán tín bán nghi, nhưng vẫn “nắm lấy” tay cậu ta rồi ngồi xuống, một phần chân của cả hai trùng vào nhau. Sau đó, cậu nghe “Trần Diệc Lâm” nói: “Lần sau sẽ chọn bộ cậu thích.” +
Trần Diệc Lâm vừa định nói tiếp, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa, cậu giật mình, khẽ hỏi: “Ai vậy?” +
“Chắc là mẹ tôi, ban nãy cười lớn quá.” “Trần Diệc Lâm” mở đèn. +
“Có lẽ tôi nên đi rồi.” Trần Diệc Lâm giơ tay định vẽ bùa chú nọ. +
“Trần Diệc Lâm” đã đi được hai bước về trước, nghe thế thì quay lại xoa đầu cậu: “Không sao mà, bà ấy không thấy cậu đâu, không cho đi.” +
Trần Diệc Lâm đành ngồi im trên giường. +
Từ cửa truyền đến giọng “Trần Diệc Lâm”: “… Dạ, con đang xem phim.” +
Trần Diệc Lâm không nghe rõ, bèn đứng dậy “bay” đến sau lưng “Trần Diệc Lâm”, trông thấy Lâm Hiểu Lệ khoác khăn choàng kẻ caro đỏ đen, vẻ mặt trông hơi nghiêm: “Phim gì thế?” +
“Một bộ phim bình thường thôi ạ.” “Trần Diệc Lâm” bất đắc dĩ cười: “Mẹ à.” +
“Tuyệt đối không được nghiên cứu mấy thứ kỳ quái kia nữa, biết không? Mặc dù ba mẹ có không yêu cầu đối với thành tính của con, nhưng con cũng không thể quá lơ là được.” Lâm Hiểu Lệ kéo chặt khăn choàng quanh người, nét mặt hơi tiều tụy: “Bùa hộ mệnh mẹ xin cho con đâu?” +
“Con vẫn mang theo suốt.” Dường như “Trần Diệc Lâm” cảm nhận được hơi ấm từ cầu, bàn tay giấu sau lưng ngoắc ngoắc cậu. +
Trần Diệc Lâm đi đến phía sau, khẽ nắm lấy tay cậu ta. +
“Trần Diệc Lâm” hơi cong môi không chút dấu vết, rồi nhìn vào mắt Lâm Hiểu Lệ: “Mẹ yên tâm đi, đến bóng rổ con cũng không chơi.” +
Lâm Hiểu Lệ khẽ cau mày: “Đồ ngủ của con đâu?” +
“Trần Diệc Lâm” kéo kéo bộ đồ ngủ màu đen đang mặc: “Con lỡ làm dơ rồi nên thay đại một bộ khác.” +
“Mặc bộ mới mà mẹ mua cho con, bộ này không đủ ấm.” Lâm Hiểu Lệ đưa tay xoa mặt con trai, “Đi ngủ sớm một chút.” +
“Mẹ ngủ ngon.” “Trần Diệc Lâm” đóng cửa lại, đưa lưng về phía cậu, chẳng nói gì. +
Nhạc cuối phim dần đi đến hồi kết, tên phim trên màn chiếu trở nên hơi mờ nhòe dưới ánh đèn sáng ngời. Trần Diệc Lâm khều vai cậu ta: “Này, không sao chứ?” +
“Trần Diệc Lâm” quay người lại, vươn tay khẽ ôm lấy cậu: “Lâm Lâm.” +
Trần Diệc Lâm vỗ nhẹ lưng cậu ta: “Sao thế?” +
“Không thích thay đồ ngủ đâu.” “Trần Diệc Lâm” lẩm bẩm. +
Trần Diệc Lâm hơi bối rồi, nhưng vẫn an ủi: “Vậy thì không thay, một bộ đồ thôi mà.” +
“Trần Diệc Lâm” ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào cậu: “Thế tôi cũng không thích chơi bóng rổ.” +
“Vậy thì không chơi thôi.” Trần Diệc Lâm chẳng thể hiểu nổi những muộn phiền nhỏ nhặt của cậu ta, và đôi khi thậm chí còn không thể tránh khỏi cảm thấy một chút ghen tị. Nhưng nhìn chính mình như thế này lại thật sự… +
Còn thiếu bị cuộc đời vùi dập. Cậu hung dữ nghĩ thế, rồi giơ tay đánh lên đầu “Trần Diệc Lâm” một cái. +
“Trần Diệc Lâm” ôm đầu cười với cậu. +
Trần Diệc Lâm mặc kệ cậu ta, nằm xuống giường, vờ như bản thân thật sự có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại, thoải mái của nệm và chăn, rồi vỗ vào cánh cửa bên cạnh: “Tắt đèn đi ngủ đi, mai tôi còn phải dậy sớm.” +
Bây giờ đã là hai giờ sáng, cậu hiếm khi thức khuya đến vậy. +
“Trần Diệc Lâm” đi qua, nằm vào trong cơ thể cậu. Trần Diệc Lâm nhíu mày: “Cậu ngủ một mình không được à?” +
“Nằm với cậu ấm hơn.” “Trần Diệc Lâm” cố chấp muốn trùng khít với cậu. +
“Lăn ra.” Trần Diệc Lâm trở người cố né ra, nhưng “Trần Diệc Lâm” lập tức dính lại, cậu lại né, đối phương lại đuổi theo, bỗng một cơn đau đột ngột nhói lên từ sau lưng, “A.” +
“Làm sao vậy?” “Trần Diệc Lâm” thấy cậu cuộn tròn người lại thì giật mình. +
“Shh–” Cậu với tay ra sau che lưng, “Bị cấn trúng eo rồi.” +
Cái tay nắm cửa chết tiệt đó, cậu đã bị cấn trúng nhiều lần rồi, sớm muộn gì cũng sẽ vứt nó đi! +
“Để tôi xem cấn trúng chỗ nào rồi.” “Trần Diệc Lâm” muốn kéo tay cậu ra vén vạt áo hoodie lên, nhưng tay cậu ta lại xuyên qua người Trần Diệc Lâm, chạm vào cái chăn của mình, ánh mắt cậu ta lập tức sa sầm. +
“Không sao, chỗ dưới eo thôi.” Trần Diệc Lâm nói, “Lát nữa sẽ ổn.” +
“Trước đó có từng bị thương không?” “Trần Diệc Lâm” hỏi. Mặc dù ban nãy hai người đùa giỡn, nhưng động tác thật ra cũng không mạnh bạo gì, dù đụng trúng vào đâu cũng không thể đau đến mức này chứ. +
“Lần trước bị Trịnh Hằng đá trúng.” Trần Diệc Lâm thả lỏng chút, cảm thấy đỡ hơn một chút. +
“Trần Diệc Lâm” sửng sốt: “Cậu đi đánh nhau à?” +
“Đám ngu kia chặn đường tôi.” Trần Diệc Lâm nhắc lại mà vẫn còn tức. Cậu khua khua “Trần Diệc Lâm”, “Im lặng chút nào, tôi buồn ngủ muốn chết rồi.” +
“Trần Diệc Lâm” thấy vậy đành phải buông tha cậu, vỗ nhẹ lên chăn bên cạnh: “Vậy cậu qua đây, tôi ôm cậu ngủ.” +
“Thôi đi, ngủ nhanh.” Trần Diệc Lâm vốn chẳng cảm thấy gì, nhưng vừa xem xong bộ phim kia, cả người cứ thấy khó chịu, cậu quấn áo lông quanh người, quay lưng về phía cậu ra rồi ngủ thiếp đi. +
“Trần Diệc Lâm” tắt đèn, căn phòng lại một lần nữa chìm vào bóng tối. +
Trần Diệc Lâm luôn ngủ rất nhanh, có lẽ là vì quá mệt mỏi sau một ngày làm việc, cậu nhanh chóng mệt mỏi vì ngủ cuộn người lại, nên xoay người nằm ngửa, duỗi thẳng chân ra. +
“Trần Diệc Lâm” gối đầu lên cánh tay, nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, rồi vươn tay ra. +
Đầu ngón tay lần theo đường xương lông mày đến khóe mắt, sống mũi, rồi dừng lại giữa môi răng, cuối cùng nhẹ nhàng vuốt ve cổ cậu, mơ hồ có thể cảm nhận được hơi ấm thuộc về một người khác. +
“Trần Diệc Lâm.” Cậu ta gọi. +
“… Hửm?” Trần Diệc Lâm hơi nhíu mày, ậm ờ đáp lại. +
“Cậu biết bộ phim hôm nay chúng ta xem tên gì không?” Cậu ta hỏi. +
Trần Diệc Lâm hơi lạnh, bèn nhích lại gần cậu ta: “… Gì vậy?” +
“Tên là “Phản bội”, xem hay không?” Cậu ta với tay cất cái hồ lô bằng đồng đặt ở khe giữa đầu giường và bức tường đi. +
“Phim rác.” Trần Diệc Lâm trong cơn buồn ngủ vẫn còn sót lại một chút tức giận, “Cầm cái gì đấy?” +
“Trần Diệc Lâm” quấn cậu vào trong chăn của mình, mỉm cười hài lòng trong đêm tối: “Không gì đâu, ngủ đi.” +


