Chương 14: Thần Phu chính là một cái cây

Cổng thành vừa mở ra, mọi người chỉ cảm thấy tai mình rung lên một cái, ngực lập tức trở nên ngột ngạt, có cảm giác như bị ném mạnh vào một nơi ô uế. +
“Nhanh nhanh nhanh,” Lục Tịnh vội vàng lôi ra viên Phục Thanh Hoàn của mình, chia cho mỗi người một lọ đan dược có giá trị không thể mua được do Dược Vương đích thân luyện chế như chia kẹo, “Mau nuốt đi, nếu không chướng khí vào người là toi đấy!” +
Tả Nguyệt Sinh nhận lấy đan dược, thuận tay định cất đi. +
“Tên mập chết tiệt!” Lục Tịnh suýt nữa thì bị hắn làm tức chết, “Ngươi tham tiền cũng không phải là tham kiểu này chứ! Không ăn thì trả lại cho ta!” +
“Ta ở đây cũng có Phục Thanh Hoàn, đợi ăn xong của ta rồi mới ăn loại Dược Vương đích thân luyện chế mà, đây là sự tôn trọng tối thiểu đối với thiên tài địa bảo.” Tả Nguyệt Sinh mặt dày, nói xong quả thực cũng lôi ra một lọ Phục Thanh Hoàn. +
“Thiếu các chủ, ăn của Lục công tử cho đi.” Lâu Giang nói, “Chướng khí này đậm đặc đến quái lạ, loại của ngươi mang theo không có tác dụng đâu!” +
Trong lúc nói chuyện, chướng khí đen đặc từ con đường thẳng ra cổng thành ùa tới. Cảm giác mang lại đó đã không phải là sương mù, mà là thủy triều như có thật. Tường nhà, mái ngói xám, vòm cửa, cột nhà… những ngôi nhà cao thấp bị chướng khí nuốt chửng, mơ hồ có thể thấy trong chướng khí có rất nhiều bóng người mờ ảo. +
Cùng với sự xuất hiện của những bóng người đó, bên tai mọi người đều vang lên tiếng khóc bi thương thê lương. +
“Chúng… chúng là gì vậy?” Lục Tịnh run rẩy hỏi. +
Tình hình của cậu chàng cũng gần giống như Cửu Bạc Đăng. +
Dãy núi Đại Vấn nơi Dược Cốc tọa lạc mọc đầy hoa lạ cỏ lạ, quanh năm suốt tháng, hoa nở rộ bướm lượn bay, chưa từng thấy qua mặt hung hãn của chướng khí một cách chính thức. Trước đây tuy đã bỏ nhà đi bụi một tháng, nhưng lúc đó Phu Thành còn chưa đến Chướng Nguyệt. +
“Linh hồn chết oan, yêu ma quỷ quái.” +
Lâu Giang không biết đã nghĩ đến điều gì, không phải là mặt tái mét nữa mà trực tiếp là mặt không còn chút máu. +
“Đi mau! Phải đến trận pháp di chuyển trước chúng!” +
Cừu Bạc Đăng liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. +
Lần này không ai lề mề nữa, ngay cả Lục Tịnh hai chân mềm nhũn như mì sợi, cũng đột nhiên thông suốt “bước hạc” mà đại ca trước đây ép học, từ học vẹt lập tức nhảy vọt lên đến thành thạo vọt lên—— chỉ là linh khí vận hành trong người có thể có chút vấn đề, chạy không giống hạc lắm. +
Giống như con vịt trắng lớn. +
Vèo. +
Trong tiếng gió rít, Lâu Giang đáp xuống trước một sân nhỏ khuất nẻo. +
Vừa mới đáp xuống, hắn liền “đùng” một tiếng, mặt xám như tro quỳ xuống đất. Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh theo sau, thấy hắn như vậy, còn chưa kịp hỏi chuyện gì đã thấy trong sân như thể đã bị bò cày qua tám trăm lần, trên dưới trái phải bị lật tung lên một cách triệt để, đừng nói là trận pháp, ngay cả một viên đá cũng không còn. +
“Ta cũng nghĩ…” +
Tả Nguyệt Sinh lẩm bẩm một mình. +
Dường như Huyền Thanh đạo trưởng chân trước vừa mới bố trí xong trận pháp, chân sau đã bị phá hủy sạch sẽ. Cả Phu Thành đã biến thành một nhà hát rối lớn rồi, còn mong người ta để lại cho ngươi một con đường sống sao? +
Cừu Bạc Đăng xách đèn, không có biểu cảm gì mà đáp xuống một bên. +
“Xong rồi.” +
Lục Tịnh nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. +
“Ta trước đây đã thề, nếu một ngày nào đó phải chết, nhất định phải say chết trên đầu gối mỹ nhân. Không ngờ cuối cùng lại là chết cùng một đám đàn ông.” +
“Lời này của ngươi không đúng,” Tả Nguyệt Sinh cũng cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng lại có thể vô thức mà hát ngược lại với Lục Tịnh, “Rượu thì không có, nhưng mỹ nhân thì có đó. Này,” Hắn ta chỉ vào Cửu Bạc Đăng, “đây không phải là Cửu đại mỹ nhân của chúng ta sao? Ngươi còn không mau cầu y thỏa mãn di nguyện của ngươi.” +
“Cút.” +
Không cần Cừu Bạc Đăng mở miệng, Lục Tịnh trực tiếp đá cho Tả Nguyệt Sinh một cái. +
Tả Nguyệt Sinh “ối” một tiếng, đột nhiên phát hiện có chuyện không đúng. Theo lý mà nói, hắn dám lấy Cửu đại thiếu gia ra trêu chọc như vậy, Cửu đại thiếu gia chắc chắn sẽ cùng đến xử lý hắn, kết quả bây giờ lại yên lặng, lòng dạ rộng rãi một cách bất thường. +
Hắn vội vàng lại liếc nhìn Cừu Bạc Đăng một cái. +
Chỉ thấy Cừu Bạc Đăng xách chiếc lồng đèn giấy đó, cúi đầu đứng một bên, mím môi không biết đang nghĩ gì. Mỹ nhân cúi đầu, cho dù biết rõ tính tình của y ác liệt, cũng khiến người ta cảm thấy không nỡ. +
Tả Nguyệt Sinh thầm nghĩ, ây da, phen này phiền rồi. +
Cửu đại thiếu gia dù có bệnh đến đâu, suy cho cùng cũng là chủ nhân quý giá được Thái Ất Tông cưng chiều trong nhung lụa, trong chốc lát không thể chấp nhận được cách chết đau đớn bị chướng khí nhấn chìm, bị trăm quỷ nuốt chửng, cũng là chuyện bình thường. +
“Khụ, khụ, khụ,” Tả Nguyệt Sinh hắng giọng, chân mình cũng đang run rẩy, cố gắng an ủi Cừu Bạc Đăng, “Ây dà, ta nói Cửu đại thiếu gia này, chết ấy mà, cũng chỉ có vậy thôi. Mắt mở mắt nhắm là xong chuyện rồi. Để đám ma quỷ trong chướng khí nuốt sống, quả thực có chút đau đớn. Nhưng cũng không sao, lát nữa chướng khí vừa đến, chúng ta tự đâm mình một dao không phải là được rồi sao. Các ngươi không cần sợ đâu, lát nữa ta sẽ làm trước.” +
Cừu Bạc Đăng liếc một cái, không nói gì. +
Ngược lại là Lục Tịnh ở một bên khóc trước: “Không được đâu, ta sợ đau lắm, ta không nỡ xuống tay với mình đâu.” +
“Không sao không sao,” Tả Nguyệt Sinh an ủi, “Vậy lát nữa ta đâm ngươi một dao trước, rồi tự đâm mình.” +
“Vậy ngươi dùng con dao này, lưỡi dao tốt lắm.” Lục Tịnh liều mình lôi ra một con dao mỏng như cánh ve sầu đưa cho Tả Nguyệt Sinh, “Lát nữa xuống tay nhanh một chút.” +
“Được.” +
Tả Nguyệt Sinh vừa nhìn đã biết là một con dao tốt, hai mắt sáng rỡ nhận lấy, miệng hứa hẹn. +
“Lúc nào rồi mà còn quậy nữa hả!” Lâu Giang chống kiếm đứng dậy, hắn nhìn nhìn chiếc đèn trong tay Cừu Bạc Đăng, lại nhìn nhìn biển máu cuộn trào trên bầu trời, cắn răng, dứt khoát nói, “Đi đường trên trời!” +
“Ngươi nói nhảm đó à?” +
Tả Nguyệt Sinh trợn to mắt, chỉ vào trận chiến hoành tráng trên bầu trời. +
“Mẹ nó chứ, lên trời làm pháo hoa cho bọn họ, góp vui à?” +
“Bọn họ giao đấu, chướng khí bị chém ra những khe hở, trong chốc lát còn chưa hợp lại được, đi thuyền bay lên không trung, đi theo con đường mà vị, vị Chúc sư kia đã chém ra, chắc là có thể bay ra khỏi Phu Thành.” Trong lúc nói chuyện, chướng khí đã cuồn cuộn ập đến, Lâu Giang không kịp nói nhiều, lật tay lấy từ trong túi Giới Tử ra một chiếc thuyền ngọc nhỏ, “Không còn thời gian nữa, chỉ có thể đánh cược một phen thôi!” +
Cược rằng vị “Chúc sư” đó nể mặt Cửu Bạc Đăng, sẽ để họ đi. +
Về phần võ thần do Huyền Thanh đạo trưởng mời đến… +
Lâu Giang căn bản không hề nghĩ đến việc “thượng thần” này sẽ quan tâm đến sống chết của mấy con kiến tu vi thấp kém. +
Đó là “thượng thần của thiên ngoại thiên”, có thể được Huyền Thanh đạo trưởng mời đến đã là may mắn lắm rồi. +
Thuyền ngọc vừa được Lâu Giang ném lên không trung, lập tức gặp gió biến lớn, trong nháy mắt hóa thành một chiếc thuyền bay cao khoảng 3 trượng dài khoảng 10 trượng, đầu nhọn thân dài, đầu đuôi cao vút, vòm khá nhỏ, các tấm xương sườn ngang được sắp xếp rất chặt chẽ, hai bên mạn thuyền còn có những tấm cánh dài mỏng dang rộng như cánh chim ưng, buồm như ngọc trai có tổng cộng 3 cái. +
“Đây không phải là ‘Kinh Hồng’ của lão già nhà ta sao!” Vừa thấy chiếc thuyền bay này, Tả Nguyệt Sinh lập tức nhảy dựng lên, “Mẹ kiếp, lão già nhà ta có phải là người không? Ta sờ một cái đã đánh ta, kết quả lại đưa nó cho ngươi? Chết tiệt, ai là con trai ruột của ông ta chứ!” +
“Nếu không phải ngươi lần nào cũng lái thuyền bay đến hỏng bét, các chủ cũng không đến mức giao thuyền Kinh Hồng cho ta.” Lâu Giang lạnh lùng nói, kéo tất cả mọi người lên thuyền bay. +
Cánh chim ưng của thuyền Kinh Hồng vỗ mạnh, buồm trắng căng hết cỡ, nhẹ nhàng bay lên khỏi mặt đất. +
Nói cũng “trùng hợp”. +
Thuyền Kinh Hồng vừa mới bay lên, trên không trung đã vang lên một tiếng va chạm kim loại cực kỳ chói tai, ngay sau đó, mọi người liền thấy võ thần mặt đỏ sáu mắt toàn thân kim quang như sao băng rơi xuống vùng ngoại ô bên ngoài thành. Vị Chúc sư kia theo sát, chuyển trận địa chém giết vào trong chướng khí bên ngoài thành. +
“Đây là… mở đường cho chúng ta à.” Tả Nguyệt Sinh lẩm bẩm một mình. +
“Quả nhiên là mờ mắt vì sắc.” Lục Tịnh nói. +
Lâu Giang đầu đầy sương mù. +
Lúc đầu hắn nghĩ đến “Chúc sư” do lão thành chúc mời đến để trấn áp, đã đặc biệt ném cho Cừu Bạc Đăng một chiếc lồng đèn, che chở cho y không bị con rối làm hại, chắc là có chút giao tình với Thái Ất. Nể mặt giao tình này, họ đi đường trời, Chúc sư có lẽ sẽ không cản trở, không chừng còn giúp một tay. +
Nhưng không ngờ, đối phương dường như vẫn luôn quan sát tình hình bên này của họ, thấy họ định đi đường trời liền trực tiếp dẫn võ thần xuống mặt đất. +
Đây đã không phải là mức độ “có chút giao tình” rồi phải không?
Tiểu sư tổ của Thái Ất này, rốt cuộc có quan hệ gì với đối phương chứ? “Mờ mắt vì sắc” mà Lục công tử nói lại là chuyện gì? +
Chỉ có một buổi chiều không theo dõi thiếu các chủ thôi, Lâu Giang cảm thấy chuyện xảy ra nhiều đến mức như đã qua mười mấy năm. +
“Để ta để ta!” Tả Nguyệt Sinh nhìn Lâu Giang điều khiển thuyền Kinh Hồng, thèm đến mức suýt nữa thì chảy nước miếng, “Ấy dà ấy dà, ngươi chậm chạp như vậy, bay đến lúc hoa vàng cũng nguội lạnh rồi.” +
“Ta còn không muốn Sơn Hải Các vì ‘thiếu các chủ gặp tai nạn thuyền bay, hành khách thiệt mạng trên không trung’ mà gây chiến với Thái Ất Tông và Dược Cốc!” +
Lâu Giang không chút nể nang mà từ chối. +
“Các ngươi nghe kìa,” Cừu Bạc Đăng tựa vào mạn thuyền, vẫn luôn yên lặng đến mức bất thường, lúc này đột nhiên nói, “Họ đang hát gì vậy?” +
Thuyền Kinh Hồng ngày càng xa mặt đất, nhưng âm thanh truyền đến từ mặt đất vẫn có thể phân biệt rõ ràng. +
Cả một thành hơn mười vạn người, dưới sự dẫn dắt của một giọng nói già nua, cùng một nhịp điệu cùng một giọng điệu, đồng thanh hát một bài hát bi thương. Họ hát bằng tiếng địa phương của Phu Thành, Cửu Bạc Đăng không hiểu. +
Tả Nguyệt Sinh nghiêng tai nghe, phiên dịch cho Cửu Bạc Đăng thành nhã ngôn thông dụng của mười hai châu: +
“Ôi Phu ơi, hỡi thần linh che chở ta +
Hiến máu ta, hỡi thành trì che chở ta +
Gió thê lương, khổ thay +
Không biết thần linh có che chở hay không +
Làm lòng ta đau khổ thêm +
……” +
“Là chúc ca của đại tế.” Lâu Giang nghe được nửa chừng, kinh hãi thất sắc, “Ta biết lão thành chúc đã mưu tính 300 năm, mưu đồ điều gì rồi! Luyện thần hóa linh! Là luyện thần hóa linh đó!!” +
“Lão muốn luyện hóa Thần Phu, đúc một… một thanh tà binh!” +
Nghe Lâu Giang nói vậy, sắc mặt của Tả Nguyệt Sinh lập tức kinh hãi theo. +
Lục Tịnh nhìn hắn, nhìn Tả Nguyệt Sinh, rồi lại nhìn Cừu Bạc Đăng, chỗ Cừu Bạc Đăng ngồi cách xa mọi người, không nhìn rõ biểu cảm của y, nhưng mười phần thì có đến chín phần là tên này cũng hiểu. Lục Tịnh lập tức có cảm giác cả chiếc thuyền bay chỉ có mình là một tên ngốc, căng da đầu hỏi: “Luyện thần hóa linh là gì? Thần Phu chính là Thần Phu mà, sao lại liên quan đến tà binh rồi?” +
“Ngươi có biết linh khí từ đâu ra không?” Lâu Giang hít sâu một hơi hỏi. +
Lục Tịnh thầm nghĩ ta biết cái đầu ấy, ta ngay cả «Chu Tàng» mà tu sĩ nhập môn bắt buộc phải đọc cũng chưa thuộc. +
May mà Lâu Giang cũng không thật sự mong cậu chàng trả lời, chỉ là mượn điều này để bình ổn lại tâm trạng: “Người chết có hồn, thần chết có linh. Phần lớn các vị thần che chở thành trì sau khi chết sẽ để lại một chút chân linh, tiếp tục bảo vệ vùng đất này. Thỉnh thoảng, trong một sự trùng hợp, chân linh sẽ bám vào đồ vật, trở thành linh khí.” +
Lục Tịnh mơ hồ hiểu ra điều gì đó. +
“Linh khí mạnh mẽ, lâu dần, có người đã đi vào tà đạo. Mấy ngàn năm trước, Thiên Công Phủ đã xuất hiện một kẻ phản bội giết thần lấy linh, cưỡng ép luyện tà binh.” +
Lục Tịnh rùng mình, đột nhiên đứng dậy, bám vào mạn thuyền nhìn xuống. +
Thuyền Kinh Hồng bay lên với tốc độ cực nhanh, chỉ trong vài câu nói đã vượt qua độ cao mà con chim xám đã đưa họ bay qua trước đó. Tầm nhìn ngày càng rộng, có thể dễ dàng thu trọn cả thành trì vào trong mắt. +
Phu Thành như một hồ bạc chìm trong sương mù đen. +
Lấy Thần Phu cổ mộc làm trung tâm, hình dạng tựa như một hình tròn bất quy tắc, chu vi ba ngàn 3.349 trượng, được tán cây rộng lớn tỏa ra ánh sáng mờ của Phu Mộc bao phủ, như thể cả thành khoác tuyết. +
Lúc này, bóng tối từ bốn hướng đông tây nam bắc cuồn cuộn vào trong thành. +
Trước đây, ánh sáng của Thần Phu là dịu dàng, như nước lặng, như lụa mỏng. Nhưng lúc này, trong ánh lửa, trong những bài ca chúc phúc mơ hồ, cổ Phu lại bùng phát ra ánh sáng bạc mạnh mẽ. Ánh sáng bạc như những thanh đao kiếm sắc bén, chém vào chướng khí đen vô tận. Lục Tịnh chưa bao giờ nghĩ rằng một cái cây cũng có thể rực rỡ, rực rỡ đến mức như những vì sao! +
“Vậy… vậy cử hành tế lễ lại là để làm gì?” Giọng Lục Tịnh run rẩy. +
“Cỏ cây làm thần, lực nhỏ như bèo, thọ như trời đất.” +
Người trả lời là Cừu Bạc Đăng, y không biết đã đứng dậy từ lúc nào, đi đến đuôi thuyền, gió thổi hồng y bay phần phật. +
“Nó đã sống quá lâu rồi.” +
Thần Phu rất yếu. +
Nó không thể như Côn Bằng, như Quỳ Long, lướt đuôi qua, nơi nào đi qua liền biển yên sông lặng. Nó chỉ có thể đứng yên tại chỗ, một chiếc lá phát ra một chút ánh sáng yếu ớt, hàng tỷ chiếc lá, hàng tỷ ánh sáng yếu ớt cứ thế tụ lại, như tuyết như lụa xua tan chướng khí đen ô uế. +
Thần Phu rất mạnh. +
Côn Bằng Quỳ Long chặt đầu là chết, nhưng rễ của Thần Phu lại mênh mông không dứt, tích tụ sinh khí của ngàn năm vạn năm, cho dù sấm sét đánh gãy tất cả cành cây, lửa trời thiêu rụi tất cả lá Phu, nó sẽ có ngày cây khô gặp xuân, mầm non mọc lại. +
“Muốn lấy đi chân linh của Thần Phu, chỉ có một cách.” Khớp tay của Lâu Giang nắm chặt bánh lái thuyền Kinh Hồng trở nên trắng bệch, “Để nó tự mình tiêu hao hết sinh khí tích lũy hàng ngàn vạn năm, để nó…” +
“Tự chết!” +
Cho nên kẻ muốn lấy đi chân linh của cây Phù đã nghĩ ra một phương pháp độc ác như vậy. +
Mở cổng thành trong Chướng Nguyệt, thả ma quỷ bên ngoài thành vào, thả những thứ ô uế bên ngoài thành vào, cố ý tạo ra một đại kiếp hủy thành diệt trì. Sau đó lại điều khiển người cả thành, lấy máu làm vật tế, cử hành một buổi tế lễ trang trọng nhất, cầu xin Thần Phu cứu vớt thành này. +
“Thực ra Thần Phu không chỉ có thể xua tan chướng khí, mà còn có thể chủ động chém giết tà ma.” Lâu Giang khàn khàn nói, “Nhưng điều đó phải lấy sinh khí của nó làm giá, sinh khí tích lũy trong một ngàn năm dài đằng đẵng mới hóa thành ánh huy hoàng trong chốc lát.” +
Lục Tịnh ngây người. +
Cậu ngơ ngác nhìn thành trì phía dưới, nhìn Thần Phu vung ra những tia sáng như kiếm như đao về phía bóng tối bốn phương tám hướng, rực rỡ như những vì sao. +
Thần Phu dù có sống lâu đến đâu, nó lại có bao nhiêu cái một ngàn năm? +
Nhưng chướng khí lại vô tận. +
“Nói thần gì linh gì chứ.” +
Cừu Bạc Đăng nói với giọng nhẹ nhàng với Thái Nhất Kiếm. Thái Nhất Kiếm kéo y chết cứng, dốc hết sức lực ngăn cản y. Xương cổ tay cầm kiếm của y mảnh khảnh, dưới lớp da gần như trong suốt có thể thấy rõ mạch máu màu xanh, khớp xương ngón tay toát ra một vẻ lạnh lẽo. +
“Nó chỉ là một cái cây thôi.” +
Một cái cây có thể hiểu được gì? +
Nó có biết thế nào là cạm bẫy, thế nào là âm mưu không? Nó có biết người chăm sóc mình hàng trăm năm có một ngày cũng sẽ sinh ra lòng tham vô biên, độc ác không? Nó không biết! Nó chỉ nghe thấy, con người dùng hết sinh mệnh để cầu nguyện với nó, nên nó cũng dùng hết sinh mệnh để cứu thành này. +
Cỏ cây vô tri, không hiểu lòng người chính là ma quỷ. +
Nó chỉ là một cái cây thôi. +
Cho nên, nó sắp chết rồi. +
“Nhưng mà, ta không thích.” Cừu Bạc Đăng từ từ nói, dần dần nở nụ cười, “Hoặc là ngươi buông ra, hoặc là ta tự cắt tay mình.” +
Lục Tịnh mơ hồ nghe thấy Cửu Bạc Đăng đang nói chuyện, định hỏi y đang nói gì. +
Vừa quay đầu lại, Lục Tịnh đã bị dọa đến hét lớn: “Cừu Cừu Cừu Cừu Bạc Đăng! Ngươi làm gì vậy?” +
Hồng y cuộn trào. +
Cừu Bạc Đăng nhảy từ trên không trung cao vạn trượng xuống!! +



😱😱😱
bé con liều lĩnh thật đó
thôi thì đừng nói là sắp diễn ra một câu chuyện là một người dám liều một người dám chiều đấy nhé
Em ngầuuu