Skip to main content

Chương 14: Hoài nghi

dathaiPiter

Atamia đột nhiên có chút để ý đến hình tượng của mình trước mặt Giang Hoài Cảnh. Nhưng khi nghe Giang Hoài Cảnh đe dọa rằng nếu y không ăn thì anh sẽ đổ bỏ hết chỗ còn lại, Atamia đành phải đi múc thêm một bát nữa. +

Lúc y ăn, Giang Hoài Cảnh cứ thế chống cằm ngồi bên cạnh nhìn. +

Mái tóc của Atamia có màu bạc, có lẽ vì vừa mới tắm xong nên trên tóc vẫn còn vương những giọt nước chưa khô, tỏa ra ánh sáng trong suốt dưới ánh đèn. Làn da y trắng ngần, lúc ăn mì hai má cứ phồng lên, trông cực kỳ giống những chú thỏ trắng ôm củ cà rốt gặm lấy gặm để trên Trái Đất. +

Giang Hoài Cảnh lại không kìm được mà mỉm cười. +

Cơm nước xong xuôi, Giang Hoài Cảnh sai Cuồn Cuộn đi rửa bát. Atamia nhân cơ hội này định thiết lập lại chương trình cho nó, nhưng thao tác một hồi hình như vẫn chẳng ăn thua gì. +

“Tuân lệnh chủ nhân, Cuồn Cuộn rửa bát cũng siêu cấp lợi hại luôn! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ nhất!” +

Atamia mở lời: “Phần gáy của nó có một mảnh chip bị vỡ, dẫn đến hiện tại toàn bộ hệ thống máy móc đều gặp chút trục trặc.” +

Giang Hoài Cảnh lặng đi một chút, đột nhiên hỏi: “Cậu cho rằng, Cuồn Cuộn bị hỏng như thế nào?” +

Atamia đối diện với đôi mắt của Giang Hoài Cảnh, như sực nhớ ra điều gì, sắc mặt khẽ biến đổi đầy vi diệu. +

Atamia vẫn thành thật đáp: “Thân thể của robot trí tuệ nhân tạo đều được chế tạo bằng kim loại chuyên dụng của đế quốc, rất ít con trùng nào có thể trực tiếp phá hủy lớp vỏ ngoài. Gáy của Cuồn Cuộn là bị bạo lực đánh nát, kẻ ra tay có sức lực rất lớn, và khả năng cao là một Quân thư.” +

Giang Hoài Cảnh nhướng mày, xem ra Atamia cũng biết đã có kẻ khác từng đặt chân đến nơi này. +

Hơn nữa còn là Quân thư. +

Liên tưởng đến thân phận Thiếu tướng của Atamia, Giang Hoài Cảnh đại khái đoán được mục đích của gã Quân thư kia. Hắn ta chắc chắn là muốn giúp Atamia lấy đi một thứ gì đó. +

Thế nhưng… tại sao hắn lại đánh nát đầu của Cuồn Cuộn chứ? Chê nó quá ồn ào sao? +

Trong lòng Giang Hoài Cảnh vẫn cảm thấy có chút nghi ngờ. Nếu là con trùng cái mà Atamia quen biết, chắc chắn sẽ không gióng trống khua chiêng đến đây như vậy. Hắn đến để trộm đồ, chứ không phải đến để cướp bóc. +

Hơn nữa hắn còn là Quân thư, sinh hoạt trong quân đội nhiều năm, làm việc nhất định phải vô cùng cẩn trọng mới đúng. +

Kẻ đó chắc chắn sẽ không vứt quần áo bừa bãi khắp nơi như vậy. +

Giang Hoài Cảnh cảm thấy hơi đau đầu. Nghĩ mãi không thông, anh dứt khoát hỏi thẳng Atamia: “Quân thư… đều hành xử bạo lực như vậy sao?” +

“…” Atamia lặng lẽ hồi tưởng lại tác phong làm việc của phó quan nhà mình. Tuy rằng gã đó rất thích đi gây gổ đánh nhau với những trùng cái khác, nhưng vào việc chính thì chưa bao giờ để xảy ra sai sót: “Sẽ không.” +

Giang Hoài Cảnh trầm mặc hồi lâu, lại liên tưởng đến mấy tin nhắn lạ trong quang não. Xem ra đêm nay anh bắt buộc phải rà soát lại toàn bộ danh sách liên lạc của nguyên chủ một lần mới được. Con trùng cái này đã có thể nhân lúc anh vắng nhà mà đánh Cuồn Cuộn đến mức “não tàn”, khó bảo đảm sẽ có một ngày hắn nảy sinh ý định ra tay với cả anh. +

Đêm đã về khuya, cơn buồn ngủ kéo đến, Giang Hoài Cảnh trở về phòng ngủ của mình. +

Bác sĩ ở bệnh viện hôm nay đã chuẩn bị sẵn quần áo thay rửa cho anh, Giang Hoài Cảnh tùy tiện tìm một chiếc áo sơ mi mới để thay. Nhưng đến lúc cần thay quần, việc tự di chuyển lên giường đối với anh lại vô cùng gian nan. +

Đôi chân hoàn toàn không có chút tri giác nào, anh mới dịch chuyển được một nửa thì cả người đã mất thăng bằng, ngã nhào xuống mặt đất. +

Sau một tiếng “rầm” vang dội, Atamia nhanh chóng đẩy cửa phòng anh ra. +

“Hùng chủ!” Atamia lao tới, thấy Giang Hoài Cảnh đang cúi đầu, cả người bao phủ trong bóng tối, trái tim y tức khắc run lên bần bật. +

Y lo lắng ôm lấy Giang Hoài Cảnh đặt lên giường, ngay sau đó định quỳ sụp xuống: “Hùng chủ, ngài có sao không? Là do tôi chăm sóc không chu toàn, xin ngài hãy trách…” +

Giang Hoài Cảnh kịp thời bịt miệng y lại, lên tiếng: “Đừng có hở chút là quỳ, cậu làm vậy tôi sẽ tổn thọ mất.” +

Bờ môi Atamia rất mềm mại, chạm vào da thịt nơi lòng bàn tay có chút ngứa ngáy. Y chớp chớp mắt, đôi đồng tử đỏ bừng vừa tròn vừa long lanh như đang khó hiểu. Từ góc độ của Giang Hoài Cảnh nhìn xuống, chúng phảng phất như hai viên hồng ngọc đang đọng nước. +

Giang Hoài Cảnh lập tức thu tay về như bị điện giật, ho nhẹ hai tiếng để che giấu sự bối rối. +

Atamia đứng dậy, thấy nửa thân trên của Giang Hoài Cảnh đã thay áo ngủ, nhưng nửa thân dưới vẫn đang mặc chiếc quần ở bệnh viện, y lập tức tiến tới định giúp anh thay ra. +

“Hùng chủ, ngài cử động không tiện, cứ để tôi giúp cho.” Y vừa nói vừa đưa tay định giúp Giang Hoài Cảnh cởi thắt lưng. +

“Không cần đâu!” Giang Hoài Cảnh giật nảy mình, theo phản xạ có điều kiện bịt chặt lấy thắt lưng của mình, “… Tôi tự làm được.” +

Dẫu biết mình và Atamia là đôi trùng đã kết hôn, nhưng loại chuyện này… Giang Hoài Cảnh chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy xấu hổ vô cùng. +

Atamia vẫn kiên trì: “Hùng chủ, tôi sẽ không nhìn lung tung đâu.” +

“…” +

Giang Hoài Cảnh ban đầu vốn chẳng nghĩ ngợi gì xa xôi, nhưng nghe Atamia nói xong, anh bất giác thuận theo ánh mắt của y nhìn xuống nửa thân dưới của mình… +

Chỉ trong nháy mắt, Giang Hoài Cảnh – kẻ đã sống độc thân suốt hơn hai mươi năm ở kiếp trước – đỏ bừng cả vành tai. +

Anh lặng lẽ kéo chiếc chăn bên cạnh đắp lên người, cố tỏ ra bình tĩnh: “… Cậu ra ngoài đi, tôi tự mình xử lý được.” +

Atamia thấy Giang Hoài Cảnh dáng vẻ này, đột nhiên cảm thấy trái tim ngứa ngáy lạ thường: “Hùng chủ, ngài đang thẹn thùng sao?” +

Chuyện này quả là hiếm lạ. Kể từ khi Giang Hoài Cảnh tỉnh lại đến nay, hắn luôn giữ bộ dáng vân đạm phong khinh, tự tại thong dong. Hóa ra hắn cũng có lúc biết ngượng ngùng thế này sao? +

“… Tôi không có.” Giang Hoài Cảnh lại lẳng lặng kéo chăn cao thêm một chút. +

Trùng tộc vốn rất phóng khoáng, thông thường chỉ cần nhìn vừa mắt là có thể đầu ấp tay gối qua đêm. Càng miễn bàn đến việc Đế quốc luôn khuyến khích trùng đực cưới nhiều trùng cái, nên giáo dục dành cho trùng đực phần lớn đều xoay quanh vấn đề tính dục và sinh sản. +

Trùng đực mười mấy tuổi đã có thể giao hợp với vài trùng cái; đến năm hai mươi tuổi thì càng là hạng người sóng gió nào cũng đều đã trải qua, kẻ nào kẻ nấy đều bày đủ trò biến thái để chơi đùa với trùng cái. +

Giống như Giang Hoài Cảnh, chỉ mới chạm đến chuyện nhìn thân thể thôi đã đỏ mặt, ở Trùng tộc chắc chắn sẽ bị tống vào Viện Cải tạo Trùng đực để nghiên cứu lại từ đầu. +

“A…” Atamia không nhịn được mà bật ra tiếng cười khẽ, “Được rồi, tôi ra ngoài chờ ngài.” +

Nghe thấy tiếng cười của Atamia, Giang Hoài Cảnh tức khắc không khống chế được mà siết chặt lấy một góc chăn. +

Anh không nghe lầm chứ? Atamia có phải đang cười nhạo anh không? +

Đúng không? Chắc chắn là vậy rồi. +

“Đứng lại.” Giang Hoài Cảnh đột nhiên gọi Atamia lại. +

Bước chân Atamia khựng lại, y ngoan ngoãn xoay người: “Hùng chủ, ngài còn chuyện gì sao?” +

Giang Hoài Cảnh gạt bỏ chiếc chăn trên người, điềm nhiên nói: “Cậu lại đây giúp tôi thay.” +

Vẫn là bộ dạng thong dong, gặp biến không loạn như trước —— nếu bỏ qua vệt đỏ ửng đang lan trên mặt anh. +

Atamia khẽ nhướng mày, trong mắt thoáng qua tia hứng thú: “Tuân lệnh, hùng chủ.” +

Y bước tới, cúi người tiếp cận Giang Hoài Cảnh. +

Thân hình Atamia cao gầy, nhìn có vẻ mảnh khảnh nhưng thực chất lại tràn đầy sức mạnh. Khi y cúi người áp sát, đôi chân dài đứng thẳng tắp, lồng ngực đổ xuống một bóng râm bao phủ lấy Giang Hoài Cảnh. +

Giang Hoài Cảnh quay mặt đi chỗ khác, thực sự không muốn nhìn cảnh Atamia giúp mình cởi quần chút nào. +

Động tác của Atamia rất nhẹ nhàng, gần như không khiến Giang Hoài Cảnh cảm thấy chút khó chịu nào. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.