Chương 14: Em là chó à?

Chử Vân vẫn cứ ôm chặt lấy Lâm Chiếu Không, cứ như thể họ vẫn còn đang mặn nồng bên nhau: “Em đúng là từng nghĩ đến chuyện chia tay, vì chúng mình cứ cãi nhau suốt, mệt mỏi lắm.” +
“Thế nên chia tay chính là phương án giải quyết tốt nhất.” Lâm Chiếu Không nói: “Sự lãnh đạm cố chấp của anh, sự tự do hời hợt của em; lúc mới bắt đầu chúng ta bị thu hút bởi chính những đặc điểm đó của đối phương, giờ đây lại vì chúng mà chán ghét lẫn nhau. Nếu nhất quyết phải nói xem còn sót lại cái gì, thì có lẽ chỉ còn lại dục vọng xác thịt nguyên thủy nhất mà thôi.” +
Giọng điệu của y vẫn bình thản như mọi khi, làm cho những cảm xúc của Chử Vân trông cứ như đang vô lý gây sự. Cả hai lại rơi vào một ngõ cụt, ngoại trừ cơ thể vẫn còn thói quen với sự hiện diện của đối phương, thì tất cả những thứ khác dường như đều bị chặt đứt ngang xương. +
Hai người không nói gì nữa, không gian im ắng chỉ còn lại tiếng thở. Ở lại nơi này luôn khiến người ta nhớ về thuở mới bên nhau, cái thời mập mờ đẩy đưa ấy, giờ nhìn lại chỉ thấy đau đớn. Ngay cả ký ức cũng như được phủ một lớp giáp đầy gai mịn, hễ chạm vào là nhói đau. +
“Anh còn nhớ phim Paris, Texas không?” Chử Vân bỗng nhiên cất tiếng hỏi. +
“Nhớ.” +
“Em thấy chúng mình rất giống họ.” Chử Vân nói. +
“Nhưng em đâu có bỏ đi.” Lâm Chiếu Không đáp: “Em lại quay về rồi đấy thôi.” +
“Bởi vì anh sẽ không đi tìm em sau khi em rời đi đâu.” Chử Vân mỉm cười, hắn khẳng định một cách chắc nịch: “Em biết mà, anh nhất định sẽ không đi tìm em.” +
Lâm Chiếu Không xoa đầu Chử Vân, không muốn tranh cãi tiếp về vấn đề này nữa. Y đẩy Chử Vân ra khỏi người mình, chỉnh lại gối, kéo chăn ngay ngắn cho hắn, còn bản thân thì trở mình sang chiếc giường bên cạnh. Y nhanh chóng tắt đèn trần và đèn đọc sách bên phía mình, dùng tấm lưng để chấm dứt cuộc đối thoại. Nhưng Chử Vân biết y chưa ngủ, mới có mười giờ tối, ai mà ngủ cho được. +
Thế nhưng Chử Vân cũng không nói gì thêm. Hắn biết Lâm Chiếu Không dù chưa ngủ nhưng chắc chắn đã rất mệt. Họ đã đi đường dài suốt đêm không được nghỉ ngơi tử tế, Lâm Chiếu Không lại còn họp hành công việc liên miên, kiểu gì cũng phải nghỉ ngơi thôi. Còn về những vấn đề giữa hai người, cứ tạm dừng ở đây đi, xem như cho nhau một khoảnh khắc ngắn ngủi để thở dốc. +
Nhưng hắn vẫn không kìm được mà hồi tưởng về quá khứ của cả hai, cứ như kẻ vớt ánh trăng nơi đáy nước, cố chấp bám víu lấy những điều tốt đẹp đã mất. Quá khứ ấy quá đỗi dịu dàng, mỗi khung hình đều nghệ thuật như một bộ phim điện ảnh. Chử Vân day day chân mày, hắn nghiêng người nhìn Lâm Chiếu Không, chỉ thấy được cái gáy và nhịp thở phập phồng dưới lớp chăn. Họ nằm cách nhau thật xa, xa đến mức làm lòng người xót xa. +
Đêm ấy trôi qua trong tĩnh lặng. Sáng hôm sau, hiếm khi Chử Vân lại dậy sớm, lúc hắn tỉnh giấc thì Lâm Chiếu Không vẫn chưa tỉnh, nhưng y đã trở mình nằm hướng về phía này, ngủ rất yên bình. Chử Vân cứ nằm trên giường mà ngắm nhìn khuôn mặt y, vẫn là khuôn mặt khiến hắn rung động như thuở nào. Những năm qua người đàn ông này càng lúc càng toát ra vẻ quyến rũ trưởng thành, Chử Vân cực kỳ thích một Lâm Chiếu Không như thế này. Giá như họ không cãi vã, giá như vẫn cứ như lúc ban đầu thì tốt biết mấy. +
Thực ra Chử Vân luôn cảm thấy Lâm Chiếu Không vừa yêu hắn lại vừa như không yêu. Ham muốn chiếm hữu của Lâm Chiếu Không khiến hắn cảm nhận được một tình yêu có phần méo mó, nhưng mỗi khi đôi bên có mâu thuẫn hay vấn đề, Lâm Chiếu Không lại lý trí đến mức lạnh lùng. Sự lạnh lùng ấy khiến Chử Vân luôn có cảm giác mình và người ấy không ở cùng một không gian, Lâm Chiếu Không giống như một kẻ đứng xem kịch, bảo em hãy bình tĩnh lại, bảo e thật ồn ào, bảo rằng anh không thích những người cảm xúc không ổn định. +
Họ rốt cuộc có hợp nhau không? Chử Vân vò mặt, hắn lại chẳng biết câu trả lời nữa, nhưng hễ cứ nghĩ đến vấn đề này là hắn lại thấy lòng trĩu nặng. +
Chử Vân lách người chui lên giường của Lâm Chiếu Không. Lúc này Lâm Chiếu Không vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, y chỉ cử động theo bản năng rồi ôm lấy Chử Vân, gối đầu lên ngực hắn một cách tự nhiên như những ngày xưa cũ. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa chạm vào nhau, Chử Vân cảm nhận được người Lâm Chiếu Không cứng đờ lại trong giây lát, rồi y nghiêng đầu buông tay ra, nằm trở lại mép gối của mình. +
“Sao không ôm nữa?” Chử Vân hỏi. +
“Chia tay rồi mà, không phải sao?” +
Lâm Chiếu Không vừa mở miệng đã đâm trúng tim đen Chử Vân. Kể từ lúc bước chân ra khỏi cửa, họ cứ luôn đâm chọc lẫn nhau, hễ nói câu nào là mang theo gai nhọn câu đó, khiến người ta vừa bực bội vừa khó chịu. Chử Vân nghiêng người, cắn một phát lên gò má Lâm Chiếu Không, mặc cho y vùng vẫy, hắn vẫn kiên quyết mút mạnh một cái. Lần này Lâm Chiếu Không thực sự nổi giận, y đẩy Chử Vân ra định ngồi dậy thì lại bị hắn kéo tuột vào lòng, cắn mạnh lên sau gáy. +
“Em là chó à?” Lâm Chiếu Không xuýt xoa vì đau. +
Chử Vân liếm láp vết răng vừa để lại, thì thầm: “Chẳng phải anh vốn thích chó sao? Người yêu cũ?” +
“Một con chó không nghe lời, không ngoan, lại còn cắn chủ và lúc nào cũng muốn bỏ chạy thì anh không thích.” Lâm Chiếu Không đẩy Chử Vân ra, nhìn hắn mà nói: “Cứ thế này chẳng có gì thú vị cả.” +
“Vậy thế nào mới là thú vị?” Chử Vân cười mỉa: “Xích em lên người anh, hay là nhốt em mãi trong nhà? Giám sát hay nghe lén? Những thứ anh muốn em đều đã nhượng bộ, đều đã chấp nhận rồi, nhưng anh cũng phải cho em chút không gian riêng tư chứ.” +
“Thế nên anh mới buông tay đấy thôi, là tự em lại muốn quay về.” +
“Ý em không phải như vậy.” Chử Vân chẳng cứng rắn nổi quá vài giây, hắn luôn là thế, hễ thấy Lâm Chiếu Không có vẻ không muốn tiếp tục giao tiếp nữa là sẽ bắt đầu cuống cuồng giải thích: “Anh không thể vì em mà thay đổi một chút sao? Chúng mình chậm rãi sửa đổi, từ từ trở nên tốt hơn và hợp nhau hơn không được à?” +
Lâm Chiếu Không không đáp lời, y định rời khỏi giường nhưng lại bị Chử Vân giữ chặt. Hai người giằng co một hồi lâu, Lâm Chiếu Không mới xoay người lại nhìn Chử Vân: “Có những chuyện một khi đã đem ra tính toán chi li, sẽ chỉ khiến cả hai chúng ta trông thật ấu trĩ và vô lý mà thôi.” +
“Ấu trĩ, vô lý thì đã sao? Ai thèm bận tâm chứ? Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi.” Chử Vân bóp nhẹ tay Lâm Chiếu Không, giọng nhỏ dần: “Nhiều khi anh phải nói cho em biết anh muốn gì thì em mới biết được chứ.” +
Chử Vân cứ thế nhìn theo tấm lưng của Lâm Chiếu Không. Hắn thấy y cúi đầu thở dài một tiếng, ngay sau đó nghe thấy y nói: “Lát nữa ra ngoài rồi hãy bàn tiếp, chúng ta đi dạo một chút.” +
“Vâng.” +
“Vậy em có thể ôm anh không?” Chử Vân hỏi. +
“Được.” Lâm Chiếu Không vừa mới dứt lời, Chử Vân đã từ phía sau ôm chầm lấy y, nụ hôn đặt lên vùng cổ. Lâm Chiếu Không lại bồi thêm một câu: “Không được hôn.” +
Chử Vân khẽ cười: “Mình đi những nơi cũ hay đến những chỗ mới?” +
“Nơi nào yên tĩnh, ít người ấy.” Lâm Chiếu Không bảo: “Hôm nay anh vẫn còn một cuộc họp video, họp xong rồi mới đi.” +
“Vậy em gọi bữa sáng trước nhé.” Chử Vân lấy mặt cọ cọ vào gò má Lâm Chiếu Không, lại hôn nhẹ lên vết cắn vừa để lại trên má y, khẽ nói một câu: “Em xin lỗi.” +


