Chương 13: Là tôi đã nhìn thấy cậu ấy trong đám đông.

Trận chiến nhanh chóng diễn ra, kết thúc cũng im ắng đến lạ. +
Cậu bạn tình báo của hội Thập Tự Quân không nghĩ rằng thực lực hai bên lại cách xa cả 800m như vậy, chưa kịp phản ứng thì đã nhanh chóng nằm liệt, trình diễn một màn đo đất hoàn hảo. +
Vậy mà hai cái người chơi thuộc công hội sinh hoạt mà cậu ta định giết còn phủi phủi tay (mặc dù chẳng có tí bụi nào), lại còn tiện tay nhặt đi bình máu mà cậu ta làm rớt trên đất đi luôn! +
Cậu tình báo của Thập Tự Quân khóc lóc kể lể bi thương ở kênh đội ngũ:【Bên này là đội nhỏ thứ 5, số 2! Tôi bị hai người chơi của công hội Bảy Đồng Bạc giết chết! Hẳn là bọn họ đã có sự chuẩn bị, công hội này hẳn là cũng đến đây để cướp boss, báo cáo hết!】 +
Ngư Vi Trạch nhìn qua nội dung ở kênh đội ngũ, trầm tư một lát rồi lại chuyển tầm mắt về chỗ Cuồng Màu Xanh Lá: “Dạo gần đây chất lượng của công hội không ổn lắm, trước đây thì cảm giác không đáng tin, giờ còn tệ hơn, đến cả người chơi sinh hoạt cũng không đánh được.” +
Cuồng Màu Xanh Lá thở dài: “Em đã nói rồi, cái tên Bá này mà làm hội trưởng, Thập Tự Quân xong đời rồi!” +
“Xong đời thì đã sao.” +
Ngư Vi Trạch bình tĩnh nói, vừa quay đầu lại đối diện với đoàn đội phía sau thì giọng điệu lại nghiêm túc đến lạ: “Nhìn Cây Đậu báo vị trí cụ thể đi, người mấy đội nhỏ thì chuẩn bị một chút, chuẩn bị đi viện trợ.” +
Cậu tình báo tên Nhìn Cây Đậu nhanh chóng gửi vị trí lên kênh đội. +
Mấy đội trưởng ở đội nhỏ hoang mang: “Hả? Đều đi hết sao, thế boss bên kia thì sao, còn cướp hay không?” +
“Vội làm gì, dọn dẹp bản đồ cũng quan trọng khi cướp boss.” Ngư Vi Trạch trả lời có lệ, lại hỏi thêm một câu, “Không thì, đội trưởng chuyển cho mọi người, mọi người chỉ huy?” +
Mấy đội trưởng lên tiếng một lúc: “Không không không, tụi tôi đi viện trợ liền đây.” +
Ngư Vi Trạch hài lòng, liếc nhìn vị trí được đánh dấu trong kênh đội, mang theo đội của mình từ tốn đi đến hướng được đánh dấu. +
Cuồng Màu Xanh Lá đi theo Ngư Vi Trạch lâu đến vậy, sao mà nhóc lại không biết thầy mình đang lấy cớ để có thể lười biếng chứ, cậu nhóc vất vả nhịn cười: “Thầy ơi, còn cướp boss không?” +
Ngư Vi Trạch cũng chẳng thèm nâng mắt: “Xem tâm trạng đã.” +
– +
Ở nơi đánh nhau, hai người trơ mắt nhìn cái xác trước mặt biến mất. +
Giang Thời: “Cậu ta sống lại rồi chạy về trại rồi.” +
【[Đội nhỏ] Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Lại muốn hồi sinh rồi lại đánh nhau với chúng ta nữa à? Chạy nhanh như vậy thì hời cho cậu ta quá!】 +
Giang Thời cười khẽ: “Không hẳn, cậu quên điểm hồi sinh gần nhất ở đâu rồi à?” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng được nhắc thì cũng phản ứng lại. +
Thâm Tỉnh Băng Hoạn Giả trải qua nhắc nhở cũng nháy mắt phản ứng lại đây. +
【[Đội nhỏ] Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Cậu ta là người của Thập Tự Quân, đám Dạ Hành Đoàn đụng tới cậu ta được không?】 +
“Sao lại không? Ở trước boss thì người như người, hơn nữa chúng ta giết rồi để cậu ta chạy qua cũng coi như là nói cho bọn họ thông tin miễn phí rằng Thập Tự Quân cũng đang ngồi xổm ở đây chờ cướp boss. Cái thông tin quan trọng này, Dạ Hành Đoàn bọn họ còn phải cảm ơn chúng ta.” +
Giang Thời vừa nói vừa quan sát tình huống xung quanh, nghe giọng điệu thì có thể cảm nhận được tâm trạng cậu không tệ, “Vừa rồi tôi còn không biết hai người chúng ta muốn hành động thì như nào, hiện tại có lẽ không cần nữa, có người tới giúp rồi.” +
【[Đội nhỏ] Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Giúp? Ở đâu ra cơ?】 +
Cậu ta vừa gửi tin nhắn xong, từ đằng xa đã có tiếng mũi tên xé gió lao đến. +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng phản ứng rất nhanh, dáng người thấp bé khiêng theo khẩu pháo hạng nặng nhạy bén lăn sang một bên, nhìn lại chỗ vừa rồi cậu ta đứng, nơi đó đã cắm đầy mũi tên. +
Cơ bản là chẳng cho người ta cơ hội phản ứng, một dống máy móc nhỏ đã chen chúc đầy ở đấy, nếu cậu ta không né tránh mà còn do dự thì cái đám máy nhỏ này nổ tung một phát thì có khi nổ rớt hơn phân nửa cây máu của cậu ta rồi. +
Mọi người đều biết, công hội Thập Tự Quân có Ngư Vi Trạch trấn thủ là một đại bản doanh của Kỹ Sư Máy Móc. +
Tiếng bước chân dần dần đến gần, Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng rốt cuộc cũng hiểu ra Giang Thời đang ám chỉ cái gì. +
Cậu ta hít sâu một hơi, cả người cứng đờ cố gắng xoay đầu lại nhìn. +
Một đoàn người đông nghịt đang bu lại đây, đang nhắm kỹ năng vào cậu ta và Giang Thời, còn có thể nghe thấy một vài tiếng hét đe dọa: “Công hội sinh hoạt, đừng hòng chạy, ngoan ngoãn chịu chết đi——!” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: “???” +
Giúp? +
Này cmn chẳng phải…Cái tên tình báo vừa nãy của Thập Tự Quân kiếm thêm người lại đây báo thù à?! +
So với cậu ta thì Giang Thời có vẻ thư giãn hơn nhiều. +
Mới vừa bị một đám người chơi xỏ, cậu như thể không cảm nhận được tâm trạng của Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai đối phương: “Lão Bệnh, hẳn là còn full đạn nhỉ? Hướng Đông Nam, 37 độ, bắn mấy phát đi.” +
Mặc dù Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng không rõ lý do nhưng cậu ta không chê mấy loại nả pháo này, chẳng cần tự hỏi thêm gì mà đã nhanh chóng bắn mấy đợt rồi. +
Đội nhỏ hai và bốn của Thập Tự Quân vừa mới tới gần thì đã nhận được ‘quà gặp mặt’, cuống cuồng né tránh nhưng vẫn dính sát thương, bọn họ hơi khó tin. +
Vãi chưởng, đã bị bao vây vậy rồi mà còn khiêu khích! +
Hai đội trưởng của đội nhỏ đồng thời ra lệnh: “Có nhìn thấy người lùn kia không? Giết cậu ta!” +
Hỏa lực của bọn họ thay đổi rất rõ ràng, Giang Thời nhìn thấy từ xa, cậu hài lòng mỉm cười. +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng còn đang hưởng thụ chiến tích nã pháo của mình. +
【[Đội nhỏ] Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Sao, liên hoàn pháo của ông đây, trực tiếp nả tàn một đám!】 +
Giang Thời khẳng định: “Thấy rồi, hay lắm.” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng điều chỉnh góc độ của khẩu pháo hạng nặng, nóng lòng muốn thử tiếp: “Tiếp theo thì sao? Diệt hết?” +
“Tôi thấy đề nghị này của cậu không tệ. Nhưng mà số người chênh lệch quá lớn, với trang bị hiện tại của chúng ta thì hẳn là không đánh lại đâu.” +
Giang Thời nhìn lướt qua biển người đang dần dần bao vây, cảm thấy đã đến lúc, cuối cùng cậu hỏi, “Điểm hồi sinh, nhớ rõ không?” +
【[Đội nhỏ] Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Nhớ rõ, sao vậy?】 +
Giang Thời liếc nhìn Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng một cái: “Đi mạnh khỏe, lão Bệnh, tôi tin ông làm được.” +
【[Đội nhỏ] Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: ???】 +
Giang Thời không nhiều lời, cậu thu tầm mắt sau đó duỗi người, liếc nhìn khu vực bên phải ở phía sau: “Theo sát tôi.” +
Nói xong, cậu không chờ Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng trả lời, cậu xoay người chạy trước khi đội quân người tiến đến. +
Cùng với đó là một cái heal nhỏ xíu chẳng có nghĩa gì, biểu hiện sự quan tâm của cậu với đồng đội. +
Chớp mắt một cái người đã chạy đi thật xa, chỉ còn lại bóng lưng thấp thoáng. +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: ??? +
Đcm??? +
Theo sát tôi cái đéo gì cơ, Sữa Có Độc, cậu là cái đồ chó! +
Cơ mà tình huống trước mắt không cho phép cậu ta hóa thành hổ, đoàn người của Thập Tự Quân tiến đến cùng đống chiêu thức lóa mắt. +
Kỹ năng từ xung quanh chính xác khóa chặt mục tiêu. +
Đây là trả lễ cái ‘quà gặp mặt’ đầy tính khiêu khích vừa nãy của Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng. +
Mấy công hội giàu có như Thập Tự Quân, mỗi một đội nhỏ đều có đầy đủ trang bị, sau khi bị nã một đống pháo vào mồm thì đã hồi đầy máu. Bọn họ tức giận, quyết định hóa thành hổ, trả lại từng kỹ năng cho anh bạn người lùn này vì hành vi vừa rồi. +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng quay người tránh đi những kỹ năng ập vào người mình, liếc mắt là thấy cái bóng đang chạy trốn của Giang Thời, cậu ta chạy nhanh theo mà không quay đầu lại. +
Mẹ nó, cậu ta tin tên này chắc chắn là chó! +
Nhưng mà dường như Giang Thời không cảm giác được việc mình làm có gì sai, cậu nhẹ nhàng ra lệnh trong kênh đội: “Tí không cần chen vô với mấy người Thập Tự Quân, cứ trực tiếp sống lại ở điểm hồi sinh, tập hợp với người của chúng ta, hiểu không? Hiểu thì ra hiệu phát, cậu nghe tôi nói không đó lão Bệnh?” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng đang ở trung tâm trận chiến không tài nào rảnh tay để nhắn tin: “……” +
Nói cái đếch gì, đồ đần này! +
Dường như Giang Thời nghe được lời gào từ tận đáy lòng của bạn mình, cậu quay đầu nhìn thoáng qua tình hình phía sau thì cũng hiểu, cậu dịu giọng: “Không có thời gian trả lời cũng đúng, cậu bắn bốn phát pháo ra hiệu bản thân nghe được đi.” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng đen mặt bắn bốn phát pháo phía sau. +
Giang Thời giơ tay làm một cái thủ thế ‘ok’: “Đã nhận.” +
Bên kia, nhóm Bảy Đồng Bạc an yên nằm đó. +
Ở loại bản đồ dã ngoại này, dù lựa chọn “Hồi sinh và trở về thành” thì cũng chỉ có thể sống lại ở điểm hồi sinh gần nhất. +
Hôm nay Dạ Hành Đoàn tới không ít người, hiển nhiên là họ dồn chiến lực để đánh chết Người Điên Tate. Họ phân một đoàn để chặn điểm hồi sinh của công hội Bảy Đồng Bạc, bao vây bọn họ khiến họ không thể đi đến điểm dịch chuyển. +
Sau khi Giang Thời nói xong thì im lặng, Xá Bút Huề Hương chỉ nghĩ rằng bọn cậu loanh quanh ở khu ngoài rồi phát hiện không thể tiếp cận nên từ bỏ việc viện trợ. +
Thấy có một người của Thập Tự Quân vừa sống lại cũng bị đo đất tiếp, cậu ta lo lắng không muốn phí thời gian của mọi người thì kênh đội lại vang lên giọng nói quen thuộc: “Mọi người đợi lâu rồi.” +
Xá Bút Huề Hương ngạc nhiên: “Các người không đi à?” +
“Tất nhiên là không đi rồi, đã bảo muốn cứu các cậu rồi mà.” Giang Thời đã có thể thấy được tình huống của khu vực thủ xác, cậu đảo mắt quan sát một vòng, “Đừng lo, nghe thấy chứ, tôi mang người tới giúp đây.” +
Xá Bút Huề Hương tập trung, quả nhiên nghe thấy mic của Giang Thời vọng đến tiếng bước chân hỗn loạn, vừa mừng vừa sợ: “Các cậu kiếm người ở đâu ra đấy?” +
Giang Thời cười khẽ: “Cái này thì không cần biết, chuẩn bị sống lại là được.” +
Khi đại quân dần tới gần, âm thanh trong mic cũng bắt đầu hòa lẫn với thực tế. +
Một đám người đông đảo đã khiến cho người bên này chú ý. +
Người của Dạ Hành Đoàn đang nghiêm túc canh xác, cảm nhận được động tĩnh bất thường ở đằng xa, tò mò ngẩng đầu nhìn qua xem. +
Đội trưởng của Dạ Hành Đoàn xác nhận lại trong kênh đội: “Sao lại thế này?” +
Tình báo bên ngoài trả lời: “Báo cáo đội trưởng, là người của Thập Tự Quân xông đến! Hai người chạy đằng trước hình như là người của Bảy Đồng Bạc.” +
Khóe miệng của đội trưởng Dạ Hành Đoàn giật giật, theo bản năng quay đầu nhìn về phía tên xui xẻo của Thập Tự Quân vừa bị bọn họ ép đo đất, thầm chửi một tiếng. +
Cmn, chẳng phải bọn họ chỉ ép chết một tên thôi sao? Thế mà Thập Tư Quân lại liên minh với Bảy Đồng Bạc?! +
Đội trưởng của mấy đội nhỏ cẩn thận hỏi: “Giờ làm gì bây giờ?” +
Đội trưởng đội Dạ Hành Đoàn im lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng nghiến răng nói: “Tôi đi liên hệ với hội trưởng, yêu cầu bọn họ cho người đến hỗ trợ. Nếu đám người Thập Tự Quân đánh thì cứ đánh lại!” +
Những đội trưởng của các đội nhỏ đồng thanh đáp: “Đã rõ!” +
Những ngọn cỏ dưới chân lay động, hai bóng người dẫn trước đang dần dần đến gần. +
Cùng lúc đó, một loạt kỹ năng tấn công từ hội Thập Tự Quân cũng theo sau, với góc độ ma quỷ mà Giang Thời với Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng đang đứng, đống kỹ năng ngay lập tức được đám người Dạ Hành Đoàn hứng trọn. +
Dạ Hành Đoàn sững sờ giây lát, họ không nghĩ rằng đối diện vừa gặp đã đánh, bọn họ giận dữ tung loạt chiêu phản đòn. +
Hai đội của công hội đều giận dữ cay cú, trực tiếp lao vào xâu xé nhau. +
“Ok rồi, chuẩn bị hồi sinh thôi.” Giang Thời nhanh nhẹn di chuyển tránh đi các kỹ năng đang bay tới, đi đến điểm hồi sinh sau đó cắm cây trượng chữ thập xuống mặt đất, bình tĩnh nói, “Lát nữa cứ chạy là được, tôi với lão Bệnh bọc hậu cho mọi người.” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng chật vật khiêng khẩu pháo hạng nặng của mình lon ton chạy theo vừa mới kịp thở thì đã nghe được câu cuối cùng của cậu, trong lúc nhất thời cậu ta muốn nả một phát vào đầu của tên không biết xấu hổ này. +
Vốn bước chân của tộc Người Lùn đã ngắn rồi, thế mà còn muốn cậu ta khiêng pháo ở phía sau kiting*? +
*thuật ngữ game, ý chỉ chiến thuật vừa di chuyển, né tránh vừa tấn công từ xa để giảm lượng sát thương nhận được nhằm câu giờ, chiêu/ kỹ năng,.. +
Rồi cậu ta thoát kiểu gì!!! +
Thế mà tên này còn bảo cậu ta bọc hậu hỗ trợ á?! +
Mặc dù đã quen biết lâu như vậy rồi, nhưng quả nhiên cái tên Sữa Có Độc này chỉ nâng tầm mặt dày không biết xấu hổ thôi! +
Tình hình chiến đấu xung quanh đang dần trở nên hỗn loạn, người của Bảy Đồng Bạc nhao nhao sống lại. +
Xá Bút Huề Hương và những người khác chạy ra khỏi chỗ giao tranh mà không quay đầu lại, sau khi nhớ lại cảnh đấm nhau hỗn loạn của hai công hội lớn, bọn họ vẫn còn kinh ngạc. +
Thế mà lại có thể gọi Thập Tự Quân đến hỗ trợ như này, người này chắn chắc là một nhân vật lớn! +
Sau khi kinh ngạc cảm thán xong, vừa ngẩng đầu mới để ý đến Giang Thời vẫn đang dừng chân ở gần điểm hồi sinh chưa rời đi, cậu ta nhắc nhở: “Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu à, người của chúng ta đều sống lại hết rồi, giờ đi được rồi á.” +
Giang Thời lâu lâu né một cái kỹ năng bay lạc, đảo mắt nhìn xung quanh. +
Đây là điểm hồi sinh gần nhất, hai công hội vừa hồi sinh liền lao vào đánh nhau tiếp, đạo cụ trong ba lô rơi ra liên tiếp, màu sắc rực rỡ khá lộng lẫy. Nhưng mà tiếc là cậu không tìm thấy thứ mình muốn. +
“Không gì, tôi đang tìm cái xương râu rồng của hội trưởng.” Giang Thời thuận miệng đáp, xoay xoay cây trượng chữ thập trong tay xong rồi vọt vào đám đông hỗn loạn, cậu còn nói thêm, “À, tôi có ý tưởng này, ở lại hóng một chút, lát nữa chúng ta cùng đi đánh boss.” +
“???” +
Xá Bút Huề Hương không thể tin nổi, “Tôi không nghe nhầm à? Giờ là lúc nào rồi mà cậu còn nhớ thương xương râu rồng nữa? Hơn nữa không nói tới cái này, chỉ có mấy người chúng ta thì căn bản không cướp được boss!” +
Mặc dù đang ở trung tâm trận chiến nhưng Giang Thời vẫn dành ra thời gian trả lời: “Nên mới bảo là tùy ý ở lại.” +
Đột nhiên Rừng Rậm Trên Đảo im lặng nãy giờ lên tiếng: “Không sao đâu Xá Bút, tôi thấy cái này cũng hay á!” +
“Nói bao lần rồi, kêu tui là Huề Hương, Huề Hương, không phải Xá Bút!!!” Xá Bút Huề Hương mệt mỏi ngẩng đầu nhìn trời, đấu tranh nội tâm một hồi cuối cùng vẫn không chọn ấn nút rời đội. +
Một lát sau, cậu ta lại nói thêm: “Tui ở lại không phải là vì tui thấy chơi được mà là vì tui là phó hội trưởng, có nghĩa vụ coi trọng sự an toàn của mọi người! Đến lúc chơi không được thì đừng có nói tui dâng mạng! Còn hội trưởng nữa, đồ rớt hôm nay cậu phải chi tiền ra đó, cái này được gọi là tai nạn lao động rồi!” +
Rừng Rậm Trên Đảo vốn đã giàu, chút tiền này thì cô không để ý: “Được thôi!” +
Xá Bút Huề Hương: “……” +
Được rồi, cái gì cần nói đều nói hết rồi. +
Nếu có yêu cầu thì cậu ta chạy lại phụ một chút. +
Giang Thời nghe cuộc đối thoại của họ, cậu cảm thấy công hội sinh hoạt này cũng khá là dễ thương đấy chứ. +
Cậu liếc nhìn quanh, thấy một cái bóng mơ hồ của đồ vật trong đám cỏ lau không xa. +
Tìm được mày rồi, xương râu rồng thân yêu. +
Giang Thời cảm thấy cực kì hài lòng, lấy cây trượng chữ thập chọc chọc đẩy đẩy mấy thành viên Thập Tự Quân định tới húp đồ, cậu bỏ vật phẩm tím vào ba lô, gọi: “Lão Bệnh, đi thôi, đánh boss nào.” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng rất không tình nguyện, “hừ” một tiếng trong kênh đội. +
Giang Thời cười khẽ, xoay người đi tìm thành viên của công hội để tập hợp. +
Giữa trận chiến hỗn loạn, không ai để ý rằng sườn núi cách đó không xa có thêm một nhóm nhỏ. +
“Vậy nên, bây giờ chúng ta đang đánh nhau với người của Dạ Hành Đoàn?” Ngư Vi Trạch tỏ ra thích thú khi nghe tin thành viên công hội của mình bị hai người chơi khác lừa gạt, bây giờ đến nơi và nhìn thấy tình huống, anh càng cảm thấy hứng thú, “Người của Bảy Đồng Bạc đâu?” +
Cuồng Màu Xanh Lá ngoan ngoãn trả lời thông tin mà mình nhận được: “Không biết họ liên minh với người của Dạ Hành Đoàn từ khi nào, hẳn là từ lúc nghĩ đánh không lại chúng ta, hiện tại thì chạy mất bóng rồi.” +
“Liên minh?” Nhìn trận chiến đầy gió tanh mưa máu của hai công hội, Ngư Vi Trạch đã biết chuyện gì xảy ra, anh cười lạnh, “Bị chơi một vố còn vui vẻ đếm tiền hộ.” +
Cuồng Màu Xanh Lá: “Hỏ?” +
“Được rồi, trước tiên cứ diệt sạch Dạ Hành Đoàn đã.” So với việc dẫn một đám người đi đánh một con boss vô dụng thì Ngư Vi Trạch hứng thú với việc kéo nhau đánh một trận với đoàn đội khác hơn. +
Theo nguyên tắc bản đồ boss, hoặc bạn, hoặc thù, Ngư Vi Trạch dẫn đội nhỏ của mình gia nhập vào khu vực chiến đấu. +
Trong lúc nhìn quanh, bước chân của anh đột nhiên khựng lại. +
Mặc dù chỉ là lóe qua nhưng mà cây trượng chữ thập đó quá bắt mắt. +
Hay lắm, có đôi lúc chỉ cần nhìn vào đám đông thêm một lần nữa…… +
Ngư Vi Trạch mở kênh đoàn: “Nhìn Cây Đậu, còn đó không?” +
Cậu tình báo của Thập Tự Quân một lần nữa đo đất trong trận chiến nhanh chóng trả lời: 【Đây là đội nhỏ thứ 5, số 2!】 +
Ngư Vi Trạch: “Cậu còn nhớ hai người của Bảy Đồng Bạc vừa rồi tên gì không?” +
Tình báo Thập Tự Quân: 【Nhớ, nhớ! Một người là “Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu”, một người là “Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng”. Là Tinh Linh Ánh Sáng với Người Lùn!】 +
Ngư Vi Trạch: “……” +
Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu thì chưa từng nghe qua, nhưng cái tên Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng thì đúng thật là một cái ID đáng nhớ. +
Anh có cảm giác hình như lúc trước mình đã đưa ra một vài mệnh lệnh không được ổn lắm…… +
Tác giả có lời muốn nói: +
Ừm, lò thiêu cần một năm mà lại kéo dài đến mười năm là sai rồi~ +
____ +
Fix lại tí, XBHH là nam, tui cũng đang nghĩ ra tên ổn hơn cho bạn í. +



chuẩn bị vỏ sầu riêng tạ tội với vợ đi
không tìm hiểu kĩ mà đòi thịt người ta là dở òiii
Chưa gì đã đòi làm thịt vợ, anh hối hận chưa:))