Chương 14: Bỗng nhiên có tiếng quát giận giữ bên tai

Chương 14: Bỗng nhiên có tiếng quát giận giữ bên tai +
Editor: ReireiAisu +
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!!! +
Hai người đứng trong góc bãi đỗ xe, xung quanh không bóng người, chỉ có tiếng lá cây sàn sạt và mùi gỗ hơi ngòn ngọt. +
Tô Minh Hi chưa kịp phản ứng, lỗ tai Chu Hành Tuấn càng thêm hồng, nhìn vậy cậu mới bừng tỉnh: “Đây là pheromone của anh hả? Sao ngọt dữ?” +
Chu Hành Tuấn muốn giải thích, sau lại buột mồm: “Ừm.” +
Bên cạnh có một hàng ghế dài, Chu Hành Tuấn ngồi xuống, Tô Minh Hi lấy giấy ăn mang theo lau qua rồi cũng ngồi cạnh. +
Chu Hành Tuấn tai hồng nhưng mặt lạnh băng, nghiêng đầu nhìn Tô Minh Hi: “Em muốn biết vì sao cha con tôi không ở chung không? Tôi vốn là đứa con Alpha gene cấp S lão ta chờ mong kia mà.” +
Tô Minh Hi hỏi: “Sao thế ạ?” +
Chu Hành Tuấn hẳn đã quên anh không muốn nhắc lại chuyện này, thế nhưng giờ ngắt lời người khác cũng không phải phép. +
“Khi tôi còn bé tai cũng dễ đỏ lên, lão ta cho rằng tôi không thích hợp làm Chủ tịch đứng đầu họ Chu.” +
Tô Minh Hi nhíu mày: “Cha của anh… Không bình thường lắm nhỉ?” +
Chu Hành Tuấn bật cười: “Lão ta vốn là đồ điên, một lòng chỉ nghĩ về Tập đoàn.” +
Sự thật phía sau không có đơn giản như Chu Hành Tuấn kể. +
Chu Hạc Thiên vốn rất thích người thừa kế này, nhưng lão phát hiện ra Chu Hành Tuấn ngày càng giống Thẩm Ấu An. +
Con trai không giống mình, gặp người lạ là xấu hổ đỏ mặt, nói lớn cũng đỏ mặt, tức giận hay đau khổ cũng đỏ mặt. +
Chu Hạc Thiên đa nghi, lão nghi ngờ Chu Hành Tuấn không phải con mình. Làm xét nghiệm ADN rồi lão vẫn không thích con trai, lão nói “Mặt đỏ không giống đàn ông, không khác gì một con đàn bà yếu đuối, không khác gì mẹ mày.” +
Chu Hạc Thiên không đánh không mắng, không ngược đãi con trai nhưng lão quanh năm không về nhà, mẹ ngày càng bệnh nặng trên giường, đầu óc mụ mị. Chu Hành Tuấn bé nhỏ chỉ có thể tự tạo niềm vui cho mình trong căn biệt thự trống rỗng. +
Chu Hành Tuấn rơi vào hồi ức, bỗng nhiên cảm nhận được bên má có thứ gì mềm mại chạm vào, quay đầu sang thì thấy Tô Minh Hi đang cười híp mí. +
Tô Minh Hi nâng má anh lên, nhíu mày: “Cúi xuống nào.” +
Chu Hành Tuấn hơi bối rối, hai tai đỏ bừng, pheromone cũng ngọt đến kì cục. +
Tô Minh Hi nhào tới, xấu hổ nhắm tịt mắt, Chu Hành Tuấn cũng nhắm mắt theo. +
Tô Minh Hi hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt lên vành tai Chu Hành Tuấn, Chu Hành Tuấn hơi hụt hẫng mở mắt. +
Tô Minh Hi vẫn dùng hai tay ôm má anh, gương mặt e thẹn phiếm hồng, hai mắt ươn ướt. +
Cậu nghiêm túc: “Chu Hành Tuấn à, lúc tai anh đỏ lên đáng yêu lắm.” +
Chu Hành Tuấn thở phào, hiếm thấy cười rộ lên, không phải nụ cười công nghiệp giả trân lúc kí kết hợp đồng, là nụ cười tới từ đáy lòng. +
“Cảm ơn em.” +
Bầu không khí ngày càng ngọt ngào, giống như hai người đã sớm bên nhau từ lâu. +
Bỗng nhiên, bên tai họ vang lên tiếng quát giận dữ: “Tô – Minh – Hi!!!” +



r xong =)))))
Oi doi oi hôn tai đồ :333
Cảm ơn nhà dịch