Chương 131

Editor: Gấu Gầy +
Thẩm Thính chấn động trong lòng, nhưng mặt vẫn không gợn sóng, thờ ơ lạnh nhạt. +
Ánh mắt Sở Hoài Nam dần tối lại, con ngươi trong hốc mắt như một viên bi sẫm màu phủ bụi. +
Cái nhìn quá đỗi nghiêm túc của hắn khiến tim Thẩm Thính đập như trống. Hơi thở ấm nóng tựa cánh tay của yêu tinh, quàng lấy cổ y, không cách nào gỡ ra được. +
“Em không thích anh dù chỉ một chút sao?” Hắn hỏi. +
Bị nửa vây trong lòng hắn, tấm lưng Thẩm Thính đang áp vào tường bỗng cứng đờ, gương mặt đỏ bừng lên không sao kìm được. Tựa như một chai vang đỏ vừa được bật nút, men say màu táo tàu nồng đượm cùng cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng trở nên khó lòng lờ đi, càng không thể che giấu. +
Y chìm vào im lặng, Sở Hoài Nam liền được đà lấn tới, chóp mũi cao thẳng tì lên chiếc cổ thon dài của y, khẽ khàng hít ngửi. +
Mùi hormone quyện với hương sữa tắm khiến lòng người ngứa ngáy, tên tư bản lòng tham không đáy đăm đăm nhìn vành tai đỏ bừng của đối phương, ánh mắt rực cháy, như một con Thao Thiết* đã thèm thuồng món ngon quý giá từ lâu. +
*Thao Thiết (饕餮): Một trong “Tứ hung” trong thần thoại Trung Quốc, là một loài mãnh thú hung ác, tham ăn vô độ. +
“Anh thích em nhiều như vậy, mà em lại chẳng thích anh chút nào, thật quá bất công.” +
Tiếng thở dài khe khẽ, mềm mại, như một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt trái tim. +
Thẩm Thính chưa bao giờ nghĩ mình lại dễ dàng mềm lòng đến vậy. Đồng tử khẽ rung, nỗi chua xót như thuỷ triều dâng, trong phút chốc nhấn chìm bãi cát lý trí khô cứng. +
Bàn tay phản bội nguyên tắc, do dự ôm lấy lưng Sở Hoài Nam, đầu ngón tay hờ hững bấu vào, tạo thành một tư thế ôm gượng gạo. +
Tiếng thở dài yếu ớt kia khiến y thấy xót xa, nhưng lại chẳng biết an ủi thế nào. +
Phải an ủi thế nào đây? +
Sở Hoài Nam muốn gì, y đều biết rõ, nhưng y không thể cho. +
Đã hoang đường lầm lỡ một lần, không thể cứ mù quáng sai mãi được. Thỉnh thoảng lỡ bước sa chân, nhưng rồi cũng phải quay đầu. +
Cơn rung động chực trào ra cứ chạy tới chạy lui trong lồng ngực, y không thể trịnh trọng hứa hẹn, cũng không nỡ từ chối hoàn toàn, đành im lặng một lúc lâu. +
“Xin lỗi.” Sự lựa chọn đau đớn khiến giọng nói của y căng thẳng và khàn đặc. +
Sở Hoài Nam ngẩng đầu khỏi hõm vai y, tóc mái lòa xòa trước trán bị cọ cho rối tung. Ánh mắt trân trọng yêu thương của hắn tựa như làn gió mang theo hơi nóng, ăn mòn và phong hóa ý chí từng kiên cố không thể lay chuyển của Thẩm Thính. +
Nghị lực mỏng manh và cảm giác mất kiểm soát chưa từng có khiến y không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt y lãng đãng dời đi, cuối cùng không thể khống chế mà dừng lại trên chiếc cổ thiên nga tao nhã của đối phương. +
Yết hầu trượt lên trượt xuống dưới lớp da mỏng, Sở Hoài Nam dường như đang rất khát. +
Mà y cũng chẳng khá hơn là bao. +
Không thích dù chỉ một chút sao? Chưa chắc. +
Ngoài Sở Hoài Nam ra, chưa từng có ai khiến y thiếu dũng khí để đối mặt. +
Y cứng nhắc quay đầu đi, ép mình phải xé toạc ánh mắt như bị keo dán chặt vào yết hầu của Sở Hoài Nam. +
Vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tự trách của y khiến Sở Hoài Nam chấn động. +
Lăn lộn thương trường bao năm, làm sao hắn không hiểu đạo lý dưa hái xanh không ngọt. +
Nhưng lại luôn muốn thử. +
Điểm khác biệt lớn nhất giữa người thừa kế của một gia tộc danh giá và người bình thường, có lẽ nằm ở tâm tính. +
Con bài trong tay càng nhiều, trách nhiệm trên vai càng nặng. +
Sở Hoài Nam tự nhận mình đã sớm mài mòn đi máu cờ bạc, vì vậy chưa bao giờ thèm thử những ván cược có tỷ lệ thành công quá thấp. +
Vậy mà hắn lại muốn thắng được trái tim của Thẩm Thính, khao khát đến mức ôm lòng hy vọng. +
Dù cho tỷ lệ cực thấp, tổn thất nặng nề, hắn cũng không nỡ buông tay. +
Tống Từ cũng được, Thẩm Thính cũng chẳng sao. Hắn cảm thấy mình như đang yêu đương với hai con người hoàn toàn khác biệt. +
Nhưng hắn biết rõ, thứ hắn yêu là linh hồn tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới lớp vỏ bọc cứng rắn. +
Hắn muốn tìm hiểu Thẩm Thính, muốn khám phá y sâu hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Nhưng hắn cũng sợ, sợ rằng mình sẽ không bao giờ biết được, cảm giác được một Thẩm Thính như thế yêu một cách cuồng nhiệt và cháy bỏng sẽ ra sao. +
Trên đời đâu thiếu cỏ thơm, nhưng hắn lại chỉ yêu mỗi hòn đá cứng đầu này. +
“Xin lỗi.” Hòn đá lay động, lặp lại một lần nữa. +
Sở Hoài Nam cúi đầu, dùng môi cọ lên vầng trán trơn nhẵn của y, hơi ấm lướt qua thái dương khơi dậy ngàn vạn sợi tơ ngứa ngáy trong lòng: “Bất cứ lúc nào, em cũng không cần phải xin lỗi.” +
Đôi mắt nhìn sang trong như thủy tinh, sáng như sơn mài. +
Hắn nói: “Thẩm Thính, em chỉ được yêu, em không nợ anh gì cả.” +
… +
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thính nhận được điện thoại của Tôn Nhược Hải. +
Tôn Nhược Hải có biệt danh là “Cái Chiêng Đồng”. Lần đầu tiên trong đời, ông thu lại cái giọng oang oang của mình, hạ thấp giọng nói: “Tôi có một vị khách ở đây, muốn nói vài câu với cậu.” +
Điện thoại nhanh chóng được chuyển cho vị khách bí ẩn, bên tai vang lên giọng nữ dịu dàng. +
Thẩm Thính sững người, bờ vai còn hằn vết bầm lộ ra dưới lớp chăn, đến con ngươi cũng đột nhiên co lại, y ngập ngừng gọi một tiếng: “Mẹ?” +
Mẹ Thẩm cầm điện thoại, nghe thấy giọng con trai vội vàng đáp lời. +
Tuy bà có vẻ ngoài dịu dàng, yếu ớt, nhưng tính cách lại rất quyết đoán, không màng đến chuyện hàn huyên mà nói thẳng: “Tiểu Thính, mẹ biết bây giờ không tiện, nên mẹ nói ngắn gọn thôi.” +
Đầu óc Thẩm Thính trống rỗng trong giây lát. Giọng nói của mẹ khiến y nghĩ đến Sở Hoài Nam, nghĩ đến những “chuyện hoang đường” đã xảy ra giữa họ. +
Mẹ Thẩm không nhận ra sự khác thường của y, lo lắng nói: “Tối hôm qua, mẹ nhận được một cuốn nhật ký, là của chú Trần Phong.” +
Vẻ mặt Thẩm Thính trở nên nghiêm nghị: “Mẹ nhận được ở đâu? Gửi chuyển phát nhanh à?” +
“Là một cái hộp nhỏ, nhưng không dán phiếu chuyển phát. Sáng nay mẹ ra ngoài đi chợ thì thấy nó đặt ngay trước cửa nhà mình, tên người nhận là con.” +
Thẩm Thính nhíu mày: “Mẹ đã xem nội dung chưa?” +
Mẹ Thẩm đáp: “Xem rồi.” +
“Mẹ, mẹ đưa điện thoại cho cục trưởng Tôn đi.” +
Tôn Nhược Hải nhận lấy điện thoại, còn chưa kịp mở lời. +
Thẩm Thính đã nói thẳng: “Cục trưởng Tôn, tôi xin được bảo vệ người thân.” +
Tôn Nhược Hải nghiêm mặt, gật đầu nói: “Đương nhiên rồi. Tôi sẽ ưu tiên phê duyệt, phối hợp toàn diện.” +
Thẩm Thính: “Đưa mẹ tôi đi, càng nhanh càng tốt.” +
Tôn Nhược Hải có rất nhiều điều muốn hỏi, ví dụ như Thẩm Thính có gặp nguy hiểm không, có khó khăn gì cần tổ chức phối hợp giải quyết không. +
Nhưng ông liếc nhìn mẹ Thẩm, cuối cùng không nói gì. +
Sau khi cúp máy, Thẩm Thính vẫn cầm điện thoại ngẩn người. Phía sau, một cánh tay mạnh mẽ từ trong chăn vươn ra, thân mật ôm lấy y. +
“Anh cũng muốn xin được ‘bảo vệ người thân’.” +
Giọng Sở Hoài Nam vẫn còn mang theo sự lười biếng vừa tỉnh ngủ, cánh tay ôm y siết chặt: “Anh xin, sau này cứ để anh bảo vệ em.” +
Thẩm Thính cứng người, không quen lắm dịch về phía trước: “Tránh xa tôi ra một chút.” +
“Tiểu Sở Hoài Nam” đang bận tập thể dục buổi sáng, không nghe lời mà cứ nhích tới: “Giường có bấy nhiêu đây thôi, làm sao mà tránh xa em được chứ?” +
“Buông tay!” +
“Vậy em hôn anh một cái đi.” +
Thẩm Thính hối hận vô cùng, hôm qua không nên nhất thời mềm lòng mà để tên khốn giả vờ đáng thương này ở lại phòng mình. +
Y không nể nang gì, co chân đá về sau, cùng lúc đó, cùi chỏ thúc mạnh vào phần sườn mềm của tên tư bản đang dán chặt vào lưng mình. +
Sở Hoài Nam “hít” một tiếng, buông tay ra. +
Y lập tức xoay người ngồi dậy, không chút thương xót mắng: “Đáng đời.” +
Đối mặt với cảnh đốc Thẩm đang cởi trần, mặt đen như đít nồi rời giường đi đánh răng rửa mặt. +
Tên tư bản vì sự “phát triển bền vững” giơ hai tay lên, làm động tác đầu hàng: “Phải, đáng đời anh lắm, đều là anh tự chuốc lấy.” +
——– +


