Chương 132

Editor: Gấu Gầy +
Cục cảnh sát thành phố Giang Hỗ hỗ trợ tích cực cho hành động Gỗ Đào, mẹ Thẩm hôm đó không về nhà. Ngày hôm sau, với tư cách là một giáo viên, bà được chọn vào đội tình nguyện viên giáo dục của Giang Hỗ, lên đường đến một vùng núi nghèo khó của tỉnh khác để dạy học. +
Để không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ, cũng để Thẩm Thính không bị phân tâm, mẹ Thẩm đã dọn đi rất dứt khoát. +
Trước khi đi, bà tự tay gói hoành thánh nhờ Tôn Nhược Hải mang cho Thẩm Thính, còn cẩn thận dặn dò chỉ cần cho vào ngăn đá, dù có để đến Hạ chí vẫn lấy ra ăn được. +
Cùng với hoành thánh còn có một danh sách được gửi đến – Đó là tất cả những người bạn “xa lạ” hoặc lâu ngày không gặp mà mẹ Thẩm đã tiếp xúc gần đây, cái tên Lâm Hữu Phỉ nằm chễm chệ trong đó. +
Kể từ khi đọc cuốn nhật ký của Trần Phong, Thẩm Thính vốn đã đa nghi lại càng không tin tưởng ai. +
Ngay cả điểm đến cuối cùng trong chuyến đi này của mẹ Thẩm, y cũng cố tình giấu Tôn Nhược Hải đang ở Giang Hỗ, mà chuyển sang nhờ cục trưởng Nghiêm Khải Minh ở cách xa ngàn dặm lo liệu mọi việc. +
Khi nhìn thấy cái tên Lâm Hữu Phỉ, y quay sang hỏi Sở Hoài Nam: “Anh không thấy chuyện này quá trùng hợp sao?” +
Chuyện này quả thực rất trùng hợp, trùng hợp đến mức kỳ lạ. +
Sở Hoài Nam cũng rất ngạc nhiên, hắn lướt nhanh qua danh sách, rồi dùng đầu ngón tay gạch dưới ngày mẹ Thẩm gặp Lâm Hữu Phỉ lần đầu, nói: “Em xem, ngày mẹ em gặp Hữu Phỉ, vừa hay lại là tiết Thanh minh. Cùng ngày chúng ta gặp bà ở chợ.” +
Thẩm Thính nhíu mày, trong lòng nảy ra một suy đoán vô cùng táo bạo. +
Giả sử ngày hôm đó người đưa nhật ký cho y là Lâm Hữu Phỉ, và người đưa nhật ký cho mẹ y cũng là hắn. +
Các gói hàng đều không thông qua dịch vụ chuyển phát, mà do chính người gửi tự tay mang đến. +
Phải đến ngày hôm sau khi đưa nhật ký cho y, Lâm Hữu Phỉ mới đưa thêm một bản nữa cho mẹ y. +
Vậy tại sao hắn lại làm vậy? Và khoảng thời gian chênh lệch một ngày, rốt cuộc có ý nghĩa gì? +
Liệu có khả năng là vì một điều gì đó hắn muốn kiểm chứng trên người “Tống Từ” đã không khiến hắn hài lòng không? +
Đúng rồi. Thẩm Thính dựa vào trực giác phán đoán, người gửi giấu mặt kia hy vọng cuốn nhật ký này cuối cùng sẽ đến được tay “Thẩm Thính”. +
Nguyên nhân chắc chắn không chỉ đơn giản là vì tốt bụng muốn báo cho Thẩm Thính biết sự thật về cái chết của cha y năm đó. +
Hắn nhất định muốn Thẩm Thính sẽ làm gì đó sau khi biết sự thật. +
Nhưng Thẩm Thính có thể làm gì? +
Y có thể điều tra và tóm cổ gã F bí ẩn vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật! +
Mặc dù người ngoài rất khó xác minh thân phận cảnh sát của y, nhưng chỉ cần đọc qua nhật ký của Trần Phong, sẽ không khó để biết rằng con trai của Thẩm Chỉ đã trở thành cảnh sát. +
Bởi vì trong nhật ký, Trần Phong đã nhiều lần nhắc đến, dù ông ta không muốn Thẩm Thính theo ngành cảnh sát, nhưng cuối cùng y vẫn thi vào trường cảnh sát. +
Người gửi kia nghi ngờ “Tống Từ” chính là “Thẩm Thính”! +
Vì vậy mới đưa cuốn nhật ký này đến tay “Tống Từ”. Hắn hy vọng có thể mượn tay cảnh sát Thẩm Thính để điều tra ra sự thật năm đó. +
Nhưng làm thế nào mà hắn lại có thể liên kết hai người chẳng hề liên quan là Thẩm Thính và Tống Từ lại với nhau? Chỉ vì tấm ảnh chụp chung kẹp trong cuốn nhật ký? Chỉ vì Tống Từ và Thẩm Thính có ngoại hình tương tự? +
Nếu là vậy, thì Lâm Hữu Phỉ – người quen biết cả mẹ Thẩm và Tống Từ, quả thực có đủ điều kiện để “ra tay”. +
Nhưng tại sao lại là hắn? Hắn và Trần Phong không thù không oán, lúc vụ án của Lý Quảng Cường xảy ra, hắn thậm chí còn đang ở nước ngoài, chưa từng đến Trung Quốc! +
Lẽ nào là vì gã F kia? +
Thẩm Thính hoang mang. +
Nghi phạm số một đã có, vì tạm thời chưa thể làm rõ, y bèn liệt kê nghi phạm số hai – Mộ Minh Thịnh. +
Cách đây không lâu, người đàn ông này đã đến thăm mẹ Thẩm. +
Và câu nói trong nhật ký của Trần Phong “xóa bỏ hiểu lầm, để A Chỉ và ngài F tiếp tục chung sống hòa bình” vẫn luôn khiến Thẩm Thính rất để tâm. +
Ý nghĩa đằng sau câu nói này là: gã F này rất có thể đã từng có mối quan hệ tốt đẹp với Thẩm Chỉ trong một thời gian dài. +
Vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Sở dĩ Thẩm Chỉ chơi thân với Trần Phong thẳng thắn nóng nảy, phần lớn là vì họ rất giống nhau. +
So với Trần Phong, Thẩm Chỉ còn kén chọn bạn bè hơn gấp bội, vì vậy người thân thiết với Thẩm Chỉ không nhiều. Trong số đó, người để lại ấn tượng sâu sắc nhất, ngoài Trần Phong ra, chính là Mộ Minh Thịnh, người cùng họ được mệnh danh là “Tam kiếm khách của Đại học Công an Yên Kinh” thời đại học. +
Trong khoảng thời gian này, Mộ Minh Thịnh không chỉ đến thăm mẹ Thẩm, mà trước đó còn có duyên gặp mặt “Tống Từ” một lần tại câu lạc bộ giải trí Cực Lạc, nơi buôn bán “Xác Sống”. +
Và thủ đoạn đưa nhật ký cho Tống Từ và mẹ Thẩm, nhằm lôi kéo Thẩm Thính vào vụ án, khiến y không khỏi liên tưởng đến một người khác trong vụ án Lý Tống Nguyên mà Trần Phong là nạn nhân – Kẻ đã giật dây dư luận, gây ra một trận gió tanh mưa máu, nhưng lại luôn ẩn mình sau màn – Whisper. +
Trong lúc y vẫn đang suy nghĩ, Sở Hoài Nam nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng: “Em có cảm thấy, cái kiểu âm dương quái khí, đi đường vòng để lôi người khác vào cuộc điều tra án này rất quen không?” +
Thẩm Thính kinh ngạc trước sự tâm linh tương thông của họ, nhưng không lập tức khẳng định, mà hỏi ngược lại: “Ý anh là sao?” +
Sở Hoài Nam nói: “Lý do anh nhúng tay vào điều tra vụ án Lý Tống Nguyên là vì những bài đăng bịa đặt nhắm vào mẹ anh.” Hắn dùng dao rọc giấy tao nhã mở chiếc thùng xốp được gói rất cẩn thận, động tác lịch lãm quý tộc, giống như không phải đang mở một hộp hoành thánh mà là một bức tranh từ thời Trung Cổ. +
Thấy Thẩm Thính vẫn không đáp lời, Sở Hoài Nam chỉ đích danh: “Kẻ tung tin đồn nhằm kéo Viễn Nam xuống nước – Whisper, và kẻ đưa nhật ký cho mẹ em, có thể là cùng một người.” +
Thẩm Thính vươn tay lấy hoành thánh mẹ gói từ trong thùng xốp ra, hỏi: “Anh có bằng chứng không?” +
“Không.” Sở Hoài Nam rất thẳng thắn: “Nhưng em hẳn là rõ hơn anh, đôi khi ở giai đoạn đầu của việc suy luận, thứ cần thiết hơn bằng chứng chính là trực giác và trí tưởng tượng.” +
“Vậy theo trực giác và trí tưởng tượng của anh, anh nghĩ ai là Whisper?” +
Sở Hoài Nam nhìn y, thở dài một hơi: “anh hy vọng không phải là Hữu Phỉ.” +
Thẩm Thính nhún vai: “Vậy thì điều tra đi, để chứng minh không phải anh ta.” +
Để tiện bảo quản, hoành thánh đã gói được đặt trong hộp kín khí, mẹ Thẩm một lần gói hẳn ba hộp lớn, ước chừng phải trăm cái. +
Thẩm Thính lấy hộp cuối cùng ra khỏi thùng, nhìn thấy dưới đáy còn có một vật cứng hình chữ nhật được bọc nhiều lớp bằng màng bọc bong bóng. +
Y lấy ra, gỡ lớp màng bọc, phát hiện đó là một cuốn sổ ghi chép khá dày. +
Tên người ký trên bìa khiến tim y khẽ rung lên – Thẩm Chỉ. +
Đây là nhật ký của cha y. +
Ở trang đầu, Thẩm Chỉ viết: +
[Trong cuộc đời dài đằng đẵng, công bằng và chính nghĩa có thể không phải lúc nào cũng hiện diện, nhưng hãy tin rằng nó nhất định sẽ đến.] +
[Có người sẵn sàng dùng máu tươi lát đường cho nó đến, dùng mạng sống xây tường để bảo vệ nó trường tồn, và sẵn sàng trả giá để nó vĩnh cửu.] +
[Khi bạn rơi xuống vực sâu, đừng cầu mong ai đến cứu rỗi, chính bạn là ngọn đuốc.] +
2003.09.20 +
Đây là nhật ký ông viết từ nhiều năm trước! +
Thẩm Thính tiện tay lật xem vài trang, phát hiện bên trong ghi lại rất nhiều dòng suy nghĩ phân tích vụ án. So với nhật ký cá nhân, nó giống như một bản tổng kết công việc hàng ngày của đội cảnh sát hình sự hơn. +
Rõ ràng, chủ nhân của cuốn nhật ký này khác với Trần Phong. Dù là trước mặt hay sau lưng người khác, ông đều mang trong mình nhiệt huyết và niềm tin vững chắc vào công việc. +
Sự tận tâm của ông trong việc điều tra vụ án, theo đuổi chân tướng và kiên trì với công lý đã từng chút một vá lại niềm tin bị sóng dữ đánh tan trong lòng Thẩm Thính. +
– Cha nói không sai, công bằng và chính nghĩa có thể không phải lúc nào cũng hiện diện, nhưng chỉ cần có người kiên trì theo đuổi, một ngày nào đó nó sẽ đến. +
Thẩm Thính hiểu rõ tấm lòng của mẹ khi đưa cuốn nhật ký này đến tay y, sau khi bà đã đọc nhật ký của Trần Phong. +
Có lẽ, chàng trai diệt rồng chiến đấu với ác long, cuối cùng cũng sẽ “mình mang vảy, trán mọc sừng”. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ. Dù đầm lầy đã nhấn chìm rất nhiều người, nhưng vẫn luôn có những người thoát thân mà không bị vấy bẩn. +
Làm một người hùng được công bằng và chính nghĩa khích lệ mà phấn đấu không khó lắm. +
Cái khó là khi niềm tin bị lật đổ, vẫn có thể chịu đựng được nỗi đau đớn tột cùng khi thể xác và linh hồn ly tán, sống sót qua nó, giữ được nhiệt huyết với niềm tin, kiên trì với chân lý, và theo đuổi công bằng. +
Những tên ngốc không sợ gian khó, quên mình vì nghĩa, vô cùng hiếm có. +
Nhưng Thẩm Thính bằng lòng làm một tên ngốc như thế. +
Bảo vệ người trong sạch vô tội, trừng phạt kẻ đáng tội. Vì vinh quang của tín ngưỡng, dù cho kết quả có thể khiến người ta thất vọng, y cũng phải điều tra cho rõ ngọn ngành. +
Hoành thánh của mẹ Thẩm được gửi đến rất đúng lúc, trở thành món ăn tuyệt vời nhất để xoa dịu cơn đói cồn cào trước bữa tối. +
Để tiện nói chuyện, dì Triệu đã bị Sở Hoài Nam cho đi chỗ khác. Thẩm Thính lại chẳng biết gì về bếp núc, trọng trách nấu hoành thánh hiển nhiên rơi xuống vai Sở Hoài Nam. +
Lâu rồi không được nếm tay nghề của mẹ, Thẩm Thính cắn một miếng hết nửa cái, nóng đến mức phải há miệng hà hơi liên tục. +
Qua làn hơi nước nghi ngút, dáng vẻ nhăn mũi lè lưỡi của anh trông rất trẻ con. +
Sở Hoài Nam không nhịn được cười: “Gấp cái gì? Anh có tranh với em đâu.” +
Thẩm Thính cúi đầu húp nước: “Khó nói lắm. Hoành thánh mẹ tôi làm ngon thế này, ai cũng sẽ tranh với tôi thôi.” +
Y nói đúng, thứ mình để tâm, người khác chỉ chạm vào một chút, cũng sẽ nghi ngờ họ muốn cướp. +
Lúc này, Sở Hoài Nam cảm nhận sâu sắc điều đó. +
Thẩm Thính thấy hắn không động đũa, vừa nhai miếng hoành thánh đã nguội đi một chút vừa hỏi: “Sao không ăn đi?” +
Sở Hoài Nam: “Tổng cộng chỉ nấu hai mươi cái, sợ em ăn không đủ.” +
Thẩm Thính hào phóng huơ tay: “Tôi chừa cho anh ba cái, nhiều nhất là ba cái.” +
Được cho phép, Sở Hoài Nam vươn tay nắm lấy tay Thẩm Thính, dùng muỗng của y múc một cái từ trong chén. +
“Anh không muốn rửa thêm một cái chén.” Cái cớ của hắn rất tệ, nhưng tay lại nắm rất chặt, hơi ấm từ da thịt truyền vào mu bàn tay khiến Thẩm Thính không thể từ chối. +
Sở Hoài Nam quả thực là hình mẫu điển hình của việc lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. +
Ngay cả việc nấu một chén hoành thánh cũng đủ để thấy trình độ nấu nướng của hắn rất cao. +
Nước dùng gà làm nền, tôm khô điểm xuyết, nước dùng có màu sắc tươi sáng, kết hợp với vỏ bánh dai mượt mềm mịn và nhân bánh toàn thịt của mẹ Thẩm, không quá mặn cũng không quá nhạt. Nước nhân đậm đà được bọc trong lớp vỏ bánh cùng với thịt tan ra trong miệng, cực kỳ tươi ngon. Ngon đến mức chỉ muốn nuốt luôn cả lưỡi. +
Sở Hoài Nam rất biết ơn mẹ Thẩm, bà thật sự quá tốt. +
Hoành thánh gói cực kỳ ngon như vậy, con trai sinh ra cũng vô cùng đẹp. +
Hoành thánh và người, hắn đều thích. +
——— +


