Chương 133

Editor: Gấu Gầy +
Ngày hai mươi mốt tháng năm là sinh nhật của Sở Hoài Nam. +
Theo thông lệ, vào đêm trước sinh nhật, hắn sẽ về nhà cũ của nhà họ Sở để ăn mừng. +
Nhưng ngày hai mươi tháng năm năm nay lại khác hẳn mọi khi, Sở Hoài Nam phá lệ không về nhà mà hẹn Lâm Hữu Phỉ và Kiều Ức Lam cùng ăn tối. +
Kiều Ức Lam vì công việc hoàn thiện thị trấn văn hóa du lịch nên tạm thời ở lại Giang Hỗ. Sau khi được Sở Hoài Nam đồng ý, anh đã dẫn theo một người bạn mới. +
Thẩm Thính dĩ nhiên cũng có mặt. +
Nhà hàng được chọn là một câu lạc bộ mà Sở Hoài Nam có cổ phần, cách Đường Thành Tân Giang không xa. +
Thẩm Thính ăn hơi ngọt. Để chiều theo khẩu vị của y, Sở Hoài Nam đã đặc biệt chọn một nhà hàng Quảng Đông thiên ngọt. +
Bữa tiệc vừa bắt đầu, hai vị khách mời ngồi vào bàn đều ngẩn người khi nhìn thấy đối phương. +
“Đạo diễn Trương?” +
“Tinh Hà?” +
Kiều Ức Lam nhướng mày: “Hai người quen nhau à?” +
Lâm Hữu Phỉ bên cạnh anh ta chủ động bắt tay Trương Nhược Văn, cười giải thích: “Vâng, cách đây không lâu Tinh Hà vừa mới đóng vai khách mời trong một bộ phim của đạo diễn Trương.” +
Kiều Ức Lam cũng cười: “Vậy thì tốt quá.” Anh quay đầu giới thiệu với Sở Hoài Nam và Thẩm Thính: “Đây là Trương Nhược Văn, cháu họ xa của tôi.” +
Thấy anh giới thiệu một cách trịnh trọng, Trương Nhược Văn trông không nhỏ hơn Kiều Ức Lam là bao lập tức tiếp lời: “Đấy là vai vế thôi! Nhà trưởng sinh con cháu muộn, thiệt cho tôi chết đi được!” +
Kiều Ức Lam cười ngồi vào chỗ: “Cũng đành chịu thôi, ở chỗ tôi, cái thiệt này cậu phải chịu cả đời.” +
Bên này, sáu người náo nhiệt bắt đầu bữa tiệc. +
Còn ở bên kia, Trần Thông dẫn theo hai nhân viên kỹ thuật cốt cán của đội an ninh mạng, dựa vào chìa khóa điện tử dự phòng mà Sở Hoài Nam cung cấp, đã bấm thang máy lên tầng cao nhất của Đường Thành Tân Giang. +
Lộ Tinh Hà vốn ham rượu, bữa tiệc mới qua nửa chừng đã mắt hoa tai nóng. +
Điện thoại của Lâm Hữu Phỉ khẽ rung lên, cậu còn nhanh tay hơn cả Lâm Hữu Phỉ, lập tức vươn tay lấy xem. +
Mở khóa không chút khó khăn. +
Mật khẩu là ngày sinh của cậu, tất cả mật khẩu của Lâm Hữu Phỉ đều là ngày sinh của cậu. +
Ngày sinh. +
Ngày sinh chết tiệt! +
Tại sao không dùng một mật khẩu phức tạp hơn một chút? Tốt nhất là loại mà cả đời này cậu cũng không giải được. +
Lộ Tinh Hà đầu óc quay cuồng, tai cũng ù đi. Lồng ngực sôi sục, hơi rượu xông lên mắt nóng ran, nhìn cái gì cũng mờ mịt. +
Lâm Hữu Phỉ ngồi dưới ánh đèn rọi, ánh đèn vàng trắng khiến những đường nét trên gương mặt hắn sáng lấp lánh, tựa như một pho tượng Bồ Tát mạ vàng, mày ngài như vẽ. +
Tiếc thay, đến người tu hành còn không nói dối, vậy mà vị Bồ Tát của cậu lại không bao giờ nói thật. +
“Tôi và Hoài Nam quen nhau lâu như vậy, là bạn thân mà còn chưa từng cùng nhau đón sinh nhật, năm nay là nhờ phúc của A Từ.” +
– Bạn thân? E là không phải đâu. Anh làm gì có bạn bè? +
Lộ Tinh Hà nghĩ. +
Người này dù có đẹp trai đến đâu, nụ cười có dịu dàng đến đâu, đôi môi có mềm mại đến đâu, cũng chỉ là một tên lừa đảo bẩn thỉu. +
Nhưng dù vậy, cậu vẫn không tài nào ghét nổi tên lừa đảo này, thậm chí còn thường xuyên bị mê hoặc mà cảm thấy thích. +
Ví dụ như bây giờ. +
Dáng vẻ của Lâm Hữu Phỉ khi nói chuyện với người khác và khi nói chuyện với cậu có một sự khác biệt rất nhỏ. +
Ánh mắt của hắn thường dừng lại ở vị trí giữa mũi và môi của người đối diện. +
Đây là một kỹ năng xã giao tuyệt vời. Khi lắng nghe, ánh mắt đặt ở đó vừa không khiến người nói cảm thấy bị nhìn chằm chằm, vừa không khiến họ cảm thấy không được coi trọng. +
Nhưng khi Lâm Hữu Phỉ nói chuyện với cậu thì lại khác, con ngươi màu nâu nhạt của hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, hiếm khi chớp mắt. Vẻ mặt dịu dàng mà nóng bỏng, giống như nước trước khi sôi sủi lên những bọt khí nhỏ li ti không thể nhận ra, nhưng nhiệt độ lại rất cao. +
Bị một đôi mắt như vậy nhìn chăm chú, khó tránh khỏi khiến người ta có ảo giác hạnh phúc rằng mình đang được yêu sâu đậm. +
Ảo giác, nhất định là ảo giác. +
Lộ Tinh Hà dùng gốc bàn tay ấn vào sau gáy, cậu không phải động vật bậc thấp, cậu có lòng tự trọng. +
Huống hồ trên thế giới này, có ai lại đối xử với “người yêu” của mình như vậy chứ? +
Đến hôm nay vẫn ngỡ rằng mình được yêu, thật là nực cười. +
Lộ Tinh Hà lúc say rượu khác hẳn bình thường, gương mặt vốn trắng bệch vì thiếu ngủ ửng hồng. Trái ngược với vẻ mặt vô cảm mọi khi, cậu dùng mu bàn tay chống cằm, cười ngây ngô nhìn chằm chằm Lâm Hữu Phỉ. +
Cậu xóa tấm ảnh của mình trên màn hình khóa, rồi trả điện thoại lại cho Lâm Hữu Phỉ. +
Lâm Hữu Phỉ cúi đầu liếc nhìn màn hình, trên đó nhấp nháy thông báo có xâm nhập hồng ngoại ở Đường Thành Tân Giang, camera giám sát độ nét cao đã bị người ta tắt đi. Nhưng hắn lại án binh bất động, không hề nhúc nhích. +
Dù không kiểm tra camera, hắn cũng biết đó là người của cảnh sát. +
Bởi vì địa chỉ IP của hacker đã tắt camera hiển thị ở Cục cảnh sát thành phố Giang Hỗ. +
Xem ra, mẹ của Thẩm Thính đã “xử lý” cuốn nhật ký kia rất tốt. +
Đặt điện thoại xuống, hắn dùng nĩa cắt một miếng bánh kem nhỏ, cười với Thẩm Thính, hỏi: “A Từ không thích ăn đồ ngọt à?” +
Miếng bánh trước mặt Thẩm Thính không hề được động đến, phần lớn sự chú ý của y đều đặt trên người Lâm Hữu Phỉ, dù là bánh hay thức ăn đều động rất ít. Giăng lưới cả một ngày, đến bữa trưa cũng không kịp ăn. +
Nếu không phải Sở Hoài Nam thỉnh thoảng gắp thức ăn cho, e là về nhà y lại đau dạ dày vì đói. +
Lâm Hữu Phỉ dường như không có phản ứng gì đặc biệt. +
Bữa tối diễn ra một cách yên ổn. Chỉ khi Lộ Tinh Hà và Trương Nhược Văn cùng nhau la ó đòi mở thêm một chai rượu trắng, hắn mới tỏ ra hơi lo lắng. +
Muốn tra ra IP thật của người dùng thông qua bộ định tuyến Onion* là rất khó. Nhưng một khi đã khoanh vùng được Lâm Hữu Phỉ, muốn truy ngược lại xem hắn có thực hiện thao tác thông qua bộ định tuyến Onion hay không thì lại đơn giản hơn nhiều. +
*Định tuyến Onion (Onion router): Còn gọi là Tor, là một hệ thống cho phép người dùng ẩn danh khi trực tuyến. Dữ liệu được mã hóa và chuyển qua nhiều máy chủ khác nhau (gọi là các nút mạng) để che giấu địa chỉ IP thật của người dùng. +
Trần Thông và các nhân viên cốt cán của đội cảnh sát mạng rất dễ dàng phá được mật khẩu máy tính, việc sao chép dữ liệu cũng thuận lợi hơn tưởng tượng. +
Bữa tối kết thúc, Trương Nhược Văn và Lộ Tinh Hà đều đã uống không ít, hai người khoác vai bá cổ nhau đi xuống lầu. +
Nhà hàng nằm trong một khu vườn riêng tư yên tĩnh, không có người ngoài, vì vậy cũng không cần phải sợ paparazzi. +
Cả hai đều say khướt, dìu nhau đứng bên lề đường, vừa bắt tay lia lịa, vừa nói chuyện oang oang. +
Nội dung cuộc trò chuyện cực kỳ trẻ con. +
Trương Nhược Văn vừa múa tay múa chân vừa nói vừa lùi, lùi ra đến tận đường chính mà vẫn không hay biết, suýt chút nữa bị một chiếc xe đang lao nhanh quẹt phải. +
Kiều Ức Lam xách anh ta lên vỉa hè như xách một con gà con. +
Anh ta sợ đến toàn thân cứng đờ, đến môi cũng khẽ run lên, đợi đến khi hoàn hồn, lập tức quay đầu vịn vào một cái cây bên đường nôn thốc nôn tháo. +
Trong nhà Trương Nhược Văn vừa có người lớn tuổi qua đời, nguyên nhân là do tai nạn xe hơi. +
Anh ta vẫn chưa hồi phục sau cú sốc, bị một phen hú vía làm cho hoảng sợ đến mức nôn sạch hết những thứ trong bụng ra, run rẩy như một bệnh nhân Parkinson. +
Lúc này Kiều Ức Lam trong vô cùng ra dáng một người cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng anh ta giải thích với bạn bè: “Cách đây không lâu, ông ngoại cậu ấy mất vì tai nạn xe cộ, lần này chắc chắn bị dọa không nhẹ.” +
Sở Hoài Nam gật đầu tỏ ra thông cảm, rồi cảm ơn họ đã đến dự tiệc. +
Đợi mãi không thấy tài xế đến, sáu người lại nói chuyện thêm một lúc. +
Cho đến khi Trần Thông gửi cho Thẩm Thính một biểu tượng OK. +
Thẩm Thính mới vươn vai phàn nàn: “Chỗ đỗ xe xa lắm à? Sao mà chậm chạp thế?” +
Y vừa dứt lời, một người quản lý mặc vest đen thở hổn hển chạy tới, giải thích rằng thanh chắn ở tầng hầm bị hỏng, đang sửa chữa gấp, vài phút nữa là xong. +
Thẩm Thính không vui trừng mắt với Sở Hoài Nam: “Cái nhà hàng rách của anh làm ăn kiểu gì thế, tôi còn có hẹn nữa đấy, sắp muộn đến nơi rồi.” +
Cái vẻ xấu tính được chiều sinh hư, diễn đến mức chính y cũng nổi da gà. +
Sở Hoài Nam mỉm cười xoa đầu y, rồi dùng ngón tay thân mật véo nhẹ tai y: “Sinh nhật anh đấy, buổi tối em còn hẹn người khác, không định ở lại với anh à?” +
Thẩm Thính thản nhiên: “Không phải ngày mai mới chính thức sao?” +
“Nhưng những ngày như hôm nay không phải cũng nên ở bên anh sao? Sao cứ muốn chạy đi chơi thế?” +
Hôm nay? Hôm nay là ngày gì đặc biệt à? +
Thẩm Thính ngẩn người. +
Là trai thẳng chính hiệu, cảnh đốc Thẩm nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra. Ngày hai mươi tháng năm, nhằm ngày hai mươi tám tháng tư âm lịch, đúng rồi, hôm nay là Tiểu mãn*! +
*Tiểu mãn (小满): Một trong 24 tiết khí, thường bắt đầu vào khoảng ngày 21 tháng 5 dương lịch. +
Nhưng tại sao Tiểu mãn lại nhất định phải ở cùng Sở Hoài Nam chứ? +
Y lộ vẻ mặt mờ mịt. +
“520* mà.” Lâm Hữu Phỉ túm lấy Lộ Tinh Hà đang say đến mức bắt đầu quay sang cái cây ven đường phàn nàn lời thoại khó thuộc trở lại, rồi vòng tay đối phương qua vai mình, để đỡ thuận tiện đỡ lấy tên say xỉn đứng không vững này. +
*520: Trong tiếng Trung, số 520 (wǔ èr líng) phát âm gần giống với 我爱你 (wǒ ài nǐ), nghĩa là “anh yêu em/em yêu anh”. Vì vậy, ngày 20 tháng 5 (5/20) được coi là một ngày lễ tình nhân không chính thức ở Trung Quốc. +
Thấy Thẩm Thính vẫn chưa hiểu lắm, hắn cười với Sở Hoài Nam nói: “Xem ra, A Từ chưa từng đón ngày lễ này với ai.” Hắn vỗ vỗ vào mông Lộ Tinh Hà đang không yên phận bên cạnh, rồi mới tiếp tục trêu chọc: “Tối nay là lần đầu tiên, anh phải nắm bắt cho tốt đấy.” +
Sở Hoài Nam cũng cười: “Cậu nói đúng.” +
Các tài xế cuối cùng cũng đến, cả nhóm chào tạm biệt, chúc nhau ngủ ngon rồi ai về nhà nấy. +
Đợi đến khi những người khác đã đi hết, Thẩm Thính mới không nhịn được hỏi Sở Hoài Nam: “Hôm nay rốt cuộc là ngày gì?” +
Sở Hoài Nam quay đầu lại: “Anh yêu em.” +
Qua cửa sổ xe, ánh đèn đường huỳnh quang tạo thành hai đóa hoa hướng dương viền vàng trong đôi mắt đen láy. Rực rỡ, lộng lẫy, lung linh, xao động. +
Giống hệt như tâm trạng của Thẩm Thính lúc này khi nhìn Sở Hoài Nam. Tại sao người này lại không phải là con gái chứ? +
Giữa tiếng tim đập thình thịch như trống trận, y nghĩ. +
Nếu Sở Hoài Nam là con gái, y nhất định sẽ làm mọi thứ có thể cho hắn. +
Nhưng hắn lại không phải, vì vậy Thẩm Thính liên tục tự nhắc nhở mình, mày không thể làm gì cả, mày chẳng làm được gì hết. +
“Nói linh tinh cái gì vậy.” Y cứng nhắc quay đầu đi, cố gắng né tránh ánh mắt nóng bỏng của Sở Hoài Nam. +
“Không phải em hỏi anh sao?” +
“Hả?” +
“520 đọc trại đi là “anh yêu em”.” Sở Hoài Nam giải thích: “Vì vậy hôm nay là một ngày lễ tình nhân mang đậm nét đặc trưng của nước ta, ngoài Thất tịch.” +
Thẩm Thính vẫn chưa hồi phục sau nhịp tim đập dữ dội, khô khan “ồ” một tiếng. +
Trong không gian nhỏ cách âm tốt, Sở Hoài Nam ghé sát lại, giọng nói trầm thấp dịu dàng như đang dụ dỗ chú mèo cưng không nghe lời: “Nể tình anh đã cố gắng phối hợp với công việc của em như vậy, không phải nên có phần thưởng sao?” +
“Phối hợp thi hành công vụ không phải là chuyện nên làm ư?” Thẩm Thính không hề lay chuyển: “Hơn nữa là do anh tự mình muốn tham gia.” +
Y mất kiên nhẫn đẩy phần thân trên đang dựa quá gần của Sở Hoài Nam ra: “Tránh xa tôi ra, anh không thấy nóng à.” +
“Nóng sao? Vậy tôi giúp em cởi quần áo.” +
Thẩm Thính chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay bình thường trừng mắt nhìn hắn. Sở Hoài Nam càng làm tới, lần này không chỉ thân trên mà ngay cả chân cũng áp vào nhau. +
Một lớp vải mỏng không thể ngăn được hơi nóng truyền qua, Thẩm Thính đành chủ động nhích ra một chút. Y nóng đến phát hoảng, vươn tay hạ nhiệt độ điều hòa ở hàng ghế sau vốn đã được chỉnh 17°C xuống thấp hơn nữa. +
——- +


