Chương 134

Editor: Gấu Gầy +
Nhưng dù điều hòa có lạnh đến đâu, chỉ cần nguồn nhiệt đáng ghét mang tên Sở Hoài Nam không rời đi, Thẩm Thính vẫn cảm thấy không tự nhiên. +
May mà rất nhanh sau đó Trần Thông đã gọi điện tới, giúp y dời đi sự chú ý. +
“Sếp Thẩm, theo phân tích dữ liệu sơ bộ của chúng tôi, máy tính của Lâm Hữu Phỉ quả thực đã có thao tác liên quan đến việc duyệt thông tin giao dịch của Hoàng Nhiễm trên dark web, nhưng mà, đệch—” +
Lúc này, Trần Thông đang trên đường trở về cục cảnh sát. +
Dù giờ cao điểm buổi tối đã qua từ lâu, nhưng trên đường cao tốc vẫn kẹt xe. +
Phía trước có một chiếc xe của tài mới bị dòng xe bên trái ép cho luống cuống tay chân, trong lúc hoảng loạn lại tự ý chuyển làn, liên lụy đến mấy chiếc xe cùng làn với Trần Thông suýt chút nữa đã đâm vào đuôi nhau, nhất thời tiếng chửi rủa và tiếng còi xe vang lên inh ỏi. +
Thẩm Thính nhíu mày bắt lấy điểm chính: “Nhưng mà sao?” +
Trần Thông hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Nhưng mà cảnh sát mạng phát hiện máy tính của anh ta đã bị trojan (mã độc) tấn công. Vì vậy, không thể loại trừ khả năng đã bị hacker điều khiển từ xa và biến thành “Gà thịt.” +
“Gà thịt” mà Trần Thông nói không phải là con gà dùng để ăn thịt trong khái niệm của người thường. +
Mà chỉ những máy tính đã bị nhiễm trojan, hoặc bị cài đặt cửa hậu, có thể bị hacker điều khiển từ xa. +
“Gà thịt” còn được gọi là “máy tính zombie”, thông thường hacker sẽ lợi dụng việc tấn công cưỡng ép, tìm kiếm lỗ hổng trong máy tính của người dùng, hoặc dùng các phần mềm như “Bồ Câu Xám”* để dụ dỗ người dùng nhấp vào, nhằm đạt được mục đích cấy trojan. +
*灰鸽子 (Bồ câu xám): là một loại trojan điều khiển từ xa (RAT – Remote Access Trojan) rất nổi tiếng và phổ biến ở Trung Quốc, cho phép hacker kiểm soát hoàn toàn máy tính nạn nhân. +
Một khi cấy trojan thành công, hacker có thể tùy ý thao túng và lợi dụng nó để làm bất cứ điều gì. +
Máy tính zombie thường được dùng cho các cuộc tấn công DDoS*. Nó có thể là các hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux, Unix, thậm chí có thể là máy chủ của một công ty, doanh nghiệp, trường học hay cả quân đội chính phủ. +
*DDoS (Distributed Denial-of-Service): Tấn công từ chối dịch vụ phân tán, một hình thức tấn công mạng nhằm làm cho một dịch vụ trực tuyến (như website) không thể truy cập được bằng cách làm quá tải nó với lưu lượng truy cập từ nhiều nguồn khác nhau (thường là các máy tính zombie). +
DDoS có đặc điểm nổi bật là dễ tấn công, khó phòng thủ. +
Nó tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên băng thông, giống như một vũ khí hạt nhân trong tay hacker, gần như bách chiến bách thắng. +
Đằng sau việc phát động tấn công gây gián đoạn dịch vụ, mục đích của nó có thể là tống tiền, cạnh tranh thương mại hoặc thể hiện lập trường chính trị. +
Dưới sự thúc đẩy của lợi ích đen, ngày càng có nhiều người tham gia vào ngành công nghiệp này và cải tiến, nâng cấp các phương thức tấn công, khiến cho DDoS ngày càng trở nên nghiêm trọng trong ngành công nghiệp Internet và trở thành một căn bệnh nan y không thể chữa khỏi trên toàn cầu. +
Ngoài ra, chủ nhân ban đầu của các máy tính zombie còn phải đối mặt với vấn đề rò rỉ thông tin cá nhân và quyền riêng tư. +
Từ thông tin liên lạc trong phần mềm trò chuyện, đến hồ sơ nhân sự, báo cáo tài chính, thậm chí có thể bị điều khiển từ xa để mở camera, đánh cắp hình ảnh cuộc sống riêng tư. +
Và ở đây, máy tính của Lâm Hữu Phỉ rất có thể đã bị Whisper ẩn mình sau màn dùng làm công cụ zombie để duyệt web. +
Hai ngày sau, kết quả phân tích dữ liệu cuối cùng đã có. +
Kết quả cho thấy, Lâm Hữu Phỉ vô tội. +
– Máy tính của hắn đã bị cấy trojan. Và theo dấu vết xâm nhập cho thấy, thời gian máy tính của hắn bị xâm nhập là sau tiết Thanh Minh. +
Phan Tiểu Trúc rút riêng một trang trong báo cáo ra, nói: “Dựa trên dấu vết để lại trên máy tính của Lâm Hữu Phỉ, chúng tôi phát hiện rằng, lấy máy tính của anh ta làm điểm xuất phát, hacker còn xâm nhập vào nhiều máy tính khác, bao gồm cả laptop cá nhân của “Từ Khải” và “Hoàng Thừa Hạo”. Ngoài ra, thông qua các phương tiện kỹ thuật, chúng tôi phát hiện đối phương chỉ đánh cắp lịch sử trò chuyện giữa Từ Khải và Hoàng Thừa Hạo với “Tống Từ” mà không thực hiện bất kỳ thao tác nào khác. Điều đó có nghĩa là Whisper đã tốn công tốn sức tấn công máy tính của mấy người bạn xung quanh Tống Từ, chỉ để xem lịch sử trò chuyện của họ với Tống Từ, rốt cuộc hắn muốn làm gì?” +
Câu hỏi này đã nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người. +
Whisper rốt cuộc muốn làm gì? +
Nhớ lại, ID này lần đầu tiên lọt vào tầm ngắm của mọi người là vì đã đăng một bài viết bịa đặt về nguyên nhân cái chết của mẹ Sở Hoài Nam, gây ra một cuộc thảo luận rộng rãi ngay khi vụ án Lý Tống Nguyên vừa xảy ra. +
Người đăng bài lúc đó có kỹ thuật điêu luyện và cẩn thận đến từng chi tiết, vì vậy dù đã huy động cả hai đội ngũ của cảnh sát và an ninh mạng Viễn Nam, nhưng cuối cùng ngoài một ID Whisper mờ ảo trong bóng tối ra, không ai có thể tìm ra danh tính thật của hắn. +
Sau đó trong vụ án Giang Mạch Vân, Whisper lại xuất hiện. +
Hắn không chỉ gửi thông tin giao dịch của Hoàng Nhiễm trên dark web cho Sở Hoài Nam, mà còn gửi một đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa một người mua bí ẩn và Triệu Nghiệp Thái đến hòm thư công việc của Tưởng Chí. Cũng chính đoạn ghi âm này đã giúp cảnh sát khoanh vùng Triệu Nghiệp Thái, tạo ra khả năng lớn hơn để giải cứu Hoàng Nhiễm. +
Sau đó nữa, “Tống Từ” và mẹ Thẩm đều nhận được một cuốn nhật ký của Trần Phong được gửi nặc danh. Trong nhật ký, dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc, Trần Phong đã tự tay tiết lộ cái chết của Thẩm Chỉ là do con người gây ra chứ không phải tai nạn. +
Và do thủ đoạn cố gắng lôi kéo người nhà nạn nhân vào cuộc để điều tra vụ án này rất giống với Whisper, Thẩm Thính phán đoán rằng người gửi nhật ký nặc danh rất có thể cũng là Whisper. +
Nhưng hắn làm những việc này, rốt cuộc vì cái gì? +
Từ vụ án Giang Mạch Vân có thể thấy, Whisper này không phải là một kẻ xấu hoàn toàn, hắn đã cung cấp những manh mối quan trọng cho cảnh sát phá án! +
Nhưng thủ đoạn ẩn mình sau màn, che che đậy đậy của hắn lại không quang minh chính đại. Vậy mục đích cuối cùng của hắn là gì? +
“Whisper là một người cực kỳ không tin tưởng cảnh sát.” +
Thẩm Thính im lặng rất lâu, đột nhiên thốt ra một câu. +
“Tại sao lại nói vậy?” Văn Địch không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để học hỏi từ y. Tay cầm chặt bút, cậu nghiêm túc như một học sinh sẵn sàng ghi chép bài học. +
Thẩm Thính không trả lời câu hỏi của cậu mà nói tiếp: “Bề ngoài, mục tiêu đầu tiên của Whisper là Sở Hoài Nam, thứ hai là Tống Từ. Và sở dĩ hắn xâm nhập vào máy tính của bạn bè Tống Từ, e là để xác định xem Tống Từ này rốt cuộc có phải là Tống Từ thật hay không. Nói cách khác, dù không biết Whisper lấy căn cứ từ đâu, nhưng sau khi đọc nhật ký của Trần Phong, hắn nghi ngờ Tống Từ đã bị đánh tráo, do Thẩm Thính có ngoại hình rất giống đóng giả. Dựa vào việc hắn gửi nhật ký cho mẹ tôi, xem ra người mà hắn thực sự muốn gửi cuốn nhật ký đó chính là Thẩm Thính. Ngoài ra, thời gian hắn xâm nhập vào máy tính của Lâm Hữu Phỉ là sau khi Lâm Hữu Phỉ gặp mẹ tôi. Nói cách khác, nếu Lâm Hữu Phỉ không phải là Whisper, thì việc Whisper xâm nhập vào máy tính của anh ta, rất có thể là vì nghi ngờ anh ta biết chuyện Thẩm Thính đã thay thế Tống Từ. Có lẽ Whisper cho rằng sở dĩ Lâm Hữu Phỉ xuất hiện bên cạnh mẹ tôi là vì “Tống Từ” không tiện xuất hiện. Whisper xâm nhập vào máy tính của Lâm Hữu Phỉ là để xác minh chuyện này. Sau khi phát hiện anh ta không biết gì, hắn đã mượn máy tính của anh ta để duyệt dark web, thậm chí chọn lúc anh ta cùng tôi ở thị trấn văn hóa du lịch để gửi nhật ký, mục đích có lẽ là để đổ tội.” +
“Vậy nói như thế, Tống Từ bị lộ rồi sao?” Văn Địch trợn to mắt, rõ ràng đã không còn quan tâm đến chuyện có phải là đổ tội hay không nữa. +
“Chắc là không.” Thẩm Thính trầm ngâm một lúc: “Thời gian gửi nhật ký cho Tống Từ và mẹ tôi chênh nhau một ngày, hắn hẳn là đã loại trừ khả năng Tống Từ chính là Thẩm Thính, nên mới gửi nhật ký cho mẹ tôi lần nữa. Mặc dù Whisper nghi ngờ Tống Từ chính là Thẩm Thính nhưng vẫn chưa thể xác định được. Điểm này có thể thấy rõ qua việc cuốn nhật ký gửi cho Tống Từ là bản sao, còn gửi cho mẹ tôi lại là bản gốc.” +
Y vừa phân tích vừa quay đầu nói với Sở Hoài Nam đang chăm chú lắng nghe: “Anh có thể tra được danh sách tất cả khách đến vào ngày chúng ta ở thị trấn văn hóa du lịch không?” +
Sở Hoài Nam gật đầu: “Có tên cụ thể không? Hay cần lấy tất cả hồ sơ khách đến?” +
“Không cần tất cả hồ sơ, chỉ cần kiểm tra xem có ai tên là Mộ Minh Thịnh đã ở đó hay không là được.” +
Sở Hoài Nam gọi một cuộc điện thoại cho người phụ trách thị trấn, hai mươi phút sau, đối phương đã có câu trả lời rõ ràng – Mộ Minh Thịnh quả thực đã ở lại thị trấn vào ngày hôm đó, và mãi đến chiều tối hôm sau mới trả phòng. +
Thẩm Thính nhíu mày, Mộ Minh Thịnh và cha y – Thẩm Chỉ, là bạn tốt nhiều năm, thân thiết đến mức không gì không nói từ thời đại học. Theo trực giác của y, nếu Mộ Minh Thịnh không phải là gã F thuê sát thủ trong lời của Trần Phong, thì rất có thể trong một tình huống nào đó, ông ta đã biết được sự thật về cái chết của Thẩm Chỉ, muốn đưa tất cả sự thật năm đó ra ánh sáng, từ đó trở thành Whisper luôn âm thầm thúc đẩy mọi chuyện! +
Còn lý do không tin cảnh sát là vì Trần Phong! +
Trần Phong tưởng như trung thành với nghề nghiệp, trung thành với tín ngưỡng lại im bặt về cái chết của Thẩm Chỉ. Ngay cả Thẩm Thính đã làm cảnh sát bao nhiêu năm khi đối mặt với chuyện này cũng có chút dao động, huống chi là một người ngoài ngành? +
Nếu như vậy, mọi chuyện dường như đều có thể giải thích được. +
Ngoài ra, Whisper cố gắng lôi kéo Sở Hoài Nam và y cùng điều tra vụ án. Nghĩ kỹ lại, điểm chung duy nhất giữa y và Sở Hoài Nam chính là vụ án mười mấy năm trước. Họ đều là nạn nhân của vụ án đó… +
Thấy Thẩm Thính im lặng, cậu học trò ngoan Văn Địch lại hỏi một lần nữa: “Sếp Thẩm, lúc nãy sếp nói Whisper là một người không tin tưởng cảnh sát, điều này sếp nhìn ra từ đâu vậy?” +
Thẩm Thính liếc nhìn cậu: “Email giao dịch của Hoàng Nhiễm.” +
Người bình thường dù bằng cách nào, sau khi có được bằng chứng phạm tội, phản ứng đầu tiên đều là báo cảnh sát. Nhưng Whisper thà gửi hồ sơ giao dịch của Hoàng Nhiễm cho Sở Hoài Nam đã “thể hiện tốt” trong vụ án trước, còn hơn báo cảnh sát. +
So với đoạn ghi âm gửi cho Tưởng Chí, hồ sơ giao dịch của Hoàng Nhiễm thực ra còn quan trọng hơn trong toàn bộ vụ án. Việc hắn không gửi cho cảnh sát, ở một mức độ nào đó có thể thấy hắn không tin tưởng cảnh sát, ít nhất là không tin tưởng tập thể cảnh sát nói chung. +
So với cơ quan công quyền, hắn lại sẵn lòng tin tưởng Sở Hoài Nam, người không dựa dẫm quá nhiều vào cảnh sát trong vụ án trước. Hoặc nói đúng hơn, hắn tin tưởng những cảnh sát đã được Sở Hoài Nam sàng lọc qua một lần. +
Đương nhiên, nói một cách chính xác hơn, Whisper đã lợi dụng khả năng phán đoán xuất sắc của Sở Hoài Nam đứng đầu Viễn Nam về việc “một cảnh sát nào đó có thực sự đáng tin hay không”. +
Giống như thủ đoạn cao tay dùng máy tính zombie làm con rối, Whisper thực sự là một thiên tài trong việc lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình! +
… +
Whisper thực sự là một thiên tài, hơn nữa hắn còn tính trước khả năng suy luận của Thẩm Thính. +
Sở dĩ Mộ Minh Thịnh đến và ở lại thị trấn nhỏ là vì vào ngày hôm đó ông ta đã nhận được một tin nhắn bí ẩn. +
Tin nhắn nặc danh này đính kèm một trang nhật ký của Trần Phong, cùng với địa chỉ của thị trấn văn hóa du lịch. +
Ở cuối thư, người gửi viết: [Vào ngày thứ hai sau khi ở lại đây, ông sẽ thấy được ánh bình minh mà cả đời này chưa từng thấy, và nhờ đó soi sáng cả một hoàng hôn phản bội.] +
Vì vậy Mộ Minh Thịnh đã đi, mang theo cả sự nghi hoặc và dũng khí sát phạt. +
… +
So với Lâm Hữu Phỉ, việc điều tra Mộ Minh Thịnh khó khăn hơn nhiều. Cũng là người Mỹ gốc Hoa, ông ta không có nơi ở cố định trong nước. Khi Thẩm Thính muốn điều tra ông ta, ông ta thậm chí đã không còn ở trong nước. +
Ngay khi cuộc điều tra về Whisper rơi vào bế tắc, Bối Long đã gọi điện đến. Lão đề nghị muốn gặp mặt, nhưng lại bị Thẩm Thính thân thiện từ chối. +
Trong cuộc đàm phán lần trước, con cáo già tự cho mãn này đã từ chối ý tưởng hợp tác mà Tống Từ đưa ra. +
Đối với sự từ chối của ông ta, Thẩm Thính rất hiểu. +
Sống trong an nhàn quả thực dễ khiến người ta không có chí tiến thủ, chỉ khi bị dồn vào đường cùng thì mới vội vàng tìm cách thay đổi. +
Chỉ với một câu nói của y, Sở Hoài Nam đã điều chuyển Sở Chấn Sinh khỏi vị trí thu mua nguyên liệu. Và vài ngày sau, toàn bộ các doanh nghiệp cùng ngành trên toàn quốc, đứng đầu là Viễn Nam, đã phát động một cuộc điều tra lớn chưa từng có về việc thu mua nguyên liệu, với danh nghĩa cung cấp sự đảm bảo tốt hơn cho công tác phòng chống ma túy, +
Như vậy, độ khó trong việc thu mua nguyên liệu sản xuất ma túy nhất thời tăng cao chóng mặt, những ngày tháng của Bối Long bỗng chốc trở nên rất khó khăn. +
Lão oán hận “Tống Từ” đã ngáng chân mình và Sở Hoài Nam bị vợ thổi gió bên tai đến mụ mị đầu óc, nhưng lại không thể không hạ mình quay đầu tìm Tống Từ, hy vọng có thể gặp một lần để bàn sâu hơn về các hạng mục hợp tác. +
—— +


