Skip to main content

Chương 135

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Thẩm Thính vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để khiến Bối Long hồi hộp, đương nhiên từ chối ông ta. +

“A Từ, chú hy vọng con sẽ suy nghĩ lại.” +

“Tôi suy nghĩ rồi mà! Chú Bối, có câu thế nào nhỉ? Ngựa tốt không ăn cỏ cũ.” +

Đầu dây bên này ồn ào náo nhiệt, một đám người đang chơi xúc xắc, người thua phải chọn Nói thật hay Thử thách. Tiếng cười trai gái vang lên không ngớt. +

Bối Long nghiến răng nghiến lợi nhưng không còn cách nào khác, còn muốn nói thêm vài câu, nhưng Thẩm Thính đã nhanh hơn một bước: “Ấy, chú Bối, không nói chuyện với chú nữa, tôi có việc, cúp máy trước đây–” Trước khi Bối Long kịp mở miệng, điện thoại đã bị ngắt đi một cách dứt khoát. +

Trong lời nói của Thẩm Thính với Bối Long, cả trong lẫn ngoài đều ám chỉ rằng y đang tụ tập bạn bè – Ngụ ý rằng, đối với y bây giờ, việc làm ăn của Bối Long không quan trọng bằng một cuộc vui với chiến hữu. +

Là nữ đồng chí duy nhất trong đội hành động, Phan Tiểu Trúc phải đóng nhiều vai, vừa cười vừa náo loạn để tạo âm thanh nền cho Thẩm Thính. Thấy y cuối cùng cũng cúp máy, cô ném chiếc chuông lắc trong tay lên bàn, lập tức ngã phịch xuống ghế sofa. +

“Ôi trời, mệt chết tôi rồi!” +

Là một tay chơi sành sỏi, Văn Địch tiện tay làm hai tờ giấy bốc thăm, một tờ Nói thật, một tờ Thử thách. +

Lúc gọi điện thoại, Thẩm Thính tiện tay bốc trúng tờ Nói thật. +

Thế là lúc này, y bị Phan Tiểu Trúc vẻ mặt hóng hớt truy hỏi: “Sếp Thẩm, sếp đã từng hẹn hò với bao nhiêu cô bạn gái rồi, hai bàn tay có đếm hết không?” +

Y mặt không đổi sắc: “Không có.” +

Phan Tiểu Trúc sững người một lúc, như phát hiện ra một vùng đất mới, kinh ngạc kêu lên: “Ý sếp là, sếp chưa từng yêu ai!?” +

“Có vấn đề gì sao?” +

“Sếp đẹp trai thế này mà bảo với tôi là chưa từng yêu ai!?” +

Thẩm Thính liếc nhìn nữ đồng chí đang la lối om sòm, miễn cưỡng gật đầu. +

Trong khoảnh khắc này, tam quan của Phan Tiểu Trúc như bị bom hạt nhân oanh tạc, cô bỗng dưng rất muốn xông vào bếp, cúi đầu với Sở Hoài Nam đang pha trà cho Thẩm Thính, gọi một tiếng “chị dâu”. +

Trần Thông và Văn Địch cũng hùa theo: “Đệch! Sếp Thẩm chưa từng có bạn gái, vậy thì những kẻ độc thân như chúng ta hôm nay cuối cùng cũng có thể nhắm mắt xuôi tay rồi!” +

“Sếp Thẩm, sao sếp không yêu đương vậy?” +

Thẩm Thính không trả lời được, thầm trách Sở Hoài Nam sao pha một ấm trà mà lâu thế vẫn chưa quay lại. +

Văn Địch xích lại gần, ranh mãnh hỏi: “Sếp Thẩm, không lẽ sếp định nói với chúng tôi rằng, người yêu của sếp là đất nước chứ?” +

Thẩm Thính cảm thấy, Văn Địch vừa cười vừa hỏi ra câu hỏi này trông như một thằng ngốc đang cản trở người thi hành công vụ. +

Địa điểm họp của họ đã được chuyển từ Duyệt Hoài đến một căn nhà không công khai mà Sở Hoài Nam đã mua dưới danh nghĩa của một quỹ tín thác. +

Khi bước vào căn nhà tràn ngập đồ trang trí bằng pha lê này, các thành viên không chuyên về nghệ thuật đều có một khoảnh khắc kinh ngạc trước trình độ chế tác của những người thợ thủ công. +

Trong tủ kính của phòng khách bày đủ loại ly với hình dáng khác nhau, cái nào cũng lấp lánh và trong suốt như pha lê. +

Họp hành trong một môi trường như thế này, thực sự là một trải nghiệm đặc sắc. +

Để tiện nói chuyện, trong nhà không có người ngoài. +

Sở Hoài Nam đích thân bưng trà đã pha xong trở lại phòng khách. +

Tách trà đưa cho Thẩm Thính giống hệt chiếc tách mà hắn đang dùng về hoa văn lẫn kiểu dáng, là một bộ tách tử sa được làm thủ công bằng đất sét vàng. +

Màu sắc của chiếc tách là loại “vàng lạnh” cực phẩm, trong vàng pha chút ánh kim, màu sắc ấm áp, cảm giác hạt cát như được mạ vàng, là màu sắc đế vương cực kỳ quý giá. +

Bộ tách này là do hắn tình cờ đấu giá được tại một cuộc triển lãm ở London vài năm trước. +

Không biết tại sao, ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã cảm thấy rất thích. +

Nói một cách sến sẩm hơn, dường như đó là một bộ đồ dùng mà hắn đã từng sử dụng ở kiếp trước. +

Thấy nó nằm trên kệ trưng bày mặc cho những người tham quan bình phẩm, không hiểu sao hắn lại cảm thấy xót xa. Có lẽ món đồ này có duyên với hắn. Vì vậy Sở Hoài Nam đã không tiếc tiền đấu giá mang về. +

Vốn còn nghĩ chắc chắn sẽ không dùng tới, không ngờ hôm nay Thẩm Thính đến. Đột nhiên nhìn thấy đôi tách này trên kệ đồ cổ, hắn liền nổi hứng lấy ra pha trà. +

Phan Tiểu Trúc cầm chiếc ly thủy tinh pha lê xinh đẹp, ánh mắt đảo qua đảo lại trên “đôi tách tình nhân” của Thẩm Thính và Sở Hoài Nam. Cuối cùng cô không nhịn được, nói đùa: “Sở tổng, sao anh phân biệt đối xử vậy? Tại sao tách của đội trưởng Thẩm lại khác với chúng tôi?” +

Nói dối không chớp mắt là một kỹ năng cần thiết của dân tư bản. +

Sở Hoài Nam cười cười: “Không đủ tách.” +

Phan Tiểu Trúc liếc nhìn hàng hàng lớp lớp tách thủy tinh trong tủ kính, được rồi, những thứ đó không phải là tách, mà là tác phẩm nghệ thuật. +

Sở Hoài Nam vừa đến, Văn Địch, Trần Thông và Tưởng Chí vốn đang rất thoải mái bỗng có chút dè dặt. +

Sở Hoài Nam đã phát hiện ra gần đây thái độ của ba người này đối với hắn hơi kỳ lạ, tóm lại là không được tự nhiên. +

Trong ba người, Văn Địch là người không giữ được chuyện trong lòng nhất. +

Từ miệng cậu, Sở Hoài Nam dễ dàng hỏi ra được nguyên nhân. +

Viên cảnh sát trẻ cực kỳ tức giận phàn nàn với hắn: “Anh Sở, nữ đồng chí trong đội bịa chuyện, nói rằng một phú nhị đại* như anh +

chịu tham gia vào hành động của chúng tôi hoàn toàn là có mục đích không trong sáng.” +

*Phú nhị đại (富二代):** Thuật ngữ tiếng Trung chỉ thế hệ thứ hai của các gia đình giàu có, con cái của những người giàu lên nhanh chóng. +

Nhớ lại dáng vẻ mê trai của Phan Tiểu Trúc, cậu không khỏi trợn mắt: “Cô ấy còn nói vì thích đội trưởng Thẩm nên anh mới bỏ tiền bỏ sức, cúc cung tận tụy! Đây không phải là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử sao! Suýt chút nữa tôi đã cãi nhau với cô ấy rồi. Chuyện của anh và đội trưởng Thẩm hoàn toàn là do nhiệm vụ cần, là màn khói để che mắt! Vậy mà cô ấy lại nói cái gì mà ánh mắt không lừa được người ta, đây không phải là nói bậy nói bạ sao? Tôi thấy, anh có cơ hội vẫn nên làm rõ một chút, kẻo những lời này truyền đến tai đội trưởng Thẩm, anh ấy hiểu lầm, hai người sẽ khó xử.” +

Thực ra làm gì có chuyện khó xử. +

Nếu đến hôm nay, Thẩm Thính vẫn còn hiểu lầm rằng hắn không có ý gì với mình, thì đó mới gọi là khó xử. +

Tục ngữ nói tin đồn dừng lại ở người khôn, thực ra khá trái với lương tâm, việc làm rõ đôi khi rất cần thiết. +

Hắn đang nghĩ về chuyện này, vừa hay Thẩm Thính đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. +

Nhân cơ hội này, Sở Hoài Nam cũng công khai làm rõ một lần với mấy đồng nghiệp đang đồn thổi. +

Hắn nói: “Tôi nghe nói gần đây có người đồn tôi là phú nhị đại? Về việc này tôi phải đính chính. Tôi không phải là phú nhị đại. Viễn Nam là sản nghiệp của ông cố tôi, truyền đến tay tôi đã là đời thứ tư.” +

Ném gạch dẫn ngọc, trọng điểm đều ở phía sau. +

“Ngoài ra còn có tin đồn nói tôi thích Thẩm Thính. Cái này tôi cũng phải làm rõ, đây không phải tin đồn, là thật.” +

Phan Tiểu Trúc nghe vậy liền bóp chặt tập hồ sơ trong tay. +

Trần Thông và Văn Địch kinh ngạc há hốc mồm. +

Ngay cả Tưởng Chí bình thường bình tĩnh nhất, miệng cũng có thể nhét vừa một quả trứng gà. +

“Đội trưởng Thẩm… anh ấy biết không?” Phan Tiểu Trúc hỏi. +

“Biết.” +

“Vậy anh ấy nói sao?” +

Sở Hoài Nam còn chưa trả lời, Thẩm Thính đã từ nhà vệ sinh đi ra. +

Thấy phòng khách im phăng phắc, năm đôi mắt bao gồm cả Sở Hoài Nam đều đang dán chặt vào mình, y không khỏi thắc mắc: “Sao vậy?” +

Sở Hoài Nam lấy hình ảnh cây mai bệnh tật* làm ví von, uyển chuyển trả lời câu hỏi của Phan Tiểu Trúc. +

*Mai bệnh tật: Điển cố từ bài “Bệnh mai quán ký” của Cung Tự Trân, trong đó tác giả phê phán những người chơi mai thích uốn nắn, cắt tỉa cây mai thành những hình dáng cong queo, kỳ dị, cho đó là đẹp, mà làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của nó. +

“Ồ, chúng tôi đang nói đến chuyện Cung Tự Trân từng nói, mai cong thì đẹp, thẳng thì mất dáng. Có thể thấy ngay cả người xưa cũng khuyên đừng quá thẳng, thẳng thì dễ gãy.” +

Phan Tiểu Trúc ngẩn người ba giây, sau khi hiểu ra luôn miệng nói có lý. +

Thẩm Thính lại cảm thấy hắn đang vòng vo tam quốc để cài cắm ý riêng, đúng là không biết xấu hổ. +

Ba đôi mắt chuyên phá án hình sự còn lại nhìn đến mức khiến y rợn người. +

Y quay đầu hỏi: “Nhìn chằm chằm tôi làm gì?” +

Văn Địch: A! Sao mìnhlại có thể ngu như vậy! Trên động mạch cổ của đội trưởng Thẩm dán mấy miếng băng cá nhân, mình còn đang nghĩ sao lại bị thương ở cổ! Bây giờ nghĩ lại, e là dưới miếng băng cá nhân không phải là vết thương! +

Trần Thông: Vì nhiệm vụ mà có thể làm đến mức này, không hổ là tai mắt của Đại học Công an Yên Kinh. Mình… hổ thẹn, hổ thẹn. +

Tưởng Chí: Quan sát không tỉ mỉ, không thể phát hiện sớm, đây đều là lỗi của mình. +

Thẩm Thính ngồi xuống, tiến hành triển khai nhiệm vụ mới. +

Bối Long bị y từ chối, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. +

Đợi câu kéo ông ta thêm một thời gian nữa, cũng gần đến lúc có thể thu lưới rồi. +

Còn về cuốn nhật ký và Whisper đã đặc biệt gửi nó đến, thì đợi sau khi xử lý xong Bối Long, sẽ giải quyết từng người một. +

… +

Trước khi xuất cảnh, Mộ Minh Thịnh còn nhận được một email khác. +

Địa chỉ email cho thấy, email này đến từ Trần Phong, người đã chết từ lâu. +

[Lang thang bên rìa bóng tối, bộ mặt bẩn thỉu sẽ không thể mãi mãi tránh được ánh mặt trời. Và những kẻ đồng loã thất lạc, cũng sẽ có ngày gặp lại nhau dưới địa ngục. Mong chờ ngày tái ngộ, bạn của tôi.] +

Ở đầu bên kia màn hình, Lâm Hữu Phỉ nhẹ nhàng gập máy tính lại. +

Có lẽ trong cõi u minh, hắn đã được các nạn nhân phù hộ. +

Tất cả mọi chuyện năm đó, trong mắt hắn đã rõ như ban ngày. +

Vì vậy, trong khi tính toán để cảnh sát không còn nghi ngờ mình là Whisper, hắn còn cố ý dẫn dắt họ điều tra Mộ Minh Thịnh. +

Bởi vì chỉ cần men theo manh mối của Mộ Minh Thịnh mà điều tra tiếp, kẻ nào đó đang ẩn mình trong bóng tối nhất định cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng, chấp nhận sự phán xét muộn màng. +

Khi nhận được email, Mộ Minh Thịnh đang ở bệnh viện tâm thần thăm một người quen. +

Gã có thể sẽ rời khỏi đất nước một thời gian dài, vì vậy đến để từ biệt người cố tri không thể buông bỏ. +

Trong phòng bệnh cách ly bắt buộc, bệnh nhân ngồi ở góc phòng im lặng. Ông ta rất cao nhưng lại rất gầy, đôi vai rộng vì gầy mà hơi khom về phía trước, trông càng thêm thiếu sức sống, tóc dài gần như che hết cả mắt. +

Ông ta trông không có chút sức tấn công nào, nhưng lại bị nhốt quanh năm trong phòng bệnh đơn có mức độ nguy hiểm cao nhất. +

Từ chối thăm hỏi, không được ra ngoài. +

Trong căn phòng chỉ có bốn bức tường, một chiếc giường rất rộng được kê sát góc. +

Trong phòng thậm chí không có bàn ghế, ngay cả bình hoa đặt trên tủ đầu giường cũng được làm bằng kim loại. Bệnh viện đã cố gắng làm mọi thứ có thể, hy vọng có thể ngăn chặn mọi khả năng bệnh nhân tự sát trong phòng bệnh. +

Mộ Minh Thịnh liếc nhìn màn hình điện thoại, thờ ơ cất điện thoại đi. Vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt dừng lại trên tấm thẻ ghim trước áo bệnh nhân. +

Đó là một tấm thẻ bằng acrylic rất nhỏ. +

Người đàn ông vốn có vẻ mặt lạnh lùng khẽ nhíu mày. +

“Đổi đi.” Gã chỉ vào tấm thẻ đó. +

Viện trưởng tươi cười gật đầu khom lưng với gã, bước lên nhìn tấm thẻ. Thấy trên thẻ ghi tên của bệnh nhân, sắc mặt viện trưởng trầm xuống, nói với y tá đặc biệt bên cạnh: “Tại sao lại như vậy? Không phải đã dặn rồi sao? Trong bệnh viện không được phép xuất hiện tên của ông ấy!” +

“Nhưng mà…” Mấy y tá đặc biệt được thuê để chăm sóc riêng cho bệnh nhân này nhìn nhau. Một lúc lâu sau, mới có người nhỏ giọng nói: “Gọi ông ấy bằng bí danh ông ấy không trả lời, hơn nữa cách đây không lâu, trong thành phố vừa có lãnh đạo xuống kiểm tra. Bây giờ quy trình của phòng thuốc nội trú đã quy củ hơn, phải ghim thẻ bệnh nhân mới lấy được thuốc an thần.” +

Viện trưởng nổi giận đùng đùng: “Sau này muốn lấy thuốc cho ông ấy thì trực tiếp tìm tôi! Cô là người mới đến à? Quy tắc mười mấy năm nay cô không biết sao!” +

Mộ Minh Thịnh đứng giữa phòng như một tảng băng không có nhiệt độ, tỏa ra áp lực khiến người ta không thể phớt lờ. +

Gã khinh miệt nhìn xuống đám ngu ngốc đang lấn át chủ nhà này. +

Điều gã quan tâm không phải là cái tên này, mà là đằng sau tấm thẻ đó có một cây kim ghim dùng để cố định. +

Gã bước tới, muốn tự tay gỡ nó ra khỏi người bệnh nhân. +

Nhưng người ngồi trong góc dường như rất sợ gã, khi gã vươn tay về phía ông ta, cả người ông ta rõ ràng co rúm lại. +

Người khác đều nghĩ ông ta sợ gã. +

Nhưng chỉ có Mộ Minh Thịnh biết, đó không phải là sợ, mà là chán ghét. +

Gã gỡ tấm thẻ xuống, ném vào mặt viện trưởng đang khúm núm, đầu kim ghim cong lên cào rách trán viện trưởng, những giọt máu nhỏ lập tức rỉ ra. Nhưng viện trưởng làm như không hề hay biết, vẫn cứng người xin lỗi gã. +

Mộ Minh Thịnh lạnh lùng và mạnh mẽ cắt ngang lời ông ta: “Kim loại sắc nhọn không nên xuất hiện ở đây, đừng để tôi thấy có lần sau.” +

Viện trưởng lập tức nhớ đến phó viện trưởng tiền nhiệm đã qua đời nhiều năm trước. +

Cái chết của ông ta từng được cho là có liên quan đến việc bệnh nhân trong phòng bệnh này suýt chút nữa đã tự tử thành công. +

Nghĩ đến bệnh nhân bị giám sát nghiêm ngặt như ngồi tù này và vẻ mặt lạnh lùng của Mộ Minh Thịnh khi nghe tin đối phương nguy kịch năm đó, mồ hôi lạnh của viện trưởng lập tức chảy ròng ròng xuống thái dương. +

“Dạ! Tôi lấy tính mạng mình ra đảm bảo với anh, tuyệt đối sẽ không có lần sau.” +

Mộ Minh Thịnh gật đầu: “Mạng của ông chỉ có một.” +

“Dạ!” +

Người đàn ông cường thế và thô bạo quay đầu định đi, bệnh nhân vẫn luôn ngồi ở góc phòng đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn khàn như kim loại phủ bụi. +

“Mộ Minh Thịnh, làm như vậy có ý nghĩa gì? Chúng ta cứ phải giày vò nhau thế này sao?” Ông ta lên tiếng trong sự im lặng khó xử, nói từng chữ một: “Cậu hãy để cho tôi chết đi.” +

Mộ Minh Thịnh đang vội ra sân bay liếc nhìn ông ta, một vết nứt hiện ra trên chiếc mặt nạ lạnh lùng, sau đó từ từ khép lại như thủy triều, cuối cùng khít khao không một kẽ hở. +

Gã lạnh lùng bỏ lại một câu: “Anh cứ dưỡng bệnh cho tốt.” Rồi dứt khoát đẩy cửa rời đi. +

Nhưng nếu không ai có thể đánh thức một người giả vờ ngủ, vậy thì ai có thể chữa khỏi một căn bệnh chưa từng mắc phải? +

——– +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.