Chương 136

Editor: Gấu Gầy +
Buổi tối, Thẩm Thính có hẹn với Từ Khải. Kể từ khi quen biết Sở Hoài Nam, y rõ ràng đã ít tụ tập với những người bạn cũ. Mỗi lần gặp y, Từ Khải đều la lối om sòm, phàn nàn y “trọng sắc khinh bạn”, “thấy sắc quên nghĩa”. +
Còn Đinh Lãng vẫn ôm ảo tưởng về Tống Từ thì cố gắng tránh tất cả các dịp có mặt Sở Hoài Nam. Lần này Sở Hoài Nam có việc không đến, cậu ta liền tới góp mặt. +
Thẩm Thính đến cuối cùng, vừa vào cửa đã chọn một chỗ ngồi xa cậu ta nhất. +
Từ Khải vô tâm vô phế trêu chọc Đinh Lãng “ăn không được thì ngắm cũng tốt”, khiến Đinh Lãng chỉ hận không thể dùng chai rượu đập chết hắn ta. +
Thẩm Thính co mình trên sofa xem TV, y chọn một chương trình thực tế về người quản lý và ngôi sao. Xem một lúc, y chỉ vào gương mặt của Lâm Hữu Phỉ trên màn hình, hỏi Từ Khải: “Này, mày có quen Lâm Hữu Phỉ này không?” +
Thẩm Thính vẫn không yên tâm, nên nhân dịp tụ tập để xác nhận lại một lần nữa với Từ Khải, người đã bị Whisper xâm nhập máy tính. +
Từ Khải nheo mắt nhận diện một lúc, trả lời: “Không quen.” +
Hoàng Thừa Hạo cũng ghé mặt qua, liếc nhìn màn hình: “Sao bọn tao lại quen anh ta được chứ! Anh ta không phải là ngôi sao đúng không? Trông cũng đẹp trai phết, đây là ai vậy?” +
Thẩm Thính “ồ” một tiếng, nói: “Bạn của Sở Hoài Nam.” +
“Bạn kiểu gì? Đậu má! Không lẽ hai người đó bị mày bắt gian tại giường?” +
“Nói bậy!” Đinh Lãng đang ngồi ở vị trí đối diện Thẩm Thính nghe vậy phản ứng còn dữ dội hơn cả người trong cuộc, “vụt” một tiếng đứng dậy: “Anh nói linh tinh cái gì thế! Sở Hoài Nam mà dám đối xử với anh Từ như vậy, em là người đầu tiên không đồng ý!” +
Từ Khải cười hì hì hỏi lại: “Mày không đồng ý thì làm được gì? Người ta đã ngủ chung giường rồi, có chuyện gì cũng đóng cửa lại giải quyết, đến lượt mày ở đây nhảy dựng lên à?” +
Đinh Lãng tức đến run người, nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác, bèn hung hăng đá một phát vào bàn. +
Từ Khải muốn giúp Tống Từ tống khứ cái của nợ phiền phức này đi, không chút khách khí nói: “Yêu đơn phương là biển khổ vô biên, tao khuyên mày nên quay đầu là bờ. Anh Từ thật sự không thích mày, chuyện này không phải là nước chảy đá mòn đâu.” +
“Tôi thích anh ấy thì liên quan gì đến anh?” Đinh Lãng như một con gà chọi tức đến dựng mào, “Tôi cứ thích anh ấy đấy, ạnquản được à!” +
Nếu khuyên mà có tác dụng thì Tống Từ trước đây cũng không cần phải thấy cậu ta là chạy. +
Từ Khải thấy đối phương xắn tay áo gần như muốn xông lên động thủ, đành phải đầu hàng, gật đầu dĩ hòa vi quý: “Được được được, tao không quản được, mày cứ tiếp tục thích đi, theo đuổi anh Từ thêm tám năm mười năm nữa được chưa? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện, sao nào, anh Từ không thích mày, cậu muốn đánh tao à?” +
Theo tính khí của Đinh Lãng, cậu ta đã sớm đập cửa bỏ đi rồi. Nhưng vì đã quá lâu không gặp Tống Từ, cậu ta không cam lòng, đành phải ngồi xuống. +
Lúc này Thiệu An ngồi bên cạnh cậu ta lại đứng dậy. +
“Tụi bây chơi đi, tao có việc phải đi trước.” +
Từ Khải mất kiên nhẫn “chậc” một tiếng: “Sao vừa khuyên xong một đứa lại đến đứa khác, vội vội vàng vàng đi đâu thế, nửa đêm nửa hôm mày có việc gấp gì chứ! Cha mày chết à?” +
Thiệu An “phì” một tiếng: “Không phải cha tao, là Vương Tần của Vạn Đô Holdings!” +
Hắn ta trước nay không phải là người làm mất hứng. Kể từ khi Tống Từ và Sở Hoài Nam ổn định quan hệ, tần suất Tống Từ tụ tập với đám “bạn bè xấu” đã giảm đi rõ rệt. Mọi người hiếm khi mới tụ tập đông đủ được. +
Trong những cuộc vui bình thường trước đây, dù là người đã có gia đình, hắn ta cũng từng bỏ rơi anh em để về sớm, huống hồ hôm nay ngay cả Tống Từ gần đây luôn “thần long thấy đầu không thấy đuôi” cũng có mặt. +
“Vương Tần?” Từ Khải sững người: “Vương Viễn Quốc chết rồi à?” +
“Không phải chết, là xong đời rồi.” Tình hình hôm nay quả thực đặc biệt, Thiệu An đã quyết tâm rút lui, phấn khích vẫy vẫy điện thoại trong tay, thần bí nói: “Tin chính xác, Vương Viễn Quốc bị người ta tố tội mua dâm trẻ vị thành niên! Bị cảnh sát bắt quả tang trong phòng tổng thống của khách sạn Tinh La, bây giờ đã ở đồn cảnh sát rồi! Phóng viên sắp đến nơi, tao phải mau chóng về chuẩn bị!” +
“Vương Viễn Quốc bị tố thì liên quan đéo gì đến mày? Mày phải chuẩn bị cái gì?” Trong đám còn có một kẻ ra đường không mang não, mở miệng hỏi một câu ngớ ngẩn. +
Hoàng Thừa Hạo đầu óc xoay chuyển rất nhanh, vươn tay gõ vào đầu cậu ta: “Mày bị ngu à! Vương Tần và cha anh ta đã không ưa nhau bao nhiêu năm rồi, bây giờ cũng chỉ là hòa bình bề mặt thôi! Vương Viễn Quốc xảy ra chuyện, Thiệu An còn không phải mau chóng đi nịnh bợ Vương Tần sao! Dù sao đó cũng là Thái tử trên danh nghĩa của Vạn Đô Holdings! Hoàng đế già thoái vị, anh ta chính là người cầm quyền tiếp theo! Đến lúc đó, người muốn nịnh bợ anh ta có thể xếp hàng vòng quanh trái đất mấy vòng, Thiệu An mà đi muộn, e là đến ăn cứt cũng không giành được cục nóng!” +
… +
Công ty niêm yết Vạn Đô Holdings đột nhiên gặp phải thiên nga đen*! Chủ tịch Vương Viễn Quốc vì bị tình nghi xâm hại tình dục một bé gái 6 tuổi, vào khoảng 9 giờ tối nay, đã bị cảnh sát Giang Hỗ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Sau đó, cổ phiếu của Vạn Đô Holdings tại thị trường Hồng Kông đã lao dốc hơn 37%. Hiện tại, vụ việc đang được điều tra. Cùng với sự chấn động của thị trường vốn, chủ đề bảo vệ trẻ em đáng báo động một lần nữa bị đẩy lên đỉnh điểm… +
*Thiên nga đen (黑天鹅):** Một thuật ngữ trong kinh tế học và tài chính, chỉ một sự kiện bất ngờ, có tác động lớn và thường được giải thích một cách không hợp lý sau khi đã xảy ra. +
Tin tức về việc Vương Viễn Quốc – chủ tịch kiêm người sáng lập của Vạn Đô Holdings với giá trị thị trường hơn trăm tỷ, bị cảnh sát áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự vì mua dâm trẻ vị thành niên vừa được đăng tải đã gây ra một làn sóng chấn động. +
Đầu đường cuối ngõ, ai ai cũng bàn tán về việc một đại diện doanh nhân ưu tú, siêu lao động kiểu mẫu, nhà từ thiện từng được các cơ quan chính phủ nêu tên khen ngợi lại là một kẻ mặt người dạ thú. +
Sở Hoài Nam nhận được tin tức này trong bữa tiệc tối hôm đó. +
Thư ký Vương Hiểu Quân vẻ mặt nghiêm nghị. Cô nói nhanh, giọng nhẹ, nhưng trọng điểm rõ ràng – Vương Viễn Quốc của Vạn Đô đã bị bắt tại khách sạn Tinh La, tội danh là mua dâm trẻ vị thành niên. Lý do cần thông báo cho Sở Hoài Nam là vì hai doanh nghiệp có mấy dự án hợp tác cấp S ở các thành phố như Thâm Quyến, Kinh Thị, Dương Thành, Tân Thành và các nơi khác. +
Vạn Đô Holdings khởi nghiệp từ sản phẩm dây điện, sau đó lại bắt kịp chuyến tàu phát triển tốc độ cao của thị trường bất động sản. Mười lăm năm đầu, công ty đã mở rộng quy mô nhanh chóng với các dự án nhà ở là chủ đạo, và mười lăm năm sau đó đã hoàn thành một vòng tăng trưởng khác dưới sự thúc đẩy kép của thương mại và nhà ở. Ở một mức độ nào đó, quỹ đạo phát triển của nó có một phần trùng lặp với giai đoạn đầu của Viễn Nam, hai doanh nghiệp cũng thường xuyên hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. +
Do ảnh hưởng tiêu cực của vụ việc lần này quá lớn, quỹ tín thác tài trợ được thành lập vào quý đầu tiên rất có thể sẽ bị yêu cầu thanh toán trước quy mô lớn. Là đối tác hợp tác quan trọng, Viễn Nam cũng cần phải chuẩn bị trước để giảm thiểu ảnh hưởng từ sự cố này. +
Những ngày tiếp theo, cổ phiếu của Vạn Đô Holdings đều bị đè chết dí ở mức giá sàn. +
Mặc dù người phụ trách quan hệ công chúng của Vạn Đô Holdings đã ngay lập tức phản hồi những nghi vấn, cho biết công ty đã được chủ tịch mới tiếp quản, mọi hoạt động kinh doanh sẽ diễn ra bình thường. Giá trị vượt trội của công ty cuối cùng vẫn sẽ do thị trường quyết định. +
Tuy nhiên, của người kiểm soát thực tế đã gây ra một làn sóng dư luận phẫn nộ, gây ra những ảnh hưởng tiêu cực chưa từng có đối với Vạn Đô Holdings. +
Sự kiện thiên nga đen này không chỉ khiến giá cổ phiếu của Vạn Đô Holdings giảm mạnh hơn 37% trong thời gian ngắn, mà còn khiến Vạn Đô phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. +
Việc ngân hàng cắt giảm tín dụng, hạ xếp hạng, và những thay đổi nhân sự nội bộ đều khiến gã khổng lồ thương mại này phải đối mặt với thách thức lớn là liệu có thể hạ cánh mềm trong cơn khủng hoảng hay không. +
Chủ tịch mới Vương Tần tiếp quản công ty trong lúc nguy cấp đã áp dụng một loạt biện pháp để giải quyết sự kiện thiên nga đen. +
Hắn ta đã xóa bỏ mọi dấu vết của cha mình – Vương Viễn Quốc trong công ty ngay trong đêm, và tạm thời ban hành dự thảo kế hoạch khuyến khích cổ phần, lấy ra 2% tổng số cổ phần để khuyến khích hơn một trăm nhân sự cốt cán bao gồm các giám đốc, quản lý cấp cao, quản lý cấp trung của công ty và các công ty con. +
Cái giá của việc “chặt tay cầu sinh” đương nhiên không hề rẻ. Thao thống kê chưa đầy đủ, Vạn Đô Holdings đã mất quyền kiểm soát ít nhất hơn ba mươi công ty con, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền lợi của hơn bốn mươi dự án trong cơn bão này. +
Trong lúc Vạn Đô Holdings đang trong tình trạng hỗn loạn, Viễn Nam với dòng tiền dồi dào đã tiếp quản cổ phần của nhiều dự án được xếp hạng xuất sắc của họ ở mức giá thấp. Điều này không chỉ hỗ trợ tài chính cho đối tác cũ đang gặp khó khăn, mà còn giúp doanh nghiệp của mình thu được lợi nhuận không nhỏ. +
Trong một thời gian, khả năng điều hành thương mại mạnh mẽ và sự nhạy bén trong kinh doanh của Sở Hoài Nam đã trở thành một giai thoại trong ngành. +
Cùng lúc đó, Vương Tần – tân chủ tịch của Vạn Đô Holdings, người bị bên ngoài cho là đang sứt đầu mẻ trán, lại không hề khốn khổ như lời đồn. Mặc dù hắn ta có hơi mệt mỏi vì phải bận rộn liên miên, nhưng sự mệt mỏi nhẹ nhàng đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến niềm vui không đánh mà thắng trong “cuộc chiến tranh giành ngôi vị”. +
Do sự việc xảy ra quá đột ngột, đám con riêng của Vương Viễn Quốc đều trở tay không kịp, vì vậy Vương Tần đã có sự chuẩn bị từ trước đã dễ dàng giành được thắng lợi hoàn toàn. +
Hắn ta rạng rỡ ngồi trong văn phòng chủ tịch điều hành, có được niềm vui như ngựa phi nhanh trong gió xuân sau khi thành công đoạt vị. +
… +
Đây là lần đầu tiên Vương Tần quang minh chính đại ngồi trên chiếc ghế chủ tịch này, nói thật thì chiếc ghế này không mềm mại và rộng rãi hơn chiếc ghế trong văn phòng phó tổng giám đốc là bao. Nhưng chỉ cần ngồi thôi, hắn ta đã thấy toàn thân sảng khoái. +
Cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu đã định sẵn là kẻ bị bóc lột, bị cướp đoạt! +
Trong cuộc đối đầu này, hắn ta là kẻ mạnh tuyệt đối, thắng làm vua thua làm giặc, Vương Viễn Quốc đã thua một cách triệt để! +
Nghĩ đến những cô bé bị xâm hại, Vương Tần lại cảm thấy thật quá hời cho lão già đó! +
Đó đều là những đứa trẻ trong sáng ngây thơ, vì chuyện này mà cuộc đời chúng coi như bị hủy hoại hoàn toàn. +
Đương nhiên đối với Vương Tần mà nói, của cải chính là của cải. Dù cho những của cải đó kiếm được bằng những thủ đoạn bất chính, cũng không có gì phải cảm thấy xấu hổ hay tội lỗi. +
Cưỡng đoạt cũng được, cướp bóc cũng chẳng sao, không ai quan tâm những đồng tiền vàng lấp lánh trong túi của bạn có dính máu và nước mắt của người khác hay không. +
Trên đời này, có tiền có thế là có thể nhận được sự kính trọng của người khác. Kẻ yếu không có tư cách để có được một cuộc sống ổn định. Và trong xã hội loài người, mạnh yếu được quyết định bằng tiền bạc và sức ảnh hưởng! Vì vậy, nghèo đói là tội lỗi nguyên thủy! +
– Mình là kẻ mạnh có thể lật đổ lão già, Vương Tần đắc ý, hai mắt loé lên ánh sáng chiến thắng. +
Ngay lúc này, thư ký ở bên ngoài run rẩy gõ cửa. +
“Chủ tịch, có cô Thư đến quầy lễ tân tìm ngài nhưng không có hẹn trước. Cô ấy nói là bạn của ngài.” +
Hôm nay Vương Tần đã gặp vô số người, có đối thủ cũng có bạn bè. Tiếng gọi “chủ tịch” của thư ký khiến hắn ta rất hài lòng. Nhưng sự ghé thăm bất ngờ của cô Thư này vẫn khiến sắc mặt vốn đang sảng khoái của hắn ta cứng lại. +
Người đến là Thư Tĩnh Hề, cô ta quen biết Vương Tần qua một bữa tiệc. Người giới thiệu họ quen nhau tên là Chu Khải, tâm phúc của Vương Tần. +
Thư Tĩnh Hề và Vương Tần chỉ có duyên gặp mặt một lần, thực sự không thể gọi là bạn bè. Vương Tần có dự cảm đối phương đến công ty vào lúc này chắc chắn không chỉ đơn giản là để nịnh bợ mình. +
Hắn ta nhớ lại Chu Khải trước đây từng bí ẩn nói với hắn ta rằng cô gái nhỏ này có thể có tác dụng lớn. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, một cô Thư “có tác dụng lớn” như vậy lại không báo trước một tiếng đã chạy đến công ty, thực sự không phải là chuyện tốt. +
Tuy nhiên, Vương Tần vẫn để thư ký mời cô ta vào. +
Thư Tĩnh Hề vẫn ăn mặc rất kiểu cách, áo ren trắng kiểu Âu phối với một chiếc quần short đen đơn giản, chân đi một đôi bốt Martin đính đá hình con ong thủ công. +
Cô ta vừa vào cửa, Vương Tần liền cho thư ký ra ngoài. +
Trước khi hai người mở lời, Vương Tần vừa mới nắm quyền còn đích thân đứng dậy khóa cửa văn phòng chủ tịch. +
Sau khi xác nhận thư ký bên ngoài đã đi xa, hắn ta hỏi: “Nói đi, cô Thư đến đây tìm tôi có việc gì?” +
Thư Tĩnh Hề cười cười: “Anh biết khóa cửa, chắc hẳn đã rất rõ ý định của tôi rồi chứ?” +
Vương Tần cũng không phải là một cậu ấm chưa trải sự đời. Hắn ta khác với những công tử nhà giàu được nuông chiều từ bé, không phải là một đóa hoa lớn lên trong nhà kính. +
Hắn ta nheo mắt, hơi nhíu mày: “Tôi không hiểu ý cô.” +
——- +


