Chương 137

Editor: Gấu Gầy +
Đối với ý định của Thư Tĩnh Hề, Vương Tần thực ra đã rõ. +
Khi còn trẻ, Vương Viễn Quốc đã là một kẻ phong lưu trăng hoa, thích lui tới chốn phong nguyệt. Ông ta háo sắc hạ lưu vô liêm sỉ, đạo đức cực kỳ thấp kém. +
Nhưng nhân phẩm và năng lực làm việc xưa nay không hề có mối liên hệ trực tiếp. +
Mặc dù xét từ mọi khía cạnh, Vương Viễn Quốc là một kẻ tồi tệ, nhưng nhờ có tầm nhìn xa, khả năng nắm bắt chính xác xu hướng phát triển kinh tế vĩ mô và sự nhạy bén về chính trị, nên Vạn Đô Holdings do ông ta một tay sáng lập, kể từ khi thành lập vào đầu những năm 90, đã nắm bắt được nhiều cơ hội kinh doanh tuyệt vời. Không chỉ trở thành người đứng đầu không thể tranh cãi trong ngành sản phẩm dây điện, mà công ty con bất động sản được mở rộng vào đầu năm 97 cũng đã niêm yết thành công trên sàn B-share vào năm 2001. Từ đó, vương quốc Vạn Đô bắt đầu thời kỳ huy hoàng. +
Vương Tần là con trai đầu lòng của Vương Viễn Quốc. Nhưng khi mẹ của Vương Tần sinh hắn ta, bà mới chỉ mười bốn tuổi. Cô gái nhỏ ngây thơ không lâu sau khi sinh con đã tự sát vì bệnh tâm lý. +
Vì Vương Viễn Quốc chưa bao giờ nhắc đến “người vợ cả” trong lời đồn đại bên ngoài, nên ngay cả Vương Tần cũng không biết người phụ nữ đã sinh ra mình tên là gì. Và do chính sách một con rất nghiêm ngặt vào thời điểm đó, nên ngoài Vương Tần ra, các thành viên khác trong gia đình hắn ta, dù là người tình hay con cái, đều là một bí ẩn. +
Vương Viễn Quốc là một doanh nhân xuất sắc, nhưng lại là một kẻ tồi tệ và một người cha tồi. +
Vương Tần sống xa hoa sung sướng trong mắt người ngoài chưa bao giờ được hưởng chút tình cảm nào từ cha mình. Lớn lên trong môi trường như vậy, hắn ta chẳng những lạnh lùng ích kỷ hám lợi mà còn rất tàn nhẫn. +
Hắn ta rất ghét sự vô trách nhiệm của cha mình đối với gia đình, vì vậy kể từ khi gặp người vợ hiện tại, ý thức trách nhiệm với gia đình nhỏ đã khiến hắn ta càng muốn giành lấy mọi thứ thuộc về mình từ tay cha. +
Sau khi Vương Tần lên mười tuổi, Vương Viễn Quốc lại liên tiếp khiến nhiều bé gái chưa đủ mười bốn tuổi mang thai, sinh ra hai trai ba gái. Nhưng Vương Viễn Quốc tự cho mình đã có người nối dõi chưa bao giờ nghĩ đến việc cho những đứa trẻ đó nhận tổ quy tông. Dù sao, việc ông ta thích quan hệ tình dục với những cô bé chưa đủ mười bốn tuổi, bản thân nó đã là một chuyện không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. +
Câu nói “biết con không ai bằng cha” cũng đúng theo chiều ngược lại. +
Việc Vương Viễn Quốc mua dâm trẻ vị thành niên tại khách sạn Tinh La và bị “quần chúng biết chuyện” tố cáo chính là do Vương Tần, người đang nóng lòng muốn tiếp quản tập đoàn một tay dàn dựng. +
Và người đã lo liệu việc này cho hắn ta chính là Chu Khải, kẻ đã theo hắn nhiều năm và có nhiều mối quan hệ trong giới giang hồ. +
Chu Khải và Lý Tri Võ từng cùng nhau ngồi tù, đến khi ra tù vẫn thỉnh thoảng liên lạc. Sau khi nghe nói bạn gái của Lý Tri Võ là Thư Tĩnh Hề có thể kiếm được những cô bé xinh đẹp, gã lập tức giới thiệu Thư Tĩnh Hề cho Vương Tần. +
Lần trước Chu Khải đã làm hỏng chuyện mua Hoàng Nhiễm. Lần này chỉ được phép thành công chứ không được thất bại, vì vậy gã dứt khoát đưa người đến cho Vương Tần xem xét, để tránh làm hỏng việc và phải chịu trách nhiệm. +
Sau khi Vương Tần ăn một bữa cơm với Thư Tĩnh Hề, hắn ta rất ấn tượng với cô gái trẻ đầy mưu mô này, hắn ta biết đây là một nhân vật tàn nhẫn có thể làm được việc. +
Không lâu sau bữa ăn đó, Chu Khải tìm Thư Tĩnh Hề, nhờ cô ta để ý những cô bé xinh xắn non nớt từ bốn đến mười bốn tuổi. Gã còn nói nếu làm tốt sẽ có thưởng lớn. +
Thư Tĩnh Hề thông qua việc tổ chức trò chơi Cá voi xanh trực tuyến đã chiêu mộ được một lượng lớn “tín đồ” trẻ tuổi. Những người này sẽ tự sát theo lời xúi giục của cô ta hoặc đến gặp cô ta trực tiếp. +
Các video tự sát của những người đã chết được cô ta phân loại và đăng lên dark web, bán cho những cư dân mạng có sở thích biến thái kỳ quái. Còn những người đến tìm cô ta thì bị cô ta bán với giá hợp lý cho những kẻ môi giới mại dâm hoạt động phi pháp. +
Thư Tĩnh Hề mắc bệnh tâm thần từ nhỏ, cô ta không chỉ bị hoang tưởng bị hại, thường xuyên ngược đãi động vật, mà còn rất thích đóng vai nạn nhân. Vì vậy, cô ta đã dùng cái tên Alice làm bạn với nhiều cô gái bị cô ta lừa gạt và bị xâm hại, đóng vai “mắc kẹt trong hang quỷ”. +
Trong kịch bản do cô ta viết, cuối cùng thường kết thúc bằng sự hy sinh của chính cô ta. +
Ví dụ, sau khi thuyết phục Hứa Tiếu Tiếu không quản đường xa từ Dương Thành đến Giang Hỗ để tìm mình giúp đỡ, Thư Tĩnh Hề đã bán cô gái nhỏ có vẻ ngoài thanh tú này cho một tổ chức mại dâm đen và giả vờ mình cũng là nạn nhân giống như Hứa Tiếu Tiếu. +
Sau khi giành được sự tin tưởng của Hứa Tiếu Tiếu, cô ta nhiều lần ám chỉ Hứa Tiếu Tiếu đến làm việc tại câu lạc bộ giải trí Cực Lạc, thậm chí còn nói về cái hang ổ ma túy đó còn tốt hơn cả thiên đường. +
Cô ta thích cảm giác thao túng cuộc đời người khác, thích nhìn sinh mạng người khác trôi qua trong tầm tay mình, say mê làm cho tương lai người khác trở nên u ám vì lời nói của mình. +
Đẩy người khác xuống địa ngục, dẫn người khác vào con đường sai trái, đều là những việc cô ta rất thích làm. +
Nhưng còn một thứ mà cô ấy thích hơn, đó chính là tiền. +
Thư Tĩnh Hề bị bệnh tâm thần, nhưng không ngốc. Cô ta biết tiền là một thứ tốt. Kể từ khi cha mẹ ruột bỏ rơi cô ta ở bệnh viện tâm thần chỉ vì một chút tiền thuốc chữa bệnh, Thư Tĩnh Hề càng thích tiền hơn. +
Nhân tính rất mong manh, tình cảm sẽ lung lay, lời thề dễ phai nhạt, chỉ có tiền là vĩnh viễn không bao giờ phản bội. +
Khi nhìn thấy tin tức về vụ án Vương Viễn Quốc xâm hại trẻ vị thành niên tràn ngập như tuyết đổ, Thư Tĩnh Hề biết rằng cơ hội làm giàu của cô ta đã đến! +
Mặc dù truyền thông đã che mờ hình ảnh của cô bé bị xâm hại, nhưng Thư Tĩnh Hề vẫn nhận ra ngay đó là cô bé mà cô ta đã đưa cho Chu Khải. +
Cô ta phấn khích nhìn chằm chằm vào màn hình tin tức không chớp mắt. +
Chỉ cần có tiền là có tất cả, không cần phải sống bám vào người khác như ký sinh trùng. Cô ta có thể dùng tiền để thao túng cuộc đời của nhiều người hơn! +
Vì vậy, cô ta đã đến mà không chút do dự. +
“Anh Vương, đừng giả ngốc. Rõ ràng là với sự giúp đỡ của tôi, anh đã đạt được điều mình muốn. Nhưng những gì tôi nhận được lại quá ít, hoàn toàn không đủ để làm tôi hài lòng.” Thư Tĩnh Hề gõ gõ bàn làm việc trước mặt Vương Tần, đôi môi tô son màu quả mọng sáng bóng, như một tờ giấy gói kẹo màu máu lấp lánh: “Nếu tôi không hài lòng, rất khó đảm bảo tôi sẽ không nói gì đó với những phương tiện truyền thông như ruồi bọ kia để đổi lấy sự chú ý. Anh biết đấy, trong thế giới ngày nay, sự chú ý có thể đổi lấy tiền.” +
Vương Tần: “Cô muốn bao nhiêu?” +
“Một trăm triệu.” +
“Cô điên rồi sao?” +
“Chẳng lẽ bí mật mà tôi giữ cho anh không đáng giá đến thế sao?” Thư Tĩnh Hề đáng yêu chớp chớp mắt, hiểu ý nói: “Vương quốc này trị giá hàng trăm tỷ.” Cô ta đưa ngón tay ra làm một khoảng trống rất nhỏ: “Tôi không tham lam, chỉ cần một chút thôi, thậm chí chưa đến một phần nghìn.” +
Vương Tần nhìn cô ta, đồng tử hơi co lại, cảm xúc bạo ngược đột nhiên dâng trào. “Nhưng mua mạng cô không cần đến một trăm triệu.” Hắn ta là một thương nhân, thương nhân giỏi nhất là tính toán chi phí. +
Một trăm triệu để mua một người sống giữ bí mật, hoàn toàn không có hiệu quả về chi phí. +
Trên chợ đen, chỉ cần một triệu là có thể mua một mạng người. Có rất nhiều người muốn kiếm số tiền này. Và trên thế giới này, không có miệng người sống nào kín hơn miệng người chết. +
“Không, anh sẽ không muốn tôi chết đâu.” Thư Tĩnh Hề nghiêng người ngồi trên bàn làm việc của chủ tịch, dùng chân đá chiếc ghế dành cho khách ra. Cô ta đã ngoài hai mươi tuổi, nhưng cử chỉ và thần thái vẫn ngây thơ như một cô gái mười bảy mười tám tuổi. Thời gian dường như đã ngừng lại trên người cô ta. +
“Nếu tôi chết, bức thư ghi rõ mọi chuyện sẽ tự động gửi đến hàng ngàn cơ quan truyền thông. Và nếu không có tôi, chị gái của cô bé sáu tuổi đó cũng sẽ tiếp tục điều tra vụ án. Mặc dù anh đã kế thừa vương vị, leo lên rất cao, nhưng cũng rất nguy hiểm, và tôi mới là quân cờ có thể bảo vệ anh không bị chiếu tướng.” +
Vương Tần cười lạnh, là cô đang chiếu tướng tôi mới đúng. +
Nhưng trên đường đi, hắn ta đã nuôi không ít chó, có kinh nghiệm đối phó với những con chó nhà đã trở mặt thành thù. Kinh nghiệm cho hắn biết, cho những con súc vật tham lam này ăn xương thịt tẩm thuốc mê, rồi đóng cửa đánh chó mới là cách tốt nhất để che mắt thiên hạ và dọn dẹp nội bộ. +
Vì thế, hắn ta ôn tồn mặc cả: “Một trăm triệu là quá nhiều, tôi không thể lấy ra được.” +
Thư Tĩnh Hề rất kiên quyết: “Thiếu một xu cũng không được. Anh có nhiều tiền như vậy, đừng hòng lừa tôi.” +
“Giá trị thị trường của công ty và tiền mặt là hai chuyện khác nhau.” Vương Tần bày ra tư thế đàm phán: “Cô bé, cô chưa từng kinh doanh công ty phải không? Nhìn thì đúng là một vương quốc khổng lồ. Nhưng trong công ty mà Vương Viễn Quốc để lại, có một phần lớn là bất động sản với rất nhiều quỹ đất, phần lớn số tiền đó là vay từ ngân hàng. Kể từ khi ông ta gặp chuyện, xếp hạng tín dụng của chúng tôi đã bị hạ thấp, ngân hàng cắt khoản vay, thậm chí còn đến tận nơi đòi nợ, dòng tiền mặt—” +
Thư Tĩnh Hề cố chấp ngắt lời hắn ta: “Tôi không hiểu những gì anh nói, càng không muốn tốn thời gian nghe một tân chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty có giá trị thị trường hàng trăm tỷ khóc lóc kể nghèo với tôi.” Cô ta rất bình tĩnh, thẳng thắn nói: “Tôi chỉ muốn tiền, một trăm triệu, anh có đưa hay không?” +
“Ba mươi triệu. Số tiền này đủ để cô có một cuộc sống khá giả rồi.” +
Giọng điệu của cô ta trở nên gay gắt: “Thiếu một xu tôi cũng không lấy.” +
Vương Tần suýt nữa nhảy dựng lên bịt miệng cô ta. +
“Nói nhỏ thôi! Nếu bị người ta phát hiện, cô sẽ không nhận được một xu nào đâu!” +
Thư Tĩnh Hề lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn ta. +
Cô ta ám ảnh với con số này đến mức gần như bệnh hoạn. +
Cô ta muốn một trăm triệu. +
Bởi vì khi còn nhỏ, sau khi mẹ cô ta sinh em trai, bà đã ôm em trai cười với cô ta: “Ôi dào, con gái rẻ tiền không đáng giá, lại còn là một đứa điên. Con trai thì tốt rồi, là bảo bối nhỏ của mẹ, cho mẹ một trăm triệu mẹ cũng không đổi!” +
Một trăm triệu, cô ta muốn một trăm triệu. Cô ta muốn xem, người phụ nữ đã sinh ra thằng nhóc kia có đổi không. +
“Tôi đưa cô ba mươi triệu trước, số còn lại sẽ bổ sung sau.” +
“Một lần, tôi muốn ngay ngày mai.” +
“Ngày mai? Làm sao mà được!” +
“Tôi muốn tiền mặt.” +
Lúc này Vương Tần mới hiểu ra, người phụ nữ điên cuồng chỉ biết tiền này hoàn toàn không có khái niệm gì về một trăm triệu. +
Hắn ta bình tĩnh lại, cười khẩy khinh miệt: “Tiền mặt? Cô có biết một trăm triệu tiền mặt nặng bao nhiêu không? Nặng hơn một tấn, cô định vận chuyển bằng cách nào?” +
Thư Tĩnh Hề ngẩn người, do dự nói: “Tôi muốn tiền mặt.” +
Vương Tần gật đầu: “Được, tôi sẽ đưa cô tiền mặt, một trăm triệu, nhưng ngày mai không thể lấy được nhiều tiền như vậy, ít nhất phải cho tôi ba ngày. Trong kho ngân hàng không có nhiều tiền như vậy, nhanh nhất cũng phải mất chừng đó thời gian. Ngoài ra—” Hắn ta dừng lại một chút: “Bây giờ rất ít người làm các giao dịch tiền mặt lớn. Việc rút một số tiền mặt lớn như vậy chắc chắn sẽ kích hoạt cảnh báo hệ thống chống rửa tiền của ngân hàng. Vạn Đô gặp chuyện của Vương Viễn Quốc vốn đã là mục tiêu của người ngoài, có rất nhiều cặp mắt đang theo dõi. Tôi đề nghị cô nên cân nhắc đổi một trăm triệu tiền mặt thành đồ trang sức, tranh hoặc các tác phẩm nghệ thuật khác có giá trị tương đương.” +
Thấy Thư Tĩnh Hề rõ ràng đang do dự, Vương Tần có kỹ năng đàm phán cao rót cho cô ta một tách trà. +
“Cô Thư, tôi rất tiếc về chuyện của cha tôi, nhưng cái bí mật mà cô nói muốn giữ kín, thực ra tôi không rõ lắm. Cô dựa vào đâu mà cho rằng bí mật đó có liên quan đến tôi?” +
“Chu Khải là người của anh phải không?” +
“Cậu ta đúng là đã làm việc cho tôi, nhưng cô cũng không thể bắt tôi chịu trách nhiệm cho tất cả hành vi của cậu ta được, phải không?” +
Thấy hắn ta vòng vo, Thư Tĩnh Hề dứt khoát nói thẳng: “Nói thật cho anh biết, tôi có tất cả các đoạn ghi hình Chu Khải đến tìm tôi. Anh ta bảo tôi tìm cho anh ta một bé gái từ bốn đến mười bốn tuổi, còn đặc biệt dặn dò không được quá mười bốn tuổi. Anh nghĩ vào thời điểm nhạy cảm này, nếu những video này bị lộ ra ngoài, anh có gặp rắc rối không? Tôi nghe nói anh ta đã theo anh rất lâu rồi.” +
Vương Tần: “Được, nếu cô Thư đã nó như vậy, vậy chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn. Tôi là người làm ăn, người làm ăn trọng chữ tín. Theo lý mà nói cô cũng là người làm ăn, nhận tiền của người khác thì phải giúp người ta giải quyết tai ương. Số tiền đáng lẽ phải đưa cho cô, Chu Khải chắc chắn sẽ đưa cho cô không thiếu một đồng, nhưng cô lại bỏ qua cậu ta để tìm tôi đòi giá cắt cổ. Giả sử tôi chi ra một trăm triệu này, nhưng làm sao đảm bảo sau này cô sẽ không đòi nhiều hơn nữa?” +
Thư Tĩnh Hề cười lên trông như một con rắn độc sặc sỡ đang nắm giữ sự sống chết của con thỏ: “Chủ tịch, anh không có lựa chọn, chỉ có thể đánh cược tôi là một người giữ chữ tín.” +
—— +


