Skip to main content

Chương 15

dathaiPiter

Chờ cho đến khi người hầu dọn xong phòng ngủ, hầu hạ Giang Tùy Chu rửa mặt, tắm rửa, thay quần áo xong thì bị đuổi hết ra ngoài. +

“Không cần chờ ở đây hầu.” Giang Tùy Chu nằm nghiêng trên ghế quý phi, tay cầm sách, lãnh đạm nói: “Bổn vương đọc sách một lúc rồi ngủ.” +

Nghe nói thế, Mạnh Tiềm Sơn nhìn Giang Tùy Chu đang lạnh nhạt, lại nhìn ra gian sau. +

Hoắc phu nhân đang rửa mặt một mình trong kia kìa. +

Mạnh Tiềm Sơn đáp một tiếng rồi dẫn người lui đi. +

Không còn một người hầu nào trong phòng, Mạnh Tiềm Sơn lúc đi còn đóng cửa giúp Giang Tùy Chu. +

Mọi người đều đi hết, trong một khoảnh khắc, căn phòng rộng lớn im ắng chỉ còn tiếng nước ở gian sau. +

Không còn người ngoài nữa. +

Giang Tùy Chu thở phào, thả lỏng người để sách qua một bên, nằm bẹp trên ghế. +

Khổ quá, cứ tưởng chỉ cần ngủ một đêm là được rồi, ai mà có ngờ từ lúc mình xuyên đến đây là đã không còn cơ hội ngủ giường nữa rồi. +

Hắn thầm tính toán trong lòng. +

Phải chiếm được lòng tin của Hoắc Vô Cữu sớm một chút mới có cơ hội đuổi y ra khỏi phòng mình. +

Nhưng mà dù vậy thì trước mắt, hắn cũng không thoát được cảnh ngủ trên ghế này. +

Nằm bẹp trên ghế một hồi, Giang Tùy Chu chịu thua nhặt sách lên, ngồi ngay ngắn trở lại. +

Hắn cầm sách trên tay lại không đọc được một chữ nào, xem được một lúc lại bất giác cúi đầu sờ đệm ghế dưới người. +

Ừ … Cũng ổn, ghế trong phòng mình cũng có vẻ thoải mái. +

Nghĩ thế, hắn lại chống tay lên ghế nhìn ra sau. +

Khá rộng, trông chắc cũng được một thước năm, bình thường hẳn cũng được dùng để nghỉ trưa. Chỗ tựa lưng phía sau còn có mấy cái gối, nhìn có vẻ chắc chắn, không biết có mềm không. +

Giang Tùy Chu rướn người túm lấy một cái, bóp thử. +

Ừm hứm, mềm đấy. +

Từ nhỏ, Giang Tùy Chu đã không cần phải lo đến cơm áo, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ thấy vui vẻ vì có một cái gối mềm thoải mái và một chỗ ngủ rộng rãi để nghỉ tạm thế này. +

… Thật sự là hai ngày nay không có ngày nào là hắn được ngủ ngon, ít nhiều gì cũng có ấn tượng xấu với mấy cái ghế. +

Xúc cảm trên tay mềm vô cùng, khóe miệng Giang Tùy Chu vô thức cong lên, lại bóp cái gối mấy cái. +

Bỗng, két một tiếng. +

Giang Tùy Chu bị giật mình, hoảng sợ vội vàng quay đầu qua. +

Hắn phát hiện Hoắc Vô Cữu không biết đã ra ngoài từ lúc nào rồi, bây giờ đang ngồi trước cửa, đôi mắt đen láy đang lẳng lặng nhìn hắn. +

Tiếng động lúc nãy là từ xe lăn của y. +

Giang Tùy Chu vứt cái gối qua một bên. +

… Vừa nãy thả lỏng quá, quên mất trong phòng còn có người khác! +

Hắn luống cuống cầm sách lên, vội vã ngồi lại ngay ngắn. Nhưng sau lưng hắn, dàn gối vốn được xếp chỉnh tề đã rối lung tung, vừa nhìn một cái là biết lúc nãy hắn đã làm gì rồi. +

Giang Tùy Chu xấu hổ run rẩy da đầu. +

Nhưng may là Hoắc Vô Cữu cũng không rảnh để phản ứng hắn. +

Ánh mắt của Hoắc Vô Cữu cũng không dừng trên người hắn được bao lâu, cứ như không thèm để ý hắn đã làm gì, chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái rồi quay đi, tự đẩy xe lăn ra. +

Giang Tùy Chu bỗng thấy cảm ơn cái bộ dạng lạnh lùng này của y. +

Hắn thanh giọng, một tay đỡ trán, ra vẻ chưa từng có cái gì xảy ra, tiện thể tự chặn tầm mắt của mình. +

Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào sách, lạnh lùng nói: “Ngươi ngủ trên giường.” +

Nói xong cũng không thèm ngẩng đầu lên. +

Mặc dù ra vẻ đang tập trung đọc sách, nhưng Giang Tùy Chu lại vểnh tai nghe ngóng từng hành động của Hoắc Vô Cữu. +

Hắn nghe Hoắc Vô Cữu đẩy xe lăn tới bên giường, lại nghe y từ từ ngồi lên giường, sau đó lẳng lặng nằm xuống, không lên tiếng nữa. +

Giang Tùy Chu thở phào. +

Hắn nói đi nói lại trong lòng: Chỉ cần Hoắc Vô Cữu không đề cập tới thì có cái gì đâu mà phải xấu hổ? Ta không xấu hổ. +

Nhưng mà hắn cũng không tự tẩy não thành công, bởi vì hơn nửa canh giờ sau đó hắn đều đọc không vào chữ nào từ quyển sách trên tay, trong đầu chỉ phát đi phát lại cảnh tượng lúc nãy. +

Hẳn là Hoắc Vô Cữu không thấy bộ dạng ngốc nghếch bóp gối của mình đâu, đúng không? Cái tiếng đó là tiếng xe lăn, mà đến tận lúc đó y mới ra, không chừng cũng không biết hắn đang làm gì … +

Giang Tùy Chu đấu tranh tâm lý trong đầu, chỉ hận không thể chọc quyển sách trước mặt mấy cái lỗ, cho nên không để ý đến Hoắc Vô Cữu đã nằm lên giường đang quay sang nhìn hắn. +

Thấy hết bộ dạng cúi đầu ôm mặt xấu hổ của hắn. +

Con thỏ khoác lớp da của hồ ly vô tình để lộ cái đuôi ngắn ngủn. +

Khóe môi Hoắc Vô Cữu giật giật. +

— +

Mãi cho đến khuya. +

Thấy Hoắc Vô Cữu nằm trên giường không nhúc nhích, Giang Tùy Chu tắt đèn, kéo một cái chăn đắp tạm rồi chìm vào giấc ngủ. +

Đúng là đêm nay hắn ngủ ngon thật sự. +

Cái ghế này nằm cũng không thoải mái, nhưng bởi vì hai ngày nay thức trắng đêm không ngủ đã khiến Giang Tùy Chu mệt gần chết rồi, thế nên vừa nằm xuống là ngủ ngay, cả một đêm cũng không nằm mơ gì luôn. +

Mãi cho đến khi mặt trời lên. +

Giang Tùy Chu đang mơ ngủ, chỉ cảm thấy có người cẩn thận đánh thức hắn. Hắn vừa mở mắt đã thấy Mạnh Tiềm Sơn với vẻ mặt hoảng sợ đứng dưới nắng sớm. +

Giang Tùy Chu tỉnh táo ngay tức khắc. +

Hắn ngồi dậy, Mạnh Tiềm Sơn khom người trước mặt hắn, trên tay cầm một lá thư. Mạnh Tiềm Sơn kinh ngạc nhìn về phía giường rồi lại nhìn sang Giang Tùy Chu, ấp úng: “Chủ tử, sao ngài lại ngủ ở …” +

Giang Tùy Chu cắn răng, thấp giọng ngắt lời hắn: “Làm sao?” +

Mạnh Tiềm Sơn này cái gì cũng được, chỉ có hơi ngu ngốc. +

Làm gì mà có ai thấy chủ tử nhà mình ngủ sô pha còn chạy lại hỏi “sao lại ngủ ở sô pha” đâu? +

Mạnh Tiềm Sơn nghe thì ngẩn người, đưa phong thư đến trước mặt Giang Tùy Chu, nói: “Đêm hôm qua …” +

Giang Tùy Chu khựng lại, nâng tay ý bảo Mạnh Tiềm Sơn ngậm miệng trước đã. +

Hắn nhìn sang Hoắc Vô Cữu trên giường. +

Bây giờ chỉ mới tờ mờ sáng, còn chưa đến giờ dậy. Hoắc Vô Cữu trông có vẻ vẫn đang ngủ say, nhưng hai người bọn họ nói chuyện thì sẽ đánh thức y. +

Mạnh Tiềm Sơn nhìn theo tầm mắt Giang Tùy Chu, hiểu ý. +

Giang Tùy Chu đứng dậy, nói khẽ: “Ra ngoài rồi nói.” +

Mạnh Tiềm Sơn vội vàng đi theo sau hắn. +

Bọn họ ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa rồi mới nói tiếp. +

“Làm sao?” Giang Tùy Chu hỏi. +

Chỉ thấy Mạnh Tiềm Sơn đưa phong thư trong tay cho hắn, nói: “Vương gia, đây là thư hai vị đại nhân hôm qua hẹn uống rượu với ngài lén nhờ người đưa tới, nói là vốn định đích thân giao cho ngài, nhưng ngài nói không khỏe nên mới nhờ người đưa.” +

Giang Tùy Chu nhận thư. +

Hắn biết hai người hôm qua hẹn hắn đi uống rượu đều là quan viên ở Công bộ. Rất có thể tin tức muốn báo cho hắn có liên quan đến việc tu sửa từ đường. +

Hắn nhận phong thư, “ừ” một tiếng rồi định quay người đi. +

Chưa kịp làm gì thì Mạnh Tiềm Sơn lại cản đường hắn. +

Giang Tùy Chu nhíu mày nhìn hắn, thấy vẻ mặt Mạnh Tiềm Sơn đầy tức giận. +

“Sao Hoắc phu nhân lại có thể để ngài ngủ ở trên ghế như thế!” +

Giang Tùy Chu không biết nên nói gì. +

Còn hỏi nữa? Hồi nãy đã cản không cho hỏi rồi mà còn cố hỏi nữa? +

Hắn trả lời: “Đó là chuyện ngươi nên quản à?” Sau đó định quay vào. +

Mạnh Tiềm Sơn kiên quyết ngăn cản. +

“Nô tài không nên quản, nhưng sức khỏe của vương gia không tốt, sao có thể để y ức hiếp ngài như thế được?” +

Giang Tùy Chu có thể nghe ra được giọng hắn đang run rẩy vì sợ hãi nhưng vẫn cố cản đường mình: “Có phải vì Hoắc phu nhân ỷ mình có võ công cao cường nên ức hiếp ngài không? Vương gia chớ sợ, ở đây cũng không phải Bắc Lương của bọn họ, không thể mặc cho y làm càn …” +

Giang Tùy Chu bất đắc dĩ ngắt lời hắn. +

Hắn biết Mạnh Tiềm Sơn trung thành, nhưng mà người này … ngốc thật sự! +

Hắn lạnh giọng: “Đoán linh tinh cái gì, lo làm tốt chuyện của ngươi đi.” +

Nói xong, hắn vòng qua Mạnh Tiềm Sơn, đẩy mở cửa phòng. +

Phía sau lưng vẫn là giọng điệu vừa ấm ức vừa nghi hoặc của Mạnh Tiềm Sơn. +

“Nếu vương gia đã phải ngủ ghế, sao còn đưa người nọ đến viện của ngài?” +

… Không nói rõ là không xong đúng không? +

Giang Tùy Chu hít sâu một hơi, đóng cửa phòng, quay người lại. +

“Bổn vương tự muốn ngủ ở đó.” Hắn nói. +

Mạnh Tiềm Sơn kinh ngạc. +

Sau đó hắn thấy vương gia nhà mình lạnh mặt, cứng đờ nói: “Tuy y là thiếp, nhưng bổn vương thích y, không cho phép ai tùy tiện khinh thường y. Hiểu chưa?” +

Tròng mắt Mạnh Tiềm Sơn muốn rớt ra ngoài: “Vương gia! Nhưng mà ngài mới … mới gặp y có hai ngày thôi!” +

… Còn kiếm được thêm cái để hỏi nữa. +

Giang Tùy Chu chỉ muốn nhanh nhanh đẩy chuyện này qua một bên, bắt đầu bịa chuyện: “Sao ngươi biết là lần đầu gặp? Năm đó khi Định Bắc Hầu hồi kinh bổn vương đã gặp y rồi, đã thích y rồi. Từ đó về sau … lâu dần, dù chưa từng gặp lại nhưng cũng nghe không ít tin tức về y.” +

Mạnh Tiềm Sơn trợn mắt, há hốc miệng. +

Giang Tùy Chu thấy hắn tin, dừng câu chuyện này ở đây, cảnh cáo: “Việc này không ai biết, trước mặt Hoắc phu nhân bổn vương cũng không để lộ. Cho nên dù ngươi có biết cũng phải nuốt hết vào trong bụng, rõ chưa?” +

Mạnh Tiềm Sơn lúc này ngẩn ngơ cả người, chỉ gật đầu theo bản năng. +

Giang Tùy Chu liếc hắn một cái, lại xoay người đẩy cửa vào phòng. +

Bây giờ vẫn còn sớm, thay vì đứng đây đôi co với Mạnh Tiềm Sơn thì thà quay lại ngủ thêm chút nữa còn ngon hơn. +

Nghĩ thế, hắn nhẹ tay nhẹ chân mò về ghế. Lúc nằm xuống còn không quên nhìn sang kiểm tra Hoắc Vô Cữu. +

Vẫn không nhúc nhích, cũng không bị đánh thức. +

Giang Tùy Chu yên tâm nằm xuống, nhắm mắt. +

Mà hắn không biết vào lúc hắn nhắm mắt, đôi mắt đen láy đó chậm rãi mở ra trong góc khuất. +

Người nọ nhíu mày, biểu cảm kinh ngạc, ánh mắt phức tạp đặt lên bóng lưng của hắn. +

Hắn không biết, Hoắc Vô Cữu ở trong quân ngũ nhiều năm, dù có đang ngủ say thì một tiếng động nho nhỏ cũng có thể khiến y bừng tỉnh. +

Hắn cũng không biết, Hoắc Vô Cữu tai thính mắt tinh, dù cách một cánh cửa, dù hắn đã cố nói nhỏ, cũng vẫn để Hoắc Vô Cữu nghe rất rõ ràng. +

Không sót một chữ. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)