Chương 15

Âm mưu của đại lão (2) +
Chưởng môn Khống Âm Phái thở dài. +
Nước cờ này của Nhân chủ quá ghê gớm. +
Ngọc Tế bị bọn họ ép buộc, dụ dỗ ký khế ước với Quỷ Vương chứ không phải tự nguyện, là một quả bom hẹn giờ. +
Nhưng bây giờ bị hôn khế trọn đời có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia áp chế, Ngọc Tế dù không muốn cũng phải bị buộc lại với Quỷ Vương, buộc phải trấn an cơn giận của Quỷ Vương. +
Lùi một bước mà nói, nếu Ngọc Tế không trấn an được Quỷ Vương, bọn họ có thể giết Ngọc Tế, gián tiếp làm Quỷ Vương bị thương nặng. +
Quỷ lực của Quỷ Vương quá mạnh, Tam giới có liều mạng cũng không chắc có thể làm hắn bị thương, nhưng Ngọc Tế thì không như thế, Ngọc thị tuy mạnh nhưng chỉ còn một mình Ngọc Tế thôi. +
Mà quan trọng nhất là, Ngọc Tế là người, có thể bị thương, cũng có thể chết. +
Một mũi tên trúng hai con nhạn. +
Xem ra, sóng sau vẫn không vỗ được gừng già. +
Ngọc Tế tu hành gần hai mươi năm, tu vi vượt trội so với người cùng lứa, nhưng bản chất vẫn là người, người sẽ có lúc tẫn mệnh. +
Dài thì một trăm năm, ngắn thì, có lẽ ngày nào đó ra ngoài làm nhiệm vụ đụng phải hung quỷ, ác yêu, đi đời nhà ma. +
Chỉ cần cậu chết, Quỷ Vương sẽ bị liên lụy. +
Ngọc Tế cũng hiểu rõ cái lợi cái hại trong đó. +
Nhân chủ cười đứng trên đài lễ, gương mặt hiền hòa, tiên phong đạo cốt, nhưng trong mắt Ngọc Tế, nụ cười nọ thật sự là chói mắt. +
Vạn dặm thời không, khói hương lượn lờ. +
Trên đài lẫn dưới đài đều yên lặng không có một tiếng động. +
Thấy Ngọc Tế không nói tiếng nào, Nhân chủ mặt mày hòa ái cười nhắc lại một lần: “Thuật sĩ Ngọc Tế, ngươi có nguyện kết hôn khế trọn đời với Quỷ Vương Hầu Nghiệp, không rời không bỏ, cộng hưởng sinh mệnh?” +
Ngọc Tế ngẩng đầu nhìn Nhân chủ. +
Cánh hoa tươi diễm lệ rơi trên đầu bởi vì động tác ngẩng đầu của Ngọc Tế nên chảy trượt theo mái tóc đen của cậu, lướt qua trường bào đỏ tươi trên người cậu, rơi xuống mặt đất. +
Ngọc Tế không trả lời, cậu từ từ đứng lên. +
Người dưới đài trầm trồ. +
“Chuyện gì thế?” +
“Ngọc Tế hối hận à?” +
“Hối hận cũng bình thường, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là sẽ bị sét đánh cho hồn phi phách tán, thế thì Ngọc thị sẽ tuyệt hậu mất.” +
“Sao tôi cứ cảm thấy trước đó Ngọc Tế không biết mình phải ký hôn khế trọn đời với Quỷ Vương thế?” +
Miêu Ương hừ lạnh: “Trước khi bị tên Mục Thường Sư đạo đức giả đó đặt bẫy, Ngọc Tế còn không biết mình phải ký khế ước nữa là.” +
Đối diện với Mục Thường Sư, giọng Ngọc Tế lạnh lùng: “Ông nói Quỷ Vương thức tỉnh, phong ấn Cửu U tràn ngập nguy cơ, nói Quỷ Vương đích thân chỉ định muốn ký khế ước với tôi.” +
“Ông nói nếu tôi không ký khế ước thì Quỷ Vương sẽ phá phong ấn, ra ngoài làm hại chúng sinh. Ông nói chúng sinh trong thiên hạ cần tôi đi hòa thân để cứu giúp.” +
“Vì chúng sinh. Được, tôi đồng ý!” +
Từ từ tiến lên, khí chất ôn hòa, bình thản của Ngọc Tế thay đổi theo từng bước chân cậu. +
Một luồng chiến ý sắc bén dâng lên! +
Chiến ý ngập trời khiến nụ cười trên mặt Mục Thường Sư cứng đờ. +
Làm người dưới đài cũng run rẩy, không hẹn mà cùng nhớ lại Hàn Vũ Thủ trước đó không lâu từng bị đánh một trận. +
Rất hung tàn! +
Ngọc Tế lại bước từng bước đến: “Tôi có thể nhẫn nhịn vì thiên hạ, cũng có thể cúi đầu với âm mưu quỷ kế của ông vì chúng sinh. Nhưng xin thứ cho tộc quy của Ngọc thị không chấp nhận nổi!” +
Tam giới đều biết một điều, tộc quy của Ngọc thị là: Người không phạm ta ta không phạm người, người đã phạm ta, tất diệt! Hai chữ “nén giận” chưa bao giờ nằm trong từ điển của Ngọc thị. +
Bước đến từng bước, chiến ý của Ngọc Tế lại cất cao hơn! +
Nhân chủ híp mắt. +
Biểu cảm trên mặt chưởng môn Khống Âm Phái trở nên phức tạp. +
Ngọc Tế duỗi tay, giấy vải trong tay Mục Thường Sư bay ra đáp lên tay Ngọc Tế, Mục Thường Sư không để ý nên bị Ngọc Tế cướp đi mất. +
Ngón cái và ngón trỏ tay trái của Ngọc Tế xẹt qua, máu tươi đỏ thẫm tuôn ra, rơi xuống tấm vải: “Ngọc Tế hôm nay tuyên thệ, nguyện kết hôn khế trọn đời với Quỷ Vương!” +
Ánh mắt Ngọc Tế lạnh lùng: “Trước là thiên hạ, sau mới đến bản thân! Bây giờ tôi đồng ý kết hôn khế với Quỷ Vương, làm yên lòng chúng sinh thiên hạ, nhưng về sau đừng trách tôi ăn miếng trả miếng không nể nang ai!” +
Người của Ngọc thị chưa bao giờ sợ phiền phức. +
Đám người này muốn dùng cậu để áp chế Quỷ Vương, vậy thì cứ xem thử đám đạo đức giả của Tam giới này có năng lực đó hay không! +
Những lời này của Ngọc Tế cũng xem như xé rách mặt với Nhân chủ. +
Nụ cười trên mặt Mục Thường Sư hoàn toàn biến mất. +
Ngọc Tế vừa nói xong, bầu trời đột nhiên xuất hiện hai mảnh giấy vàng, bay lượn như cánh bướm hạ xuống. +
Một mảnh rơi xuống trước mặt Ngọc Tế, một mảnh lững lờ chìm xuống đất, xuyên qua Hoàng Tuyền, chớp mắt đã vào đến Điện Cửu U. +
Quỷ Vương luôn mặc đồ đen nhưng hôm nay bỗng đổi thành trường bào màu đỏ, mái tóc dài quá thắt lưng được một sợi tơ hồng buộc lại, anh khí, tuấn tú. +
Quỷ Vương chắp tay đứng trên bậc thang dưới vương tọa, hơi ngửa đầu nhìn lên trên. +
Thấy giấy khế ước xuất hiện, Quỷ Vương đưa tay ra đón. +
Giấy khế ước giây trước còn bay trong không trung, giây sau đã đáp lên tay Hầu Nghiệp. +
“Hôn khế trọn đời?” +
Nhìn hôn khế trong tay, Quỷ Vương khẽ nhíu mày. +
Hắn đã hiểu âm mưu của đám người trên đó. +
Đơn giản là muốn dùng Ngọc Tế để áp chế hắn. +
Cười lạnh, móng tay hóa sắc bén như lưỡi đao, Quỷ Vương cắt lên ngón trỏ tay trái, dùng lượng máu không bao nhiêu trong người viết tên mình lên giấy khế ước. +
Rồng bay phượng múa, không hề do dự. +
Hắn bước vào phong ấn đã hơn ba nghìn năm, tuy có thể tự do ra vào nhưng vì không để sát khí làm ảnh hưởng đến sinh linh Tam giới, hắn rất ít khi ra khỏi Điện Cửu U. +
Mấy nghìn năm nay, hắn dùng hơn phân nửa thời gian để chìm vào giấc ngủ, thời gian còn lại dùng để nghiên cứu bách khoa toàn thư mà Đạo Ngô vơ vét về cho hắn. +
Nghìn năm trước, sau khi đại chiến Tam giới qua đi, hắn cảm thấy nhàm chán nên chìm vào giấc ngủ say, ai ngờ vừa tỉnh lại đã phát hiện có người động tay động chân với phong ấn của hắn, không ngừng rút hồn lực của hắn đi. +
Nhân loại nhỏ bé nhưng âm mưu cứ ùn ùn không dứt. +
Chinh chiến sa trường mười năm, điều hắn ghét nhất là bị người đứng sau lưng đặt bẫy tính kế. +
Chữ đã viết xong, khế ước hóa thành một vầng sáng khắc lên ngực Quỷ Vương. +
Cậu nhóc đó đã đồng ý với hôn khế này rồi, sao hắn có thể cô phụ tâm nguyện và dũng khí của cậu nhóc đó được. +
Cùng lắm thì, hắn bảo vệ cậu ấy cả đời. +
Quỷ Vương ngẩng đầu nhìn lên Cửu U u ám. +
Ba nghìn năm trước, Đạo Ngô có thể phong ấn hắn là bởi vì giang sơn đế nghiệp mà hắn đã đổ máu đầy trên chiến trường suốt mười năm để giành lấy, là bởi vì Đạo Ngô tuy rằng dối trá nhưng trong lòng vẫn thật sự có thiên hạ chúng sinh. +
Nhưng Tam giới bây giờ, còn gì nữa đâu? +
Hôn khế đã ký hóa thành một vầng sáng đi vào ngực Ngọc Tế, lướt qua trái tim đang đập loạn nhịp, dung nhập vào đan điền. +
Khế thành! +
Một cảm giác kỳ lạ, huyền ảo hiện lên trong lòng Ngọc Tế. +
Dường như có thể cảm nhận được một trái tim khác cũng đang đập. +
Ngọc Tế híp mắt che ngực. +
Đó là Hầu Nghiệp, một nửa kia của cậu! +
Cậu và Hầu Nghiệp là phu phu hợp pháp … +
Hôn khế hoàn thành, Mục Thường Sư thu nụ cười trên mặt, không hàn huyên gì thêm, nói một câu chúc mừng rồi dẫn người của Huyền Phái đi mất. +
Không khí vi diệu. +
Các phái nhìn nhau, sau đó cũng vội vàng rút lui. +
Yêu, Quỷ giới cũng rút vội. +
Ngọc Tế lạnh lùng nhìn Nhân chủ được một đám người vây quanh đang dần đi xa. +
Cậu có thể mặc kệ mình bị lời ra tiếng vào, nhưng tuyệt đối không chấp nhận quỷ trong lòng mình bị người ta tính kế. +
Chỉ một thoáng, tinh anh của Tam giới và các đại lão đều rút lui sạch, trên quảng trường náo nhiệt chỉ còn lại tân lang Ngọc Tế và Miêu Ương đang nổi trận lôi đình. +
“Cậu chán sống à? Quỷ Vương là ai? Hắn là kẻ thù của cả thiên hạ, một khi bước ra khỏi phong ấn là sẽ bị Tam giới đuổi giết! Cậu còn ký hôn khế trọn đời với Quỷ Vương, cậu muốn chết thật đấy à!?” +
Chờ tất cả mọi người đều đi hết, Miêu Ương vội vàng chạy lên đài lễ, đứng trước mặt Ngọc Tế mắng liên hồi. +
Ánh mắt Ngọc Tế vẫn nhìn chằm chằm Nhân chủ Mục Thường Sư. +
Nhân chủ Mục Thường Sư đi trong đám người cảm thấy một cơn lạnh lẽo lan từ lưng đến cả người, lạnh thấu trong lòng. +
Mục Thường Sư quay đầu nhìn lại theo bản năng. +
Chỉ thấy Ngọc Tế đứng trên đài cao lạnh lùng nhìn lão, mà khí lạnh thấu tâm can nọ cũng phát ra từ người Ngọc Tế. +
Sắc mặt Mục Thường Sư không tốt lắm. +
Dù cho ai bị đối tượng mình muốn áp chế cản đường thì cũng sẽ không vui vẻ nổi. +
Nghe Miêu Ương nói, Ngọc Tế trả lời không mặn không nhạt: “Tam giới là cái đinh gì.” +
Thuở tộc Ngọc thị còn tung hoành Tam giới, ba vị giới chủ im lặng trốn như chim cút, thân là hậu nhân của Ngọc thị, Ngọc Tế cũng không sợ bất cứ kẻ nào. +
Bao nhiêu năm cậu sống yên ổn, một là bởi vì Tam giới không kẻ nào đến làm phiền cậu, hai là vì cậu lười chấp chuyện Tam giới. +
Cậu yên lặng cũng không có nghĩa là cậu không có năng lực. +
Miêu Ương: “…” +
Nghĩ đi nghĩ lại, Ngọc Tế có bản lĩnh nói câu này. +
Lật mắt xem thường, Miêu Ương hỏi: “Quỷ Vương có thật là người mà cậu đã thích từ bé không?” +
Ngày hôm đó, lần đầu tiên nhìn thấy bức họa của Quỷ Vương, Ngọc Tế kích động cứ như giây tiếp theo sẽ khóc òa lên vậy. +
Miêu Ương: “Không phải Quỷ Vương bị phong ấn trong Điện Cửu U à? Sao mà cậu gặp được?” +
Ngọc Tế cũng không biết sao mình lại gặp được Quỷ Vương, cậu chỉ nhớ rõ khuôn mặt và cảm xúc kinh diễm khi gặp được người nọ. +
Cái khác thì không nhớ. +
Miêu Ương lại cho cậu một ánh mắt xem thường: “Đúng là phục cậu, tự nhiên xuất hiện tình đầu.” +
Ngọc Tế: “Mời cậu ăn cá khô.” +
Miêu Ương hất tay Ngọc Tế: “Hôm nay là ngày cậu với con quỷ ba nghìn tuổi nhà cậu kết hôn, không động phòng hoa chúc mà đi mời tớ ăn cá? Có biết một khắc xuân tiêu đáng giá nghìn vàng không?” +
“Còn nữa, cậu là truyền nhân cuối cùng của Ngọc thị, kết hôn là chuyện lớn mà sao có thể không về bái tế tổ tông? Tớ đã dọn dẹp Ngọc trạch rồi, mau về bái liệt tổ liệt tông đi.” +
Miêu Ương đẩy Ngọc Tế về Ngọc trạch trên Huyền Sơn. +
Ngọc Tế đứng trên đá nhìn vải đỏ treo trên cổng lớn trước Ngọc trạch, lấy một túi cá khô trong túi Càn Khôn ra: “Vất vả.” +
Miêu Ương ôm cá khô, bĩu môi: “Giới huyền học này mà không có tớ thì cậu sẽ cô đơn biết bao nhiêu.” +
Ngọc Tế không nói gì. +
Miêu Ương nhận ra mình nhanh miệng, vỗ vai Ngọc Tế: “Chúc cậu động phòng hoa chúc vui vẻ, tớ đi đây.” +
Miêu Ương vội vàng chạy mất, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Ngọc Tế. +
Ngọc Tế lẳng lặng nhìn tòa nhà trước mặt mình, nhấc chân bước tới, đẩy cánh cửa đã phủ đầy bụi hơn mười năm ra, cũng kéo ra một đoạn ký ức mà cậu muốn đưa vào dĩ vãng. +


