Skip to main content

Chương 15

dathaiPiter

Suốt hai ngày không chợp mắt, anh nằm xuống ngủ khoảng mười lăm tiếng, khi tỉnh dậy vẫn là buổi tối, khắp nơi đều tối tăm mịt mờ. +

Hứa Thanh Hoài vừa mở mắt đã đối diện với một con mắt màu đỏ tươi, gần như dính sát vào mũi anh. +

“Ngủ ngon.” Tròng mắt mở miệng nói. +

Hứa Thanh Hoài thuận tay kéo đám xúc tua mềm như bông, không có lực tấn công trước ngực mình. Anh cảm thấy rất vui vẻ, giọng nói hơi khàn khàn vì còn chưa tỉnh ngủ, nói: “Bây giờ phải nói là ‘chào buổi sáng’, đồ ngu xuẩn.” +

Con mắt vừa tiến hóa ra giọng nói con người hoàn mỹ liền nói theo: “Ngủ ngon, đồ ngu xuẩn.” +

Hứa Thanh Hoài xoay người úp mặt, bật cười vào gối. +

Xúc tu của quái vật đã hoàn toàn bị nhiệt độ cơ thể của anh làm ướt sũng, thấy anh tỉnh liền lan tràn từ vùng ngực của anh, bò khắp nửa người trên của Hứa Thanh Hoài, quấn chặt anh dưới thân thể của mình. +

“Ăn hết ngươi,” Hứa Hữu Dư lại nói, “Ngủ ngon, ăn hết ngươi.” +

Hứa Thanh Hoài ngồi dậy, cảm thấy cân nặng của đồ vật trước ngực dường như đã tăng thêm. Anh sờ sờ cái đầu cứng rắn của Hứa Hữu Dư, nói: “Được rồi, muốn bắt đầu ăn từ chỗ nào?” +

Hứa Hữu Dư lại không nói nữa, nghiêng đầu, tiếp tục dùng tròng mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào con người, như thể nhìn thế nào cũng không đủ, vừa nhìn vừa liều mạng suy nghĩ xem nên sử dụng từ ngữ gì mới có thể khiến con người này nghe hiểu. +

Hứa Thanh Hoài đi rửa mặt đánh răng, thuận tay túm con quái vật từ trên ngực mình xuống, nhét vào trong lọ thủy tinh. +

Trước khi đóng nắp, anh còn nhớ rõ Hứa Hữu Dư rất tức giận khi hai người ở tổ giám sát sờ vào lọ thủy tinh của nó, thế nên anh đã rửa cái lọ vài lần, rửa cho đến khi con quái vật hài lòng mới thôi. +

Cái lọ thủy tinh hai tay cũng cầm không xuể này, giờ có vẻ cực kỳ chật chội. +

Hứa Hữu Dư nằm ở bên trong, tất cả xúc tua bị ép phải dính sát vào vách lọ thủy tinh, có thể thấy rõ từng cái giác hút màu hồng nhạt, con mắt màu đỏ tươi bị chen đến mức như muốn lòi ra, chỉ cần cử động là phát ra tiếng kẽo kẹt dính nhớp. +

Hứa Thanh Hoài vừa đánh răng vừa thưởng thức vật trang trí xinh đẹp này, tay còn lại nhanh chóng mở iPad, mở video dạy cách nhận biết chữ + ngữ pháp nâng cao trước tròng mắt không thể nhúc nhích. +

Quái vật ở bên trong gian nan há miệng, âm thanh gần như bị cổ họng ép ra, ong ong phản kháng: “Không…… Xem. Ta. Không……” +

Hứa Thanh Hoài gõ gõ iPad, ý bảo nó nghiêm túc học, rồi quay vào phòng tắm tiếp tục đánh răng rửa mặt. +

Chờ đến khi anh thu thập xong, ăn sáng xong, bầu trời bên ngoài mới vừa hửng sáng. Hứa Thanh Hoài liếc nhìn cuốn lịch, mấy ngày nay trôi qua quá nhanh, bây giờ đã là thứ Năm rồi. +

Anh gọi Bánh Báo từ trong ao ra. +

Lần cuối Bánh Bao chính thức hấp thu nguồn năng lượng là khi anh nhặt được Hứa Hữu Dư khi đám trứng cá lên men. +

Nó rõ ràng là người máy trí năng đứng đầu vũ trụ, bây giờ nó đói đến mức thoái hóa như người máy gia đình bình thường, sau khi nhận được tin nhắn của chủ nhân, năm sáu phút mới bò từ dưới nước lên, hành động rất chậm chạp, nhẹ nhàng cọ vào chân Hứa Thanh Hoài. +

“Chào buổi sáng…” Nó kéo dài âm cuối, “Tôi tưởng… anh đã quên mất tôi rồi…” +

Đôi mắt chó hợp kim của nó oán hận nhìn chằm chằm chủ nhân: “Hai ngày trước anh đã hứa với tôi… sẽ cho tôi ăn ngon…” +

Hứa Thanh Hoài giơ cánh tay máy lên. +

Một sợi dây mảnh khó có thể nhìn thấy bay vèo ra, lướt qua cửa sổ, bay đến bàn làm việc, chuẩn xác câu lấy một “cục đá” nửa trong suốt lớn bằng một móng tay cái, túm nó vào lòng bàn tay của Hứa Thanh Hoài. +

Hứa Thanh Hoài tung cục đá lên rồi bắt lấy nó, đưa ra cho chó robot xem. +

Chó robot chậm rãi mở to mắt, tạm ngừng hô hấp vốn không tồn tại, trên khuôn mặt kim loại lập tức bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. +

“Đây là…?” Nó đã có phán đoán, nhưng vẫn không dám tin, cẩn thận hỏi chủ nhân. +

Hứa Thanh Hoài nói: “Đây là lõi lưu trữ năng lượng của cánh tay máy, hai chủ nhân trước rõ ràng chỉ dùng nó như một công cụ đơn giản, chưa từng kích hoạt rất nhiều chức năng, trong lõi năng lượng còn hơn 80% năng lượng. Tôi đã chia đôi nó, một nửa cho mày, một nửa để lại bên trong cánh tay máy.” +

Con mắt máy móc của chó robot bắt đầu phát ra ánh sáng xanh, cái miệng há to, cảm động phát ra tiếng thét chói tai: “Chủ nhân, người cuồng máy móc như anh lại sẵn sàng phá hủy tác phẩm tâm huyết của mình —” +

Hứa Thanh Hoài mở khoang trữ năng lượng của Bánh Bao, nhét cục đá nhỏ vào bên trong: “Tôi thừa nhận, khi tôi thiết kế cánh tay máy này, có một vài chức năng thừa, bây giờ tháo dỡ một nửa liền có thể cải tiến tốt hơn.” +

Bánh Bao sợ anh hối hận, ngay lập tức đóng cửa khoang trữ năng lượng, nhanh chóng tiêu hóa năng lượng dư thừa từ lõi năng lượng, cảm động đến mức từng hàng nước cất chảy ra từ hai mắt, lớn tiếng nói: “Tôi biết anh thương tôi mà, tôi vẫn là tác phẩm đắc ý nhất của anh phải không!” +

“…” Hứa Thanh Hoài dùng cánh tay máy vỗ vỗ đầu nó, “Tiêu hóa đi.” +

Bánh Bao không nói chuyện nữa, ngồi dưới đất, điên cuồng phân giải, hấp thu, chuyển hóa, tích trữ, cứ như chậm một giây liền sẽ chết đói. +

Dù vậy, nó vẫn phải tốn gần hai tiếng mới tiêu hóa được hết năng lượng dư thừa trong lõi. +

Chờ nó hấp thu xong, tinh thần phấn chấn gấp trăm lần, Hứa Thanh Hoài đang tưới vài luống đất vẫn luôn không có động tĩnh trong sân. +

Bánh Bao ngẩng đầu ưỡn ngực, một ống nước thò ra từ lồng ngực của nó, dùng nguồn năng lượng vừa hút vào để tạo ra nước cất, ngay lập tức tạo ra một “đài phun nước” không nhỏ, tưới ướt mặt đất cằn cỗi. +

Hứa Thanh Hoài quay đầu, ý vị thâm trường mà cười với nó. +

Bánh Bao vẫn chưa nhận ra nụ cười của anh có chỗ nào không ổn, lộc cộc chạy đến bên anh, nói: “Không hổ là lõi năng lượng do bậc thầy năng lượng chế tác, chỉ nửa khối cũng đủ để tôi dùng suốt một năm! Chủ nhân, chuyện nhỏ như tưới nước như thế này không cần anh động tay, giao hết cho tôi!” +

Hứa Thanh Hoài vẫy tay về phía nó, ý bảo nó lại gần anh. +

Bánh Bao chạy đến bên chân anh, cái đuôi chó khẽ phe phẩy, cọ cọ vào ống quần anh, nịnh nọt nói: “Anh có gì muốn phân phó?” +

Hứa Thanh Hoài mở phần mềm quản lý nhiệm vụ của nó, mười ngón bay múa, nhập liên tiếp năm mệnh lệnh. +

  1. Trước khi trời tối, cải tạo toàn bộ mạch điện trong phòng, yêu cầu: có thể cung cấp nước nóng suốt 24 giờ, duy trì lớp phòng hộ cao áp 800v bên ngoài sân;
  2. Sửa chữa phi thuyền, khởi động khoang sinh thái, duy trì hoạt động bình thường của khoang sinh thái suốt một tháng, cho đến khi vòng tuần hoàn nội bộ có thể tự duy trì sự ổn định của nó;
  3. Tự học kiến thức trồng rau ở E2508, cải tạo vườn rau trong sân, yêu cầu: phải khiến hạt giống nảy mầm trong tuần này;
  4. Ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn cho nửa tháng, thực đơn: thịt bò hữu cơ không phóng xạ không hormone, khoai tây hữu cơ, rau xanh hữu cơ, cà chua hữu cơ, mì sợi thủ công, cơm hữu cơ, tôm cá biển hữu cơ, trứng gà hữu cơ, thịt gà hữu cơ… Chú ý: Nhất định phải là đồ ăn hữu cơ, tự đi nghĩ cách kiếm tiền mua thức ăn.
  5. Thăm dò tình hình của sáu lò năng lượng ở E2508, lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch đánh cắp nguồn năng lượng.

Nhập xong, anh ấn phím Enter, mỉm cười đứng dậy, đối diện với Bánh Bao đã hoàn toàn dại ra. +

Bánh Bao há mồm, rồi ngậm lại, lại há mồm, lại ngậm miệng, hai lần muốn nói lại thôi. +

Hứa Thanh Hoài: “Bây giờ muốn tìm kiếm nguồn năng lượng cũng không dễ dàng, đối với tao, mày rất quan trọng.” +

Bánh Bao chậm rãi tính toán năm nhiệm vụ này, mặt xám như tro: “…Anh biết tôi phải tốn bao nhiêu năng lượng để hoàn thành những nhiệm vụ này không?” +

Hứa Thanh Hoài: “Mày có thể, Bánh Bao.” 1

Bánh Bao đau khổ ngã xuống đất, trái tim máy móc đau đớn như bị đao cắt: “Tôi thậm chí còn phải tự bỏ tiền! Bỏ tiền!” +

Hứa Thanh Hoài: “Đừng lo lắng, tối nay tôi sẽ đưa Hứa Hữu Dư đi ‘Vấn Linh’ để thử vận may, biết đâu có thể tìm thêm tài nguyên cho mày.” +

Bánh Bao bị đả kích to lớn, chậm chạp không chịu đứng dậy, tiêu cực kháng cự hành vi tàn nhẫn của Hứa Thanh Hoài. Hứa Thanh Hoài lại sờ sờ đầu nó — sự thực chứng minh, chỉ khi chuẩn bị trọng dụng chó robot, anh mới có động tác dịu dàng như thế này — rồi để nó nằm một mình trong sân, xoay người vào trong phòng. +

Quái vật vẫn đang nằm trong lọ thủy tinh học ngữ văn tiểu học, đã học đến tiết cuối cùng, sắp chuyển sang tiết toán tiểu học. +

Hứa Thanh Hoài không để ý đến nó, một lần nữa ngồi xuống trước bàn làm việc, mở cái máy tính lâu rồi không sử dụng, dùng IP đã mã hóa tìm kiếm “Vấn Linh”. +

Tọa độ của hoang tinh này đều thay đổi mỗi năm vì bão từ quy mô lớn, có ưu thế tự nhiên để che chắn internet, không thể kết nối với mạng tinh tế, chỉ có thể tìm kiếm trong mạng nội bộ. +

Tất cả thông tin trên mạng nội bộ đều bị chính phủ theo dõi nghiêm ngặt, khi anh gõ hai chữ “Vấn Linh”, nó chỉ hiện ra một trang trống. +

Trống đến mức này, ngược lại lại có vẻ cố ý. +

Hứa Thanh Hoài nhìn chằm chằm vào trang trống, trầm mặc một lúc, di chuyển cái ghim cài áo của Ngư Phiến, ánh mắt rơi xuống tấm hình trên ghim cài áo. +

Dưới các góc ánh sáng khác nhau, ghim cài áo lại hiện ra những hình ảnh khác nhau. Lúc nó bị ném lên rồi rơi xuống, hình ảnh hai “con rắn” quấn lấy nhau vốn có, một lượng lớn đám “rắn” nhỏ như cá bột bò ra từ phần đuôi nối nhau của hai con rắn lớn. +

Hình ảnh ghê tởm này khiến Hứa Thanh Hoài cảm thấy buồn nôn dữ dội. +

Anh nhanh chóng lật úp ghim cài áo, quay đầu nhìn về phía con quái vật trong lọ thủy tinh, nhìn những giác hút màu hồng nhạt xinh đẹp của nó, cho đến khi cảm giác khó chịu dần dần tan đi. +

Hứa Hữu Dư nhận ra ánh mắt của anh, lập tức căm giận nhìn qua, phát ra tiếng kêu chói tai, yêu cầu anh ngay lập tức thả nó ra. +

Hứa Thanh Hoài cảm thấy khá hơn nhiều. +

Anh duỗi tay vỗ vỗ lọ thủy tinh, quay đầu nhìn về phía màn hình máy tính, ngón tay nhanh chóng gõ lên bàn phím, mất chút thời gian để tìm ra dark web, một lần nữa gõ hai chữ “Vấn Linh” ở khung tìm kiếm, nhấn tìm kiếm. +

Lúc này, trang web quả nhiên hiện ra kết quả tìm kiếm mới, dòng đầu tiên là một câu khẩu hiệu kỳ quái, thoạt nhìn không liên quan gì đến hai chữ Vấn Linh, nhưng chính nó lại đè tất cả các mục liên quan xuống dưới, như một sự áp đặt mạnh mẽ: +

“Thần nói, chúng ta cần giành lại sự sống mới.” +

Tác giá có lời muốn nói: +

Xoa xoa tay. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.