Chương 15

35. +
Khi nghe thấy câu nói ấy, trong đầu Thước Nhược “ù” một tiếng, tim đập mạnh đến nỗi khiến cậu cũng phát hoảng. +
Ba người, đều là tình nhân của Đỗ Mị? +
Chuyện tam thê tứ thiếp thực ra cũng không phải chưa từng nghe đến, nhưng mà cậu chưa từng nghĩ đến Đỗ Mị cũng sẽ có. +
Trong ba người kia thậm chí còn có cả ca ca ruột của Đỗ Mị. +
Bản thân Thước Nhược cũng có ca ca tỷ tỷ, quan hệ còn không tệ, nhưng dù thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng cùng ca ca ruột mình nói chuyện yêu đương. +
Đỗ Mị thì hay rồi, tất cả nhận hết, bất chấp luân thường đạo lý. +
Thế còn cậu thì sao? Cậu tính là gì đây? Đỗ Mị thực sự có thích cậu không? +
Cậu… nên tham gia vào à? +
Thước Nhược không kìm được mà suy nghĩ lung tung, trong đầu một mớ rối bời. +
Đỗ Mị ở bên cạnh dường như vừa an ủi vừa áy náy nói điều gì đó, nhưng Thước Nhược hoàn toàn không nghe lọt, chỉ cảm thấy cả thế giới đều phai màu, biến đi thật xa, chỉ còn lại một mình cậu, cô độc đứng đó, toàn thân rét run. +
36. +
“Thước Nhược!” +
Tiếng hô lớn đột ngột vang lên kéo Thước Nhược hồi thần. +
Hàng mi hơi rũ khẽ run, Thước Nhược giương mắt ngơ ngác nhìn, trong đôi mắt hạnh vốn sáng linh động nay ngập nước, ảm đạm không ánh sáng. +
Khoảnh khắc đó, Đỗ Mị thậm chí hoài nghi Thước Nhược có phải sắp khóc rồi không. +
Nhưng Thước Nhược không khóc. +
Đỗ Mị cũng không nói rõ nổi cảm giác trong lòng mình là gì, chỉ là giữ vẻ áy náy trên mặt, như sợ dọa đến cậu, nhỏ nhẹ nói: “Xin lỗi, Thước Nhược, trước đó không nói với ngươi. Ta chỉ là sợ ngươi khó chịu thôi.” +
Lông mày Thước Nhược co giật, trong lòng ngổn ngang trăm mối chẳng biết đang nghĩ gì, nháy mắt một cái, trên mặt ngược lại nở nụ cười: “Ngươi nói gì vậy, Đỗ Mị, ta hẳn phải cảm ơn ngươi vì đã không nói sớm mới đúng.” +
Đỗ Mị khó hiểu nhìn cậu. +
Thước Nhược lại hỏi: “Vậy… Về sau, cả năm người chúng ta cùng đi với nhau à?” +
Đỗ Mị hơi ngớ ra, rồi gật đầu. +
Thước Nhược “ừ” một tiếng, không nói thêm nữa, cúi đầu ngẩn ngơ. +
37. +
Tiêu Hộc từ nãy đến giờ khoanh tay đứng một bên nghe kịch lại “Hừ” một tiếng, nói: “Đỗ Mị, bên chúng ta trăm cay ngàn đắng che giấu tung tích cho ngươi, hấp dẫn truy binh, còn ngươi thì hay rồi, lại rước thêm một tình địch về cho chúng ta, ở bên kia âu yếm nũng nịu. Sao thế, ba chúng ta vẫn chưa đủ thỏa mãn ngươi à?” +
Đỗ Mị bất đắc dĩ lại áy náy nói: “Xin lỗi, là ta sai, những ngày qua đã vất vả cho các ngươi rồi.” +
Tiêu Hộc cúi người sát lại gần, mũi kề mũi với Đỗ Mị, mập mờ hỏi: “Chỉ một câu xin lỗi là đủ rồi sao?” +
Đỗ Mị còn chưa kịp đáp, thì ca ca y Đỗ Phi đã xách cổ áo Tiêu Hộc kéo về, nụ cười mang theo âm hiểm: “Làm gì đó, ngay trước mặt ca ca này mà còn táy máy tay chân, coi ta như không tồn tại à?” +
Tiêu Hộc giãy giụa nói: “Ca ca với không ca ca gì chứ, trước mặt Đỗ Mị, mọi người đều bình đẳng nhé. Với lại ta có làm gì đâu.” +
Hai người kia cãi cọ ầm ĩ, Dịch Thì liền bước đến bên Đỗ Mị, vừa bắt mạch cho y vừa hỏi: “Vết thương, đã ổn chưa?” +
Đỗ Mị nói: “Đã khỏi từ lâu, đa tạ sư huynh quan tâm. Nói ra còn phải cảm tạ Thước Nhược đã đưa ta vào phủ, tìm thuốc hay cứu chữa.” +
Lời này vừa dứt, mấy người đồng loạt nín thinh, nhìn sang thiếu niên mới đến, rồi lại như chẳng thấy gì, quay đầu đi. +
Tiêu Hộc còn nhỏ giọng nói xấu: “Thằng nhóc đó nhu nhược thế kia, làm sao có thể thỏa mãn được Đỗ Mị chứ, thật chẳng hiểu Đỗ Mị nhìn trúng cậu ta ở chỗ nào.” +
Dịch Thì nói: “Cẩn thận cái mồm.” +
Tiêu Hộc xì một tiếng. +
Thước Nhược lẳng lặng làm phông nền hoàn toàn không biết mấy người kia nói xấu mình, chỉ đứng một bên quan sát Đỗ Mị cùng mấy người kia ve vãn bông đùa, cảnh tượng náo nhiệt vui vẻ hòa hợp, trong lòng chẳng mấy dễ chịu, lại không khỏi nảy sinh nghi ngờ: +
Nếu thật lòng thích một người, thực sự có thể cùng nhiều người khác chia sẻ người yêu à? Thực sự có thể cùng tình địch cười nói vui vẻ ư? +
Thực sự có thể… không thấy ghê tởm sao? +



ù ôi tht ra đọc np thấy bth nhma mà em Thước Nhược nói ra suy nghĩ như z thì cũng đắn đo đó:)))