Chương 15: Biệt thự yên tĩnh

Chương 15: Biệt thự yên tĩnh +
Editor: ReireiAisu +
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!!! +
Tô Minh Hi cứng đờ người nghe giọng nói thân quen, máy móc quay đầu lại, cả cha mẹ lẫn anh trai đang đứng trước mặt cậu. +
Không khác gì rớt thẳng xuống địa ngục, từng người một thì không khó giải quyết, nhưng tại sao cả nhà lại tới chứ, cậu còn chưa kịp thông đồng lời khai với anh chồng hờ. +
Tô Minh Hi nịnh nọt ôm lấy cánh tay Mục Hoa Mỹ, giọng nũng nịu: “Mẹ iu dấu~” +
Mama Tô lườm cậu, rút tay mình ra, đen mặt đáp: “Về nhà nói tiếp, đứng đây người ta cười cho đấy.” +
Nói xong cả nhà về xe, Tô Minh Hành thương hại nhìn em trai, tỏ vẻ anh trai muốn giúp cũng không giúp nổi cưng. +
Tô Minh Hi uể oải leo lên xe của Chu Hành Tuấn: “Em nói với mẹ em đang yêu đương với anh rồi, sao mẹ vẫn giận vậy?” +
Chu Hành Tuấn hỏi: “Giấy đăng ký kết hôn em để đâu?” +
Tô Minh Hi nghi ngợi: “Ưm, để ở….” +
Cậu bật dậy ngồi thẳng: “Em để trên tủ đầu giường, chắc chắn ông bô lúc dọn dẹp đã nhìn thấy.” +
Tô Minh Hi đang buồn thiu, chẳng hiểu sao lại sinh hờn dỗi: “Tự dưng hỏi em đang ở đâu, chắc chắn đã có người mách mẹ.” +
Chu Hành Tuấn vừa lái xe vừa vuốt vuốt tóc dỗ dành cậu: “Không sao, tôi đã đề cập chuyện kết hôn với chú, cô không phản đối.” +
Tô Minh Hi giận dữ, Chu Hành Tuấn vuốt rối hết kiểu tóc cũng không để ý: “Nhưng không có nói lấy nhau sớm vậy.” +
… +
Tới khu dân cư, Vương An Sơ đã chờ sẵn ở cửa, trong tay xách gần chục túi quà. +
Chu Hành Tuấn dừng xe, nhận đồ từ chỗ Vương An Sơ. +
Những cái túi ấy nhìn có vẻ nặng, Tô Minh Hi hỏi anh: “Anh có xách nổi không? Để thư ký Vương xách đỡ cho.” +
Vương An Sơ chỉ cười không nói, Chu Hành Tuấn nhìn Tô Minh Hi: “Không cần đâu.” +
Nói xong thì bước đi thật nhanh, Tô Minh Hi không hiểu sao anh lại giận dỗi, chầm chậm đuổi theo: “Anh đi nhầm rồi, nhà em đi hướng này cơ.” +
Chu Hành Tuấn khựng lại, tai đỏ lên, Vương An Sơ sớm đã thức thời né đi rồi. +
Tô Minh Hi không để ý, tìm chìa khóa, cậu không mang chìa rồi. +
May nhà không khóa cửa, cả nhà đang để cửa chờ cậu về rồi. +
Tô Minh Hi mở cửa: “Ba ơi, mẹ ơi ~” +
Mama Tô ngồi trên sofa, hừ lạnh: “Mi còn biết chỗ này là nhà để về.” +
Tô Minh Hi mở tủ giày, nhớ tới Chu Hành Tuấn mắc bệnh sạch sẽ, đưa cho anh một đôi dép lê của mình: “Anh cố chịu đựng chút, đi tạm dép lê của em, ngoài em thì không ai đi đâu, không thôi để em chạy ra siêu thị mua đôi mới.” +
Chu Hành Tuấn nhận lấy: “Dép của em… Lại còn có thú bông…” +
Trên dép lê có hình mặt mèo bông, hai bên còn có tai mèo xinh xinh. +
Tô Minh Hi đỏ mặt nhìn đôi dép anh xách trên tay: “Không đi thì trả đây!” +
Chu Hành Tuấn xỏ dép: “Tưởng em thích chó? Sao lại mua dép hình mèo?” +
Tô Minh Hi cứng cả người, không rảnh xấu hổ: “Mẹ em mua, bả thích mèo.” +
Mama Tô nhịn hết nổi, giọng nói đá đểu: “Ái chà chà, nói chuyện còn phải dính lấy nhau, xem ra người nào đó đã quên cái nhà này rồi, dính lấy nhau mới chịu nổi cơ.” +
Tô Minh Hi không có dép lê nhưng cũng không muốn đi dép người khác, chỉ đi tất chân nhào tới: “Mẹ iu giục bé tìm Alpha đấy thôi? Tìm được rồi, mẹ iu lại không vui.” +
Chưa đi tới mép ghế, Tô Minh Hi được Chu Hành Tuấn bế lên. +
Cậu hoảng hốt: “Anh làm gì vậy?” +
Chu Hành Tuấn cúi xuống: “Chân em không lạnh à?” +
Mama Tô thấy vậy không hề giận, trái lại vui vẻ bắt chuyện: “Hai đứa sao đã ở với nhau rồi?” +
Não Tô Minh Hi bắt đầu bay hơi: “À thì…” +
Chu Hành Tuấn đáp: “Là con vừa gặp đã yêu bé Hi ạ.” +
Lời vừa nói ra, trong phòng khách có hai người nhìn anh sợ hãi, trong phòng bếp có tiếng đổ vỡ. +
Tô Minh Hành ló đầu ra: “Anh lỡ tay làm vỡ cốc thôi, hai đứa tiếp tục đi.” +
Chu Hành Tuấn nghiêm túc, không hề bị ảnh hưởng: “Tầm một tháng trước cháu vô tình gặp bé Hi giúp một Omega, Omega kia trùng hợp là em họ cháu.” +
Cái này là sự thật, Tô Minh Hi trong lòng gật gù. +
Mama Tô dùng ánh mắt ra hiệu: “Thế rồi cháu…” +
Chu Hành Tuấn nói tiếp: “Cháu là người theo đuổi bé Hi.” +
Ái chà chà, hấp dẫn đấy! +
Mama Tô nở nụ cười khó đoán: “Chà…” +
Chỉ có một chữ thôi, nói bằng đủ tone giọng. +
“Em ấy ban đầu không nhận lời, cháu hết cách nên mạo muội đến hỏi chú chuyện liên hôn. May mà em đã nhận lời cháu, cháu vui lắm. Tuy thời gian cháu và bé Hi quen nhau không dài, nhưng ở chung với nhau rất hài hòa, đều nghĩ mình sinh ra dành cho người kia.” +
Nửa thật nửa giả, cháy nhà mới ra mặt chuột. Tô Minh Hi lo lắng không biết cha mẹ nghe xong có thấy sai sai không. +
Tiếng quét dọn trong nhà bếp càng lớn, giống như trút giận. +
Chu Hành Tuấn đứng dậy đặt quà biếu lên, bên trong là ba hộp quà: “Đây là chút quà mọn mỹ phẩm dưỡng da biếu cô.” +
Mama Tô chỉ cười chứ không mở ra: “Người một nhà với nhau, con tốn tiền mua nhiều làm gì.” +
Trong phòng bếp papa Tô cố tình ho lên ra hiệu, mama Tô lườm cho một cái rồi tiếp tục mỉm cười: “Các con bao giờ tính làm lễ?” +
Tô Minh Hi hít một hơi, Chu Hành Tuấn mặt không đổi sắc: “Bé Hi muốn làm lúc nào thì làm khi ấy ạ.” +
Mama Tô cẩn thận đánh giá Chu Hành Tuấn, nụ cười càng sâu: “Hai nhà bao giờ gặp nhau ăn bữa cơm đã, chưa có dịp gặp ông bà thông gia.” +
Tô Minh Hi lặng lẽ làm mặt xấu với mẹ, Chu Hành Tuấn mặt vẫn không đổi sắc: “Mẹ của con sớm đã mất vì bệnh, cha thì đang dưỡng bệnh trong viện, đợi ông ấy có thể xuất viện thì mới gặp nhau được.” +
Mama Tô không tỏ ra bất thường: “Bé Hi đang ở với con à?” +
Chu Hành Tuấn gật đầu: “Vâng ạ.” +
Tiếng ho khan lại vang lên. +
Chu Hành Tuấn bổ sung: “Nhưng bọn con chưa có lên giường.” +
Hai người trợn mắt há mồm, tiếng ho khan im bặt, cả căn biệt thự im như thóc +



câm lặng….
Oi doi oi thành thật hơi quá r a oi