Skip to main content

Chương 15. Chuyện tốt

dathaiPiter

Chương 15. Chuyện tốt +

“Cho tôi ôm một cái đi.” +

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍 +

“Lão Tống cũng thiệt tình, đâu cần con phải đặc biệt đưa cơm đến đâu, chú xuống căng tin ăn tạm chút gì cũng được.” Lý Kiến Dân nhìn Trần Diệc Lâm bận trước bận sau, hết lau bàn rồi lại bày biện món ăn ra, dẫu sao cũng thấy hơi áy náy, “Tới đây cũng tốn không ít thời gian nhỉ?” +

“Không sao ạ, ngồi xe buýt đi thẳng, chừng 20 phút là đến rồi ạ.” Trần Diệc Lâm đưa đũa cho chú, “Chú Lý, đây, dì Tống nấu canh cho chú đó.” +

Lý Kiến Dân bật cười: “Chú thích món canh này lắm, chắc con cũng chưa ăn gì, ăn chung đi.” +

“Không cần đâu, về con ăn cũng được.” Trần Diệc Lâm nhìn chằm chằm bát canh, nuốt nước bọt. +

Lý Kiến Dân cười nói: “Nghe lời chú, không thì không cho con đến đưa cơm nữa đâu.” +

“Vậy được ạ.” Dì Tống chuẩn bị phần ăn cho hai người, lúc cậu đi lấy còn dặn cậu ăn cùng Lý Kiến Dân. Đương nhiên Trần Diệc Lâm thấy rất ngại, nhưng Lý Kiến Dân nhiệt tình mời, cậu cũng không nỡ từ chối. +

Trần Diệc Lâm vui vẻ ngồi xuống, mỗi ngày cậu toàn ăn hamburger và gà rán ở chỗ làm, hoặc cùng Cao Bác Nhạc xuống tầng một gọi một hai món rau. Lần cuối cùng cậu được ăn đồ ăn nhà làm thế này là khi Lâm Hiểu Lệ quay về, tiếc là cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Thế nhưng, trong phòng bệnh vẫn còn những người khác, cậu ăn rất chừng mực, học theo dáng vẻ của “Trần Diệc Lâm”, đến gặm xương cũng gặm rất lịch sự. +

“Kìa, lão Lý, con trai anh đến thăm anh đó à?” Ông lão cùng phòng bệnh quay lại sau khi kiểm tra xong, cười hỏi Lý Kiến Dân. +

“Ha ha ha, đúng vậy, con trai tôi đó.” Lý Kiến Dân mừng rỡ khôn xiết, “Trông giống tôi lắm đúng không?” +

“Vừa nhìn là biết con ruột ngay.” Ông lão khẳng định chắc nịch. +

“Kìa cha, cha mau nằm nằm xuống đi, bác sĩ dặn cha phải nghỉ ngơi nhiều, nói chuyện phiếm ít thôi.” Cạnh đó là hai cô chú trung niên, có lẽ là con của ông lão, còn có một bà lão xách hộp cơm bước vào, phòng bệnh lập tức trở nên náo nhiệt. +

“Anh nằm viện lâu như vậy, lần đầu thấy có người đến thăm đó.” Ông lão không nghe, vẫn hăng say nói tiếp: “Lên cấp ba rồi nhỉ? Con học ở đâu đó? Lên lớp 12 không có thời gian đến thăm cha đúng không? Sao mẹ con cũng không đến đây?” +

Trần Diệc Lâm bị hỏi khó, quay đầu nhìn Lý Kiến Dân, chú nhịn cười lắc đầu ra hiệu cậu không cần phải để ý, cô trung niên ở cạnh hơi giận: “Cha à, cha đang tra hộ khẩu nhà người ta à, mau rửa tay ăn cơm thôi.” +

Bấy giờ ông lão mới bĩu môi, rên rỉ ai ui nằm xuống giường bệnh, người nhà bắt đầu chăm sóc ông ăn cơm. +

Cơm nước xong xuôi, Trần Diệc Lâm vào phòng tắm rửa hộp giữ nhiệt với bát đũa sạch sẽ, dọn dẹp xong, định bụng chào tạm biệt Lý Kiến Dân rồi rời đi. Nhưng vừa bước phòng bệnh thì nhìn thấy Trịnh Hằng, cậu lập tức cảnh giác bước nhanh tới. +

Hôm nay Trịnh Hằng hiếm hoi ăn mặc tử tế, thấy cậu tới, cúi đầu như muốn tránh mặt. Trong lòng Trần Diệc Lâm tràn đầy nghi ngờ, rồi cậu trông thấy một bà cụ vóc người thấp bé. Bà cụ trông đã ngoài 70 tuổi, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt nhỏ đã đục ngầu, mái tóc bạc được quấn một nửa bằng khăn. Bà cụ mặc áo hoa màu tím sẫm, quần xanh và đôi giày vải đen dính đầy bùn, có vẻ như vừa từ quê lên. +

“Quản lý Lý, tôi là bà nội của Trịnh Hằng, thằng bé này phạm lỗi, tôi đến để xin lỗi ngài.” Bà cụ còng lưng, cẩn thận rút một cái túi nhựa từ trong túi ra. Bà mở chiếc khăn tay đã bạc màu, để lộ một xấp tiền mặt cuộn tròn, “Từ bé cháu nó đã không có cha mẹ, tôi nuôi cháu lớn, là do tôi không dạy dỗ tốt cháu. Cháu làm sai thì đáng bị phạt, chúng tôi biết lỗi rồi. Ngài xem chỗ này có đủ không, nếu không thì chúng tôi lại tìm cách khác.” +

“Không cần đâu, chuyện này đã xử lý xong rồi.” Lý Kiến Dân hiển nhiên sẽ không nhận tiền của bà cụ. +

“Cái này, cái này–” Bà cụ có vẻ đã cuống lên, bà gắng sức kéo Trịnh Hằng kế bên, “Còn không mau xin lỗi! Quỳ xuống!” +

“Bà nội…” Mắt Trịnh Hằng đỏ hoe, đầu gối khuỵu lại sắp quỳ xuống. +

“Ôi này này không được không được đâu!” Lý Kiến Dân vội cản lại, nhưng chú còn đang truyền dịch, “Nhóc Lâm con mau đỡ nó lên!” +

Trần Diệc Lâm nhanh tay lẹ mắt, một tay kéo Trịnh Hằng dậy. Trịnh Hằng xấu hổ cúi gằm mặt không dám nhìn cậu. Trần Diệc Lâm buông tay ra, đứng bên cạnh y như vệ sĩ. +

Bà cụ thấy vậy lại liên tục xin lỗi, khóc lóc kể lại một mình bà nuôi cháu vất vả tế nào, quở trách Trịnh Hằng đã không học hành tử tế còn gây chuyện khắp nơi. Lý Kiến Dân vừa an ủi vừa khuyên nhủ: “Thằng bé còn nhỏ, nó biết sai và sửa lỗi thì vẫn là một đứa trẻ ngoan. Vả lại cũng không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào, bác đừng nên đau lòng quá, tiền này thì bác cầm về đi, tôi không thể nhận được.” +

Sau khi khuyên can đủ đường, Lý Kiến Dân chỉ giữ lại túi chuối tiêu mà họ đã mua. +

“Nhóc Lâm, đi tiễn bà cụ về thay chú nhé.” Lý Kiến Dân nói. +

Trần Diệc Lâm đành tiễn bà cụ và Trịnh Hằng. Đến cửa thang máy, Trịnh Hằng bỗng đứng lại: “Bà nội, bà xuống dưới trước chờ con, con nói vài câu đã.” +

Bà cụ lau nước mắt bước vào thang máy. +

Sắc mặt Trần Diệc Lâm không mấy thân thiện, nhìn chằm chằm Trịnh Hằng: “Mày muốn nói gì?” +

Dù đã chắc chắn việc Lý Kiến Dân ngất xỉu chẳng liên quan gì tới hắn, nhưng Trần Diệc Lâm vẫn không có vẻ mặt tốt nào với hắn cả. +

“Xin lỗi, mấy chuyện tôi đã làm lúc trước… là tôi bị ma xui quỷ khiến. Quả thật tôi ghen ghét vì cậu vừa đến đã có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, cảm thấy cậu cướp công việc của tôi. Nhưng thật ra, dù không có cậu, quản lý Lý cũng sẽ không thuê tôi làm.” Trình Hằng chà xát đường may quần, không dám nhìn cậu, “Cảm ơn cậu và quản lý Lý đã không truy cứu trách nhiệm của tôi.” +

“Chả có liên quan gì đến tao hết, là quản lý Lý và chủ nhiệm Văn không truy cứu.” Mặt Trần Diệc Lâm cau có nói, “Sau này tao vẫn thấy mày lần nào tẩn mày lần đó như thường.” +

Trịnh Hằng hơi nghẹn lời vì cậu, rồi lại thấy cậu móc ra mấy tờ tiền mặt đưa qua, lập tức sững sờ. +

“Đây là quản lý Lý nhờ tao đưa cho mày.” Mặc dù không phải tiền mình, nhưng Trần Diệc Lâm cũng rất không tình nguyện đưa hắn, “Chú ấy bảo mày chăm sóc bà nội thật tốt, sớm tìm được một công việc khác.” +

Trịnh Hằng nói: “Không được, tôi không thể nhận số tiền này.” +

“Cho mày thì mày cầm đi, đâu ra mà lắm lời thế!” Trần Diệc Lâm cáu kỉnh nhét tiền cho hắn, “Đến làm phiền quản lý Lý nữa tao đánh mày nhừ tử đấy tin không?” +

Trịnh Hằng cầm chặt tiền, hơi luống cuống. Hắn nói: “Cảm ơn quản lý Lý giúp tôi.” +

Trần Diệc Lâm quay người định đi, nhưng bị hắn gọi lại: “Cậu làm việc ở căng tin nhớ phải coi chừng Ngô Thời. Chuyện đổi dầu thải cho mấy cậu thật ra là chủ ý ông ta đưa cho bọn tôi. Ông ta còn đi nói cậu ăn cắp đồ, thiếu nợ ông ta rất nhiều tiền, nói cha cậu đánh bạc, mẹ cậu ngoại tình gì gì đó… Ông ta chẳng phải người tốt lành gì, cậu cẩn thận một chút.” +

Trần Diệc Lâm nói: “Biết rồi.” +

Bấy giờ Trịnh Hằng mới vào thang máy. Trong một thoáng hắn đi vào thang máy, dường như Trần Diệc Lâm trông thấy vật thể dạng sợi bông màu đỏ tím xen kẽ trên đỉnh đầu hắn đang tan biến nhanh chóng, nhưng khi nhìn lại thì chẳng thấy gì cả. +

Cậu nhíu mày quay về phòng bệnh. +

Lý Kiến Dân vui vẻ đưa cậu một trái chuối tiêu. +

Trần Diệc Lâm lột vỏ cắn một miếng to, vẫn không nhịn được hỏi: “Chú Lý, chú đã bỏ qua cho nó rồi thì thôi, sao còn cho nó tiền nữa ạ?” +

“Có phải cảm thấy chú quá mềm lòng không?” Lý Kiến Dân cười nói. +

Trần Diệc Lâm lắc đầu. +

“Thằng bé Trịnh Hằng bản tính nó không xấu, nhưng dễ bị xúi giục. Nói cho cùng, cũng tại chú không nói rõ ràng với nó. Là người thì ai cũng sẽ nảy sinh lòng đố kỵ, nhưng không nên để sự đố kỵ đó làm lu mờ đầu óc.” Lý Kiến Dân nói, “Chú cho nó tiền vì nhìn thấy bà cụ vất vả, cũng nể tình nó đã ăn năn hối cải nên giúp nó một tay. Nếu số tiền này có thể giúp nó đi đúng đường, vậy cũng đáng rồi.” +

Trần Diệc Lâm lẩm bẩm nói: “Chú Lý, chú là một người rất lương thiện.” +

Lý Kiến Dân cười ha ha, nói: “Ai cũng có lúc khó khăn, có thể ra tay giúp được thì nên giúp. Nhóc Lâm à, sống ở đời, suy cho cùng cũng là sống với lương tâm mình.” +

Trên đường về, Trần Diệc Lâm vẫn đang suy nghĩ về lời của Lý Kiến Dân. Là người thì ai cũng sẽ nảy sinh lòng đố kỵ, và cậu cũng có lòng ghen tị. Cậu ghen tị vì “Trần Diệc Lâm” có ba mẹ tử tế, ghen tị vì “Trần Diệc Lâm” có thể đi học và còn đứng nhất khối, ghen tị vì “Trần Diệc Lâm” có thể ăn ngon hơn cậu, mặc đẹp hơn cậu, càng ghen tị vì “Trần Diệc Lâm” chẳng bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền bạc… Nếu có cơ hội trở thành “Trần Diệc Lâm”, chắc chắn cậu sẽ sống rất hạnh phúc. +

Những ý nghĩ tuôn ra trong lòng khiến cậu tự giật mình. +

Trần Diệc Lâm mím chặt môi, ngoảnh đầu lại nhìn hình bóng mình phản chiếu trên cửa kính xe. Giống như nhân vật nam chính trong bộ phim kia, nếu như có cơ hội nắm giữ cuộc sống tốt hơn, có phải cậu cũng sẽ bỏ rơi “Trần Diệc Lâm” vào lúc quan trọng không? Cậu ghen tị với “Trần Diệc Lâm” còn nhiều hơn cả sự đố kỵ của Trịnh Hằng với cậu, biết đâu chừng cậu cũng chỉ là một Trình Hằng khác thôi. +

Khi trở lại căng tin làm việc, cậu vẫn còn lơ đễnh. +

Dù những suy nghĩ này khiến cậu uể oải, nhưng cậu không thể bác bỏ. Cậu thích đùa giỡn với “Trần Diệc Lâm”, không chỉ vì sự tò mò và kích thích, mà còn vì sự hâm mộ và lòng đố kỵ luôn hiện hữu từng phút từng giây: Hai đứa đều là Trần Diệc Lâm, dựa vào đâu cậu ta có thể sống tốt hơn tôi chứ? +

“Shhh.” Cậu rút phắt tay lại, nhưng trên mu bàn tay vẫn hiện vết phồng rộp vì dầu nóng. +

“Không sao chứ?” Cao Bác Nhạc hỏi. +

“Mau rửa sạch bằng nước lạnh đi.” Tống Chí Học nói. +

Trần Diệc Lâm nhăn mặt đi xối nước. May mà thời điểm bận rộn nhất đã qua, Cao Bác Nhạc đưa cho cậu tuýp thuốc mỡ trị phỏng, cậu bôi xong rồi trả lại, sau đó vào phòng nghỉ ăn tối. +

Cậu cắn miếng hamburger, lục trong bao tìm một ít dưa muối, bỗng một cơn chóng mặt quen thuộc ập đến, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy “Trần Diệc Lâm”. +

Tâm trạng vốn đang bực bội lập tức tan thành mây khói, cậu đút hamburger vào miệng, đi đến trước mặt “Trần Diệc Lâm” vén tay áo lên, cho cậu ta xem vết phồng rộp vì bị phỏng trên tay mình. +

“Trần Diệc Lâm” lại trực tiếp xuyên qua cậu, vẻ mặt hơi lạnh lùng: “Bắt buộc phải đi sao?” +

Lúc này, Trần Diệc Lâm mới phát hiện Trần Thuận và Lâm Hiểu Lệ cũng ở đó, cả hai đều mặc tây trang và váy sang trọng. Trong sân, tài xế đang chất đủ loại quà tặng vào cốp xe. +

“Tất nhiên phải đi chứ. Đây là đối tác kinh doanh của công ty ba, buổi tiệc tối lần này đặc biệt đề nghị đưa gia đình đến tham dự đấy.” Lâm Hiểu Lệ cười, chỉnh lại cổ áo cho cậu ta, “Mẹ biết con không thích những dịp như thế này, chúng ta đi sớm về sớm nhé, được không?” +

“Lâm Lâm à, buổi tiệc lần này rất quan trọng với ba. Năm nay con trai của giám đốc Ngô vừa từ nước ngoài về, con hãy kết bạn với cậu ấy, cũng sẽ giúp ích cho mối quan hệ của hai nhà sau này.” Trần Thuận vỗ vai cậu, “Tháng này ba chuyển cho con gấp ba tiền tiêu vặt nhé.” +

“Trần Diệc Lâm” chẳng mấy hào hứng, nhưng vẫn gật đầu: “Dạ vâng.” +

Điện thoại rung lên, cậu ta mở khóa màn hình, Trần Diệc Lâm hiếu kỳ xáp lại xem, vừa nhìn thấy con số trong tin nhắn, mắt cậu lập tức mở to: “100.000!” +

Ánh mắt “Trần Diệc Lâm” lại không hề có một chút ý cười nào. +

Trần Diệc Lâm hận không thể túm lấy cổ áo để cậu ta tỉnh táo lại. Chỉ đi ăn một bữa ngon là có được 100.000 tệ rồi, cậu có nằm mơ cũng không dám mơ lớn đến vậy. +

“Được rồi, Lâm Lâm luôn rất ngoan, nhân dịp này kết thêm một người bạn cũng hay.” Lâm Hiểu Lệ mang túi xách rồi ngồi lên xe, “Lâm Lâm, vào nhanh đi con.” +

“Trần Diệc Lâm” bấm tắt màn hình, xoay người đi về phía xe. +

“Ê?” Trần Diệc Lâm đuổi theo ở phía sau gọi cậu ta, “Cậu không nhìn thấy tôi hả? Các cậu muốn đi đâu vậy? Tôi có thể đi cùng không?” +

“Trần Diệc Lâm” vẫn không nghe thấy cậu nói, ngồi trong xe thì cúi đầu chơi điện thoại. Trần Diệc Lâm lại gọi cậu ta thêm vài lần nữa, cuối cùng chắc chắn cậu ta không nhìn thấy mình, cực kỳ khó chịu “chậc” một tiếng. +

Cửa xe đóng lại, chiếc xe nghênh ngang rời đi, nhưng cảnh tượng trước mắt lại không hề biến mất. +

Đuổi kịp chiếc xe rõ ràng là không thể nào. Trần Diệc Lâm nán lại trong sân một lúc, rồi xoay người vào biệt thự. Không có “Trần Diệc Lâm” bên cạnh, cậu tựa như một vị khách xa lạ, ngại ngần không dám tùy tiện vào phòng của người khác. Sau khi dạo một vòng trong phòng khách, cậu vẫn bước vào phòng của “Trần Diệc Lâm”. +

Mọi thứ trong phòng chẳng khác ngày hôm qua là mấy. Giường nệm ngăn nắp sạch sẽ, bộ đồ ngủ Cinnamoroll¹ được gấp gọn gàng. Trần Diệc Lâm lăn một vòng trên giường cậu ta, đếm số quần áo treo trong tủ của “Trần Diệc Lâm”, hầu hết là những màu tươi sáng, ấm áp, và nửa còn lại là đủ loại sắc thái đen khác nhau, tạo nên sự tương phản rõ rệt. +

1 – raw là 大耳朵的睡衣 (qt: đại nhĩ đóa đích thụy y), trong đó 大耳朵 chỉ nhân vật Đồ Đồ trong phim hoạt hình “Đồ Đồ tai to”. Ở chương 3, tác giả có viết là 卡通大耳朵狗的灰蓝色睡衣 (qt: tạp thông đại nhĩ đóa cẩu đích hôi lam sắc thụy y), ban đầu mình không tra thử mà edit luôn là “bộ đồ ngủ màu lam xám in hình chú chó hoạt hình tai to”, mình tưởng ở chương 3 mình edit sai, nhưng tra lại cụm ở chương 3 thì ra hình đồ ngủ Cinnamoroll.
Nên mình đoán 2 cụm ở chương 3 và chương 15 này đều chỉ 1 bộ đồ ngủ và thống nhất edit thành Cinnamoroll luôn nhé. Nếu có sai sót, mong mọi người góp ý để mình sửa lại nha qwq mình tưởng ở chương 3 mình edit sai, nhưng tra lại cụm ở chương 3 thì ra hình đồ ngủ Cinnamoroll.
(Đã bổ sung chú thích ở chương 3)
+

Tiếc là không có “Trần Diệc Lâm” ở đây, nên cậu không thể hỏi được. Đương lúc chuẩn bị vẽ bùa chú rời đi, khóe mắt cậu thoáng thấy quả bóng rổ ở góc phòng. +

Quả bóng rổ bị đâm thủng chưa được dọn, con dao găm cắm trong khe gạch, cạnh đó còn vứt một quyển nhật ký, nhưng cậu không thể lật trang được. Cậu lại đi dạo đến giá sách trải dài khắp tường, buồn chán khẽ đá chiếc cúp dưới cùng, chợt phát hiện thứ gì đó lóe lên phía sau tấm ốp. +

Trần Diệc Lâm khựng lại, thử xuyên qua giá sách, rồi khiếp sợ nhìn thấy một không gian khác ở phía sau giá sách. Vẫn là một tường đầy sách, nhưng lại dày đặc toàn những quyển về thần bí và quỷ quái. Tiếp tục tiến về phía trước, đi xuyên qua tường đến những căn phòng khác, gần như có thể xác định số sách trong bức tường kép này là của “Trần Diệc Lâm”. +

Là bí mật nhỏ của “Trần Diệc Lâm”. +

Phát hiện này khiến cậu hơi hơi phấn khích. Cậu đang định xem những cuốn “sách” này tỉ mỉ hơn, bỗng eo bị siết chặt, như thể có cái gì đó ở phía sau kéo cậu lại. Một giọng nói quen thuộc lập tức vang lên: “Lâm Lâm, đang nhìn gì đó?” +

“ĐM.” Trần Diệc Lâm nhìn cái người bỗng dưng xuất hiện kia, giật cả mình. +

“Trần Diệc Lâm” tươi cười nhìn cậu: “Hửm?” +

“Sao cậu về rồi?” Trần Diệc Lâm chưa hoàn hồn, có lẽ còn hơi chột dạ vì bị bắt gặp. +

“Cậu biết tôi đi đâu à?” “Trần Diệc Lâm” ngẩn người, rồi lập tức nhận ra: “Thảo nào lúc này ở sân tôi cứ luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn tôi.” +

Trần Diệc Lâm nhíu mày: “Tôi gọi cậu mấy lần, cậu đều không để ý đến tôi.” +

“Tôi không nhìn thấy.” “Trần Diệc Lâm” bất đắc dĩ nói, “Nếu cậu không vẽ bùa để đến thì tôi không thể nào thấy cậu được.” +

Trần Diệc Lâm khó hiểu: “Vậy sao bây giờ lại nhìn thấy được?” +

“Vì trong phòng tôi có bày trận pháp, cậu vừa bước vào là tôi biết được ngay.” “Trần Diệc Lâm” thần bí nói. +

“…” Trần Diệc Lâm chỉ xem như cậu ta lại đang nói linh ta linh tinh, “Cậu cứ quay về như thế này có sao không?” +

“Không sao, tôi chỉ là một thằng nhóc không quan trọng thôi.” “Trần Diệc Lâm” cởi áo khoác rồi ngồi xuống ghế sô pha, dang rộng cánh tay với cậu, “Cho tôi ôm một cái đi, Lâm Lâm.” +

Cậu ta rõ ràng đang không vui, Trần Diệc Lâm thầm nghĩ dù sao cũng không ôm được thật, thế là dứt khoát đứng trước mặt cậu ta, hào phóng nói: “Ôm đi.” +

Ý cười của “Trần Diệc Lâm” càng sâu thêm, ôm cậu vào lòng. +

Cảm giác đó vô cùng kỳ lạ. Hơi thở ấm áp ban đầu dường như ngưng tụ thành một thứ chất lỏng nào đó, có một chút lực cản, giống như có một dòng nước ấm áp chảy qua. “Trần Diệc Lâm” vùi đầu trên bụng cậu hít một hơi thật sâu, hơi cọ cọ cứ như làm nũng. +

“Phắc!” Xúc cảm sâu sắc đó dọa Trần Diệc Lâm giật mình, nhảy phắt lùi ra sau. +

“Sao vậy?” “Trần Diệc Lâm” dựa vào ghế sô pha, mỉm cười nhìn cậu. +

“Tôi có thể cảm nhận được cậu!” Vẻ mặt Trần Diệc Lâm vô cùng kinh ngạc, vung tay ra hiệu cho cậu ta, “Giống như– giống như thạch mềm mềm ấy, không phải, giống như nước, mặc dù có thể xuyên qua nhưng vẫn cảm nhận được!” +

“Thật à?” Dáng vẻ “Trần Diệc Lâm” cũng rất ngạc nhiên, “Sao tôi không cảm nhận được?” +

“Thật mà!” Trần Diệc Lâm lấy can đảm đến gần cậu ta, giơ tay chạm lên mặt cậu ta, như thể chạm vào dòng nước ấm áp, ẩm ướt. Dù rằng vẫn xuyên qua, nhưng chuyển động lại chậm hơn nhiều, “Có cảm nhận được không?” +

“Ừm.” “Trần Diệc Lâm” nghiêng đầu cọ mặt vào ngón tay cậu, “Không cảm thấy gì cả, để tôi ôm thêm cái nữa đi.” +

“Ôm cái quần.” Lòng Trần Diệc Lâm dâng lên cảm giác bất an vô cùng, “Tôi về trước đây.” +

Cậu nói xong, định vẽ bùa chú, ngay giây sau bàn tay lại bị ai đó nắm lại. “Trần Diệc Lâm” lại gần, cười hỏi: “Vậy muốn thử chồng lên nhau không?” +

“Nói sau đi.” Trần Diệc Lâm “giãy” ra, nhanh chóng vẽ xong bùa chú. Khi cơn choáng váng qua đi thì đã quay lại phòng nghỉ, trái tim đập dữ dội. +

“Nói sau cái gì?” “Trần Diệc Lâm” theo sát cậu đến, giơ tay búng nhẹ trán cậu, giọng điệu hơi bất đắc dĩ, “Cậu quên bùa chú là tôi dạy cậu rồi à, cậu có thể chạy đi đâu được?” +

Cái trán truyền đến cảm giác nhẹ bẫng nhưng lại rõ ràng, Trần Diệc Lâm đột nhiên lùi ra sau một bước. +

“Diệc Lâm?” Giọng Cao Bác Nhạc vang lên ngoài cửa. +

“Dạ, không có gì.” Trần Diệc Lâm dựng thùng nhựa bị đụng ngã lên, lấy cặp sách treo trên tường rồi xông ra ngoài, “Anh Nhạc, em ra ngoài một lát!” +

“Này, em từ từ thôi.” Cao Bác Nhạc ở đằng sau hô to. +

“Trần Diệc Lâm” theo sau cậu như hình với bóng: “Lâm Lâm, có thể chạm vào chẳng phải là chuyện tốt sao? Tôi nằm mơ cũng muốn chạm vào cậu, lẽ nào cậu không muốn chạm vào tôi à?” +

“Im đi.” Trần Diệc Lâm tạm thời không muốn nói chuyện với cậu ta. +

Đúng là trước đó cậu rất muốn chạm vào “Trần Diệc Lâm”, nhưng tiền đề của suy nghĩ này là cậu biết điều đó hoàn toàn bất khả thi – Mộng tưởng vốn dĩ đẹp đẽ, chính là vì nó đủ huyền ảo và không thể nào thành hiện thực. +

Trần Diệc Lâm chạy vào một tiệm thuốc gần trường nhất. +

Ông chủ tiệm thuốc thấy cậu chạy không kịp thở, cho rằng cậu cần thuốc khẩn cấp: “Cháu cần lấy gì?” +

“Trần Diệc Lâm” dính sau lưng, thuần thục ôm eo cậu, tựa đầu lên vai cậu thở dốc: “Chạy nhanh vậy mệt chết tôi luôn. Đang yên đang lành tới đây làm gì? Khó chịu ở đâu hả?” +

Cảm giác rờn rợn như thể phía sau đang cõng một hồn ma vừa trơn vừa mềm còn ẩm ướt. Cơ lưng Trần Diệc Lâm căng cứng, cậu nhìn hình ảnh “Trần Diệc Lâm” phản chiếu trong gương tủ thuốc, căng thẳng nuốt nước bọt: “Ông chủ, lấy cháu một lọ thuốc ngủ.” +

Trong gương, “Trần Diệc Lâm” đang ôm cậu ở sau lưng, ánh mắt dần dần sầm xuống, cười như không, nhìn chằm chằm Trần Diệc Lâm trong gương: “Lâm Lâm?” +

. +

chương sau sẽ được chứng kiến một xíu sự “điên” của thằng “Lâm” :))))) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.