Chương 15: Đoán xem anh trai sẽ giúp ai?

“Nhất thời anh cũng chưa nghĩ ra nữa.” Ngụy Viễn nói, “Trước khi em về nhà được không?” +
“Có phải tuần sau anh sẽ đưa em về không?” +
“Bố em tuần sau về.” Ngụy Viễn liếc nhìn biểu cảm của Hạ Tri Tùng qua gương chiếu hậu, “Thỉnh thoảng em có thể sang nhà anh chơi.” +
“Thỉnh thoảng?” Hạ Tri Tùng chồm người về phía ghế lái, ánh mắt toát lên vẻ nghiêm túc đầy chấp nhất, “Chỉ là thỉnh thoảng thôi sao?” +
“Muốn đến lúc nào thì đến.” Ngụy Viễn trấn an cậu, “Em sắp thi đại học rồi, anh chỉ sợ em không có thời gian qua thôi.” +
“Có thời gian, tất nhiên là có.” Hạ Tri Tùng siết chặt ống tay áo, chỉ sợ trả lời chậm một chút là Ngụy Viễn sẽ hối hận, “Chỉ cần anh không ghét bỏ em, em nhất định ngày nào cũng sẽ đến thăm anh.” +
“Ngày nào cũng đến thì hơi quá rồi, tuổi này của em vẫn nên lấy việc học làm trọng, đợi thi xong rồi muốn chơi thế nào thì chơi.” Ngụy Viễn cười rồi cho xe dừng lại. Vu Thanh Châu hẹn gặp anh ở ga tàu điện ngầm, đường hơi tắc nên trông cậu ta có vẻ đã đợi một lúc rồi. Đứa em trai này vốn luôn khó chiều, lên xe không khừng chừng lại nổi khùng cho xem. +
“Hạ Tri Tùng, xem thử em có quen không này?” +
Cả người Hạ Tri Tùng ngay lập tức cứng đờ, đại não trống rỗng. +
Lại là Vu Thanh Châu? +
Là ai cũng được, tại sao lại là cậu ta? +
Hạng người như vậy lấy tư cách gì mà làm em trai của Ngụy Viễn chứ? +
“Anh ơi, sao giờ anh mới tới?” Vu Thanh Châu theo thói quen định vứt ba lô ra ghế sau, nhưng lần này Ngụy Viễn đã ngăn lại. Vu Thanh Châu lộ vẻ mặt kỳ quặc, nhìn theo ánh mắt của Ngụy Viễn ra phía sau. +
Mẹ nó, đúng là oan gia ngõ hẹp. +
“Anh! Tại sao nó lại ở đây?” Vu Thanh Châu không chịu nổi hét lên. +
Ngụy Viễn mải tập trung lái xe, mắt nhìn đường nên không thấy cảnh tượng hai đứa nhỏ một trước một sau đang lườm nguýt nhau: “Sao thế, hai đứa quen nhau à?” +
“Nó!” Vu Thanh Châu khoanh tay, hừ lạnh một tiếng cực kỳ khinh miệt, “Ai mà chẳng biết nó chứ, Hội trưởng Hội học sinh, tay sai của giáo viên.” +
Hạ Tri Tùng không thèm đếm xỉa đến, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. +
“Quá đáng rồi, xin lỗi Hạ Tri Tùng mau.” +
“Cái gì cơ!” Vu Thanh Châu mất kiên nhẫn gào lên, “Anh không biết bình thường ở trường nó nhắm vào em thế nào đâu!” +
“Chắc chắn là em đã làm sai chuyện gì rồi.” Ngụy Viễn quay sang nhìn nó, “Tùng Tùng làm theo quy định của trường, chẳng lẽ lại vô duyên vô cớ nhắm vào em sao?” +
Vu Thanh Châu kìm nén cơn giận, cắn chặt môi nhất quyết không xin lỗi. +
Ngụy Viễn cảm thấy bầu không khí giữa hai đứa nhóc này rất quái lạ, không có chút thân thiện nào của bạn đồng lứa, ngược lại còn gay gắt đối đầu, không ai nhường ai. +
Hạ Tri Tùng ở trường vốn không thích gây chuyện, chắc chắn là đã phải chịu không ít khổ sở rồi. +
Ngụy Viễn vừa phải quan sát sắc mặt người bên cạnh, vừa phải nhìn sắc mặt người phía sau, bận rộn đến mức sắp hiện ra dư ảnh: “Thanh Châu dạo này ở trường có quen không?” +
“Anh cứ đi họp phụ huynh cho em một lần là biết ngay.” Vu Thanh Châu lôi hộp kẹo bạc hà trong túi ra. Ngụy Viễn lúc lái xe thích nhai gì đó cho đỡ buồn ngủ, từ nhỏ nó đã phụ trách việc đút kẹo bạc hà cho anh. +
Ngụy Viễn vươn cổ ra đón lấy, thành công bị dẫn dắt theo câu chuyện: “Họp phụ huynh à, anh không có thời gian lắm, dạo này công ty bận rộn quá.” +
Hạ Tri Tùng vẫn luôn giữ im lặng, những ý nghĩ đáng sợ bắt đầu nảy mầm trong lòng. Ngay lúc này, cậu muốn độc chiếm Ngụy Viễn hơn bao giờ hết. +
Ngụy Viễn tắt nhạc, trong xe nhất thời chỉ còn lại tiếng động cơ gầm rú. Vu Thanh Châu cười định bắt chuyện, nhưng bị anh ra hiệu giữ im lặng. Nhìn dáng vẻ lông mày nhíu chặt của Hạ Tri Tùng, anh hối hận vì đã không để bạn nhỏ ở nhà nghỉ ngơi thêm. +
Tàu lượn siêu tốc lao vun vút trên đường ray đỉnh đầu họ, kéo theo đó là những tiếng hét muốn rụng tim. Ngụy Viễn đưa mắt nhìn hai đứa nhóc, ý hỏi xem có muốn chơi không. +
Vu Thanh Châu nhanh chân chiếm hời, chộp lấy cánh tay Ngụy Viễn: “Hiếm khi được đi chơi với anh, em muốn cùng anh chơi hết sạch sành sanh các trò ở đây mới thôi.” +
Hạ Tri Tùng đi phía sau, tâm hồn treo ngược cành cây, chẳng chút hứng thú. Ngụy Viễn vẫn luôn để ý đến cậu, không đi theo Vu Thanh Châu ngay mà quay đầu lại dắt tay Hạ Tri Tùng. +
“Sao thế Tùng Tùng, không vui à? Khó khăn lắm mới được đi chơi một chuyến.” +
“Anh ơi, em hơi mệt, đêm qua ngủ không ngon.” Hạ Tri Tùng xoa xoa thái dương, “Chắc là do bệnh chưa khỏi hẳn.” +
Vu Thanh Châu đứng một bên bị hụt hẫng, lòng đố kỵ trỗi dậy. Nó đứng lì một chỗ không đi, rút thuốc lá ra châm. Nó biết rõ Hạ Tri Tùng dị ứng khói thuốc nên cố tình phả khói ngay trước mặt Hạ Tri Tùng, vẻ mặt đầy khiêu khích. +
“Cất thuốc đi. Đây không phải chỗ hút thuốc.” +
“Anh, hút thuốc là em học theo anh mà.” Vu Thanh Châu không dừng lại, “Anh chẳng bảo em với anh rất giống nhau sao? Thế này chẳng phải càng giống hơn à?” +
“Tùng Tùng dị ứng khói thuốc, em đừng có phả vào mặt em ấy.” Ngụy Viễn dắt Hạ Tri Tùng đứng ra xa một chút, chỉ tay về phía khu vực hút thuốc cách đó không xa, “Hút xong thì qua đây.” +
Công viên giải trí này nổi tiếng nhất thành phố, nghe nói vốn đầu tư lên đến hàng chục tỷ tệ, liên kết với rất nhiều thương hiệu điện ảnh quốc tế lớn. Các hạng mục trò chơi không nhiều, chỉ tầm mười mấy cái, đa số mọi người đến đây là để chụp ảnh và xem trình diễn pháo hoa đặc sắc. +
Dù nói vậy nhưng dòng người xếp hàng vẫn rất đông. Màn hình điện tử trước cửa trò tàu lượn ghi thời gian chờ là 100 phút. Hạ Tri Tùng nén cục tức trong lòng, chẳng màng gì mà lao thẳng về phía cuối hàng. +
Đi được nửa đường, Ngụy Viễn kéo cậu lại: “Anh mua vé ưu tiên rồi, chúng ta đi thẳng lên luôn.” +
“Vé ưu tiên là gì ạ?” Hạ Tri Tùng hỏi ngược lại. +
Ngụy Viễn ngẩn ra, rồi chợt nghĩ chắc bạn nhỏ ít đi chơi nên không rành mấy thứ này, anh giải thích: “Là loại vé không cần xếp hàng, được vào chơi luôn đấy.” +
Cậu gật đầu, theo Ngụy Viễn đi vào lối đi vắng vẻ. Vu Thanh Châu đã nhanh nhảu chọn sẵn vị trí ở hàng đầu tiên, chỉ còn lại một chỗ trống. +
“Anh ơi, ngồi với em!” Vu Thanh Châu cười mời gọi. +
Ngụy Viễn định bước qua thì bất thình lình bị Hạ Tri Tùng giữ lại. Bạn nhỏ bày ra vẻ mặt khẩn cầu, làm nũng: “Anh ơi, em hơi sợ trò này, anh ngồi cùng em được không?” +
Ngụy Viễn không nghĩ ngợi nhiều, đặt mông ngồi xuống cạnh cậu. +
Vu Thanh Châu ngơ ngác nhìn Ngụy Viễn vốn đang định đi về phía mình lại đổi hướng ngồi xuống bên cạnh Hạ Tri Tùng. Trong lòng nó bùng lên ngọn lửa giận, hạ quyết tâm phải tìm cách dạy dỗ thằng ngu không biết trời cao đất dày này một trận. +
Trò tàu lượn có khâu chụp ảnh tự động, máy tính ở cửa ra ghi lại những “khoảnh khắc huy hoàng” của họ. +
Ngụy Viễn không ngờ biểu cảm của bạn nhỏ lại bình tĩnh đến thế. Gió thổi tung mái tóc cậu nhưng không làm lung lay nét mặt. Nhìn tấm hình này, từ khung xương đến đường nét đều là tuyệt phẩm, vài năm nữa trưởng thành chắc chắn sẽ còn đẹp hơn. +
“Có in không em?” Ngụy Viễn hỏi. +
“Có ạ.” Hạ Tri Tùng gật đầu, nhìn tấm ảnh đầy nghiêm túc. Vì lúc nãy giả vờ sợ nên Ngụy Viễn đã nắm lấy tay cậu một cách rất tự nhiên, “Đây là tấm ảnh chung đầu tiên của em và anh, tất nhiên phải giữ lại rồi.” +
Nhân viên bảo ảnh cần 5 đến 10 phút để in, bảo họ cứ đi dạo quanh cửa hàng trước. Ngụy Viễn nhìn đồng hồ, giờ này vừa khéo tránh được giờ cao điểm ăn uống, anh hỏi: “Đói chưa? Anh dắt hai đứa đi ăn chút gì nhé.” +
Hai đứa trẻ đều gật đầu bảo nghe theo anh. +
Sau khi gọi món xong, Ngụy Viễn bảo đi vệ sinh một chút, bảo hai đứa cứ ăn trước. +
Chỉ còn lại hai người, Vu Thanh Châu là kẻ mất kiên nhẫn nhất: “Giả vờ ngây thơ trước mặt anh tao cái gì, nhìn phát tởm.” +
“Ghen tị rồi à?” Tâm cơ của Hạ Tri Tùng rõ ràng sâu hơn Vu Thanh Châu nhiều. Thái độ của Vu Thanh Châu bày hết ra mặt, còn cậu thì giấu nhẹm đi. +
Hạ Tri Tùng sớm đã nhận ra Ngụy Viễn là người “ăn mềm không ăn cứng”, rất thích dùng chiêu giả vờ đáng thương để tranh thủ sự chiều chuộng. +
Cậu biết cách thao túng trái tim của Ngụy Viễn, nên đã sớm tính kỹ đối sách. Ngụy Viễn chỉ có thể là anh trai của một mình cậu, không thể trở thành anh trai của bất kỳ ai khác nữa. +
“Ghen cái con mẹ mày.” Vu Thanh Châu chửi, “Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu. Đồ giả tạo.” +
Hạ Tri Tùng lấy từ ngăn kéo ba lô ra một điếu thuốc, không chút do dự châm lửa rồi ngậm vào miệng. Mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi làm cậu nghẹn thở. Cậu ngang nhiên rít hết nửa điếu rồi dụi vào chiếc gạt tàn mang theo người. +
“Cậu đoán xem… anh ấy sẽ giúp tôi hay giúp cậu?” +


