Skip to main content

Chương 15: Áo đỏ lướt qua lửa ba ngàn trượng

dathaiPiter

Rắc. +

Quỳ Long vàng trên cổ tay trái của Cừu Bạc Đăng sống lại, từ một chiếc vòng tay cổ xưa một lần nữa biến thành hai con rồng nhỏ quấn lấy nhau. Răng nanh cắm vào lõm xuống, gai đuôi của con rồng phía trước thu lại, vảy rồng đột nhiên bung ra, chiếc vòng cổ vỡ thành hai nửa, như lửa bay vụt về hai hướng khác nhau. +

Vòng tay đã mở ra! +

Gió. +

Gió lốc lạnh lẽo như dao cắt. +

Tay áo bị luồng khí mạnh khi rơi xuống kéo thành một đường đỏ căng thẳng, khóe mắt hẹp dài quét qua một vệt đỏ, khí đen từ đầu ngón tay ngày càng trắng lạnh lan ra, từng chút từng chút quấn quanh chuôi kiếm của Thái Nhất… Tất cả màu sắc trên người y đột nhiên đi đến một cực điểm, như thể bút lông sói không kiêng dè mà vẩy mực nước và chu sa trên giấy trắng, mặc cho ba màu này va chạm bùng phát ra vẻ đẹp kinh diễm như chỉ có ở tà ma. +

“Ôi Phu ơi, che chở cho thành của ta!” +

Mười vạn người cất tiếng hát, mười vạn người cất tiếng bi thương, mười vạn người cất tiếng gọi. +

Bảy sợi dây leo từ Thần Phu phá không bật ra, từ bốn phương tám hướng cuốn về phía Cừu Bạc Đăng đang từ trên trời rơi xuống. +

Đôi đồng tử xinh đẹp của Cừu Bạc Đăng phản chiếu rõ nét bóng của những sợi dây leo. +

Lúc nửa đêm trước chúng bám trên cây Thần Phu, được thân cây cổ thụ chiếm diện tích vài dặm làm nền trông mảnh mai vô hại như tơ hồng. Giờ đây, trong ánh lửa khắp thành, chúng vươn ra khỏi tán cây, sợi nhỏ như rắn cổ, sợi to như vành xe, những chiếc lá dây leo có mép như những chiếc răng cưa dày đặc, toát ra vẻ hung tợn của kẻ ăn tươi nuốt sống. Người sống một khi bị quấn lấy, trong nháy mắt sẽ gân đứt xương gãy. +

Ngay phía dưới, phía dưới bên trái, phía dưới bên phải đều là những sợi dây leo phá không mà đến, Cừu Bạc Đăng đang ở giữa không trung, không thể né tránh. +

Dây leo bên trái và bên phải chạm vào vạt áo, Cừu Bạc Đăng không né không tránh, một chân điểm lên sợi dây leo ngay phía dưới, theo đà trượt nghiêng xuống. Y nhẹ như lông hồng, sợi dây leo mất đi cảm giác về trọng lượng đột nhiên cứng đờ giữa không trung, lá dây leo khẽ lay động cố gắng bắt lấy dấu vết của con mồi. Lá dây leo mọc đối xứng so le nhau, khoảng cách giữa mỗi cặp chưa đến một thước. Cừu Bạc Đăng bám vào sợi dây leo, cả người chợt biến thành một dòng nước, một làn gió nhẹ, lặng lẽ xuyên qua khe hở hẹp giữa những chiếc lá. +

Mép lá hắt bóng hình răng cưa lên mặt y. +

Mực đậm trên đầu ngón tay đã trườn qua đốc kiếm của Thái Nhất, bắt đầu từng chút từng chút thấm vào thân kiếm sáng như tuyết. +

Dây leo bên trái và bên phải va vào nhau giữa không trung, quấn thành một mớ. Bốn sợi dây leo còn lại bị điều khiển, xoay tròn nhanh chóng, đập về phía Cừu Bạc Đăng đang bám trên sợi dây leo. +

“Hiến máu ta, che chở cho thành của ta!” +

Cừu Bạc Đăng giẫm lên mặt rộng của lá dây leo, lao ra, một sợi dây leo vung ngang đập vào nơi y vừa bám, tia lửa bắn tung tóe. Y xoay cổ tay, mũi kiếm điểm lên bề mặt cứng như sắt đá của sợi dây leo thứ năm, chìm cổ tay! Ấn xuống! Nửa đầu dẻo dai nhất của thanh trường kiếm cong lại. +

Tiếng gió rít gào. +

Hai sợi dây leo còn lại xoay vòng đánh tới, hình thành một vòng xoáy thu hẹp trên một mặt phẳng, Cừu Bạc Đăng rơi vào chính giữa vòng xoáy. Thân kiếm bật thẳng trở lại. Sống kiếm thành một đường mực, nhanh chóng lan ra hai bên lưỡi kiếm, hai lưỡi kiếm hàn quang lóe lên rồi tắt, y mượn lực nhảy vọt lên, lướt qua hai sợi dây leo còn lại. +

Y hạ xuống, bị bóng tối bao phủ. +

“Gió thê lương, khổ thay!” +

Bảy sợi dây leo tấn công Cừu Bạc Đăng giữa không trung chỉ để kiềm chế hành động của y. Trong lúc trượt nghiêng lên xuống né tránh, tất cả dây leo trên các cành cây Thần Phu đều cuộn ngược lên, hàng vạn sợi! Chúng đan thành một chiếc lồng tròn khổng lồ giữa không trung, phong tỏa tất cả không gian, bóp chết tất cả. +

Không còn một khe hở nào. +

Cừu Bạc Đăng đứng trên bảy sợi dây leo quấn vào nhau thành một búi, ngẩng đầu nghe tiếng gió mưa bi thảm của cả thành bên ngoài chiếc lồng. Dây leo như những con rắn di chuyển, co lại, áp bức, ngay cả những tia lửa cuối cùng lọt qua khe hở giữa dây và lá cũng biến mất, trong bóng tối chỉ còn lại một chút ánh sáng như tuyết trên mũi kiếm của Thái Nhất. +

Lồng chim quấn chặt. +

Thái Nhất Kiếm hoàn toàn bị màu đen nuốt chửng. +

“Không biết thần linh có che chở hay không!” +

Ầm! +

Mực đậm đập vào nước trong, nổ tung thành một đóa hoa than giữa không trung, dây đứt lá tan. +

Cừu Bạc Đăng phá lồng mà ra, hồng y tóc đen, một thân lệ khí, cầm thanh Thái Nhất đã từ một thanh kiếm trấn sơn, hàn quang lẫm liệt biến thành một thanh tà kiếm âm u. +

Một tiếng kêu trong trẻo sắc bén. +

Trong khói đậm dưới đất bay lên một đám mây đen, theo gió mà đến, đón lấy Cừu Bạc Đăng. +

Là chim xám! +

Nó không chết! +

Con chim xám dang cánh, chở Cừu Bạc Đăng lướt qua ngọn lửa hừng hực, lướt qua những mái hiên, những đầu tường mái nhà gồ ghề của những bức tường thấp, những trụ cột đang không ngừng sụp đổ trong khói đậm, lướt qua mười vạn người đang hát chúc ca và cúi đầu, lướt qua ánh sáng bạc của cây Phu không ngừng vung ra, lao về phía nơi trong thành đã dẫn đến thiên hỏa. +

Phố Đông Tam, Thiết Sanh Câu! +

Lò cao như ban ngày. +

Thần linh che chở hay không! +

… … … … +

Chúc sư cầm ngược thanh đao đỏ, mũi đao chĩa nghiêng xuống đất, máu theo mũi đao nhỏ xuống đất đen. +

Hắn bị thương rồi. +

Hắn đã phạm phải một sai lầm mà đối với một người như hắn là gần như không thể tin được. +

Hắn đã phân tâm trong chiến đấu. +

Lúc Cừu Bạc Đăng nhảy xuống từ trên không trung cao vạn trượng, đồng tử của hắn đột nhiên co lại, như thể trong nháy mắt đã thấy một cơn ác mộng đáng sợ nhất, vô thức quay người, không màng tất cả mà lao đi đón lấy bóng hình đỏ tươi đang rơi từ trên cao xuống. Hắn đã quên mình vẫn đang trong trận chiến sinh tử, vai phải bị mũi giáo dài bằng đồng đâm xuyên, để lại một vết thương dữ tợn. +

Võ thần mặt đỏ sáu mắt không nắm bắt thời cơ, theo đà quay giáo xé rách cổ họng của hắn. +

Vì võ thần mặt đỏ cũng đã phạm phải sai lầm tương tự. +

Ngay khoảnh khắc chiếc vòng Quỳ Long vỡ tan, võ thần lập tức quay đầu nhìn về hướng Phu Thành, trên khuôn mặt đỏ như táo tàu hiện ra một tia kinh ngạc tột độ và một chút… sợ hãi cực kỳ nhỏ. Giây tiếp theo, thần trực tiếp từ bỏ trận chiến với Chúc sư, rút lại cây giáo dài bằng đồng, định dốc toàn lực ném về phía bóng hình đang rơi từ trên không trung xuống. +

Cây kích đồng bị trường đao chém rơi, đập xuống đất, tạo ra một vết nứt sâu trăm trượng. +

“Không thể nào.” +

Võ thần mặt đỏ lùi lại một bước, mặt đất bị giẫm thành một hố sâu. +

Lúc mới được Huyền Thanh đạo trưởng triệu đến, pho tượng thần cao trăm trượng của võ thần trên bầu trời bây giờ đã ngưng tụ lại thu nhỏ còn khoảng 2 trượng, thân hình vẫn cao lớn vạm vỡ, mặc giáp hổ đội báo quan, cây kích đồng dài 1 trượng 6 thước, đầu kích có tua đỏ, trên giáp hổ ở hai vai có khắc chữ “Bi” vàng cổ. +

Ngay cả đối với các đệ tử tiên môn, “Thiên ngoại thiên” cũng là một nơi bí ẩn, nếu không, Lâu Giang và bọn họ sẽ phát hiện ra điều không đúng. Tu sĩ gọi tất cả các vị thần giáng xuống từ Thiên ngoại thiên là “thượng thần”. “Thượng thần” này chỉ là so với các vị thần bảo vệ thành trì như cổ Phu mà thôi. +

Thực tế, “Thiên ngoại thiên” lại được chia thành ba tầng trời thượng, trung, hạ, ngày thường đáp lại lời triệu hồi của tu sĩ nhân gian chỉ có thần của hạ tam trọng thiên, thần của trung thiên thỉnh thoảng làm vậy, thần của thượng thiên cơ bản không để ý đến những yêu cầu của nhân gian. +

Võ thần mặt đỏ sáu mắt tên là “Bi Mục”. +

Là một vị thần của thượng thiên chính hiệu. +

“Ngươi đã thấy rồi?” Chúc sư nhàn nhạt hỏi. +

Bi Mục không trả lời, trên người kim quang đại thịnh, định tiêu tan hóa thân này. +

“Cấm.” +

Chúc sư khẽ quát. +

Chướng khí đột nhiên ngưng đọng. +

Vô số linh hồn chết oan trong sương mù bị một lực lượng vô hình nghiền nát, không gian trong vòng mười dặm bị một lực lượng vô hình phong tỏa, bị cắt rời khỏi trời đất. +

Kim quang chợt tan rồi lại chợt ngưng, Bi Mục sắc mặt khó coi đứng tại chỗ. +

“Hóa ra là ngươi!” +

Bi Mục sáu mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào người đối diện, vừa chán ghét vừa vô cùng kiêng dè, từ kẽ răng nặn ra từng chữ. +

“Sư, Vu, Lạc.” +

Lửa đỏ sậm từ vạt áo chúc y màu xanh tuyết bắt đầu, nhanh chóng cháy lên trên, nơi lửa cháy qua màu áo đột nhiên sẫm lại, như tro tàn còn lại sau khi lửa tắt. “Chúc sư” cầm ngược thanh đao đỏ, lạnh lùng đứng tại chỗ, thân hình vươn dài cao lên, đường nét trên khuôn mặt sở hữu tất cả sự dịu dàng ngụy trang, trở nên lạnh lùng và sắc bén. +

Ngọn lửa cuối cùng từ trên vai hắn bay lên, lúc sáng lúc tối, soi sáng đôi mắt màu xám bạc kia. +

“Vu tộc Nam Cương có muốn đối địch với Thiên ngoại thiên à?” +

Chân trái Bi Mục lùi lại, hơi cúi người, trầm vai hạ khuỷu tay, đầu cây giáo dài bằng đồng trong tay quang hoa toàn liễm. Trên thân hình vạm vỡ, giáp hổ báo quan đều mở ra đôi mắt màu xanh, như thể trên người đối phương có một con hổ một con báo, khí thế trở nên hoang dã thô lỗ, lúc thở ra không giống người, mà giống như một con thú dữ. +

“Ta đã thề rồi.” +

Vết thương do giáo trên vai của Sư Vu Lạc thấm ra máu trên áo đen. +

Tiếng “cấm” vừa rồi đã cưỡng ép cắt đứt mối liên hệ giữa một vị thượng thần và Thiên ngoại thiên, đối với hắn cũng là một gánh nặng cực lớn. Dưới tay áo, máu tươi như rắn bò qua mu bàn tay trắng xanh của hắn, nhưng bàn tay cầm đao của hắn lại dùng sức đến mức gân xanh nổi lên, xương ngón tay đều như những đỉnh núi cao, như thể vết thương trên vai hoàn toàn không tồn tại. +

Sát khí giấu trong vẻ ngoài không động thanh sắc. +

Cả hai bên đều biết đây là trận chiến không chết không thôi, nhưng trong quyết tâm tử chiến của Bi Mục không khỏi có vài phần hối hận. Nếu có ai đó nói với gã rằng sẽ gặp phải Sư Vu Lạc, vậy có nói gì cũng sẽ không đến Phu Thành góp vui, cho dù chân linh của Vạn Niên Phu Bạc rất có khả năng luyện ra một món bảo vật hiếm có. +

Bảo vật tuy tốt, nhưng có bằng được mạng sống không? +

Sư Vu Lạc… +

Hắn chính là một tên điên! +

Một tên điên xuất hiện ngàn năm trước, ngay cả vị thần cổ xưa nhất của Thiên ngoại thiên, cũng không biết gốc gác của hắn là gì! +

Nhưng bây giờ, Bi Mục mơ hồ, có một suy đoán mơ hồ, đáng sợ. +

…Hình như gã biết được tên điên này ngàn năm chém giết, gây thù chuốc oán vô số là vì sao rồi. +

“Sẽ có một ngày, ta sẽ bước lên chín vạn bậc thang của Thiên ngoại thiên, chém nát tất cả chuông đồng đỉnh nặng, thiêu rụi tất cả bia mục tượng hỏng,” Giọng của Sư Vu Lạc rất nhẹ, như thể chỉ đang nói một chuyện rất nhỏ, nhưng trong không khí lại có một sự hận thù và sát ý cực sâu sắp đạt đến giới hạn, “ta sẽ đòi lại tất cả những gì người khác nợ y…” +

Bi Mục chợt có một trực giác rùng rợn. +

Gã xuống Phu Thành chỉ là một hóa thân, nhưng nếu gã bị tên điên trước mặt này giết chết, gã sẽ chết thật! +

Ý nghĩ ấy lướt qua, Bi Mục không còn có thể giữ vững tâm thần nữa, gã hét lớn một tiếng, cây giáo dài bằng đồng trong không trung vạch ra một nửa vòng tròn, hổ và báo dữ gầm thét trong bóng giáo, làm cho không gian bị ngưng đọng cũng rung lên một cách vô hình. +

“Đòi lại từng thứ từng thứ một!” +

Sư Vu Lạc vung tay áo. +

Trường đao phá ra một vệt đỏ. +

… … … … +

Tia lửa đỏ sậm bị cuốn lên trời. +

Phố Đông Tam đã bị biển lửa nhấn chìm, ngọn lửa lớn bao trùm cả thành chính là từ đây mà bùng lên. +

Nhà cửa trên cả con phố đều đã hóa thành tro bụi, trong ngọn lửa lớn chỉ còn lại một lò cao sừng sững. Tiếng sấm cuộn trào trong lò sắt, gầm thét, thiên hỏa được dẫn đến bởi Trạc Linh Thạch sôi sục trong bụng lò, cả lò cao biến thành một con quái vật hung tợn phun lửa, khói đậm trên không trung cao hàng chục trượng như ma quỷ múa. +

“Lão thợ rèn” gầy gò như bộ xương đã thay sang bộ chúc y rộng tay màu xanh thẫm của thành chúc, vừa hát vang những bài ca chúc phúc cổ xưa với giọng như chuông lớn, vừa đổ than đá Khuất Tì vào trong lò. Xung quanh người lão quấn vô số sợi tơ bạc dày đặc, như một con nhện đang ở nơi sâu nhất trong mạng nhện. +

Mạng nhện chồng chất lên nhau, cùng với tiếng hát của lão, theo một tần số kỳ lạ mà rung động qua lại. +

Lão hát “lòng ta đau khổ thêm”, giọng nói toát ra một vẻ vội vàng không thể kiên nhẫn của một con nhện muốn nuốt chửng thiêu thân đã lao vào mạng. +

Chúc nữ A Nhân của Liễu gia và Diệp Thương bị cuốn đi trước đó bị những sợi tơ bạc quấn thành một cái kén, treo lơ lửng trên miệng lò, ngực hơi phập phồng, vẫn còn sống. Đang chờ đợi lát nữa được ném vào trong lò, trở thành vật tế thích hợp nhất cho thanh tà binh này. +

Bốp! +

Hai con rối bằng sắt huyền nặng trịch vỡ tan tành rơi xuống đất, làm đứt rất nhiều sợi tơ bạc. +

Giọng của lão thành chúc dừng lại, tiếng chúc ca khắp thành theo đó cũng ngưng. +

Lão quay người lại, lật hai tay áo, rút ra hai thanh đao cong. +

Cừu Bạc Đăng bước ra từ trong ánh lửa, mũi kiếm chúi xuống, chĩa nghiêng xuống đất, kéo ra một đường thẳng dài. Trên vạt áo và kiếm của y không ngừng có khí đen như mực tụ lại tan ra cuộn trào, như tà như ma. +

“Thật là hiếm thấy đó,” Lão thành chúc cúi người, hai mắt tinh quang lấp lánh nhìn chằm chằm vào y, “Cùng là tà ma, hà tất phải tương tàn? Lão hủ muốn luyện tà binh là một đôi đao, chi bằng ngươi chờ một chút, lão hủ luyện xong sẽ tặng ngươi một thanh, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?” +

“Nói nhảm gì đó.” +

Cừu Bạc Đăng cong khuỷu tay lại, mũi kiếm hất từ dưới lên trên lên, nhanh như chớp cắt đứt tất cả những sợi tơ bạc đang lặng lẽ lan đến dưới chân y. Sau đó, cánh tay xoay một vòng, trường kiếm đưa tới, mũi kiếm như điểm mực bắn tung, đâm thẳng vào giữa trán của lão thành chúc. +

“Muốn giết Thần Phu, ta đã đồng ý chưa?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)