Skip to main content

Chương 142

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Tòa nhà nông thôn trông chỉ có ba tầng trên mặt đất này lại ẩn chứa một thế giới khác bên dưới. +

Ngôi làng này nghèo, hễ ai có chút bản lĩnh đều đã bỏ nhà cũ để chuyển vào thành phố. Những nhà hàng xóm liền kề khu đất này mười nhà thì chín nhà bỏ không. Khi chọn địa điểm, Bối Long đã nhắm đến việc xung quanh không có người ở. Lão đã đào một tầng hầm khổng lồ dưới lòng đất, những qua cũng phải mấy nghìn mét vuông. +

Trong tầng hầm trống trải, có hơn mười chiếc máy lọc không khí được đặt sát tường. Ống xả khí được đặt trong một trang trại nuôi heo nhỏ, như vậy dù cho mùi hôi của việc sản xuất ma túy có thể gây chú ý, nhưng vì bản thân trang trại nuôi heo đã bốc mùi hôi thối nên cũng không ai nghi ngờ. +

Diện tích rộng, ít người để ý, lại có sẵn một trang trại chăn nuôi có thể tiếp quản. Cơ sở sản xuất ma túy được chôn sâu dưới lòng đất này cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm khiến Bối Long không hài lòng lắm – Lối ra vào quá ít. +

Để che mắt người khác, lối đi xuống tầng hầm được đặt trong giếng trời thông gió ở tầng một. Điều này đủ kín đáo, nhưng cũng có một nhược điểm, đó là muốn ra khỏi căn nhà này thì phải lên lầu và đi qua cửa trước hoặc cửa sau. Nói cách khác, cơ sở sản xuất ma túy rộng lớn này chỉ có hai lối ra trước và sau. Nếu bị phát hiện, muốn tóm gọn họ chỉ cần chặn hai lối ra này, chẳng khác nào bắt ba ba trong rọ. +

Để giải quyết vấn đề chí mạng về việc cơ sở có quá ít lối ra này, Bối Long đã bắt tay vào việc đào các lối đi khác dẫn đến những nơi khác. Nhìn vào bản vẽ thi công được đánh dấu chi chít trên tường, nhiều nhất là một tuần nữa, lối đi thẳng ra nhiều con đường lớn ngoài làng sẽ được hoàn thành. +

Thẩm Thính không để lộ cảm xúc dời ánh mắt khỏi bản vẽ thi công, vươn tay gõ vào một lò phản ứng bằng thép carbon bên cạnh, nói: “Thế này còn tạm được.” +

Khoảng ba mươi công nhân dưới lòng đất mặc đồ bảo hộ công nghiệp màu xanh nhạt, đeo kính bảo hộ, rải rác ở các góc của nhà máy. +

Y như một ông chủ đến thị sát nhà máy, ánh mắt dò xét thong thả lướt qua những thùng hóa chất chất đống ở góc tường và những thùng nhựa chứa bán thành phẩm được niêm phong, quay đầu hỏi Bối Long: “Sản lượng hàng ngày ở đây là bao nhiêu?” +

Mùi dưới lòng đất nồng đến mức cay mắt, họ đều đeo kính bảo hộ và khẩu trang. +

Nhưng dù có đeo khẩu trang cũng không che được nụ cười có phần đắc ý của Bối Long: “Nếu hợp tác với tôi, thì số lượng hàng hiện tại ở Hoa Đông này, một ngày là có thể sản xuất ra.” +

“Chú đã thử rồi?” Thẩm Thính hỏi. +

Con cáo già bị hỏi trúng điểm yếu cảnh giác nheo mắt lại, cuối cùng nói: “Dù không có cậu, tôi cũng không phải là không thể xuất hàng, cậu hợp tác với tôi là đôi bên cùng có lợi. Nói ra thì vẫn là cậu được lợi nhiều hơn, lúc anh cậu còn sống, tôi cũng nắm một nửa kênh xuất hàng.” Lão giơ tay lên, dùng bàn tay khô héo nhẹ nhàng vỗ vào mặt Thẩm Thính: “Nhóc con, ngay cả lúc anh cậu huy hoàng nhất cũng không dám cầm súng chỉ vào tôi như cậu đâu.” +

Thẩm Thính vẫn cười: “Nếu không thì sao lại nói nghé con không sợ hổ chứ? Tục ngữ có câu “ba tuổi cách một rãnh ngăn, năm tuổi cách một ngọn núi”. Giữa tôi và anh ấy cách nhau mấy cái ngọn núi lận. Cho nên, anh ấy là anh ấy, tôi là tôi.” +

Chuyện trên đời, hễ đã làm thì sẽ luôn để lại dấu vết. Chỉ cần Bối Long dám thừa nhận rằng không cần công thức của Tống Thi vẫn có thể sản xuất hàng, Thẩm Thính dám chắc chắn những lô hàng ở câu lạc bộ giải trí Cực Lạc xuất phát từ nơi này của lão. +

“Vậy nơi này của tôi, Tiểu Tống tổng có hài lòng không?” Bối Long có chút châm chọc. +

Thẩm Thính lắc đầu: “Tôi còn chưa thấy chú chính thức bắt đầu sản xuất.” +

“Không có công thức thì làm sao bắt đầu?” +

“Không phải chú nói không có tôi cũng vẫn có thể sản xuất ra được sao?” Y vươn tay chỉ vào những công nhân đang tụ tập ở không xa tò mò nhìn họ: “Chú cũng không phải nhà từ thiện, sẽ không nuôi không nhiều người như vậy đâu.” +

Bối Long sững người, nheo miệng để lộ một hàng răng trắng được bảo dưỡng rất tốt: “Cậu muốn xem tôi sản xuất? Tại sao?” +

“Nếu muốn hợp tác mở rộng dây chuyền sản xuất, dù sao cũng phải xem chú có thể sản xuất ra loại hàng có độ tinh khiết thế nào chứ?” +

Bối Long: “Là Sở Hoài Nam bảo cậu hỏi à?” +

Thẩm Thính có chút mất kiên nhẫn, gót giày da cọ mạnh xuống đất: “Trông tôi giống như không có não để kiểm hàng trước rồi mới trả tiền sao?” +

Bối Long: “Nếu thật sự muốn hợp tác với tôi để mở rộng sản xuất, thì tiền và nguyên liệu cũng đều do Sở Hoài Nam nghĩ cách cho cậu đúng không?” +

Vẻ mặt mập mờ đầy thấu hiểu của lão khiến Thẩm Thính thấy buồn nôn. Lão già này ngay cả trong mắt cũng toát ra một mùi tanh tưởi của cơ quan sinh dục, giống như mọi thứ trên đời đều liên quan đến chuyện mua bán xác thịt. +

Thật muốn sớm mời ông ta ăn kẹo đồng. Thẩm Thính âm thầm nghĩ. +

Miếng đệm cao su dưới đế giày của y là loại đặc chế, chỉ cần dẫm mạnh vài cái là có thể lấy được mẫu đất, mang đến phòng xét nghiệm hai tiếng là có thể biết được nơi này rốt cuộc có từng sản xuất Xác Sống hay không. +

Thấy y không nói gì, Bối Long lại đến gần hơn một chút. Mùi nước hoa cũng không che được mùi mục rữa trên người lão: “Nếu Sở Hoài Nam không yên tâm, có thể đích thân đến xem.” +

“Tôi xem thay anh ấy cũng như nhau.” +

“Thằng nhỏ ngốc, không giống nhau đâu.” Lão từ trên cao nhìn xuống: “Người bỏ tiền ra thì phải tự mình xem hàng. Huống hồ cậu ta không tự mình đến, tôi cũng không yên tâm. Chắc cậu còn chưa biết, năm ngoái cậu ta còn tham gia hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy của thành phố đấy!” Nói đến đây, Bối Long không khỏi cười khẩy: “Đó là một tấm gương đạo đức tận tâm với công tác tuyên truyền phòng chống ma túy.” +

Thẩm Thính thầm “chậc” một tiếng. +

Cái tên tư bản này bình thường danh tiếng quá tốt, đến lúc mấu chốt muốn đồng lõa với tội phạm cũng bất tiện đủ thứ. +

“Mặt người dạ thú.” Y nhẹ nhàng đánh giá, “Nhưng tôi lại thích cái kiểu hai mặt ba lòng đó của anh ấy.” +

Bối Long lại không nhịn được cười: “Tôi cũng thích, vậy thì, cuối tuần này cậu đưa cậu ta đến chỗ tôi uống trà.” +

Thẩm Thính liếc mắt nhìn lão, thầm nghĩ, bàn chuyện với người ở độ tuổi này hở chút là uống trà. +

Lúc y truyền đạt lời mời uống trà cuối tuần của Bối Long cho Sở Hoài Nam, +

Sở Hoài Nam cũng hơi nhíu mày: “Anh không muốn uống trà với một tên cặn bã.” +

“Đây là nhiệm vụ, không đến lượt anh kén cá chọn canh.” Thẩm Thính cúi đầu băng bó một vết dao trên tay. +

Y nhận lời rủ rê của Từ Khải đi uống rượu, kết quả lại gặp phải một đám côn đồ say xỉn trong quán bar. +

Mấy gã to con miệng mồm bẩn thỉu ra tay trêu ghẹo cô gái nhỏ mà Từ Khải mới quen và đang ôm trong lòng. +

Hai bên bên không hợp lời, thế là bem nhau, đối phương còn dùng dao. +

Thẩm Thính không tiện ra tay. Đối mặt với đối thủ biết chút võ lại cầm dao, nếu không bị thương chút nào thì không hợp lý. Nên y đành phải cố ý để người ta rạch một đường trên mu bàn tay, coi như là cho xong chuyện. +

Cú này là đỡ thay cho Từ Khải, Từ Khải thấy y bị thương, hai mắt đỏ ngầu lao lên liều mạng với người ta. Tiếc là đối phương “gây án có tổ chức”, uống nhiều rồi lại càng thêm hung hãn. +

Một gã khác cầm dao găm xông lên, mũi dao chĩa thẳng vào Thẩm Thính. +

Đinh Lãng hét lên một tiếng “Anh Từ” rồi lao vào lòng y, hành động xả thân vì tình vô cùng cảm động. Nhưng con dao trong tưởng tượng không hề đâm tới, càng không có cảnh tượng hùng tráng dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. +

Chắn trước mặt Thẩm Thính là một đàn ông tao nhã có bóng lưng thẳng tắp, hắn chỉ cần lật cổ tay đã tước được con dao trong tay đối phương. Một đội vệ sĩ theo sát phía sau, chen qua đám đông xông vào, trong vài giây, bốn năm người vệ sĩ đô con chuyên nghiệp đã đè những tên côn đồ vừa nãy còn hung hăng xuống đất. +

Con dao găm sáng loáng bị ném sang một bên kêu “loảng xoảng”. +

Người đàn ông mang khí chất của một đấng cứu thế chắn trước mặt Thẩm Thính quay mặt lại, quả nhiên là Sở Hoài Nam. +

Hắn đang tiếp khách trong phòng riêng trên lầu, nghe Thẩm Thính và nhóm bạn có tranh chấp với người khác lập tức xuống lầu. Không ngờ vẫn đến muộn, Thẩm Thính đã bị thương. +

Làm kinh động đến khách trên lầu, quán bar lập tức ngừng kinh doanh và bắt đầu dọn dẹp. +

Mấy tên côn đồ này cậy nhà có chút tiền, đều cực kỳ vênh váo, bị đè xuống đất cũng không quên ra oai. +

“Gọi quản lý đến đây! Cha tao là phó tổng của Viễn Nam Entertainment, cũng là khách quen của quán bar này! Buông ra! Thả tao ra! Nếu không tụi mày không yên với tao đâu!” Tên cầm đầu hung hăng nhất, nằm sấp dưới sàn nhe răng gào loạn. +

Từ Khải nghe vậy tức cười, quay đầu tố cáo với chủ tịch của công ty mẹ Viễn Nam Entertainment: “Chính là thằng khốn này đâm anh Từ!” +

Những ngọn đèn trang trí sặc sỡ trong quán bar đều đã được tắt đi, chỉ còn lại ánh đèn trần trắng sáng chiếu thẳng xuống. Màu trắng làm nền cho sắc đỏ càng khiến một vùng máu me trên mu bàn tay thêm phần nổi bật. +

Sở Hoài Nam ôm hộp cứu thương sơ cứu cho Thẩm Thính, miếng bông gòn thấm i-ốt lau qua vết thương cắt da cắt thịt. Thẩm Thính còn chưa lên tiếng, hắn đã không nhịn được mà hít hà mấy hơi. +

Cảnh đốc Thẩm có ngưỡng đau rất thấp bị dáng vẻ khoa trương của hắn chọc cười: “Nhìn có vẻ anh còn đau hơn cả tôi?” +

Đối với việc bị thương, y trước nay luôn xem nhẹ, tuỳ tiện vẩy vẩy bàn tay còn đang chảy máu, trấn an: “Không sao đâu, một lát là khỏi thôi.” +

Sở Hoài Nam nắm lấy tay y, rũ mắt nhìn, hai hàng mi cong dày như cánh bướm vỗ nhẹ vào lòng Thẩm Thính, có chút ngứa ngáy, còn khó chịu hơn cả bị thương. +

Thẩm Thính không tự nhiên rút tay về, hỏi: “Mấy thằng đó thì sao?” +

Tên tư bản lấy bạo trị bạo hiệu quả cực cao, chỉ vài giây đã kiểm soát được tình hình, ngăn chặn sự việc tiếp tục xấu đi. +

Nhưng Thẩm Thính tin rằng mọi việc đều phải lấy pháp luật làm chuẩn lại không đồng tình lắm, nhíu mày nói: “Anh đè bọn chúng xuống đất thì có tác dụng gì? Cứ báo cảnh sát xử lý đi, nên giam thì giam, nên bồi thường thì bồi thường. Quỳ ở đây chỉ tổ mệt người thêm, tôi cũng đâu có rảnh lì xì cho bọn chúng.” +

Quản lý quán bar mặt mày khó coi chạy từ văn phòng ra, cúi đầu xin lỗi Sở Hoài Nam sắc mặt còn khó coi hơn cả mình. Anh ta liên tục kiểm điểm các lỗ hổng trong biện pháp an ninh của quán, gần như viết chữ “nô tài đáng chết” lên mặt. +

Sao nói xã hội hiện đại, mọi người bình đẳng cơ mà? +

Cảnh đốc Thẩm không ưa kiểu trừng phạt liên đới của tên tư bản, dùng mũi giày đá đá Sở Hoài Nam đang im lặng: “Anh báo cảnh sát chưa?” Rồi giơ tay chỉ vào Đinh Lãng vẫn chưa hoàn hồn sau phen hú vía: “Bạn tôi suýt chết, cái này có tính là cố ý giết người không?” +

Được chính miệng người mình thích đóng dấu là bạn bè, Đinh Lãng cảm động, lại mềm mại gọi một tiếng “Anh Từ”. Thẩm Thính nghe toàn thân nổi da gà, không nhịn được lùi ra xa cậu ta một chút. +

Sở Hoài Nam không vui trừng mắt lại với y: “Chết sống cái gì, không phải anh đã cứu cậu ta rồi sao?” Hắn cũng đã uống không ít rượu, gương mặt tuấn mỹ như ngọc lạnh hiện lên hai vệt hồng nhạt, vô cùng quyến rũ, nhưng nói chuyện cũng cực kỳ không khách khí. +

Hắn đã ngứa mắt Đinh Lãng từ lâu rồi, ánh mắt quét về phía cậu ta lạnh như hai lưỡi dao thép cắm vào người. +

“Cậu có tư cách gì mà chết vì người của tôi?” +

Tối nay người bị hoàng đế đất Giang Hỗ trút giận không chỉ có quản lý quán bar. +

Đinh Lãng không chịu yếu thế, đang định phản bác lại bị Sở Hoài Nam một tay túm cổ áo ghim vào tường: “Người có thể chết vì em ấy chỉ có tôi. Tôi còn chưa chết, không đến lượt cậu, ra sau xếp hàng.” +

Thẩm Thính: … +

Từ Khải: … +

Hoàng Thừa Hạo: … +

Đinh Lãng bị ấn đến mức không thể động đậy, trợn mắt há mồm nhìn Sở Hoài Nam như một con sư tử đực đang phân chia lãnh thổ, ngây người một lúc lâu mới đáp một tiếng “ồ”. +

Trên đường về nhà, Sở Hoài Nam trầm ngâm im lặng. +

Đối tác uống rượu cùng hắn trước đây từng đi lính, trong bữa tiệc đột nhiên nói đến tỷ lệ hy sinh của cảnh sát phòng chống ma túy. Lời nói vô cùng bi tráng, dùng toàn những từ như “da ngựa bọc thây”, “một đi không trở lại”, “thập tử nhất sinh”, khiến Sở Hoài Nam run sợ trong lòng. +

“Ảnh hưởng xấu” trước đó còn chưa tan, ngay sau đó lại thấy vết thương máu me của Thẩm Thính. Điều với thần kinh vốn đã bị kích thích của hắn, điều này giống như đổ dầu vào lửa. +

Cả buổi tối, ít nhất hắn đã uống hơn nửa chai whisky mạch nha đơn cất sản xuất tại Scotland. +

Cũng không say lắm, nhưng hơi men xông lên, trước mắt cứ hiện lên dáng vẻ bị thương của Thẩm Thính, bên tai vang vọng lời nói của đối tác trong bữa rượu: “Lần trước nghe ai nói ấy nhỉ, có một cảnh sát phòng chống ma túy trẻ tuổi sau khi hy sinh được truy tặng liệt sĩ, đắp quốc kỳ vào Bát Bảo Sơn*. Vẫn chưa kết hôn, nghe nói mới hai mươi mấy tuổi. Để cho gia đình yên tâm, cậu ấy đã nói với người thân là làm công tác hậu cần. Cha mẹ đều không biết lúc còn sống cậu ấy là cảnh sát phòng chống ma túy, đến khi chết mới biết, ôi, hai ông bà khóc không thành tiếng…” +

*Bát Bảo Sơn (八宝山): Nghĩa trang cách mạng ở Bắc Kinh, nơi an nghỉ của các nhà lãnh đạo cấp cao, các liệt sĩ và những người có công với đất nước. +

Tin nhắn cuối cùng mà người cảnh sát phòng chống ma túy trẻ tuổi gửi cho vị hôn thê, vẫn còn đang bàn chuyện cưới xin: Khi nào kết hôn? Chuyện đó phải xem khi nào em chịu lấy anh! Thực ra anh đã suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề này, đợi anh hoàn thành công tác xong, chúng ta sẽ gọi cha mẹ hai bên, mọi người cùng ngồi lại, từ từ bàn bạc. Anh rất nhớ em, muốn gặp em, muốn ở bên em, muốn cưới em. Đợi anh đánh xong trận này sẽ về gặp em. +

Trước đây đọc thơ, cảm thấy câu “Thương ôi xương trắng bờ Vô Định. Mà chốn phòng the vẫn mộng thầm.” là đau lòng nhất. Mỗi khi nhớ đến, một luồng khí lạnh tê dại từ đáy lòng dâng lên, khiến cho người ta kinh hồn bạt vía. +

*Hai câu thơ trong bài “Lũng Tây hành kỳ 2” (陇西行其二) của Trần Đào (陈陶) đời Đường. Ý nói người lính đã hy sinh nơi sa trường, nhưng người vợ ở nhà không hay biết, đêm đêm vẫn mơ thấy chồng trở về. +

Sở Hoài Nam thường ngày luôn cố gắng nói gì đó để thu hút sự chú ý của Thẩm Thính, nay lại chìm vào im lặng. +

Thẩm Thính ngồi rất gần hắn, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người hắn. +

Mùi rượu nồng nàn quyện với mùi hương lạnh lùng mà Sở Hoài Nam thường dùng, khiến Thẩm Thính tim đập dữ dội như cũng say theo. +

Là một người có khả năng tự chủ rất mạnh, khi đối mặt với những cám dỗ mà bản thân cảm thấy không thể chống cự, y sẽ vô thức né tránh. +

Y vốn dĩ cho rằng, trên đời này không có sự mê hoặc nào có thể khiến y say mắt mềm xương, cho đến khi gặp Sở Hoài Nam. +

Thế là, Thẩm Thính tự biết mình không thể chống cự, bất giác nhích ra xa một chút. +

Hành động nhỏ này đã kích thích mạnh mẽ đến Sở Hoài Nam. +

Hắn quay mặt lại nhìn y một lúc lâu, con ngươi lấp lánh ánh huỳnh quang của đêm tối, như hai viên đá quý đắt tiền có một không hai. +

Đối mặt với vẻ đẹp hiếm có này, trái tim của một kẻ phàm phu như Thẩm Thính không khỏi đập vang như trống trận. +

Giây tiếp theo, viên đá quý lấp lánh sắc màu quyến rũ chủ động đến gần, một nụ hôn kéo dài mang theo hương rượu rơi xuống môi y. +

——– +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.