Chương 143

Editor: Gấu Gầy +
Huyền quan* quả thực là một nơi tuyệt vời để hôn nhau. +
*Huyền quan (玄关): Khu vực ngay sau cửa chính của một ngôi nhà, là không gian đệm giữa bên ngoài và bên trong. +
Huyền quan nhà Sở Hoài Nam treo một bức tranh «Đông Hồ Thụy Thúy» màu xanh biếc. Họ ôm nhau vào cửa, thậm chí không kịp bật đèn. Ánh đèn vàng ấm từ tiểu cảnh trong nhà hắt xuống sàn, trong ánh sáng yếu ớt, chỉ có thể nhìn thấy những đường nét nhấp nhô trên gương mặt đối phương, chìm trong sắc xanh mờ ảo được khúc xạ từ khung kính pha lê viền hoa văn. +
Bốn cánh môi chạm nhau, không ai lý trí hơn ai. Hơi thở của Sở Hoài Nam nồng đượm mùi rượu, mặc dù Thẩm Thính chỉ uống nửa ly Long Island Iced Tea, lúc này cũng cảm thấy say. +
Đám Từ Khải gọi đó là “rượu tiêu hồn”. Tuy nó chỉ mười chín độ, nhưng vì được pha trộn từ bốn loại rượu nền, mà rượu pha lại dễ say, nên mới có cái tên như vậy. +
Tửu lượng của Thẩm Thính không tồi, nửa ly đó còn lâu mới đủ làm y say. +
Y vốn dĩ không hề cảm thấy chóng mặt, nhưng nụ hôn của Sở Hoài Nam còn dễ khiến người ta choáng váng hơn cả rượu. +
Vì thiếu oxy, đầu óc y trống rỗng. +
Mà oxy và thuốc giải dường như lại được giấu trong miệng của Sở Hoài Nam, vì vậy y nghiêng người đòi hỏi, đòi hỏi một cách đường hoàng. +
Đầu lưỡi mềm mại nóng bỏng lướt qua những nơi mềm mại trong khoang miệng, Thẩm Thính không giỏi hôn, vai bỗng căng cứng, cả người theo bản năng rụt về phía sau. Sở Hoài Nam đảo khách thành chủ, vươn tay giữ lấy gáy y, cường đạo bóp cằm y. +
Một vệt trong suốt không kịp nuốt xuống từ khóe môi đang hé mở chảy xuống, lập tức bị đầu lưỡi đang đuổi theo liếm sạch. +
Bàn tay cách lớp áo xoa xoa một hồi như để trấn an, rồi chuyển sang đối phó với hàng cúc áo – quá nhiều, nhiều đến mức phiền phức. +
Mỗi sáng thức dậy, nằm nghiêng trên giường nhìn đối phương co những ngón tay thon dài cài từng chiếc cúc quả thực là một sự hưởng thụ. Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy phiền, chỉ là một cái áo thôi mà, cần nhiều cúc như vậy làm gì? +
Tên tư bản đã uống rượu, ngang ngược đến vô lý, vừa cởi được hai cúc đã cảm thấy mất kiên nhẫn, thô bạo ra tay định xé toạc những cúc còn lại. +
Thẩm Thính giữ lấy tay hắn: “Tôi chỉ mang có năm cái áo sơ mi, anh đã xé hỏng bốn — á —” Lời còn chưa nói xong, cúc cuối cùng còn sót lại cũng hy sinh hoàn toàn. +
Nhưng y không còn tâm trí để ý đến chuyện khác, bởi vì lòng bàn tay khô ráo ấm nóng của đối phương đang bao phủ một nơi chết người. Năm ngón tay vừa khép lại đã khiến bàn tay đang đè trên mu bàn tay kia mềm nhũn, sau đó lại siết chặt, như một phản ứng dây chuyền. +
Sở Hoài Nam nắm giữ điểm mấu chốt tuyệt diệu vô cùng thỏa mãn với cảm giác kiểm soát kỳ lạ này. Hắn cảm thấy vui mừng vì “tình bạn cách mạng trong sáng” giữa hai người cuối cùng cũng đã biến chất. +
Ý thức của Thẩm Thính vẫn còn minh mẫn, thậm chí còn nhớ được hắn đã làm hỏng mấy cái áo sơ mi. +
Nhưng y lại không từ chối. +
Không từ chối có nghĩa là chấp nhận ở một mức độ nào đó. +
Y đang cố gắng chấp nhận hắn! +
Nhận thức này khiến Sở Hoài Nam vui sướng. +
Hắn thở dốc cúi đầu khẽ cắn vành tai đối phương: “Ngoan, hỏng thì hỏng, anh mua cho em cái mới.” +
Những ngón tay di chuyển từng tấc một, yết hầu của người trước mặt theo động tác của tay hắn mà trượt lên trượt xuống không theo quy luật. +
Dưới sự nỗ lực của tên tư bản, Thẩm Thính cuối cùng cũng hoàn toàn không còn tâm trí để ý đến mấy cái áo sơ mi đó nữa. Y cố gắng nuốt xuống tất cả những tiếng thở dốc và rên rỉ, vốn dĩ đã sắp thành công. +
Nhưng Sở Hoài Nam lại gây thêm chuyện. Những ngón tay lướt qua mặt lưỡi, bá đạo khuấy đảo lưỡi y, khiến những tiếng thở dốc nặng nề không thể kìm nén được nức nở tuôn ra. +
Đúng là một tên khốn! +
Nhưng đã lún quá sâu, y hoàn toàn không thể chống lại những viên đạn bọc đường đến từ tên tư bản. +
Thắt lưng đã được cởi ra, quần áo bị vứt lung tung trên ghế cuối giường. Điều này hoàn toàn không phù hợp với thói quen sinh hoạt nghiêm cẩn đến mức gần như cứng nhắc của y. +
Nhưng y không còn quan tâm được nữa. +
Trong lòng trong mắt chỉ có người ở phía trên, Sở Hoài Nam đang cúi đầu nhìn y chăm chú. +
Mắt rất đẹp, mũi cũng vậy, tiếc là đôi môi đỏ mọng có hơi trầy xước – Là do vừa rồi y không kìm được mà cắn. +
Trong cuộc dây dưa mãnh liệt này, Thẩm Thính rõ ràng ở thế yếu. Y vứt bỏ áo giáp, liên tiếp bại trận. +
Sở Hoài Nam nằm trên người y, được đằng chân lân đằng đầu hôn lên mí mắt đuôi mày của y. +
Khoé môi ướt át ánh nước khiến y cảm thấy xấu hổ, càng thêm quyết tâm, muốn ép mình phải lờ đi khát khao sống động bên trong cơ thể còn khó chịu hơn cả nỗi đau. +
“Đây là cái gì?” Sở Hoài Nam gối cằm lên vai y, săm soi cơ thể y như đang tuần tra lãnh thổ. +
Thẩm Thính sững người, cái gì là cái gì? +
Y theo bản năng dùng bàn tay đang băng bó sờ lên vùng vai gáy, lúc ấn vào có hơi đau nhẹ, chắc là một vết bầm. +
Đó là do vệ sĩ của Bối Long dùng báng súng thúc vào. +
“Không sao.” Y nói. +
Đến lớp da ngoài cũng không bị trầy, trong lịch sử hành nghề của cảnh đốc Thẩm, điều này đương nhiên không thể tính là bị thương. +
Nhưng Sở Hoài Nam lại như bị giẫm phải đuôi, nổ tung như một quả pháo. +
“Anh không phản đối em làm một cảnh sát tốt, đi theo đuổi chính nghĩa và công lý của em.” +
“Hả?” +
“Nhưng em đừng có coi thường cơ thể và tính mạng của mình! Muốn để ông đây còn trẻ đã thành thân nhân liệt sĩ! Anh nói cho em biết, không có cửa đâu! Thẩm Thính, em có nghe thấy không?” +
Thẩm Thính ngơ ngác nhìn hắn, chọn lúc này để nói với y những chuyện này sao? +
Người này không sao chứ? Uống rượu đến hỏng cả não rồi à? +
“Anh chắc chắn muốn thảo luận chuyện này với tôi bây giờ?” Y hỏi. +
Sở Hoài Nam không thèm để ý, lại còn há miệng cắn y. Những chiếc răng trắng nhỏ cắm vào bả vai, không dùng sức nhiều mà day day, giống như coi y là một món đồ gặm cho đỡ ngứa nướu. Không đau, nhưng rất trẻ con. +
“Mấy người kia nói, cảnh sát phòng chống ma túy đều sẽ chết.” Giọng nói từ phía sau truyền đến nghèn nghẹn, uể oải như người bệnh. +
Hóa ra là bị người ta dọa sợ. +
Thẩm Thính bật cười, không ngờ tên tư bản một tay che trời trong lời đồn lại có một mặt trẻ con như vậy. Trái tim mềm nhũn, y nhẹ nhàng vỗ vào tấm lưng trần của hắn, hỏi: “Ai nói thế?” +
“Mấy người kia.” +
“Mấy người kia là ai?” +
Hắn không nói nữa, đầu lưỡi mềm mại dẻo dai day tròn trên vết bầm, trong cơn đau nhức lại dấy lên một cảm giác ngứa ngáy đến tận tâm can. +
Thẩm Thính hơi thở dốc: “Là người thì sẽ chết.” +
Người đàn ông đang dựa vào vai y đột nhiên ngẩng đầu: “Em không được chết.” +
Dù cho có giàu nứt vách đổ tường hay nghèo rớt mồng tơi, trước sinh tử mọi người đều bình đẳng. Ai cũng chỉ có một cái mạng. +
Đạo lý này, Sở Hoài Nam mồ côi cha mẹ từ sớm hiểu rõ hơn ai hết. +
Những ngón tay siết lấy bả vai quá chặt, Thẩm Thính đau nhói ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt hoa đào ướt át đượm men say. +
Đôi mắt rất đẹp, nhưng chủ nhân lại vô cùng bá đạo, cau mày lặp lại một lần nữa: “Em không được chết.” Hắn lại cúi đầu, thì thào như đang yếu thế: “Thẩm Thính, anh chỉ có em.” +
Lời nói này vô cùng ngang ngược, nhưng lại khiến Thẩm Thính chấn động trong lòng. +
Cảm giác chua xót tê dại từ gốc lưỡi lăn đến cổ họng, ngay cả trái tim cũng rung lên dữ dội. +
Không có sự che chở của cha, không có sự an ủi của mẹ, tất cả vinh quang mà người này có được, thực ra đều là gánh nặng. +
Hắn nói, anh chỉ có em. +
Nhưng Thẩm Thính lại không thể đảm bảo bất cứ điều gì. +
Y không gánh nổi trách nhiệm, càng không nỡ lừa dối hắn. +
Im lặng một lúc, y thẳng thắn nói: “Xin lỗi, tôi không thể cho anh bất cứ điều gì.” +
Sở Hoài Nam nghe vậy, càng ôm chặt y hơn, vòng tay ấm áp áp sát vào làn da trần, hai cánh tay siết mạnh khiến người ta đau đớn. +
Thẩm Thính bị hơi thở đột nhiên trở nên nặng nề của hắn làm cho hoảng loạn, lại ngập ngừng bổ sung một câu: “Anh rất tốt, thật đấy. Nhưng thứ anh muốn, có lẽ tôi không thể cho được.” +
Nhà tư bản trên thương trường chi li từng đồng, nhưng trước mặt người yêu lại vô cùng hào phóng. +
“Chỉ cần em không muốn, anh sẽ không cần gì cả.” +
Lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng hơi cong trong lòng, như đang an ủi một con vật nhỏ đã làm vỡ món đồ cổ yêu quý của chủ nhân. +
“Anh đã từng nói rồi, bất cứ lúc nào, em cũng không cần phải xin lỗi.” +
Nhà tư bản có trái tim sắt đá trong lời đồn, giọng nói lại mềm mại như tuyết rơi bên tai. +
“Thẩm Thính, em không có nghĩa vụ phải yêu anh, nhưng mãi mãi có quyền hưởng thụ tình yêu của anh.” +
Quyền lợi không đi kèm nghĩa vụ, nghe có vẻ không được công bằng. +
Nhưng cần cổ đã bị người đàn ông cường ngạnh như sư tử cắn lấy, y chẳng thể làm gì, thực sự không có thời gian để suy nghĩ. +
Huống hồ, Thẩm Thính vốn luôn cẩn trọng lại gần như mù quáng tin rằng, ở bên người này, người chịu thiệt nhất định không phải là mình. +
“Em có thể làm mọi điều em muốn, với điều kiện em phải đảm bảo an toàn cho mình.” +
“Được, ưm–” Y lại thở dốc, “tôi hứa với anh.” +
Thảo luận một chủ đề nghiêm túc như vậy vào lúc này khiến y phân tâm. +
Tên tư bản nhân cơ hội đục nước béo cò, từng tấc một đâm vào, rất nóng. +
Thẩm Thính thực ra không thể đảm bảo bất cứ điều gì, chỉ tha thiết muốn. +
Muốn những thứ mà trước đây y chưa từng nghĩ đến, muốn tất cả những gì Sở Hoài Nam có thể cho đi theo bản năng. +
Y là một người có cả khả năng tự chủ lẫn tinh thần trách nhiệm rất cao, nhưng lại không phải là một người tự nhất quán. +
Tự nhất quán chỉ sự thống nhất của bản thân. +
Nhưng đối mặt với Sở Hoài Nam, bản năng, bản ngã, và siêu ngã của y hoàn toàn không thể thống nhất. +
Chúng tranh đấu hỗn loạn trong đấu trường lý trí và tình cảm, không thể nói rõ cái nào sẽ chiếm thế thượng phong. +
Bản năng nói: Tôi muốn. +
Bản ngã nói: Có thể. +
Siêu ngã nói: Không được. +
Nhưng tại sao lại không được? +
Tại sao lại không thể bất chấp tất cả, chỉ dựa vào ham muốn để chấp nhận hoặc cho đi? +
Tại sao lại không được? +
Thẩm Thính nhắm mắt lại, thở hổn hển, y có chút hối hận vì tối nay đã không uống nhiều hơn một chút, như vậy ít nhất cũng có một cái cớ, dù cho tỉnh lại cũng không cần đối mặt. +
Đối mặt với chính mình, đối mặt với những khao khát ẩn sâu trong lòng. +
Đối mặt với người này, thực ra y cũng muốn, cũng muốn cho. +
“Ư—” +
Y muốn nói thêm gì đó, nhưng Sở Hoài Nam không cho. +
Trong cổ họng của người này chắc là cất giấu một nhạc cụ quý giá, nếu không thì sao ngay cả tiếng thở dốc cũng hay như vậy, khiến hắn nghe mà toàn thân sướng rực. +
Lúc ôm y, Sở Hoài Nam vô cùng dịu dàng, ấm áp đến mức nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao. +
Chiếc cằm bình thường hơi ngẩng lên giờ hạ thấp xuống, vừa hôn vừa cọ vào tấm lưng đang căng cứng của y. +
Người này khi không nhìn ngang liếc dọc giống như một món đồ sứ tinh xảo, tao nhã và quý giá, song lại cứng nhắc. Nhưng bây giờ thì khác, y ngoan ngoãn nằm dưới người hắn, mềm mại như một chiếc áo choàng dày khiến hắn không thể cởi ra. +
Y ấm áp, sống động, đầy nhiệt huyết. +
Tên tư bản tham lam đang tự tay dạy y tham hoan đòi hỏi, dạy y từng tấc một nuốt chửng tất cả những gì mình muốn. +
Bắp chân căng thẳng hơi co giật. +
Sở Hoài Nam trong lúc “bận rộn” bớt chút thời gian, dùng gốc bàn tay cẩn thận xoa bóp cho y, nhưng không hề khá hơn, những ngón tay trơn mượt càng khiến y run lên dữ dội. +
Thẩm Thính cuối cùng cũng biết, trên đời này quả thực có một loại dịu dàng mâu thuẫn theo kiểu “ăn tươi nuốt sống”. +
Y như một đoạn dây thép bị hàn chặt, nằm trong lòng bàn tay của Sở Hoài Nam, bị uốn cong thành bất kỳ độ cong nào mà đối phương muốn. +
Họ cuối cùng cũng đối mặt với nhau. +
Sở Hoài Nam vậy mà cũng biết đỏ mặt, muôn vạn phong tình đều in nơi khóe mắt. +
“Có đau không? Hửm?” Tên tư bản tuấn mỹ nghiêng người cắn vành tai y, mặt dày biết rõ còn hỏi: “Anh nhẹ một chút, được không?” +
Đương nhiên là không được. +
Thẩm Thính nhíu mày nghiến răng, nhấc chân lên định đá vào vai Sở Hoài Nam, nhưng lại bị đối phương một tay bắt lấy cổ chân, đè xuống cắn vào mắt cá như trừng phạt. +
Y “hít” một tiếng ngẩng nửa người trên lên, khàn giọng hỏi: “Anh là chó à!” +
“Nếu anh là chó, thì em thành cái gì?” +
… +
Thẩm Thính không nói nên lời, xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt, nhấc chân lên lại muốn đạp hắn, nhưng lại không nhấc nổi. +
Trong một khoảnh khắc, đầu óc y trống rỗng, cả người như đang nằm trên những đám mây mềm mại, làn sóng nhiệt choáng váng xông lên khiến xương cốt cũng mềm nhũn. +
Họ như một bộ ổ khóa và chìa, khớp với nhau một cách hoàn hảo. +
Nụ hôn ướt át, đôi môi đỏ mọng, tất cả đều là chất xúc tác mãnh liệt của niềm hoan ái. Chỉ cần chạm vào nhau, ngay cả không khí cũng trở thành chất lỏng nóng bỏng có thể lưu thông, sùng sục sôi trào, nóng đến mức bốc hơi cả lý trí. +
Sở Hoài Nam ôm chặt người trong lòng. +
Giây phút này, vạn vật đều có thể bị ruồng bỏ, duy chỉ có tấm lưng trần đang co lại trước mắt, đã ôm chặt rồi thì tuyệt đối không thể buông tay. +
——– +
Gấu Gầy: t thích mấy chương H của truyện này, bởi vì nó không chỉ đơn thuần là một cảnh nóng. Mấy bà có giống t không? +
——- +


