Chương 144

Editor: Gấu Gầy +
Đêm qua mây mưa quá lâu, trời sáng rất nhanh. +
Cái áo sơ mi của Sở Hoài Nam treo trong tủ quần áo nghe lén cả đêm, chiếc cúc thứ hai trên cùng ở cổ áo chắc cũng đã thành tinh, cài thế nào cũng không được. +
Sở Hoài Nam nhân cơ hội làm nũng, nắm lấy tay Thẩm Thính mềm mại dỗ dành: “Có khó khăn thì tìm cảnh sát, cảnh đốc Thẩm giúp tôi cài áo với.” +
Nhưng dù có cầu cứu, hắn cũng không thành thật. +
Trong đôi mắt nóng bỏng ngập tràn ý cười tinh quái, lại còn đáng ghét bổ sung một câu: “Tôi chỉ biết cởi thôi.” +
Thực ra có biết cởi đâu! Nếu biết cởi thì năm cái áo sơ mi hỏng thế nào được? +
Trời vừa sáng, mới sáu giờ, Thẩm Thính vẫn còn đang vùi mình trong chăn làm đà điểu, phía sau và đầu đau như nhau. +
Thực ra cũng không đau lắm, chỉ là xấu hổ đến mức không chịu nổi. +
Sáng sớm tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt say ngủ yên bình của Sở Hoài Nam, tự dưng y giật mình. +
Hôm qua nhất định là đã uống phải rượu dởm! Nếu không thì sao lại vứt hết cả lý trí và linh hồn như vậy chứ? +
Cái đầu gây họa, vạ lây đến nửa thân dưới. +
Chỉ cần nghĩ đến cảm giác đau âm ỉ đau kia từ đâu mà ra, Thẩm Thính đã muốn lập tức biến mất khỏi thế giới này. +
Tên tư bản còn nắm lấy ngón tay y không chịu buông, bàn tay trượt vào bàn tay, phải đến khi mười ngón tay đan vào nhau, hắn mới thỏa mãn nhìn y. +
Nếu đặt vào những câu chuyện xưa, thì người này đích thị là một con hồ ly tinh chuyên “hái âm bổ dương”, lại còn là loại có đạo hạnh cực kỳ cao thâm. Chỉ cần rũ mắt, mỉm cười nhìn qua, đã trở thành ma chướng mà người tu đạo tốn cả trăm năm cũng không phá được. +
Đều là người ăn ngũ cốc lớn lên, ai mà chẳng phải thân xác phàm trần dễ mất, tâm ma khó trừ? +
Chiếc cúc cuối cùng vẫn không cài được. Tên tư bản hóa thành “Sở ba tuổi”, Thẩm Thính đi đến đâu hắn theo đến đó, ngay cả lúc đánh răng rửa mặt cũng không tha, lồng ngực ấm nóng cứ mặt dày mày dạn dán vào lưng người ta, như một miếng cao dán chó không thể gỡ ra. +
Hắn không cảm thấy xấu hổ mà còn lấy làm vinh dự, huênh hoang nói: “Ngay cả chính anh cũng không ngờ, có một ngày anh lại dính người như vậy. Tỉnh dậy tìm em, làm xong việc tìm em, đến lúc đi ngủ lại càng muốn tìm em…”. +
Sống mũi cao thẳng vùi vào hõm vai Thẩm Thính, mập mờ cọ qua cọ lại: “Hôm nay phải đến công ty, nhưng anh rất muốn cùng em đi bắt kẻ xấu.” +
Thẩm Thính đang cởi trần co mình trong chăn thay quần bị làm phiền đến mức chịu không nổi, nghe vậy co chân dài nhẹ nhàng đá hắn: “Đi đi, lo kiếm tiền đi, bắt kẻ xấu cứ để cho tôi.” +
Tâm thành tất linh. +
Câu nói buổi sáng này, có lẽ thực sự có một ma lực đặc biệt. +
Trước bữa trưa, cha mẹ của Hứa Tiếu Tiếu đột nhiên liên lạc với Phan Tiểu Trúc. Khi họ cẩn thận sắp xếp lại di vật của Hứa Tiếu Tiếu, đã xem lại lịch sử trò chuyện của con gái với bạn bè trên mạng lúc còn sống. +
Một nhóm chat được phân loại là “Cá Voi Xanh Cô Độc” đã thu hút sự chú ý của hai vợ chồng. +
Cha mẹ Hứa vốn là quản giáo nhà tù nên có một độ nhạy cảm nghề nghiệp nhất định. Khi nhận ra những nhóm chat có tổ chức này đang âm mưu xúi giục một lượng lớn trẻ vị thành niên thức khuya, bỏ nhà ra đi, thậm chí là tự tử, họ đã ngay lập tức báo cảnh sát. +
Tại Dương Thành, quê của Hứa Tiếu Tiếu, cảnh sát đã lập án điều tra. Nhưng cha mẹ Hứa vẫn cảm thấy cần phải đồng bộ những đoạn trò chuyện này cho các cảnh sát hình sự của thành phố Giang Hỗ. Họ có trực giác trong số những kẻ xúi giục ẩn sau màn hình này, có lẽ có cả “kẻ dụ dỗ” đã xúi giục Hứa Tiếu Tiếu bỏ nhà ra đi, dẫn đến bi kịch. +
Dù không biết liệu có thể khiến những kẻ xúi giục hèn hạ này phải trả giá hay không, nhưng họ vẫn muốn tìm kiếm một câu trả lời. +
Hơn nữa, ở đây biết đâu sẽ tìm được manh mối về Alice. Alice – người đã cùng Hứa Tiếu Tiếu rơi vào hang ổ ma quỷ, nhưng lại biến mất không dấu vết, đến nay vẫn khiến mọi người canh cánh trong lòng. +
Hứa Tiếu Tiếu đến chết vẫn lo lắng cho người bạn đồng hành lương thiện kia, và cha mẹ cô sau khi cô chết vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm cô gái đã cùng con gái mình gặp phải bất hạnh. +
Ngay trong ngày tin tức được đồng bộ đến Cục cảnh sát phân khu Lô An của thành phố Giang Hỗ, dưới sự nỗ lực chung của hàng chục cảnh sát do Phan Tiểu Trúc đứng đầu, manh mối đã nhanh chóng nổi lên. +
Trước khi tan làm ngày hôm đó, thông qua việc phân tích lịch sử trò chuyện và sàng lọc những người liên lạc thân thiết của Hứa Tiếu Tiếu, họ đã tìm ra được tung tích của Alice. +
Khi nhìn thấy vị trí IP đăng nhập thiết bị của Alice, Phan Tiểu Trúc không khỏi sững người. Cô dùng sức dụi dụi đôi mắt đã đau nhức và sưng lên vì nhìn màn hình quá lâu, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được. +
Chiều tối, Phan Tiểu Trúc cầm một túi tài liệu đi thẳng đến câu lạc bộ riêng của Sở Hoài Nam để họp mặt với các thành viên khác. +
Bối Long đã hẹn Sở Hoài Nam cuối tuần kiểm tra hàng, nếu thuận lợi, chỉ cần hai ngày nữa, lần thu lưới đầu tiên của chiến dịch Gỗ Đào sẽ lặng lẽ được triển khai tại thành phố Tế Dung. +
Để không đánh rắn động cỏ, Văn Địch phụ trách xin phép, liên lạc, điều động nhân lực từ Lô Thị cách xa ngàn dặm đến để phối hợp hành động. +
Bận rộn cả một ngày, vừa đẩy cửa bước vào, cậu đã trợn to mắt lao đến trước bàn. +
Đống hồ sơ vụ án chất như núi trên bàn đã được tạm thời chuyển lên giá sách. Trước mặt là một bàn đầy sơn hào hải vị. +
Bảy tám món nguội, sáu bảy loại hải sản, sườn xào chua ngọt màu sắc đỏ au, bốn năm đĩa rau xanh được bày biện đẹp mắt, cộng thêm ba đĩa thịt bò Wagyu vân mỡ như đá cẩm thạch… Ngay cả nước sốt chấm bên cạnh cũng là hàng nhập khẩu!? +
Cái này cũng mẹ nó quá xa hoa rồi! +
Văn Địch chưa kịp ăn trưa đói như ma đói đầu thai, cậu dùng tay nhón một miếng thịt bò Wagyu nướng chấm sốt thịt nướng kiểu Nhật, bỏ vào miệng, chỉ nhai hai cái đã nuốt xuống, vừa nuốt vừa cảm thán: “Chậc, có tiền đúng là sướng thật, ngay cả gọi đồ ăn ngoài cho bọn mình, anh Sở cũng gọi toàn món xịn.” +
Ánh mắt của Phan Tiểu Trúc dời khỏi những món ăn bắt mắt, dừng lại trên gương mặt của sếp nhà mình. +
Gương mặt anh tuấn khá hồng hào, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn còn vương chút mệt mỏi vì thiếu ngủ. Lúc này, tuy y cũng mặc một chiếc áo ngắn tay hợp mùa, nhưng cổ áo kéo rất cao, cúc áo được cài cẩn thận đến chiếc cuối cùng, che kín mít từ xương quai xanh lên đến tận cằm. +
Cái áo sơ mi trên người Thẩm Thính rõ ràng là hàng cao cấp với chất liệu mềm mại, chỉ cần nhìn kỹ sẽ không khó phát hiện, trên cổ tay áo được xắn lên một nửa còn thêu chữ viết tắt tên của Sở Hoài Nam. +
Xin hỏi, đây là đang show ân ái? Hay muốn thể hiện tình cảm? Hoặc vừa show ân ái vừa thể hiện tình cảm? +
Không biết Thẩm Thính đã không còn áo sơ mi để mặc, Phan Tiểu Trúc thầm tưởng tượng ra một vở kịch nhỏ “mặc chung một áo”. +
Khác với Văn Địch vì chút đồ ăn mà la lối om sòm, cô lặng lẽ liếc nhìn cái gối mềm không biết từ đâu ra sau lưng Thẩm Thính, rồi lại hướng mắt về phía Văn Địch đang ra sức tâng bốc nhà tư bản, thầm nghĩ, toàn là món xịn? E là những chỗ không thể qua kiểm duyệt dưới cổ của anh Sở nhà cậu còn “xịn” hơn. Ngay cả đội trưởng Thẩm thẳng như sắt mà cũng bị bẻ cong. +
– Ăn đi, chúng ta tuyệt đối đừng lãng phí! +
– Những viên đạn bọc đường do nhà tư bản này tài trợ đều là tiền mồ hôi nước mắt của đội trưởng Thẩm nhà mình cả đấy! +
Phan Tiểu Trúc vừa nghĩ vừa “đau lòng” nhét thêm một miếng sò điệp vào miệng. Hàng cao cấp đúng là có khác, không chỉ tươi ngon mọng nước, mà miếng nào miếng nấy cũng to bằng nửa bàn tay. +
Dù đang ăn, trong đầu của Phan Tiểu Trúc vẫn tràn ngập những tưởng tượng táo bạo về cảnh nóng mà nếu đăng lên các nền tảng truyện trực tuyến sẽ bị khóa. +
Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, và tin tức mà Phan Tiểu Trúc mang đến cũng đủ gây chấn động. +
“Hiện tại đã bước đầu xác nhận được Alice kia chính là Thư Tĩnh Hề.” +
“Cái gì?” Khóe miệng Văn Địch còn dính nước tương chưa lau sạch, mắt trợn to như muốn rớt ra ngoài: “Là bạn gái của Lý Tri Vũ?” +
“Đúng vậy.” +
Nói đến Thư Tĩnh Hề, sắc mặt Phan Tiểu Trúc phức tạp: “Theo điều tra trước đây, Thư Tĩnh Hề tuy tuổi không lớn nhưng sự từng trải lại rất phức tạp. Bảy tám tuổi, cô ta đã bị gia đình bỏ rơi tại một bệnh viện tâm thần tên là Khang Nhân.” +
Thẩm Thính hơi nhíu mày, sao lại là Khang Nhân? +
Phan Tiểu Trúc không biết y đang nghĩ gì, tiếp tục nói: “May là bệnh viện đã cưu mang cô ta, không chỉ chữa khỏi bệnh cho cô ta, mà còn kêu gọi nhiều người hảo tâm cùng nhau tài trợ cho cô ta đi học. Sau khi đủ mười tám tuổi, cô ta mới hoàn toàn dọn ra khỏi bệnh viện. Sau đó cô ta sống lang bạt, cho đến mấy năm gần đây, gặp được Lý Tri Vũ, cuộc sống mới trở nên sung túc hơn. Theo suy luận trước đây của chúng ta, cô ta hẳn là biết tiền của Lý Tri Vũ không trong sạch. Nhưng trước đó, xét đến việc cô ta và Lý Tri Vũ chênh lệch tuổi tác quá lớn và Lý Tri Vũ đã theo Bối Long nhiều năm, chúng ta chỉ coi cô ta là tòng phạm trong vụ án ma túy. Nhưng—” Phan Tiểu Trúc dừng lại một chút, quay người mở túi tài liệu lấy ra một chồng tài liệu đã được in ra: “Mọi người xem, đây là những đoạn trò chuyện tìm thấy trong máy tính của Hứa Tiếu Tiếu. Theo phân tích của kỹ thuật viên, Alice đã trò chuyện với Hứa Tiếu Tiếu trên mạng rất lâu chính là Thư Tĩnh Hề. Hơn nữa cô ta hoàn toàn không phải là nạn nhân xả thân cứu người, mà là kẻ gây án! Cô ta chính là kẻ cầm đầu của giáo phái tà đạo ‘Cá Voi Xanh Cô Độc’ trên mạng, đã dụ dỗ hàng ngàn trẻ vị thành niên tự làm hại bản thân và tự sát!” +
… +
Thư Tĩnh Hề gần đây rất may mắn. +
Đầu tiên là bạn trai Lý Tri Vũ để che mắt thiên hạ đã mở cho cô ta một cửa hàng hoa xinh đẹp mà cô ta hằng mơ ước. Sau đó là mấy cô gái mà cô ta chọn để thuyết phục tự sát đều lần lượt tự sát thành công. +
Và dù cho mục tiêu mới nhất là Hàn Nhĩ Tố cuối cùng không chết, nhưng lại mang đến cho cô một khoản tiền khổng lồ! +
Trên đời này chắc không có người phụ nữ nào may mắn hơn mình, Thư Tĩnh Hề vui vẻ nghĩ. +
Cô ta luôn cố gắng tìm đủ mọi lý do để khiến mình trở nên “may mắn” hơn một chút. +
Đôi khi, thậm chí không tiếc dùng sự bất hạnh của người khác để làm nền. +
– Nhìn xem, họ thảm hại biết bao, bị lừa vài câu đã chết! Còn tôi thì sao? Tôi ít nhất vẫn còn sống. Xem kìa! Thật may mắn. +
Bức tranh trị giá gần một trăm triệu kia vẫn đang hoàn thành buổi triển lãm cuối cùng của nó. Chỉ cần đợi thêm một tuần, nhiều nhất là mười ngày, cô ta có thể mang theo tranh và tiền, một mình sống cuộc sống hạnh phúc mà cô ta hằng mơ ước. +
Đúng vậy, một mình. Không cần người khác. +
Cuộc sống hạnh phúc là khi chỉ có một mình. Có thêm người khác, sẽ bắt đầu trở nên bất hạnh. +
Bởi vì “người khác” luôn cố gắng thao túng mày, lợi dụng mày, dọa nạt mày. “Chúng” lấy nỗi đau của mày làm niềm vui, “chúng” thích tiếng la hét của mày, thích cơ thể bị thương của mày, thích nhìn mày như một đống bùn mặc cho người ta giẫm đạp. +
“Chúng” ra lệnh một tiếng, mày phải cởi hết quần áo nằm xuống. +
Và bất kỳ ai trong số “chúng”, đều có tư cách để chà đạp mày. +
Nhưng mày không được oán hận mà phải biết ơn. +
Cảm ơn chúng đã cho mày nước đục, rất ít đồ ăn, căn phòng chật hẹp tối tăm và những chất dịch cơ thể bẩn thỉu tanh tưởi. +
À? Mày đang hỏi tại sao ư? +
Bởi vì chúng đã cho mày thức ăn để sống, cho mày không khí “trong lành”, cho mày một chút ánh sáng yếu ớt lọt qua ô cửa tầng hầm. +
Đúng vậy, nếu không thể ở một mình, mày sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, bởi vì tất cả mọi thứ của mày đều bắt nguồn từ sự ban ơn bẩn thỉu của “người khác”. +
“Chúng” dâm đãng xảo quyệt, “chúng” có nhiều sở thích quái đản, “chúng” thông thạo mọi thứ dâm ô. Chúng chà đạp bạn như chà đạp cỏ rác. +
Trong mắt chúng, mày thậm chí không phải là bãi cỏ trong công viên không được phép tùy tiện giẫm đạp, mà là sân bóng đá sinh ra để lót chân. Chúng tùy ý chơi đùa trên người bạn, những gương mặt méo mó như những vết sẹo khắc sâu vào tâm trí. +
Bạn sợ hãi căm hận từ tận đáy lòng, nhưng chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười, rơi nước mắt nói: “Cảm ơn.” +
Đúng vậy, cảm ơn. +
Chúng ép mày phải quỳ gối để nhìn thế giới này, trong lòng trong mắt chỉ thấy toàn bùn lầy trên đất. +
Nhưng mày vẫn phải nói cảm ơn, mày phải cảm ơn chúng một vạn lần. +
Cho đến khi linh hồn đen tối, phẩm giá bị mài mòn, ngay cả trái tim đang đập trong lồng ngực cũng bị những cơ quan sinh dục bẩn thỉu phá ra một lỗ hổng lớn không thể vá lại. +
Vì vậy, mày quyết tâm chống lại số phận. +
Thế là, mày cầm dao lên, quay lưng lại, hướng lưỡi dao sáng loáng về phía những kẻ yếu hơn. +
Và những kẻ mạnh kia vẫn là Thượng đế thao túng mày, là cha mẹ cơm áo của mày. +
Thư Tĩnh Hề mặc một chiếc váy ren xinh đẹp, ngồi trong kho tiền mới xây của mình đếm tiền, lúc đầu đếm từng tờ, sau đó đếm từng xấp, cuối cùng đếm từng cọc. +
Mười vạn một cọc, tổng cộng hai trăm cọc. Đếm đi đếm lại, cô ta không kìm được nước mắt. +
Bởi vì dù cho trước mặt có nhiều tiền như vậy, cô ta vẫn không thể cảm thấy “hạnh phúc”. +
Mọi thứ đều quá tồi tệ. +
Có quá nhiều người có lỗi với cô ta. +
Cha mẹ, bác sĩ, y tá và “chúng”. +
Cô ta thậm chí còn không biết, rốt cuộc nên oán hận ai trước. +
——- +


