Chương 145

Editor: Gấu Gầy +
Chương 145 +
Khác với Vương Chấn Hoa mê mẩn cơ thể trẻ em, Bối Long lại có một nỗi ám ảnh bệnh hoạn không thể nói ra với những cô gái nhỏ ở độ tuổi giữa trẻ em và phụ nữ trưởng thành. +
Những giọng nói non nớt, chưa thoát khỏi âm sắc trẻ con của các cô gái nhỏ khiến lão cảm thấy như được trở về năm xưa. Trở về thời trai trẻ sung mãn, tiếng rên rỉ của nụ hoa chớm nở như bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve màng nhĩ, lướt qua phớt lại, khiến lão tim đập loạn nhịp, hồn xiêu phách lạc. +
Hai mươi năm trước, việc nuôi dưỡng “con gái nuôi”, “con trai nuôi” riêng chưa thịnh hành. Và “cha nuôi” khi đó vẫn chỉ đơn thuần là một danh xưng trung tính. +
Vào thời điểm đó, Bối Long và một số người bạn cũng có sở thích với những cơ thể non nớt, thường rủ nhau đi “ăn cơm ngoài”. +
Khang Nhân chính là “nhà ăn riêng” do họ cùng góp vốn thành lập. +
Những đứa trẻ được phân loại nhốt riêng trong những căn hầm chật hẹp. +
Hầu hết chúng là những đứa trẻ bị bỏ rơi không nơi nương tựa, không người thân, không bạn bè, dù có chết đi cũng không ai hỏi đến. +
Những đứa trẻ non nớt bị nuôi nhốt một cách vô nhân đạo, như những con gia súc mất tự do, chờ đợi sự “lâm hạnh” bất chợt của những người góp vốn. +
Những chuyện kỳ lạ xảy ra ở những nơi đặc biệt thì cũng không còn kỳ lạ nữa. +
Bối Long và nhóm của lão chọn Khang Nhân cũng vì lợi dụng điểm này. +
Dù sao, không ai lại đi báo cảnh sát chỉ vì những âm thanh kỳ lạ thường xuyên phát ra từ bệnh viện tâm thần. +
Những tiếng kêu la sợ hãi đến biến dạng thường vang lên ngắt quãng vào lúc nửa đêm. +
Chúng có thể cao vút hoặc khàn đặc, có thể là tiếng thét gào xen lẫn tiếng khóc, hoặc là tiếng cười trầm thấp khoái trá. Chúng lượn lờ trong không khí âm u ẩm ướt của Khang Nhân, như những hồn ma bóng quế không thể tan biến. +
Tiếng khóc non nớt lướt qua màng nhĩ của những “nhà từ thiện” như nhung. Điều đó làm những gã đàn ông chọn “dùng bữa tại chỗ” này vô cùng khoái trá. +
Bọn họ tự cho mình có “chất thơ đen tối”, và lấy đó làm lý do, ngang nhiên hưởng dụng cơ thể của những đứa trẻ, rồi lại nuốt chửng những linh hồn non nớt và sống động ấy. +
Đây là tiên cảnh của dục vọng, cũng là thành trì cô đơn của nước mắt. +
Những đứa trẻ bị những gã đàn ông lớn tuổi đủ để làm cha, thậm chí là ông của chúng lột bỏ đi nhân phẩm, lớn lên một cách lặng lẽ ở đây. +
Có lẽ một ngày nào đó, chúng sẽ bị những ông chủ chỉ thích hái những mầm non tươi mới này chán ghét vì đã lớn. +
Chỉ cần còn sống, cuối cùng chúng cũng sẽ thoát ra khỏi Khang Nhân. +
Thế nhưng, những đứa trẻ đã sống nhiều năm, thậm chí hàng chục năm trong căn hầm không phân biệt ngày đêm, cả đời này cũng không bao giờ thực sự thoát ra khỏi đó được. +
Và Thư Tĩnh Hề chính là một trong số đó. +
“Nhà từ thiện” đã tài trợ cho cô ta lớn lên, chính là kẻ cưỡng hiếp đã cướp đi tất cả. +
Bối Long cũng từng là một trong những khách quen quan trọng nhất của cô ta. +
Bọn chúng nhốt cô ta trong tầng hầm, nơi đó tối tăm như một vũng bùn. +
Chỉ có Bối Long là luôn dỗ dành cô ta khi chiếm hữu: “Nhìn xem, con đang nở hoa trong lòng bàn tay bác.” +
Ở đó có hoa sao? +
Trần của tầng hầm rất thấp, giống như những ngón tay thô ráp của gã đàn ông xa lạ phía trên, đều có màu nâu đỏ. +
Theo những con sóng dập dềnh trên người, Thư Tĩnh Hề mười tuổi mở mắt ra giữa cơn chao đảo. +
Cô ta quá đau đớn, nên cố gắng làm việc khác để phân tán sự chú ý. +
Cô ta nghiêng mặt, lặng lẽ chào con nhện đang bận rộn giăng tơ ở góc tường, đó là một trong những người bạn thân nhất của cô ta. +
Ngoài “chúng” – những người ở lại bất cứ lúc nào, sinh vật sống khác mà cô ta từng thấy là một con chuột. Nó bò ra từ đường ống nước và đào một cái hang trên bức tường phía tây. +
Thư Tĩnh Hề bưng dĩa của mình, chia nửa miếng bánh mì cho nó ăn. Cô bé con còn non nớt cố gắng kết bạn với sinh vật nhỏ bé lông lá này. +
Cô ta quá cô đơn. Cô ta rất mong có người có thể nói chuyện cùng mình. +
Nhưng con chuột đó đã ăn hết miếng bánh mì cô ta để dành, song lại chẳng có ý định thật lòng kết bạn với cô ta. Nó gọi bạn gọi bè, trong vòng một tuần đã kéo thêm hai ba người thân và bạn bè khác đến. Tụi nó hợp lực gặm nát cuốn truyện cổ tích duy nhất của Thư Tĩnh Hề và kêu chít chít loạn xạ, chạy lung tung khắp nơi khi cô ta ngủ. +
Thư Tĩnh Hề rưng rưng nước mắt ôm lấy cuốn truyện cổ tích yêu quý, buồn bã tự nhủ mình đừng oán trách. +
Giữa bạn bè, luôn có một bên phải cho đi nhiều hơn. +
Hai tháng sau, những người bạn không mời mà đến này tự ý sinh một ổ chuột con trên địa bàn của cô ta. Những sinh linh nhỏ bé màu hồng phấn chưa mở mắt tụm lại kêu lí nhí. +
Thư Tĩnh Hề vì mải nhìn con nhện mà lơ đãng, bị ông chủ kén chọn mắng mỏ. Vì biểu hiện trên giường không tốt, không đủ nhập tâm, cô ta bị cấm túc. +
Đã ba ngày cô ta không có thức ăn mới. +
Một cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn, dù có tiết kiệm đến đâu, một túi bánh quy nén đến hôm nay cũng chỉ còn lại miếng cuối cùng. +
Bụng đói kêu ùng ục, Thư Tĩnh Hề nhớ đến ổ chuột con trong hang, cô do dự cầm miếng bánh quy trong tay, cuối cùng cắn răng bẻ một nửa lớn đặt ở cửa hang chuột. +
Nửa miếng nhỏ còn lại được gói cẩn thận trong túi giấy, giấu trong tủ đầu giường. +
Đó là khẩu phần ăn duy nhất còn lại của cô. +
Lần này, không biết sẽ bị nhốt bao lâu nữa. +
Hệ thống sưởi trong tầng hầm đã ngừng từ lâu, nhưng may là mùa xuân năm nay đến sớm, trên ô cửa sổ kính duy nhất trên đầu, thỉnh thoảng có vài chiếc lá xanh non bay xuống. +
Sau khi trưởng thành, Thư Tĩnh Hề rất cố chấp với việc mở một cửa hàng hoa của riêng mình. +
Nhưng rốt cuộc là từ khi nào cô ta muốn mở cửa hàng hoa? +
Chắc là vào ngày hôm đó. +
Một cơn gió xuân muộn đã thổi một cánh hoa dành dành quăn mép úa vàng vào khe hở của cửa sổ trời. — Cánh hoa tàn úa đó đã mang đến cho Thư Tĩnh Hề đang đói cồn cào một sự chấn động lớn. +
Nó thơm! Mùi hương thoang thoảng đó thấm vào tim gan, cùng với không khí trong lành ngọt ngào xộc vào khoang mũi, an ủi lá phổi ô uế của cô ta. +
Hóa ra trên đời còn có hương thơm dễ chịu đến thế! +
Hóa ra những lời “chú cho con ngửi thứ gì đó thơm thơm” mà “bọn chúng” nói đều là giả! +
Những thứ tiết ra mùi tanh, hình thù xấu xí đó không hề thơm! +
Hóa ra, ngửi hương thơm lại là một trải nghiệm vui vẻ cả về thể xác lẫn tinh thần như vậy! +
Đó là một vệt sáng trong tuyệt vọng, cũng là làn hương thoang thoảng khó quên đầu tiên trong cuộc đời Thư Tĩnh Hề. +
Tiếc là, hoa có đẹp đến đâu, một khi đã lún vào bùn, cũng sẽ có ngày thối rữa. +
Đói cả một đêm, Thư Tĩnh Hề hoa mắt chóng mặt, cô quyết định trời vừa sáng sẽ ăn hết nửa miếng bánh quy kia. +
Lũ chuột thì thầm trong phòng, những tiếng động nhỏ nhặt náo nhiệt khiến cô ta cảm thấy dường như không còn cô đơn nữa. Cô ta cười nói với những người bạn của mình: “Các bạn đang bàn chuyện gì vậy?” +
“Chít chít—” +
“Bạn đang hỏi mình thích ăn gì nhất à?” +
“Mình thích ăn mì nhất, thêm một chút rau, nếu có xúc xích thì hết xẩy!” +
Thư Tĩnh Hề chép miệng: “Nhưng mình hy vọng họ sẽ cắt xúc xích thành hạt lựu, chứ hình dạng ban đầu của nó luôn làm mình buồn nôn. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích ăn gì?” +
“Chít chít—” +
“Hi hi, bạn nói là bạn thích ăn rau à?” +
Cô ta tự mình tưởng tượng nội dung cuộc đối thoại, có chút phiền não suy nghĩ nghiêm túc: “Ừm, nhưng rau rất ít, hoa quả cũng vậy, lần cuối mình ăn táo là ba tháng trước! Họ sẽ mang cho mình một ít vitamin, rất chua, nhưng phải ăn, nếu không mình sẽ bị bệnh. Bị bệnh rồi thì không thể ngủ cùng họ được nữa! Hi hi, thực ra mình cũng muốn bị bệnh, vì ngủ cùng họ đau lắm!” +
“Chít chít—” +
“Hả? Bạn bảo mình đừng ngủ nữa à? Nhưng không ngủ thì mình còn có thể làm gì ở đây nữa?” Thư Tĩnh Hề chán nản thở dài: “Mình lúc nào cũng biểu hiện không đủ tốt, họ đã tịch thu hết sách của mình rồi. Cuốn các bạn gặm hỏng là cuốn cuối cùng của mình. À! Đúng rồi, lần trước, bác Bối Long nói sẽ mua cho mình một cái TV mới—” +
Thư Tĩnh Hề trước đây từng có một cái TV, đối với cô ta, xem TV là một việc rất vui vẻ. Nhưng vài tháng trước TV bị hỏng, không còn nhận được tín hiệu nữa. +
Bối Long đã hứa với cô ta sẽ mua một cái mới. +
Lão là người tốt với cô ta nhất trong số những người này, cuốn truyện cổ tích bị chuột gặm hỏng cũng là do lão mua. Nhưng gần đây lão quá bận, Thư Tĩnh Hề đã lâu không gặp lão. +
“Chít chít—” +
“Hả? Bạn bảo mình đừng nằm nữa, dậy xem TV à? Cũng đúng, tuy chỉ có hoa tuyết, nhưng cũng tốt hơn là nằm không!” Thư Tĩnh Hề vui vẻ đứng dậy khỏi giường, quyết định xem TV chỉ có hoa tuyết một lúc để giết thời gian. +
Cô ta đi chân trần trên sàn, nhón chân bật đèn. +
Cảnh tượng trước mắt khiến nụ cười của cô ta đông cứng lại. +
Ba bốn con chuột nhảy xuống từ tủ đầu giường, trên sàn, trên bàn đầy vụn bánh quy, giấy gói bị xé thành từng mảnh nhỏ bị những tên trộm đang tháo chạy giẫm lên phát ra tiếng “sột soạt”. +
Chúng không hề nói chuyện với cô ta! +
Chúng đang ghé tai nhau bàn bạc, làm thế nào để trộm được nhiều hơn! +
Đây là khẩu phần ăn duy nhất của Thư Tĩnh Hề! +
Nước mắt trào ra, cô ta giẫm mạnh lên con chuột chậm nhất, mặc kệ nó giãy giụa mà xách ngược nó lên. +
“Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy!” Cô ta chất vấn vào không trung, hỏi con chuột, cũng hỏi tất cả những tên trộm đã đánh cắp niềm vui từ mình! +
Sự tàn bạo trong tuyệt vọng đã phá vỡ lớp vỏ lương thiện vốn có, phát ra một tiếng giòn tan. Đó là tiếng kêu thảm thiết của con chuột bị ném mạnh xuống đất. +
Thư Tĩnh Hề lạnh lùng, đi chân trần giẫm lên cơ thể lông lá của nó. +
Sinh vật nhỏ bé ngoan cường giãy giụa dữ dội, cuối cùng không chịu nổi sức nặng, phát ra một tiếng “chít—” chói tai. +
Máu tươi đỏ thẫm chảy ra từ dưới lòng bàn chân non nớt trắng trẻo. +
Trái tim Thư Tĩnh Hề nhói đau, sau đó là sự tê dại đóng băng vĩnh viễn. +
Dáng vẻ giãy giụa hấp hối của sinh linh này khiến cô ta nghĩ đến chính mình. +
Nghĩ đến lần đầu tiên ngủ cùng “bọn chúng”, cô ta cũng đã từng giãy giụa một cách ngây ngô theo bản năng như vậy. +
Cơ thể cao to đè xuống, rất đau, lồng ngực bị ép đến không thở nổi. +
Sau đêm đó, ga giường cũng loang lổ một mảng đỏ lớn như vậy. +
Hóa ra, đó là màu sắc của sự sống đang trôi đi. +
Đẹp quá. +
Sắc đỏ rực rỡ như vậy, còn hơn là bóng đen lạnh lẽo trong tầng hầm. +
Thư Tĩnh Hề lau khô nước mắt, nhét lại số tiền đã đếm vào trong hộp. +
Bối Long gọi điện cho cô ta, hỏi về biểu hiện gần đây của Lý Tri Vũ. Cô ta trả lời răm rắp. +
Bối Long khen: “Đúng là một đứa trẻ ngoan.” +
Mắt cô ta vẫn còn ngấn lệ, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, giống như cô ta đã biến thành một đứa trẻ ngây thơ, vui vẻ vì được người lớn khen ngợi. +
Khoảng hơn mười một giờ đêm, Chu Khải gọi điện cho cô ta. +
Thư Tĩnh Hề đang trò chuyện với Hàn Nhĩ Tố, cô ta bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn với con nhỏ nói nhiều mà lại không chịu chết này. Nhưng nghĩ đến khoản lợi nhuận khổng lồ mà nó mang lại, cô ta quyết định tạm thời đối phó thêm một thời gian trước khi lấy được bức tranh. +
“Có chuyện gì?” +
Giọng Chu Khải rất nhỏ: “Bây giờ cô nói chuyện có tiện không?” +
Thư Tĩnh Hề đứng dậy, đi qua Lý Tri Vũ đang mải mê đánh bài trên mạng, ra khỏi cửa hàng hoa. +
“Nói đi.” +
“Bức tranh đó đã về sớm hơn dự kiến.” Giọng Chu Khải lạnh lùng: “Vương tổng bảo tôi thông báo cho cô đến lấy.” +
Thư Tĩnh Hề nhíu mày: “Tại sao không phải anh mang đến cho tôi?” +
Chu Khải cười lạnh một tiếng: “Chưa thấy ai bị tống tiền mà còn phải cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi.” +
Thư Tĩnh Hề không thấy buồn cười, nghiêm giọng: “Bây giờ, tôi là người quyết định!” +
Chu Khải im lặng một lúc, cuối cùng nhượng bộ: “Được, cô nói địa điểm. Tôi mang đến cho cô.” +
Thư Tĩnh Hề đọc một địa chỉ, sau đó cúp máy. +
“Anh Vũ, cho em mượn xe một lát, em phải ra ngoài một chuyến.” +
Lý Tri Vũ đang chơi thắng, mắt không rời màn hình. +
“Đi nhanh về nhanh.” +
Thư Tĩnh Hề lái chiếc Audi của gã ra ngoài. Trong lòng tràn ngập niềm vui sắp có được một khoản tài sản khổng lồ. +
Cô ta quá vui mừng, nên không hề để ý, chiếc Volkswagen màu đen đậu ở ven đường trước cửa hàng hoa cả ngày đã từ từ lăn bánh, bám theo cô ta không xa không gần. +
——- +


