Chương 146

Editor: Gấu Gầy +
Trong xe, Tưởng Chí tháo tai nghe giám sát ra. +
“Người gọi điện đến tên là Chu Khải, theo điều tra thì hắn ta là tâm phúc của Vương Tần, tân chủ tịch của Vạn Đô Holdings. Xem ra, suy đoán của chúng ta không sai. Ngày hôm đó Thư Tĩnh Hề xuất hiện ở khách sạn Tinh La không phải là ngẫu nhiên, cô ta quả thực có liên quan đến vụ án của Vương Viễn Quốc.” +
Văn Địch đang lái xe, Phan Tiểu Trúc ngồi ở ghế phụ quay đầu lại nói: “Tôi đã đăng nhập vào QQ của Hàn Nhĩ Tố, hiện đang giữ liên lạc với Alice, lát nữa chúng ta chắc chắn có thể tìm thấy lịch sử trò chuyện mới nhất giữa chúng ta trên thiết bị mà Thư Tĩnh Hề đang giữ, bắt quả tang cô ta.” +
Kỹ năng lái xe của Thư Tĩnh Hề rất bình thường, vào thời điểm này, các chỗ đỗ xe trên mặt đất của khu chung cư mà cô ta thuê đã chật kín. Thư Tĩnh Hề lượn một vòng không tìm được chỗ nào có thể đỗ vào, bèn hạ cửa sổ xe xuống thương lượng với bảo vệ trực đêm xem có thể đỗ xuống tầng hầm không. +
Từ lúc cô ta vào khu chung cư, bảo vệ đã đạp xe điện chạy theo cô ta, lại rất dễ nói chuyện. Dù Thư Tĩnh Hề không thuê chỗ đỗ xe dưới tầng hầm, nhưng anh ta vẫn phá lệ cho cô ta vào. +
Chỗ đỗ xe tạm thời ở một vị trí cố định, bảo vệ đi trước dẫn đường, Thư Tĩnh Hề không chút nghi ngờ mà bám sát theo sau. Rất nhanh đã đến một trong số ít những điểm mù camera của tầng hầm. +
Bảo vệ nhiệt tình giúp chỉ dẫn. +
Thư Tĩnh Hề cẩn thận lùi xe, Lý Tri Vũ rất yêu xe, chiếc R8 độ này là chiếc xe gã thích nhất. +
Nhưng do sự chỉ dẫn không đúng của người bảo vệ, Thư Tĩnh Hề không để ý đã quẹt vào tường. +
Cô ta lập tức mở cửa xe vội vàng xuống xem. +
Khóe mắt liếc thấy trên tay lái xe của người bảo vệ có treo một chiếc túi vải không dệt màu đen. Bên trong phồng lên một đoạn, Thư Tĩnh Hề đoán chắc là thứ gì đó như đèn pin. +
“Anh ơi, anh soi đèn giúp tôi một cái, để tôi xem quẹt có nghiêm trọng không.” +
Người bảo vệ “ồ” một tiếng. Vòng ra sau lưng Thư Tĩnh Hề, mở chiếc túi đó ra. +
Thư Tĩnh Hề đợi một lúc, nhưng vẫn không thấy có ánh sáng, lập tức nổi giận. Cô ta quay đầu lại: “Anh làm sao thế–” Nửa câu sau co giật nghẹn lại trong cổ họng. +
Thứ trong túi vải không dệt không phải là đèn pin, mà là một cây búa sắt. +
Thư Tĩnh Hề vừa quay đầu, đã bị nó “bốp” một tiếng đập vào thái dương, mắt nổ đom đóm lùi lại mấy bước. Cú này mà đập vào sau gáy, chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. +
Tên bảo vệ vừa nãy còn cười xòa, giờ mặt mày lạnh tanh tiến lại gần cô ta. +
Thư Tĩnh Hề cảm thấy trán mình sưng vù lên nhanh chóng, một dòng chất lỏng tanh tưởi nhanh chóng tuôn ra, trượt qua thái dương chảy xuống. +
Cô ta sợ hãi lùi lại, dùng cả tay chân cố gắng lùi về sau, nhưng lại vấp vào thanh chắn chống va chạm phía sau chỗ đỗ xe, ngã phịch xuống đất, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ. +
Thư Tĩnh Hề hét lên một tiếng “Cứu mạng”. +
Âm thanh vang vọng trong gara ngầm trống trải, ai oán và bất an. +
“Hôm nay dưới tầng hầm không có ai trực ban.” Tên bảo vệ cười lạnh nói, “Đừng trách tôi, là do cô quá tham lam.” +
Khi Thư Tĩnh Hề cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt đen đúa của đối phương, cô ta đột nhiên nhớ ra người này là đàn em bên cạnh Chu Khải. +
Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. +
Cô ta muốn có thêm tiền, còn người ta muốn mạng của cô ta, cũng coi như là công bằng. +
Tên đàn ông giơ cao cây búa, Thư Tĩnh Hề không còn đường lui đành phải nhắm mắt cam chịu số phận. +
Khi Tưởng Chí và đồng đội đến nơi, trong tầng hầm không thấy ai, xe của Thư Tĩnh Hề đỗ ở một góc tường, trên mặt đất có một vũng máu tươi, bên cạnh có hai vệt kéo lê rõ ràng. +
Họ men theo vệt máu chưa kịp lau sạch, đã tìm thấy Thư Tĩnh Hề và tên bảo vệ đang cố gắng chặt tay chân cô ta ra, nhét vào một chiếc túi dệt chống nước trong lối thoát hiểm. +
Đùi của Thư Tĩnh Hề đã bị một chiếc cưa gấp nhỏ cưa đứt, gốc đùi còn dính lại một chút thịt, cô ta dựa vào tường nửa nằm nửa ngồi, đầu gối gập vào trong thành một tư thế vô cùng kỳ dị. +
Tên đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đeo khẩu trang, bóng của chiếc mũ bảo vệ che đi nửa trên gương mặt gã, còn nửa dưới thì ẩn trong khẩu trang. Khuôn miệng dưới khẩu trang theo động tác cưa đứt xương đùi cử động, nhưng không giống như đang nói chuyện, mà trông có vẻ đang cười! +
Tưởng Chí và Văn Địch không muốn đánh rắn động cỏ, ăn ý nhanh chóng nép mình đi. +
Trong vòng năm phút, cảnh sát đang tuần tra gần đó đã nhanh chóng có mặt, bắt quả tang tên bảo vệ đang phân xác. +
Tên bảo vệ tên là Lư Mã, ba mươi ba tuổi, là nhân viên tạm thời do ban quản lý khu chung cư tuyển dụng, mới nhận việc. +
“Đây chắc chắn là giết người diệt khẩu!” Phan Tiểu Trúc hận đến mức dùng túi tài liệu đập bàn: “Chúng ta đã theo dõi cô ta rồi, vậy mà lại chết ngay trước mắt, mẹ kiếp!” +
Cô tự nhận mình là thục nữ, rất ít khi chửi bậy. Nhưng lần này thực sự tức điên lên rồi. +
“Hơn nữa tên bảo vệ này cũng có bệnh! Bệnh tâm thần! Người có trách nhiệm hành vi hạn chế! Dù có giết người phân xác bị chúng ta bắt quả tang, cũng chỉ bị kết án mấy năm là có thể ra tù!” +
Trần Thông thò tay vào túi lấy ra một bao thuốc, tức giận châm lên, coi như không thấy biển cấm hút thuốc mà thư ký Vương Hiểu Quân đã đặc biệt dán lên: “Lư Mã trước đó vẫn luôn theo sau một tên côn đồ tên là Chu Khải, nhưng ba ngày trước lại đột nhiên đi ứng tuyển làm bảo vệ của khu chung cư đó. À đúng rồi, hiện giờ Chu Khải +
là trưởng phòng an ninh của trụ sở Vạn Đô Holdings tại Giang Hỗ, nhưng Lư Mã theo hắn ta lại đi ứng tuyển làm bảo vệ của một khu chung cư khác, điều này quá kỳ lạ.” +
“Khu chung cư đó, Thư Tĩnh Hề bình thường không ở đúng không?” Thẩm Thính hỏi. +
“Ừm, không ở.” Trần Thông ngậm điếu thuốc nói: “Căn nhà đó của cô ta cũng mới thuê được mấy ngày, chủ nhà ở nước ngoài dài hạn, nhà cửa đều giao cho môi giới quản lý. Các đồng nghiệp khác phụ trách điều tra vụ án này đang làm thủ tục rồi, hy vọng có thể tìm thấy thêm manh mối ở nơi cô ta thuê.” +
Thẩm Thính gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi lại nói: “Trước khi xảy ra chuyện cô ta đã nói chuyện điện thoại với Chu Khải. Ngày Hàn Nhĩ Tố và Hàn Nhĩ Thái bị dính líu vào vụ án của Vương Viễn Quốc, cũng là vì đã hẹn với Thư Tĩnh Hề cùng đi uống trà chiều. Những điều này chắc chắn không phải là trùng hợp.” +
Phan Tiểu Trúc gật đầu theo: “Chắc chắn không phải trùng hợp, mẹ kiếp! Cái tên Vương Tần này đúng là quá thất đức!” +
Ở một mức độ nào đó, quá trình suy luận và việc bịa chuyện thực ra giống nhau. +
Các cảnh sát phụ trách điều tra dựa trên những manh mối hiện có để bịa ra một vài câu chuyện có thể tự hợp lý hóa, và lấy đó làm logic để chứng thực xem câu chuyện này có khớp với sự thật hay không. +
Cũng chính vì vậy, để tránh việc những người thực thi pháp luật có thành kiến cho rằng nghi phạm có tội, mới có các điều luật liên quan đến việc suy đoán vô tội. +
Phan Tiểu Trúc tức điên lên vì Thư Tĩnh Hề chết ngay trước mắt mình: “Rõ ràng là Vương Tần đã chỉ thị cho Chu Khải thông đồng với Thư Tĩnh Hề gài bẫy cha mình! Sau đó Thư Tĩnh Hề lấy chuyện đó ra để uy hiếp, hắn ta mới giết người diệt khẩu!” +
“Cô có bằng chứng không?” Thẩm Thính nhìn cô. +
Ánh mắt lý trí lạnh lùng như hai mũi tên băng, khiến Phan Tiểu Trúc đang phát điên lập tức im lặng, lí nhí nói: “Không có.” +
Những suy đoán này của cô tương đương với việc nhìn hình đoán chữ, tuy nói có lý, nhưng lại không có bằng chứng xác thực. +
“Đi tìm ra đi.” +
“Hả?” +
“Tôi nói, đi tìm ra bằng chứng có thể chứng minh cho suy luận của cô đi.” Thẩm Thính đặt tập hồ sơ trong tay xuống: “Bất kỳ ai nhìn thấy những manh mối này cũng sẽ đưa ra suy luận tương tự, Vương Tần đó quả thực rất đáng nghi.” +
Phan Tiểu Trúc bị lửa giận chi phối đã biến đau thương thành động lực. Có được sự đồng ý của Thẩm Thính, cô liền dồn phần lớn sức lực vào việc theo dõi vụ án của Thư Tĩnh Hề. +
Mặt khác, “cuộc hẹn uống trà” của Bối Long cũng đã đến gần. +
Đúng ngày hẹn, buổi trưa Sở Hoài Nam hẹn Thẩm Thính cùng về nhà ăn cơm. +
Thẩm Thính vừa ăn vừa ôn bài cho hắn, nhắc lại chi tiết một lần nữa về bố cục của cơ sở của Bối Long và tình hình xung quanh. +
Sở Hoài Nam biết y đang lo lắng cho sự an toàn của mình, cười cười gắp những miếng cà rốt mà y đã lựa ra đổ vào dĩa xương. +
“Cà rốt cũng không ăn à? Lần trước ăn cơm em có ăn mà. Lần sau anh sẽ bảo dì Triệu đừng mua nữa.” +
Thực đơn trong nhà Sở Hoài Nam đã thay đổi liên tục, theo sát khẩu vị của Thẩm Thính, trên cơ sở đảm bảo sức khỏe và dinh dưỡng, đã cố gắng hết sức để tránh những món ăn mà y không thích. +
Hành động của hắn đã chứng minh rất rõ một câu nói: Tại sao người lớn không kén ăn? Bởi vì người lớn luôn mua những thứ mà họ thích ăn. +
Thẩm Thính không ăn cà rốt, có ăn cũng chỉ ăn cà rốt xắt sợi trong món thịt xào. +
Thấy sắp phải xuất phát mà Sở Hoài Nam còn có thời gian quản xem mình ăn gì, Thẩm Thính không khỏi nhíu mày liếc hắn: “Anh có nghe tôi nói nghiêm túc không đấy? Hiện trường có mấy chục người, chỉ cần sơ suất một chút là anh có thể nằm trong nghĩa trang với tư cách là ‘anh hùng’ rồi, nếu may mắn còn được truy tặng danh hiệu nữa.” +
Sở Hoài Nam gắp miếng cà rốt cuối cùng ra khỏi chén của y, rồi mới ngẩng đầu cười: “Lo cho anh đến thế cơ à?” +
“Lo anh làm vướng chân tôi.” +
Thẩm Thính lạnh mặt đẩy bàn tay đang cầm đôi đũa chung của hắn ra. +
Cái tên tư bản này giỏi nhất là giả vờ đạo mạo, lúc này còn dùng đũa chung làm gì! Đũa chung có tác dụng gì chứ! Buổi tối đừng có canh me y ngủ mà liếm môi y là đã tốt lắm rồi! +
Sở Hoài Nam đặt đũa xuống, khẳng định nói: “Thế cũng là lo cho anh.” +
Thẩm Thính mất kiên nhẫn, lười tranh cãi với hắn về chuyện này: “Cho anh thêm mười phút, mau ăn xong cơm đi.” +
Xét đến việc đông người nhiều mắt, Sở Hoài Nam đã tự mình lái xe đến địa điểm mà Bối Long đã hẹn. +
Thẩm Thính ngồi ở ghế phụ đang đeo tai nghe để xác nhận lần cuối với các thành viên. +
Văn Địch đã dẫn người đến mai phục gần cơ sở của Bối Long, nhiệm vụ của Thẩm Thính và Sở Hoài Nam là xác định có hoạt động sản xuất trong cơ sở và phát tín hiệu bắt giữ theo mật hiệu. +
Sở Hoài Nam tỏ ra thoải mái, còn Thẩm Thính lần đầu tiên cảm thấy có chút căng thẳng trước khi triển khai nhiệm vụ. +
– Dù Sở Hoài Nam có giỏi đến đâu, anh ấy cũng không phải là quân nhân hay cảnh sát chuyên nghiệp. Để anh ấy đi cùng liệu có đúng không? +
Trên đường đi gặp Bối Long, họ đã chạy qua mấy cơ sở của Viễn Nam. +
Những tấm biển hiệu khổng lồ lấp lánh dưới ánh mặt trời, và người đứng đầu Viễn Nam đang không một lời oán thán mà làm tài xế miễn phí cho y. +
Sở Hoài Nam không hề căng thẳng, vẻ mặt rất vui. Dường như hắn và Thẩm Thính không phải đang đi thực hiện một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, mà đang đi hẹn hò ở ngoại ô. +
“Phong cảnh của Tế Dung rất đẹp.” Sở Hoài Nam nói. +
Thẩm Thính không kìm được mà thở dài một hơi: “Sở Hoài Nam, Viễn Nam của các anh có người kế vị chưa?” +
Tuy Viễn Nam quy mô lớn, đã không còn là một doanh nghiệp gia đình bình thường, nhưng vị trí chủ tịch không đổi họ. Người kế vị mà Thẩm Thính nói đến chắc là đang hỏi hắn có người kế nhiệm phù hợp hay không. +
Sở Hoài Nam đang lái xe hơi nghiêng đầu, nhanh chóng liếc qua: “Chưa có.” Khóe môi có đường cong tinh xảo hơi nhếch lên: “Hay là em sắp xếp công việc, bớt chút thời gian sinh cho anh một đứa?” +
——– +



Lưu manh vãi 😉