Skip to main content

Chương 147

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Thẩm Thính không nói gì, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. +

Sở Hoài Nam tưởng y giận, vừa định cứu vãn thì liếc thấy trong gương chiếu hậu có một chiếc Camry màu xám không nhanh không chậm bám theo họ. +

“Cắt đuôi nó.” Thẩm Thính nói. +

Sở Hoài Nam đè lên đoạn vạch đứt cuối cùng để chuyển làn rẽ phải, chiếc Camry kia lập tức phanh gấp dừng lại trên làn đường đi thẳng đang đèn xanh. +

“Bám theo lộ liễu quá nhỉ? Thằng ngu nào đây?” Sở Hoài Nam còn chưa dứt lời, chiếc Camry kia đã đè lên vạch liền để rẽ theo họ. +

“Hắn ta căn bản không quan tâm có bị chúng ta phát hiện hay không.” Sắc mặt Thẩm Thính lạnh đi, qua gương chiếu hậu, y nhìn thấy người ngồi ở ghế phụ của chiếc xe phía sau đang cầm một khẩu súng lục nhỏ. +

“Đối phương có súng, mục tiêu là chúng ta. Anh đừng ra khỏi đường vành đai trong vội, tìm một nơi đông người.” +

“Đông người?” Sở Hoài Nam nhíu mày liếc sang: “Em chắc chắn muốn tìm nơi đông người?” +

Thẩm Thính gật đầu, chiếc xe này đã bám theo họ suốt từ trong thành phố, rõ ràng là không muốn gây chú ý, định đợi đến đoạn đường ít xe hơn mới “ra tay”. +

Sở Hoài Nam lập tức quay đầu xe, theo dòng xe cộ đi vào nội thành. +

Thẩm Thính mở một ứng dụng giao đồ ăn trên điện thoại, đặt một chiếc bánh kem và còn đặc biệt ghi chú phải cho thêm đá khô. +

Nhân viên của tiệm bánh cầm bánh đứng đợi ở cửa tiệm, Sở Hoài Nam tạm dừng xe bên lề đường. Thẩm Thính mở cửa sổ nhận lấy bánh, không thèm nhìn lấy một cái, bỏ những viên đá khô dùng để làm lạnh bên trong vào một chai nước khoáng đã được đổ hết nước từ trước. +

Sở Hoài Nam biết y chắc chắn không phải chỉ vì muốn ăn bánh mà đặt đồ ăn ngoài: “Em bỏ đá khô vào chai để làm gì?” +

Điểm sôi của đá khô ở áp suất thường là -78.5°C, khi nhiệt độ cao hơn -78.5°C, đá khô sẽ thăng hoa, vì vượt quá điểm sôi quá nhiều nên sẽ từ thể rắn trực tiếp chuyển thành thể khí mà không qua thể lỏng, gây ra nổ. +

Thẩm Thính ấn vào vai, lắc lắc cổ hai cái kêu răng rắc, lúc ngẩng đầu lên phát hiện Sở Hoài Nam đang nhìn mình, bèn nhướng mày hỏi: “Sao thế?” +

Thấy y nhanh chóng lôi ra một quả lựu đạn tự chế ngay giữa trung tâm thành phố Giang Hỗ cấm bấm còi, Sở Hoài Nam không khỏi bật cười: “Em có người chống lưng không đấy?” +

Thẩm Thính vươn tay ném chính xác chai nước khoáng lên nắp capo của xe đối phương, không chút do dự đáp: “Người chống lưng thì không có, nhưng kẻ bám đuôi thì có một.” Lựu đạn đá khô nổ ngay tức khắc, những mảnh vỡ bắn vào thân xe phía sau, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. +

Lượng đá khô cho vào được kiểm soát rất tốt, uy lực không lớn, sẽ không thực sự làm ai bị thương, nhưng tiếng động lại không nhỏ. +

Lập tức có cảnh sát giao thông tuần tra bị tiếng động này thu hút, nháy đèn đuổi theo. +

Thẩm Thính kéo cửa sổ lên, bình tĩnh chỉ huy Sở Hoài Nam: “Tiếp tục lái đến chỗ Bối Long, bên cảnh sát giao thông và đội tuần tra, tôi đã bảo Trần Thông chào hỏi rồi.” +

Sở Hoài Nam rất thích cái vẻ ngang ngược bắt nạt người khác này của Thẩm Thính, không nhịn được vươn tay sờ cằm y: “Sau này nếu có ai hỏi em câu hỏi tương tự, nhớ nói tên anh.” +

Thẩm Thính nhếch miệng cười: “Sau này nếu có tội phạm hỏi, sao anh lại ở đây, tôi sẽ nói là Sở Hoài Nam của Viễn Nam bảo tôi đến?” +

Y vừa nói vừa vươn tay xác nhận hai con dao găm đều đang được giấu sát người trong tay áo, chỉ cần vung tay là có thể trượt vào lòng bàn tay. Sau đó y lại rút ra một con dao khác cắm trong bốt, cúi đầu quấn dây nylon vào cán dao. +

Sở Hoài Nam bật cười. +

Xem ra người bên cạnh hắn không chỉ có trí tưởng tượng siêu phàm, có thể tự chế ra “lựu đạn” chỉ bằng hai hộp đá khô dùng để bảo quản kem, mà còn là một kho vũ khí di động. +

“Em nghĩ cái tên vừa bám theo chúng ta là người của ai?” +

Thẩm Thính nhét con dao đã quấn dây xong trở lại vào bốt: “Dù sao cũng không phải của Bối Long. Nếu ông ta muốn ra tay thì cũng không chọn hôm nay. Huống hồ ông ta đã muốn hợp tác, nên chẳng có lý do gì để chặn đường chúng ta giữa chừng cả.” Thẩm Thính dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nghĩ lại thì, đã mấy lần như vậy rồi, hễ tôi đi gặp Bối Long là lại gặp chút ‘sự cố nhỏ’. Xem ra có người không muốn tôi và Bối Long qua lại.” +

Sở Hoài Nam hỏi: “Em nghĩ là ai?” +

Thẩm Thính không nói gì, một lúc sau mới trả lời hắn: “Tôi vẫn chưa chắc chắn.” +

Chưa chắc chắn có nghĩa là đã có suy đoán. Nhưng Sở Hoài Nam không hỏi dồn, đạp ga đi thẳng đến chỗ Bối Long. +

Bối Long vốn luôn thích ra vẻ, lần này lại đặc biệt đích thân ra cửa chờ. +

Sở Hoài Nam vừa xuống xe, lão liền nhiệt tình tiến lên chắp tay chào theo kiểu cổ. Sở Hoài Nam kiêu ngạo hất cằm lên coi như đã chào hỏi. +

Bối Long hơi sượng sùng, nhưng thái độ của Thẩm Thính cũng coi như khách khí. Y cố gắng xoa dịu tình hình bằng cách tìm chủ đề để nói chuyện, rồi cười híp mắt kéo Sở Hoài Nam sắc mặt không tốt cùng lão uống trà. +

Lần trước gặp Sở Hoài Nam, Bối Long cảm thấy tuy hắn hơi kiêu ngạo nhưng cũng khá dễ gần, không hiểu tại sao Sở Chấn Sinh lại kính sợ hắn như vậy. Hôm nay gặp rồi mới biết, khi hắn không cười, trong đôi mắt đào hoa như ẩn chứa hai hồ nước lạnh, lạnh lẽo như đóng băng ba thước. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.