Skip to main content

Chương 148

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Sở Hoài Nam không phải người thường, sinh ra đã ngậm thìa vàng, thân phận cao quý. Các vệ sĩ của Bối Long chắc đã được dặn dò trước, ai nấy đều cung kính, lễ phép và chu đáo. +

Đến lúc lên xe, Bối Long đích thân đưa cho Sở Hoài Nam một cái bịt mắt. +

Cái trong tay Thẩm Thính là do vệ sĩ đưa cho y, nhăn nhúm, xám xịt, cảm giác như đã bị cả vạn người giẫm qua. Còn cái của Sở Hoài Nam lại làm bằng lụa tơ tằm, mềm mại và trơn mượt, trên bề mặt sa tanh đen tuyền ánh lên vẻ sáng bóng của một món hàng cao cấp. +

“Ngay cả bịt mắt cũng phân biệt đối xử, chú Bối bắt nạt tôi như vậy, không hay lắm đâu nhỉ?” +

Bối Long cười cười: “Lịch trình gấp gáp, đành phải để cháu trai chịu thiệt thòi rồi.” +

Họ rõ ràng đã hẹn gặp nhau hôm nay từ mấy ngày trước, làm gì có chuyện lịch trình gấp gáp? Rõ ràng là cố ý phân biệt đối xử, nâng Sở Hoài Nam lên, tiện tay dằn mặt Thẩm Thính một chút: Nó chẳng qua chỉ là con cáo nhỏ dựa vào sự yêu thích của con hổ, núp sau cái bóng khổng lồ. Đừng có suốt ngày tự cho mình là nhân vật quan trọng, cáo mượn oai hùm mà ngang ngược với trưởng bối. +

Đối mặt với sự cố tình lạnh nhạt, Thẩm Thính lại không mấy để tâm. +

Dù sao Bối Long cũng chỉ có thể nhảy nhót thêm ngày hôm nay nữa thôi, qua hôm nay, cũng chỉ có nước vào tù hát «Nước mắt sau song sắt», chờ ăn kẹo đồng. Y lười tính toán với lão, giơ tay định đeo bịt mắt lên, lại bị Sở Hoài Nam giật lấy. +

Cái bịt mắt mềm mại còn vương hơi ấm của đối phương che lên mặt y, giọng nói của Sở Hoài Nam vang sát bên tai: “Thứ tệ như vậy, sao xứng với người yêu của tôi?” +

Câu nói này rõ ràng là để nhắc nhở Bối Long, nhưng lại càng giống như nói cho Thẩm Thính nghe. +

Bối Long cũng đã từng trải qua tuổi trẻ, lập tức hiểu ra. Lão cười sang sảng, sai người lấy thêm một cái bịt mắt chất liệu cao cấp đưa cho Sở Hoài Nam. +

“Không ngờ Sở tổng lại biết thương người của mình như vậy. A Từ lần này đúng là trèo được cành cao rồi.” +

Sở Hoài Nam gật đầu xã giao với lão: “Đúng vậy, người của mình thì chỉ có mình mới thương thôi. Trông cậy vào người khác, e rằng ngay cả một sắc mặt tốt cũng không có.” +

Bối Long hạ mình liên tục tỏ ý tốt, song đều bị hắn cứng rắn đáp trả, sắc mặt cũng khó coi. Nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống hồ Sở Hoài Nam là “đại gia phòng chống ma túy” có tiếng trong giới. Nếu lúc này hắn mà tỏ ra vui vẻ với lão, lão còn nghi ngờ hắn đang gài bẫy “mời quân vào rọ”. +

Chỉ có thể nói, tất cả những người siêu giàu đều không giống như vẻ bề ngoài. +

Vị tiên sinh trên đầu lão không phải cũng vậy sao? +

Trông có vẻ là một chính nhân quân tử, một doanh nhân đứng đắn, nhưng thực tế thì sao? Để đoạt lấy thực quyền trong tay cha mình là Mộ Vạn Ức, lúc mười bảy mười tám tuổi trên tay đã dính máu của anh ruột mình. Đến nay, không biết đã gánh trên lưng bao nhiêu mạng người và những cái chết oan uổng. +

Vị tiên sinh đó xưa nay không coi người khác là người. +

So sánh mới thấy, thái độ lạnh lùng của Sở Hoài Nam đã tốt hơn gã rất nhiều rồi. Muốn làm người đứng trên người khác, thì phải đủ tham vọng và tàn nhẫn! Phải coi người ta như cỏ rác! Nếu không, làm sao có thể trở thành người chiến thắng trong quy luật rừng xanh? +

Nghĩ đến đây, trong lòng Bối Long cảm thấy dễ chịu hơn một chút. +

Từ Giang Hỗ đến Tế Dung cũng mất một quãng đường dài, suốt dọc đường Sở Hoài Nam không nói gì nhiều. Ngược lại, “Tống Từ” dù bị bịt mắt lại không yên phận, cứ không ngừng hỏi đông hỏi tây. +

“Chú Bối, tôi nghe anh tôi nói, hình như chú không có con đúng không?” +

Mặc dù Bối Long có vô số tình nhân, nhưng vì mắc bệnh khó nói, cộng thêm những người quan hệ với lão phần lớn đều là trẻ vị thành niên, nên lão không có con cái. +

Gần đến tuổi thất thập mà vẫn không có con, việc cả đời không con cái là “nỗi đau” mà lão không muốn nhắc đến nhiều. +

Thấy Bối Long không nói gì, Thẩm Thính lại không dừng ở đó mà hỏi: “Chú Bối, chú cũng có quen biết với Vương Viễn Quốc của Vạn Đô Holdings phải không?” +

Bối Long lớn hơn Vương Viễn Quốc một chút, nhưng những năm đầu cũng có qua lại. Chuyện này là do Lâm Hoắc nhắc đến với y, như để chứng minh Bối Long có quan hệ rộng đến mức nào. Nhân đó nhắc nhở y đừng vì trèo được cành cao Sở Hoài Nam mà coi thường Bối Long, một lão làng đã lăn lộn giang hồ nhiều năm. +

Thẩm Thính thuộc lòng các mối quan hệ nhân vật mà y đã nghe qua một lần, nhưng trước mặt Lâm Hoắc lại ra vẻ tai trái vào tai phải ra, thản nhiên nói: “Quen biết và ngủ với nhau là hai chuyện khác nhau. Chẳng lẽ quan hệ của ông ta và Vương Viễn Quốc có thể ‘tốt’ hơn tôi và Sở Hoài Nam sao?” +

Lâm Hoắc lúc đó bị y chặn họng không nói được câu nào. +

Y mà nổi điên lên, mười Lâm Hoắc đang tuổi tráng niên cũng bị y làm cho tức chết. Huống chi là Bối Long đã bước vào tuổi xế chiều? +

“Chú Bối, thực ra, tuyệt tự đôi khi chưa chắc đã là chuyện xấu.” +

Bối Long nghiến răng, lạnh giọng hỏi lại y: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?” +

Thẩm Thính đeo bịt mắt khoanh tay, dựa vào người Sở Hoài Nam như một ông chủ lớn: “Tôi muốn nói, may mà chú không có con trai, nếu không chắc cũng chung số phận với Vương Viễn Quốc.” +

Sở Hoài Nam không nhịn được mà cọ cọ vào những ngón tay đang tựa vào cánh tay mình. +

Thẩm Thính bị hắn cọ đến phát phiền, vươn tay véo hắn. +

Bị véo một cái đau điếng, Sở Hoài Nam vẫn vui vẻ. +

Hắn cảm thấy rất hài lòng với kiểu tình thú trêu chọc này, khóe miệng vốn căng cứng cả ngày cũng không khỏi cong lên. +

Bối Long ngồi một bên thu hết những hành động nhỏ mập mờ của hai người vào mắt. Lần này, lão càng chắc chắn sở dĩ Sở Hoài Nam đồng ý hợp tác với mình là do “sắc đẹp làm mờ lý trí”. +

Đối mặt với câu hỏi chọc vào nỗi đau của Thẩm Thính, lão nhíu mày, giọng nói toát ra vẻ u ám: “Chung số phận với Vương Viễn Quốc? Số phận gì?” +

“Con trai gài bẫy cha chui vào chứ sao.” Thẩm Thính hoàn toàn không để tâm đến tâm trạng sắp giết người của lão, cực kỳ bình thản đáp: “Chuyện này đã lan truyền khắp vòng bạn bè của tôi rồi. Đứa nào cũng biết Vương Viễn Quốc xảy ra chuyện là do Vương Tần gài bẫy.” +

“Tôi và Vương Viễn Quốc có mối quan hệ không tệ, ông ta xảy ra chuyện tôi khá bất ngờ. Nhưng nếu nói là do con trai của ông ta gài bẫy, cậu có bằng chứng không? Không có bằng chứng thì đừng có suốt ngày nghe gió nói mưa.” Bối Long ra vẻ trưởng bối dạy dỗ: “Thanh niên các cậu có một điểm không tốt là luôn nghĩ sao làm vậy, dễ bị ảnh hưởng xấu từ những người xung quanh.” +

Thẩm Thính không nói gì, nhưng Sở Hoài Nam bên cạnh lại cười nói: “Nếu người xung quanh mà không ảnh hưởng, thì tôi cũng không ngồi ở đây.” +

Bối Long im lặng một lúc, lại nói: “Vậy thì phải cảm ơn sự giới thiệu của A Từ.” +

Bối Long nói bóng nói gió, Sở Hoài Nam thấy chiêu phá chiêu. +

Thẩm Thính được hắn che chở lại rất hào phóng, cười với Bối Long: “Chú Bối không cần khách khí, chỉ cần chú bớt đề phòng tôi một chút, tôi mới phải cảm ơn chú đấy.” +

Rõ ràng đã nói là muốn hợp tác, nhưng Bối Long vẫn không yên tâm về họ một trăm hai mươi phần, vừa sai vệ sĩ canh chừng vừa bắt phải đeo bịt mắt, điện thoại tuy không đến mức tịch thu nhưng cũng gần như vậy. +

Điện thoại của y và Sở Hoài Nam đều được đặt trong những chiếc túi chắn tín hiệu bằng sợi polyester, để ngăn chặn việc bị theo dõi hoặc định vị. +

Bối Long biết Thẩm Thính không hài lòng với việc lão không chịu nói thật, bèn nói một câu cũ rích: “Cẩn tắc vô ưu.”* +

*Cẩn tắc vô ưu: cẩn thận thì không phải lo lắng về sau. +

Thấy Sở Hoài Nam không ý kiến, Bối Long cố gắng để lại ấn tượng tốt trước mặt đối tác hợp tác tương lai, bổ sung: “Hôm nay tại cơ sở có hàng, nên không thể không cẩn thận hơn một chút. Nếu không phải sợ mạo phạm Sở tổng, theo quy tắc giang hồ, quần áo và giày dép của hai người đều phải cởi ra để kiểm tra.” +

Thẩm Thính “phụt” một tiếng, bật cười, ngả ngớn dựa vào lòng Sở Hoài Nam: “Cái quy tắc quần què gì thế! Dù sao tôi cũng không đồng ý, dựa vào đâu mà phải cởi đồ cho chú xem!” Vừa nói vừa vươn tay sờ cằm Sở Hoài Nam, lại sờ trúng môi, cảm giác mềm mại khiến Thẩm Thính đang nở nụ cười cợt nhã như bị phỏng mà rụt tay về, nhưng bị Sở Hoài Nam một tay bắt lấy. +

Những ngón tay định trốn chạy bị tên tư bản dùng môi chạm vào, đây không thể coi là một nụ hôn chính thức, nhưng hơi nóng lại thấm vào đầu ngón tay. +

Khiến y đỏ mặt. +

Truyền thuyết nói mười ngón tay liền tim, quả nhiên không sai. +

Sở Hoài Nam nhân việc công làm việc tư đổi sang tư thế mười ngón tay đan vào nhau, vô cùng hư hỏng mà liếm liếm môi: “Vì hợp tác mà cởi quần áo thì cũng phải xem là với ai. Tôi và A Từ hợp tác rất vui vẻ. Nếu không vui, tôi cũng sẽ không vì vài câu nói của em ấy chạy tới đây.” +

Nói chuyện là một nghệ thuật, Sở Hoài Nam chỉ nhẹ nhàng đôi câu, hình tượng “hôn quân đốt lửa đài Ly Sơn trêu chư hầu’’ đã hiện ra mồn một. +

*Hôn quân đốt lửa đài Ly Sơn trêu chư hầu: là điển tích lịch sử nổi tiếng về Chu U Vương (vua cuối thời Tây Chu) vì sủng ái Bao Tự, đã nhiều lần đốt đài phong hỏa ở núi Ly Sơn để chư hầu mang quân đến, mua vui cho người đẹp, khiến họ tức giận bỏ đi. Cuối cùng khi bị quân Khuyển Nhung tấn công thật sự, không ai đến cứu, dẫn đến nhà Chu sụp đổ. +

Bối Long nhân cơ hội khoác lác: “Chuyến này nhất định sẽ không làm anh thất vọng.” +

Tuy giá trị thị trường của Viễn Nam đáng kinh ngạc, dòng tiền cũng vô cùng dồi dào. Nhưng Bối Long tin chắc rằng, không ai có thể từ chối lợi nhuận siêu cao mà việc buôn bán ma túy mang lại. Sở Hoài Nam cũng là người thường, đương nhiên cũng không ngoại lệ. +

Huống hồ đây không phải là ma túy truyền thống phải trông trời trông đất! Mà là ma túy tổng hợp có chi phí thấp, sản xuất dễ dàng, song lợi nhuận có thể vượt 8000%. +

Chỉ cần Sở Hoài Nam chịu tham gia, cung cấp cho lão đủ nguyên liệu, thị trường ma túy sẽ chào đón một cuộc cách mạng mới! +

Bối Long rất phấn khích nhưng cũng không quên tự đề cao mình: “Ngành này nước rất sâu (ý là rất nguy hiểm và phức tạp), nhưng tôi đã mất mấy chục năm để am tường đường đi nước bước. Hai người bây giờ tham gia chẳng khác nào ăn sẵn.” +

“Vậy còn chú? Chẳng lẽ chú không phải ăn sẵn những gì anh tôi để lại à?” +

Thẩm Thính cố ý moi lời, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Chú Bối, chú dám nói từ lúc anh tôi bị tai nạn đến lúc chết không hề liên quan gì tới chú không?” +

Bối Long hừ lạnh: “Anh cậu chết thì có lợi gì cho tôi?” +

“Chú không muốn cái vị trí của anh ấy à?” +

“Vị trí? Dù có lên đến đỉnh cao ở Thiên Vị, thì chẳng qua cũng chỉ là một cây gậy đánh chó mà người ta dùng quen tay. Đều chỉ là cây súng trong tay người ta, đứng thứ nhất hay thứ hai có gì khác biệt? Nhóc con, lẽ nào cậu nghĩ anh cậu là do tôi giết?” +

Thẩm Thính gỡ bịt mắt xuống, trong xe không sáng sủa như bên ngoài. +

Cửa sổ xe ở ba mặt trái, phải, sau đều được che bằng những tấm rèm dày. Vách ngăn giữa ghế lái và phía sau cũng đã được nâng lên. Người ngồi trong xe ngoài việc có thể cảm nhận được thân xe hơi rung lắc nhẹ ra, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. +

“Tôi đã từng nghi ngờ.” Thẩm Thính thẳng thắn nói: “Nhưng chắc không phải là chú.” +

Bối Long không giải thích, lại lặp lại một lần nữa: “Chuyện của anh cậu thực sự không liên quan đến tôi.” +

Thẩm Thính không phải hoàn toàn không tin những gì lão nói, thăm dò hỏi: “Vậy thì liên quan đến ai?” +

Bối Long ý tứ sâu xa nhìn y: “Sống chết có số, phú quý do trời. Anh cậu đã chết rồi, tôi khuyên cậu hãy quên đi cái gọi là sự thật. Tất cả đều là tai nạn, đơn giản như vậy thôi.” +

Sở Hoài Nam cũng tháo bịt mắt xuống. +

Mái tóc lòa xòa trước trán hơi rối, khiến ánh mắt của hắn trông u tối như hồ nước về đêm, lại tựa như vực sâu lạnh lẽo: “Hôm ở Nhạn Thành, người của ông suýt chút nữa đã giết A Từ.” +

Bối Long quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm nghị: “Dù Sở tổng có tin hay không, người nổ súng hôm đó không phải là người của tôi.” +

——– +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.