Skip to main content

Chương 149

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Sở Hoài Nam không tin, ánh mắt lạnh lùng và nguy hiểm dò xét lão. +

Bảo hắn khách khí với một kẻ ba lần bảy lượt ra tay sát hại Thẩm Thính, đây đã là giới hạn rồi. +

Thẩm Thính kéo hắn một cái, chậm rãi nói: “Chú Bối là người dám làm dám chịu.” +

Lời vừa dứt, xe đã dừng lại. Đến nơi rồi. +

Bối Long xuống xe trước, mở cửa xe làm một động tác mời với Sở Hoài Nam. Lão không chỉ dám làm dám chịu mà còn co được duỗi được, Sở Hoài Nam là trợ thủ để lão nhanh chóng sản xuất Xác Sống, khác với Tống Từ đang nắm giữ công thức Xác Sống, hắn có quyền lựa chọn. Công thức của Tống Từ sớm muộn gì cũng vào tay lão. Mặc dù miệng nói hay, nhưng nếu đã nghi ngờ lão giết Tống Thi mà vẫn bàn chuyện hợp tác với lão, vậy thì chứng tỏ, ngoài lão ra, thằng oắt con kia chưa chắc đã có lựa chọn nào tốt hơn. +

Nhưng Sở Hoài Nam thì khác, hắn hoàn toàn không cần phải nhúng tay vào vũng nước đục này. +

Đối đãi với một đối tác hợp tác quan trọng có thể rút lui bất cứ lúc nào, Bối Long vô cùng cẩn trọng, không ngại chịu chút ấm ức trong lời nói. +

Trước khi Sở Hoài Nam vào cửa, Thẩm Thính lại một lần nữa kéo hắn lại, thân mật khoác cổ hắn ghé tai nói nhỏ. +

Vệ sĩ nể mặt Sở Hoài Nam không dám đến quá gần. Vì vậy chỉ có một mình Sở Hoài Nam nghe rõ giọng y. +

“Đừng có lúc nào cũng chỉ nhìn tôi, có thời gian thì mau chóng học thuộc quy trình đi, phải đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào.” +

Sở Hoài Nam mỉm cười cọ cọ vào mũi y, sự cưng chiều và thân mật hiện rõ trên nét mặt: “Có anh ở đây, em còn không yên tâm à?” +

Thẩm Thính cười cười trừng mắt lại với hắn, tiếp tục tán tỉnh trước mặt vệ sĩ. +

Y thầm nghĩ: Đồ ngốc, chính vì người ở đây là anh, cho nên mới không yên tâm. +

Nhà máy dưới lòng đất quả thực đã bắt đầu hoạt động. Tiếng ồn ào của máy móc vận hành được cách âm tốt dưới lòng đất nhờ +

những bức tường và cửa cách âm. +

Bối Long đi phía trước, dẫn Sở Hoài Nam xuống dưới, cách lớp mặt nạ bảo hộ vẫn có thể cảm nhận được một luồng không khí khô lạnh ập đến. +

Cơ sở có thêm mấy chục thùng nguyên liệu so với lần trước, trên nhiều bao bì bên ngoài đều dán hình đầu lâu màu đen, bên dưới có một dấu X màu đỏ tươi bắt mắt. +

Một số nguyên liệu dùng để sản xuất ma túy có hệ số nguy hiểm rất cao. +

Những thứ như ether lại cực kỳ dễ bay hơi, chịu lạnh không chịu nóng. Vì vậy nhiệt độ của tầng hầm thấp hơn bên ngoài ít nhất mười lăm độ. +

Không lâu sau, trên mặt nạ đã ngưng tụ một lớp sương mờ. +

Vệ sĩ của Bối Long đưa cho lão áo khoác. Sở Hoài Nam ôm lấy Thẩm Thính, dính vào người y như một chiếc áo choàng. Thẩm Thính vốn đã mặc áo dài tay không hề cảm thấy lạnh, ngược lại còn cảm thấy ấm áp quá mức. +

Cơ sở này của Bối Long bình thường chủ yếu sản xuất các loại ma túy tổng hợp như ketamine và methamphetamine. Kể từ khi có được công thức sơ cấp của Xác Sống, nơi này thỉnh thoảng cũng sản xuất Xác Sống với số lượng nhỏ để cung cấp cho một vài kênh phân phối hợp tác lâu dài thử nghiệm. +

Do nhiều nguyên liệu của ma túy tổng hợp bản thân đã là những khí độc có tính kích thích mạnh, cộng thêm khi phản ứng hóa học sẽ tạo ra một lượng lớn mùi chua thối, những khí này không chỉ khó ngửi mà còn rất độc. Trước đây trên báo từng có tin tức, công nhân sản xuất ma túy chết ngay tại chỗ do bảo quản nguyên liệu không đúng cách và không đeo đồ bảo hộ đúng quy định. +

Lúc này, hơn mười công nhân đang bận rộn làm việc, và thứ đang được sản xuất chính là phiên bản đầu tiên của Xác Sống. +

Dù có lắp đặt hệ thống thông gió, mùi dưới lòng đất vẫn nồng đến mức không mở nổi mắt. +

Có một vệ sĩ vì không đeo kính bảo hộ cẩn thận, đã bị luồng khí cay hơn cả nước ớt mấy chục lần này xông cho choáng váng ngã nhào, mắt nước mắt nước mũi giàn giụa quay người chạy về phía lối ra. +

Thẩm Thính không để lộ cảm xúc quan sát những nguyên liệu sản xuất ma túy bị nghiêm cấm mua bán cá nhân, rồi lại âm thầm đếm số người trong xưởng. Sau đó liếc mắt ra hiệu với Sở Hoài Nam, thấy Sở Hoài Nam gật đầu, y liền giơ tay “không cẩn thận” đẩy chiếc kính bảo hộ và khẩu trang đang che kín mít ra một khe hở nhỏ. +

Mùi chua thối nồng nặc theo khe hở nhỏ này ùa vào, Thẩm Thính lập tức bị luồng khí kích thích này xông cho ho sặc sụa. Hai mắt đỏ như thỏ, nước mắt không ngừng chảy xuống má, giống như đã chịu đựng một nỗi oan ức long trời lở đất. +

Bối Long đang giới thiệu với Sở Hoài Nam về vô số lợi ích của Xác Sống, thấy vậy nhíu mày hỏi: “Sao vậy?” +

Lông mày của Sở Hoài Nam còn nhíu chặt hơn cả lão: “Kính bảo hộ không đeo cẩn thận, bị khí xông vào mắt rồi, lên trước đi.” +

Bối Long đưa Xác Sống cho một công nhân mặc áo ghi lê màu vàng nhạt, rồi dặn dò vài câu với một người trẻ tuổi khác đang cân đo, đối phương gật đầu, cúi người bê một thùng thành phẩm Xác Sống đi sâu vào bên trong cơ sở. +

Sở Hoài Nam dìu Thẩm Thính đi ra ngoài, Bối Long theo sau họ, còn một vệ sĩ duy nhất còn lại cảnh giác đi cuối cùng. Sở Hoài Nam liếc nhìn, phát hiện khẩu súng trường trong tay gã đã mở chốt an toàn, đạn đã lên nòng. +

Để đón tiếp “khách quý”, tầng một đã được tạm thời dọn dẹp thành một phòng trà. Không gian không lớn nhưng cực kỳ tao nhã, đồ đạc đều được làm bằng tre, mặt bàn là một tấm chiếu tre, chính giữa đặt một khay trà hình chữ nhật. +

Một ấm trà màu xanh Tây Hồ đi cùng bốn chiếc tách xanh biếc trong suốt, tất cả đều mang chủ đề “Hỷ Thượng Mi Sao”*, những con chim họa mi được vẽ sống động như thật đậu trên cành mai, tranh đẹp, ý nghĩa cũng tốt. +

*Hỷ Thượng Mi Sao (喜上眉梢): Một thành ngữ và cũng là một chủ đề nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc, có nghĩa là “niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt”. Hình ảnh chim khách (喜鹊 – hỷ thước) đậu trên cành mai (梅 – mai) tạo thành hình ảnh đồng âm với thành ngữ này (眉 – mi), mang ý nghĩa may mắn, vui vẻ. Ở đây tác giả dùng chim họa mi (画眉鸟) thay cho chim khách nhưng vẫn giữ ý nghĩa tương tự. +

Bối Long tự cho mình là người có văn hóa, bình thường luôn đeo một chuỗi vòng bồ đề mắt phượng, trang phục cũng khác hẳn với những đại ca xã hội đen thông thường. Lão mặc một bộ đồ Đường màu xám xanh, chỉ nhìn từ sau lưng, trông giống như một ông già truyền thống có chí hướng cao xa. +

Nhưng ánh mắt của lão lại khác hẳn với những người có văn hóa thực sự, lộ ra sự hung tàn âm độc tâm sinh tướng. +

Lão thấy Tống Từ phiền phức, Sở Hoài Nam hiếm khi mới đến một chuyến, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nói được mấy câu đàng hoàng với lão. +

Suốt dọc đường Tống Từ gây ra đủ thứ chuyện, toàn là phá đám lão. +

– Bây giờ thì hay rồi, lại còn bị khí xông vào mắt, Sở Hoài Nam dìu nó căng thẳng đến mức không để ý xung quanh, e là chẳng nghe lọt được lời nào. +

“Tôi muốn đi vệ sinh.” +

Thằng oắt con gây rối vẫn chưa chịu yên, mắt vừa đỡ một chút lại đòi đi vệ sinh. +

Cái nơi bẩn thỉu đó, Bối Long đương nhiên sẽ không đích thân đi cùng. Lão hất cằm ra hiệu cho tên vệ sĩ cũng bị khí xông vào mắt đi cùng. +

Thẩm Thính vừa đi vừa dụi mắt đến nhà vệ sinh, vẫn là cái hố xí lần trước. +

Dù y đã nhiều lần miêu tả về tình hình xung quanh với Sở Hoài Nam, nhưng Sở Hoài Nam vẫn bị cái hố xí quá đỗi tự nhiên và cổ xưa kia làm cho kinh ngạc. +

Thẩm Thính cười với hắn: “Trước đây chưa từng thấy đúng không? Dẫn anh đi mở mang tầm mắt.” +

Thực ra y từ nhỏ đã lớn lên trong thành phố, trước đây cũng chưa từng thấy những thứ này, cho đến khi làm cảnh sát phòng chống ma túy, trải nghiệm có thể so sánh với việc “lên núi xuống làng”. Để bắt tội phạm sản xuất ma túy, ngóc ngách nào y cũng đã đi qua. Có những vùng nông thôn điều kiện ăn ở không tốt, mùa hè hai tấm ván gỗ trải chiếu lên, lúc ngủ trong đầu toàn là “da ngựa bọc thây”, vô cùng hợp cảnh. +

Tên vệ sĩ cao lớn bị khí độc xông đến mắt cũng sưng húp, cố gắng mở to mắt nhìn chằm chằm họ trông rất buồn cười. +

Thẩm Thính đeo khẩu trang đi vào hố xí, Sở Hoài Nam có chút ưa sạch sẽ nhíu mày đi theo y vào trong, nhưng bị y đẩy ra. +

“Này, tôi đi vệ sinh anh chen vào làm gì? Đâu phải chưa từng thấy, ra chỗ khác mà đứng.” +

Sở Hoài Nam nhún vai, cười một cách cưng chiều và bất lực. +

Vệ sĩ được dặn đi dặn lại phải khách sáo với Sở Hoài Nam, thấy Thẩm Thính nói chuyện xấc xược, thái độ lại còn ngông cuồng, không nhịn được hỏi: “Sở tổng, rốt cuộc anh nhìn trúng điểm nào của cậu ta vậy?” +

Sở Hoài Nam lại khá dễ gần, quay đầu lại nói: “Chỗ nào cũng tốt cả.” +

Vệ sĩ theo Bối Long cũng coi như thấy nhiều biết rộng, nhưng một người đàn ông tốt vừa đẹp trai vừa có tiền như Sở Hoài Nam thì lần đầu tiên thấy. +

Bối Long đã từng tuổi này rồi mà vẫn chơi rất điên cuồng, xung quanh cũng toàn là những người hoang dã, đặc biệt cởi mở trong chuyện tình dục, một chọi nhiều là chuyện quá đỗi bình thường. Đối với họ mà nói, bạn giường như quần áo, đôi khi ngủ một giấc thức dậy còn không nhớ người nằm cạnh mình tên gì. +

Nhưng Sở Hoài Nam lại như bị Tống Từ bỏ bùa, cũng không biết Tống Từ đã cho hắn uống thuốc mê gì, mà lại khiến hắn thích đến mức hạ mình như vậy. +

Vệ sĩ thấy không đáng cho hắn. +

Những chuyện phong lưu của Tống Từ, người bên phía Bối Long ít nhiều cũng biết. +

Tên công tử bột ăn chơi trác táng này nếu không có một người anh trai có thể gánh vác mọi chuyện, để lại cho cậu ta một chút vốn liếng, thì chỉ dựa vào bản thân, ngoài việc đẹp trai ra, cậu ta chẳng là cái thá gì. Đâu đáng để Sở Hoài Nam thích đến vậy? +

Đối mặt với lời bắt chuyện của tên vệ sĩ, tên tư bản giống như thay đổi tính nết mà trở nên dễ gần, đứng trước cửa nói cười với gã. +

Thẩm Thính khóa cửa lại, ý cười phóng khoáng trong mắt biến mất, y vung tay một cái, hai con dao găm quân dụng không tiếng động trượt từ trong tay áo vào lòng bàn tay. +

Phía sau có một ô cửa sổ gỗ, trên khung cửa sổ hoa văn kiểu cũ được che bằng một tấm kính mờ. Thẩm Thính dùng mũi dao dễ dàng tháo rời mộng gỗ, cả ô cửa sổ được tháo ra, vừa đủ rộng để một người lớn có thể miễn cưỡng chui qua. +

Thẩm Thính nhanh nhẹn nhảy ra khỏi cửa sổ, động tác nhẹ nhàng, không để lại một dấu chân nào trên khung cửa sổ. +

So với tên mà Bối Long để lại, vệ sĩ canh gác trước cửa rõ ràng còn non tay. Sở Hoài Nam chỉ thuận miệng khen một câu súng của gã không tồi, gã liền cho Sở Hoài Nam xem. +

Chốt an toàn của súng đang đóng, đạn cũng chưa lên nòng. Sở Hoài Nam tươi cười ghé sát lại, tò mò hỏi đông hỏi tây. +

Tên vệ sĩ này tuy cao lớn nhưng lại khá ngốc. Có thể nói chuyện với nhà tư bản hàng đầu Giang Hỗ, gã phấn khích như một thái giám được hoàng đế triệu kiến, chỉ hận không thể tuôn ra hết những kiến thức về súng ống mà mình biết. +

“Cái này là gì?” Sở Hoài Nam chỉ vào chốt an toàn hỏi. +

Vệ sĩ lộ vẻ đắc ý: “Cái này gọi là chốt an toàn, dùng để phòng cướp cò.” +

“Vậy còn cái này?” +

Vệ sĩ ghé sát lại: “Cái nào?” +

“Cái này này.” +

Sở Hoài Nam không thấp hơn vệ sĩ, hắn nhoài người về phía trước che đi phần lớn ánh nắng. Vệ sĩ nheo mắt cúi đầu, còn chưa nhìn rõ hắn chỉ cái gì thì đột nhiên sau gáy đau nhói, mắt tối sầm lại rồi không biết gì nữa. +

Thẩm Thính thu tay lại, từ trong túi vệ sĩ lục ra một sợi dây thừng, vài chục giây đã trói chặt người, rồi dùng găng tay nhét vào miệng. +

Từ lúc tháo cửa sổ đến lúc trói người, toàn bộ quá trình chỉ có vài phút. Bối Long không hề hay biết gì về chuyện này, vẫn đang uống trà chờ ở gian nhà chính. +

Cơ sở này được cải tạo từ một ngôi nhà trên đất thổ cư, chỉ có hai cửa trước và sau, đều rất hẹp. Tình hình bình thường một người canh một cửa là có thể giữ được. +

Nhưng trước khi các đồng nghiệp hỗ trợ đến, Thẩm Thính cũng không thể để Sở Hoài Nam một mình canh cửa còn lại. Y vỗ vai Sở Hoài Nam nói: “Anh ở đây chờ tôi.” +

Giống như làm ảo thuật, y lấy ra một chiếc chìa khóa vạn năng, dễ dàng mở được chiếc xe của Bối Long đang đậu trước cửa. +

Khởi động xong, y đạp ga ầm ĩ. Năm giây sau, chiếc xe MPV kia đâm đầu vào cửa trước của ngôi nhà, túi khí ở hàng ghế trước phồng lên thành một biển trắng. +

Thẩm Thính mở cửa xuống xe, dứt khoát rút ra một con dao găm từ trong bốt, cúi người đâm thủng bình xăng chỉ trong bốn năm nhát. Sau đó tiến lại gần lục lọi trên người Sở Hoài Nam một hồi, lôi ra một chiếc bật lửa tinh xảo, trông có vẻ rất đắt tiền. +

Dù sao trước đây ngay cả chiếc Bentley cũng bị trưng dụng, tên tư bản thế nào cũng không thiếu tiền mua bật lửa. Thẩm Thính “tách” một tiếng bật ra một ngọn lửa, để lộ hàng răng trắng: “Sở tổng, mượn tí lửa.” Vừa xong, y ném chiếc bật lửa đó vào bình xăng đang rỉ dầu ùng ục. +

BÙM– một tiếng nổ kinh thiên động địa. +

Tất cả các xe điện trong làng bắt đầu nổ máy inh ỏi, như hàng nghìn khẩu pháo đồng loạt khai hỏa. +

Đại đội quân đã mai phục ở đầu làng cả nửa ngày nhận được tín hiệu kinh thiên động địa, nhanh chóng tập hợp lại. +

“Bình xăng của chiếc xe này khá lớn, đủ để cháy nửa ngày.” Thẩm Thính đẩy tên tư bản đang bị một loạt thao tác bá đạo làm cho kinh ngạc, “Đi thôi, cửa này bây giờ không cần canh nữa, chúng ta đến cửa sau.” +

“Em không sợ khói hun chết họ sao?” +

“Không sợ, trên dưới cộng lại có mấy chục cái máy thông gió mà!” Khóe mắt đỏ hoe vì khói liếc qua: “Điều kiện thông gió ở đây còn tốt hơn văn phòng của cục cảnh sát.” +

Ngón tay Sở Hoài Nam lướt qua khóe mắt Thẩm Thính, đầu ngón tay dùng chút lực kéo đuôi mắt thường ngày hơi cụp xuống, vô tình toát ra vẻ lạnh lùng, hơi nhếch lên. +

Khói do vụ nổ gây ra rất nồng, mắt bị hun đến mức không thể mở ra được. Thẩm Thính ngấn lệ sinh lý, mơ màng nhìn qua, mí mắt hơi đỏ vì khóc, có một khí chất đặc biệt nằm giữa sự anh tuấn và yếu đuối. +

Nếu lúc này đang ở trên giường, thật khó mà đảm bảo hắn sẽ không làm gì Thẩm Thính. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.