Chương 150

Editor: Gấu Gầy +
Đến khi Bối Long nghe thấy tiếng động và phản ứng lại, lão mới phát hiện cả sân trước và sân sau đều đã bị khóa cửa. Những viên đạn tức tối bắn loạch xoạch vào cánh cửa sắt kiên cố, chỉ để lại một chuỗi vết đạn màu xám tro. +
Các cảnh sát vũ trang hỗ trợ đã bị cháy nắng đến lột cả da, hai trăm người ùa lên, ai nấy đều đỏ ngầu mắt, nhanh chóng bắt gọn ba mươi mấy người kia. +
Trước khi cảnh sát vũ trang đến, Thẩm Thính và Sở Hoài Nam đã gửi cho Bối Long một tin nhắn, đại ý là nói, phát hiện cơ sở của lão bị người ta đốt, họ phải chạy thoát thân trước, bảo lão tự lo liệu. +
Hai người không có xe, đành phải thuê một chiếc máy cày của dân làng để đến huyện Tế Dung trước rồi tính sau. +
Ngồi ở ghế sau chật hẹp, Sở Hoài Nam véo cằm Thẩm Thính, ép buộc y ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào đang chăm chú quan sát ngập tràn ý cười trêu chọc: “Cảnh đốc Thẩm, đây là hoa lê đẫm lệ à.” +
Thẩm Thính hất đầu: “Nói bậy! Sau mười hai tuổi tôi chưa từng khóc!” +
“Vậy mười hai tuổi em khóc vì cái gì?” +
Mặt Thẩm Thính cứng đờ, Sở Hoài Nam lập tức nhận ra mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn. +
Mười hai tuổi, mười lăm năm trước, đó là lúc Thẩm Chỉ qua đời. +
Sở Hoài Nam lặng người. +
Thẩm Thính rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường, tháo chiếc túi chắn tín hiệu đã thuận tay lấy từ xe của Bối Long ra, lôi điện thoại của Sở Hoài Nam ném lên đùi hắn; “Đổi màn hình khóa đi.” +
“Tại sao chứ?” +
“Đó là ảnh của tôi, tôi có đồng ý cho anh chụp chưa?” +
“Lúc anh chụp có hỏi rồi mà, em cũng đâu có nói không được chụp!” +
“Hỏi lúc tôi đang ngủ?” +
“Đúng vậy.” +
Tên tư bản cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, trông da trắng thịt mềm, nhưng khi mặt dày lên thì đúng là đao thương bất nhập. Thẩm Thính nói không lại hắn đành phải im miệng. +
Màn hình khóa của Sở Hoài Nam là ảnh chụp cận cảnh gương mặt lúc ngủ của y, ngủ rất say. Đó là một góc độ mà chính y cũng chưa từng thấy, dáng vẻ không chút phòng bị như một con chó đang yên tâm ngủ say trên đùi chủ, thực sự chướng mắt. +
Sở Hoài Nam lại rất thích, ngay cả trên bàn làm việc cũng đặt một tấm. +
Chuyện Bối Long bị bắt đã lan truyền nhanh chóng trong giới, ngay tối hôm đó Lâm Hoắc đã gọi điện đến. +
Thẩm Thính qua loa đối phó vài câu, nhưng Lâm Hoắc vẫn không buông tha. +
Bị hỏi đến phiền, tính khí thiếu gia quen được nuông chiều nổi lên, y một tay đẩy đổ bức tường mạt chược vừa mới xếp xong, rồi ngẩng đầu nói với đám Từ Khải đang ngây người: “Mẹ kiếp, tụi mày tự chơi đi, tao đi nghe điện thoại. Lải nhải lải nhải, phiền chết đi được.” +
Đinh Lãng tiếp tay của Thẩm Thính, không lâu sau tiếng mạt chược lại lách cách vang lên. +
Lâm Hoắc vẫn truy hỏi: “Tống Từ, chuyện Bối Long bị cảnh sát bắt rốt cuộc có liên quan đến cậu không?” +
“Anh nói xem?” +
“Cậu hợp tác với cảnh sát?” +
Thẩm Thính cười lạnh: “Ông ta đã giết anh tôi.” +
Lâm Hoắc sững người, nhíu mày quát: “Vậy cậu cũng không thể hợp tác với cảnh sát!” Thư ký Lâm trước nay luôn trầm tĩnh nho nhã, âm cuối lại vỡ ra, tức đến khản cả cổ. +
Nhưng Tống “A Đẩu”* ở đầu dây bên kia vẫn không hề lay chuyển: “Lâm Hoắc! Người chết không phải là anh trai anh, anh thì biết cái đéo gì!” +
* Tên tự của Lưu Thiện, con trai Lưu Bị, vị vua cuối cùng của nhà Thục Hán. A Đẩu nổi tiếng là một vị vua bất tài, nhu nhược, không có khả năng gánh vác giang sơn. “扶不起的阿斗” (A Đẩu không đỡ nổi) là một thành ngữ chỉ người vô dụng, không thể trông cậy được. +
Thanh niên đã phá vỡ quy tắc, tính khí vẫn không hề nhỏ, trong lời nói tràn đầy vẻ ngông cuồng hung hãn “người cản giết người, Phật cản giết Phật”. +
Lâm Hoắc vẫn còn oán trách vô ích, Thẩm Thính giả vờ mất kiên nhẫn, giơ chân “rầm” một tiếng đá đổ thùng rác đặt ở sảnh cửa. Trong nháy mắt, lon bia, vỏ hoa quả và giấy vụn lăn ra đầy đất. +
Từ Khải thò đầu ra từ khe cửa: “Sao thế bạn Từ? Không phải uống say đấy chứ!” +
“Mày lo chơi đi.” Thẩm Thính hung hăng lớn tiếng, chỉ thiếu nước dán bốn chữ “tâm trạng không tốt” lên trán. +
“Cãi nhau với Sở tổng à?” +
“Kệ mẹ nó, đến lượt mày rồi mau đánh đi, đừng có ngớ ngẩn coi chừng ù báo*!” (Một người đang đánh bài nói với Từ Khải.) +
*Ù báo: một lỗi trong mạt chược, chỉ việc người chơi có số quân bài trên tay nhiều hơn hoặc ít hơn quy định, dẫn đến không thể ù được. +
Trong điện thoại ồn ào hỗn loạn, nếu không phải đang ở Mexico xa xôi, Lâm Hoắc rất muốn bay thẳng đến trước mặt thằng oắt con kia. +
Nếu nói Tống Thi từng là cánh tay trái của vị tiên sinh kia, thì Bối Long chính là cánh tay phải. +
Nỗi đau mất đi cánh tay khiến vị phía trên đứng ngồi không yên, cả buổi chiều gọi điện đến mấy cuộc. Lâm Hoắc đầu óc mơ hồ mệt mỏi đối phó, đành phải gọi cho Tống Từ hỏi tình hình. +
Thẩm Thính vẫn không trả lời thẳng, từ đầu đến cuối chỉ có một tư tưởng, đó là: “Đáng đời ông ta.” +
Thẩm Thính biết, dù cho chuyện này là do y báo cảnh sát, thì về tình về lý cũng đều hợp lý. Dù sao nhìn bề ngoài, Tống Thi chết, Bối Long là người được lợi lớn nhất. Tống Từ còn trẻ, nhất thời nóng đầu, vì muốn báo thù cho Tống Thi mà liên hợp với cảnh sát tóm gọn Bối Long cũng không phải là không thể. +
Dù cho Lâm Hoắc có trách y hành động bốc đồng, cũng tuyệt đối sẽ không nghi ngờ thân phận của y. +
Và công thức Xác Sống kia, sẽ trở thành kim bài miễn tử hữu dụng nhất của Tống Từ khi đối mặt với thế lực của Mộ Vạn Ức ẩn mình sau màn. Ngoài Bối Long ra, đám người của Mộ Vạn Ức sẽ buộc phải chủ động liên hệ trực tiếp với y. +
Thẩm Thính nắm chắc phần thắng trong tay, âm thầm chờ đợi cơ hội thu lưới tiếp theo. +
Bối Long bị bắt, Lâm Hoắc luôn coi đối phương là kẻ thù lại bất ngờ tức giận. Chắc đây gọi là môi hở răng lạnh. +
Anh ta hỏi nửa ngày, không hỏi ra được chi tiết nào, nhưng trong lòng đã chắc chắn Bối Long là do Tống Từ chỉ điểm. Bởi vì bình thường Tống Từ vốn đã thân thiết với một đám cảnh sát, muốn tóm Bối Long cũng chỉ là chuyện thông qua vài câu nói. +
Nghĩ như vậy, Lâm Hoắc không khỏi giật mình. +
Thằng oắt con này hoàn toàn không màng đến đạo nghĩa giang hồ, quy tắc trong giới, lại còn lôi kéo phe trắng đến ăn phe đen, sớm muộn gì cũng gây ra họa. +
Nghĩ đến đây, anh ta lòng như lửa đốt, nhưng khách hàng tiềm năng lớn ở Mexico là Kỷ Tân lại hẹn anh ta gặp mặt. Tuy nhiên, do tập đoàn Sinaloa gần đây đang có nội chiến, công việc bề bộn, với tư cách là người đứng đầu chi nhánh, Kỷ Tân không thể phân thân, cho nên cuộc gặp mặt của anh ta với gã cứ thế bị trì hoãn ngày này qua ngày khác. +
Thẩm Thính nghe xong điện thoại quay lại, hứng thú chơi bài đã nguội lạnh, bèn rót một ly rượu, ngồi một bên vừa uống vừa xem người khác đánh. +
Từ Khải đang gặp vận đỏ, liên tục ù một mình. Hoàng Thừa Hạo ngồi bên tay phải hắn ta nổi tiếng nết chơi bài kém, chơi thua mấy ván đã bắt đầu chửi bới, nhưng càng chửi càng thua, đúng là họa vô đơn chí. +
Thẩm Thính uống xong một ly rượu, gã đã thua đến sáu con số. +
“Tao đi trước đây.” Thẩm Thính đặt ly xuống. +
“Ấy, đi đâu thế?” Từ Khải ngậm điếu thuốc liếc mắt: “Vừa nãy ai gọi điện thế, nóng tính vậy?” +
“Còn có thể là ai? Gia Cát Lượng anh tao để lại cho tao chứ ai.” +
“Ối trời, hai ơi hai đừng có trù ẻo mình như thế! Hai mà là A Đẩu không đỡ nổi +
thì giang sơn nhà họ Tống đã mang họ Bối rồi.” +
Thẩm Thính nghiến răng cười: “Mày yên tâm, dù có mang cũng mang họ Sở chứ đéo mang họ Bối.” +
Từ Khải không biết nội tình cũng cười theo: “Á đù, mấy ngày không gặp đã mang họ chồng rồi à?” +
Lời còn chưa dứt, điện thoại của Thẩm Thính lại reo lên, chính là cái ông “chồng” kia gọi điện đến kiểm tra. +
Sở Hoài Nam cúi đầu phê duyệt tài liệu, điện thoại bật loa ngoài nên tiếng vọng rất lớn, nhưng cũng không át được giọng điệu nhẹ nhàng, hắn ôn tồn hỏi: “Sao còn chưa về nhà?” +
“Sắp về rồi.” Thẩm Thính đáp một câu rồi cúp máy, vẻ mặt thân bất do kỷ, thực ra lòng như lửa đốt: “Điện thoại đã réo rồi, tao phải đi đây, hôm khác tụ tập.” +
Thiệu An ngồi ở phía Tây cũng thua không ít tiền, thấy Thẩm Thính ngồi chưa được bao lâu đã định đi, hắn ta ném ra một quân bài, chua lè nói: “Sao mấy người trèo được cành cao đều bận rộn thế nhỉ, Vương Tần cũng vậy, từ lúc tiếp quản công việc của cha, đã lâu rồi không thấy mặt.” +
“Tao cũng muốn làm một người giàu sang nhàn rỗi lắm chứ.” Nghe thấy tên của Vương Tần của Vạn Đô Holdings, Thẩm Thính lại ngồi xuống: “Mỗi ngày đánh bài, tán gái, lúc cần tiền thì chìa tay ra, tốt biết bao. Ai mà muốn suốt ngày bị người ta quản thúc.” +
Từ Khải bốc một quân bài, cười nói: “Ấy ấy ấy, tao ghi âm hết rồi đấy nhé! Lát nữa gửi cho Sở tổng, để anh ấy về nhà xử lý mày.” Hắn ta vung tay ném ra một quân Đông Phong, bỉ ổi nói: “Để tao nói cho mày nghe, mày chính là thiếu dạy dỗ.” +
Thẩm Thính duỗi dài chân, đầu gối quần tây bị kéo căng tạo thành hai nếp nhăn mờ, y ngửa cổ lười biếng nói: “Nếu có một người cha như Vương Viễn Quốc thì tao cũng bằng lòng bị dạy dỗ, tốt nhất là dạy dỗ tao xong thì ông ấy cũng vào tù, để lại cho tao một ‘mớ hỗn độn’ mấy nghìn tỷ!” +
Lời này vừa nói ra liền gây ra một trận cười lớn. +
Thiệu An cười to nhất: “Đệch mẹ! Mày cũng muốn học Vương Tần đại nghĩa diệt thân à!” +
“Mấy nghìn tỷ đấy, lại không phải là cha của một mình nó, em trai em gái nhiều đến mức chính nó cũng không nhận hết được. Đổi lại là mày, cái thân này, mày có diệt không?” +
“Diệt diệt diệt!” Thiệu An bốc được quân Nhất Vạn, thuận tay đánh ra quân Tứ Đồng, nói: “Gần đây Vương Tần khá xui, nghe nói người dưới tay nó phạm tội giết người đã vào tù mấy ngày rồi.” +
“Dưới tay nó có mấy vạn người, nó cũng không thể quản hết được, người ta phạm tội thì liên quan gì đến nó?” +
“Mày không hỏi xem phạm tội gì à?” +
“Tội gì?” +
Thiệu An đang đánh bài thì khựng lại, nhướng mắt lên, ý cười thần bí và quỷ quyệt: “Cô bé bị cha nó làm nhục kia đi uống trà chiều ở Tinh La cùng với “bạn trên mạng”. Vương Tần lên ngôi mới được mấy ngày, người bạn trên mạng kia đã bị người ta giết, nghe nói là do người dưới tay nó làm, mày không thấy quá trùng hợp sao?” +
Những điều này Thẩm Thính đều biết, không chỉ vậy y còn biết kẻ giết người tên Lư Mã là một bệnh nhân tâm thần. Cấp trên cũ của gã – Chu Khải một mực khẳng định mình không liên quan gì đến cái chết của Thư Tĩnh Hề, gọi điện cho cô ta chỉ là hỏi thăm bạn đơn thuần. +
Nhưng điều tra sau đó cho thấy, Thư Tĩnh Hề đã thuê một căn nhà trong khu chung cư nơi cô ta bị tấn công và qua đời. Trong căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, tiền mặt màu hồng nhét đầy ắp. Cảnh sát sau khi kiểm đếm phát hiện, có tới hai mươi triệu. Điều này rõ ràng hoàn toàn không phù hợp với tình hình thu nhập của Thư Tĩnh Hề. +
Cùng lúc Bối Long bị bắt, cửa hàng hoa của Lý Tri Vũ cũng đã bị Trần Thông và đồng đội đã sớm giăng thiên la địa võng tóm gọn. Đối mặt với số tiền mặt khổng lồ trong căn hộ thuê của Thư Tĩnh Hề, gã đàn ông đã phụ trách mọi chi tiêu của Thư Tĩnh Hề vô cùng kinh ngạc. Gã cũng không biết bạn gái mình chỉ sau một đêm đã kiếm được nhiều tiền như vậy từ đâu. +
Mọi mũi nhọn đều chĩa vào Vương Tần, nhưng khổ nỗi không có bằng chứng. +
Chu Khải một mực khẳng định, Lư Mã bị sa thải là vì tội ăn cắp, sau khi sa thải họ không còn liên lạc nữa. Sự thật dường như đúng như vậy, giữa Chu Khải và Lư Mã quả thực không có ghi chép cuộc gọi trực tiếp. Sau khi Lư Mã rời khỏi chỗ Chu Khải, gã bắt đầu thường xuyên liên lạc với một số điện thoại không xác định. Trước khi ra tay sát hại Thư Tĩnh Hề, gã còn gọi cho số đó hai cuộc điện thoại kéo dài mười chín phút. +
Nhưng chủ nhân của số điện thoại đăng ký chính chủ đó lại là một học sinh trung học ở thành phố M xa xôi. Đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, cậu ta hoàn toàn ngơ ngác, nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, nửa năm trước đã làm mất chứng minh thư ở quán net. +
Việc đăng ký chính chủ như vậy tương đương với việc ẩn danh. Sau khi Lư Mã bị bắt, tín hiệu của chiếc sim điện thoại đó không bao giờ xuất hiện ở Giang Hỗ nữa, manh mối cứ thế bị cắt đứt. +
Vốn thân thiết với Vương Tần, Thiệu An vô cùng bất mãn khi thái độ của đối phương đối với những người bạn cũ đã thay đổi 180 độ sau khi “thăng chức”. Hắn ta bĩu môi, mỉa mai nói: “Vẫn là Vương Tần đầu óc nhanh nhạy, ngày mai tao cũng đi thuê mấy thằng bệnh tâm thần về nuôi, dù không phải tâm thần thì chỉ cần bệnh viện cấp giấy chứng nhận là được, đến lúc đó chỉ đâu đánh đó, ai không vừa mắt đều giết hết, dù sao cũng không bị tử hình, quá hời rồi—” +
“Bệnh tâm thần?” Thẩm Thính hơi nheo mắt lại, con ngươi còn sáng hơn cả đá obsidian. Cảnh sát không hề công bố tình hình cụ thể về việc Thư Tĩnh Hề bị hại. Ngoài kẻ chủ mưu ra, không nên có ai khác biết kẻ giết người là bệnh nhân tâm thần! +
Phần Bốn – Phần kết thúc: Bệnh nhân tâm thần gánh vác tất cả +
——- +


