Skip to main content

Chương 16

dathaiPiter

Trời đã sáng. +

Giang Tùy Chu vốn định ngủ tiếp, nhưng ai ngờ tối hôm qua ngủ ngon quá, nằm xuống lại không ngủ được nữa. Bởi thế nên hắn đành dậy sớm, Mạnh Tiềm Sơn cũng chuẩn bị sẵn bữa sáng. +

Hoắc Vô Cữu cũng dậy sớm. +

Tuy hai người ngủ cùng một phòng nhưng không nói chuyện gì mấy. Mạnh Tiềm Sơn hầu hạ Giang Tùy Chu rửa mặt xong thì Hoắc Vô Cữu mới tự giác ra sau rửa mặt. Chờ đến khi y quay lại đã có Tôn Viễn đẩy xe lăn cho y, đưa y đến bàn ăn. +

Bữa sáng trên bàn đã bày ra hết, Giang Tùy Chu lúc này đang ngồi cạnh bàn, chậm rãi đọc sách. +

Hắn cũng không nhất thiết phải chờ Hoắc Vô Cữu ăn cơm, nhưng mà lễ nghi bàn ăn từ nhỏ đến lớn khiến hắn phải chờ đủ người mới động đũa. +

Thấy Hoắc Vô Cữu đến, Giang Tùy Chu buông sách, lúc này mới bắt đầu ăn. +

Mặc dù hai người cùng ăn điểm tâm nhưng cũng chỉ nhìn nhau mà không nói. +

Mà hôm nay Giang Tùy Chu cứ cảm thấy có gì đó sai sai. +

Dường như Hoắc Vô Cữu đang đánh giá hắn, chờ hắn nhìn sang lại thấy Hoắc Vô Cữu đang tập trung ăn uống, không có dấu hiệu gì là đã nhìn hắn cả. +

Lạ thật sự. +

Nhưng Mạnh Tiềm Sơn hầu hạ bên cạnh thấy chủ tử từ sáng đã liên tục quay sang nhìn Hoắc phu nhân, còn tưởng chủ tử đang không kiềm được nỗi lòng khi ở trước mặt người mình thích. +

Nghĩ thế, Mạnh Tiềm Sơn cười hì hì nói. +

“Chủ tử, thợ mộc đã tới rồi. Nô tài nhớ ngài có dặn là xe lăn của phu nhân khó di chuyển nên bảo hắn đến sớm hơn. Mới nãy bọn họ báo nội trong hôm nay sẽ có xe lăn mới đưa tới.” +

Giang Tùy Chu ngẩng đầu liếc hắn một cái, chỉ thấy Mạnh Tiềm Sơn đang nháy mắt điên cuồng. +

Không cần nghĩ cũng biết cái tên này đang xum xoe thay hắn trước mặt Hoắc Vô Cữu, nói bóng nói gió với Hoắc Vô Cữu rằng hắn quan tâm đến y cỡ nào. +

Giang Tùy Chu không biết nên nói gì. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng cùng một mục đích thôi, cứ xem như là Mạnh Tiềm Sơn đang lấy lòng Hoắc Vô Cữu giúp hắn đi. +

Vì thế, hắn “ừ” một tiếng, nói: “Tốt, nếu đến sớm thì đẩy đi dạo thử xem dùng được không.” +

Vừa hay, dù sao hắn cũng đến Lễ bộ làm việc, Mạnh Tiềm Sơn rảnh cũng là rảnh, nhờ hắn đẩy Hoắc Vô Cữu ra ngoài hít thở không khí thay mình đi. +

Mạnh Tiềm Sơn cười hì hì đáp lời. +

“Nếu vương gia về sớm thì cũng có thể ra ngoài đi dạo nữa!” Hắn nói. +

… Cái này quá rồi đấy. +

Giang Tùy Chu liếc hắn một cái cảnh cáo. +

Mạnh Tiềm Sơn vội vàng ngậm miệng. +

Ngay lúc Giang Tùy Chu quay đi lại va vào ánh mắt của Hoắc Vô Cữu. +

Hoắc Vô Cữu nhìn hắn, ánh mắt vẫn lạnh lẽo, nhưng lại thêm một chút cảm xúc phức tạp mà hắn không hiểu nổi. +

Chân mày còn nhíu chặt nữa. +

Giang Tùy Chu ngạc nhiên, Hoắc Vô Cữu quay đi, không nhìn hắn nữa. +

Giang Tùy Chu hoang mang. +

Không … Không lẽ lúc nãy hắn nói cái gì chọc đến y rồi hả? +

— +

Giang Tùy Chu không rảnh để quan tâm Hoắc Vô Cữu bị gì, ăn sáng xong thì đi thẳng đến Lễ bộ tiếp tục một ngày lười biếng. +

Chỉ còn lại Mạnh Tiềm Sơn ân cần đi theo hầu hạ Hoắc Vô Cữu. +

Hoắc Vô Cữu lạnh mặt nhìn hắn bận rộn loanh quanh xung quanh mình, mãi cho đến khi thợ mộc đưa xe lăn tới mới tạm thời đi, cuối cùng cũng trả lại sự yên tĩnh cho Hoắc Vô Cữu. +

Y xoa thái dương. +

Ồn muốn chết. +

Đúng lúc này, Tôn Viễn vẫn luôn đứng sau cẩn thận cúi xuống nhét một thứ vào trong tay y. +

Hoắc Vô Cữu ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy Tôn Viễn cứng đờ người, tất cả nỗi lòng đều viết hết lên mặt. +

“Cái này là … là có người nhờ tiểu nhân đưa cho ngài.” Tôn Viễn hạ giọng, lắp bắp nói. +

Hắn chưa từng làm chuyện thế này, với hắn mà nói, thật sự là quá khó xử. +

Hôm trước hắn đưa Hoắc phu nhân chuyển viện, lúc ra khỏi phủ bị người ta cản lại, nhét cho một thỏi bạc nhờ hắn đưa thư cho Hoắc phu nhân. +

Vương gia là người thế nào, Hoắc phu nhân có thân phận thế nào? Đương nhiên là hắn không dám làm theo, vội vàng từ chối rồi bỏ chạy. May mà người nọ không phải người có lòng dạ ác độc gì, thấy hắn không đồng ý cũng không cưỡng cầu, càng không giết hắn diệt khẩu. +

Kết quả là hôm sau, vương gia dặn nếu có người muốn nhờ đưa thư thì phải lén giao cho Hoắc phu nhân. +

Khiến Tôn Viễn hoảng sợ cực kỳ. +

Nhưng vương gia đã nói như thế thì hắn không dám không nghe theo. +

Đêm hôm đó, trên đường hắn về nhà lại gặp người kia. +

“Xem như ta cầu xin ngươi, chỉ cần đưa lá thư này vào là được rồi.” Người nọ nói, “Hoắc tướng quân không phải loại người bất cẩn, ngươi chỉ cần đưa đến mà thôi, y sẽ không để lại dấu vết làm liên lụy đến ngươi đâu.” +

Tôn Viễn do dự. +

Nếu … Nếu vương gia đã dặn dò … +

Thấy hắn do dự, người nọ ra vẻ chờ mong: “Sao? Có thể thêm tiền, cái này dễ thương lượng nhiều!” +

Tôn Viễn xưa nay thành thật, nghe thế thì lắp bắp. +

Cũng … Cũng không phải là chuyện tiền bạc. Nhưng hắn cũng không thể nói là vương gia dặn hắn đưa thư … +

Nói vòng vo một hồi, Tôn Viễn nói: “Đúng thế, phải thêm tiền.” +

Người nọ vội hỏi: “Bao nhiêu?” +

“… Thêm hai lượng bạc đi.” +

Người nọ: … ? +

Vì thế dù thắc mắc “sao mà người này hét giá thấp thế”, nhưng người nọ vẫn đưa thư cho Tôn Viễn, nhờ Tôn Viễn giao cho Hoắc Vô Cữu. +

Hoắc Vô Cữu nhìn phong thư trong tay, ngẩng đầu, dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Tôn Viễn. +

Tôn Viễn bị y nhìn đến nỗi chột dạ, không dám thở mạnh mà đứng yên như pho tượng. +

“Ai cho ngươi?” Hoắc Vô Cữu hạ giọng. +

Tôn Viễn lắp bắp: “Không biết …” +

Hoắc Vô Cữu lại nói: “Ta hỏi ai ra lệnh cho ngươi đưa thư cho ta?” +

Vương gia không cho nói! +

Tôn Viễn mím môi không nói. +

Nhìn bộ dạng của hắn, cho dù hắn không nói một lời nào nhưng Hoắc Vô Cữu cũng hiểu. +

… Không thể tưởng tượng được. +

Khi còn nhỏ y thật sự từng theo phụ thân về Nghiệp Thành một, hai lần, nhưng không nhớ mình đã từng gặp Tĩnh Vương này lúc nào. +

Hắn có thể nói thích mình, thật sự là không hợp lẽ. Nhưng nghĩ đến biểu hiện mấy hôm nay của hắn, hình như cũng rất có thể là như thế … +

Bộ dạng ngoài mạnh trong yếu, cố gắng ra vẻ hung hăng nhưng không hiểu sao lại đối xử vô cùng tốt với y đó, dường như đều có thể giải thích được hết. +

Nhưng … +

Hắn không làm gì cũng không sao, mấy hôm nay hắn cẩn thận chăm sóc y, Hoắc Vô Cữu đều thấy hết. Thế nhưng … +

Y chậm rãi vuốt phong thư trên tay. +

Y là tù binh của địch quốc, những thứ như thế này cũng dám nhét vào tay y, y không hiểu nổi, là vì Tĩnh Vương quá to gan hay là quá ngốc. Hay là … +

Hoắc Vô Cữu khó hiểu nhíu mày. +

Tình cảm là một chuyện có thể khiến người ta mụ mị đến nỗi vứt bỏ cả quốc gia và tính mạng của bản thân mình như thế sao? +

Từ nhỏ đến lớn, Hoắc Vô Cữu tinh thông binh pháp, quyền mưu, nhưng nói đến tình cảm, y lại không hiểu nổi. +

Không có kinh nghiệm, khiến y mất đi sức phán đoán. +

Đầu óc của y hơi rối loạn. +

Cứ như dù y có trù tính thế nào cũng là ỷ vào sự thiên vị của hắn để ức hiếp hắn vậy. +

— +

Nhìn Tôn Viễn biết điều lui ra, Hoắc Vô Cữu mở bức thư trong tay. +

Giấy viết thư có vẻ nhàu nát, cũng có thể thấy được người nọ căm phẫn thế nào khi viết bức thư này. +

Hoắc Vô Cữu giương mắt nhìn ra cửa sổ. +

Mạnh Tiềm Sơn đang nói gì đó với thợ mộc ngoài sân, thợ mộc vội vàng cầm bút ghi chú, hẳn là Mạnh Tiềm Sơn dặn sửa chữa gì đó. Thấy Tôn Viễn ra ngoài, Mạnh Tiềm Sơn vội vàng kéo hắn sang, ấn hắn ngồi lên để đẩy tới đẩy lui. +

Hẳn là đang thử xem chiếc xe lăn đó có chắc chắn không. +

Hoắc Vô Cữu rũ mắt, mở thư ra. +

【 Từ lần cuối hạ quan từ biệt lão Hầu gia đến nay cũng đã hơn mười tái. Từ Tầm Dương đến nay, bi phẫn đan xen khó mà nén nổi. Ngại bởi sống nhờ quân chủ, cũng chẳng còn cách nào khác, mà nay, dù cùng ở Lâm An lại không có mặt mũi nào đến gặp tướng quân. 】 +

Viết đến đây, những hàng chữ đã bị nước mắt làm hơi nhòe đi. +

Hoắc Vô Cữu nhíu mày lật đến chỗ lạc khoản*. +

*Lạc khoản: Ký tên. +

Kỷ Hoằng Thừa. +

Y có một chút ấn tượng về người này. Nam Cảnh hiện giờ vốn chẳng có bao nhiêu tướng lãnh, mà bạn cũ Lâu Việt của phụ thân là một trong số đó. Người viết thư này hẳn là thuộc hạ của Lâu Việt lúc đó, bây giờ nhận một chức quan ở Binh bộ. +

Hoắc Vô Cữu lật thư lại. +

Y không để bụng những áy náy của người nọ. +

Năm đó tiên đế kiêng kị Hoắc gia, cố tình cắt viện binh, viện lương ngay lúc chiến sự đang căng thẳng, sau cuộc chiến còn cố tình tìm tội muốn diệt cả Hoắc gia. Phụ thân khởi binh chỉ vì có thâm cừu đại hận với tiên đế, không liên quan đến quốc gia, đương nhiên cũng sẽ không làm liên lụy đến các đồng liêu, không cần bọn họ cùng đi theo tạo phản. +

Trung quân báo quốc vốn là bổn phận của thần tử, giúp huynh đệ vì nghĩa khí là tác phong của người trong giang hồ. +

Hoắc Vô Cữu lướt qua mấy dòng tạ lỗi đó, đọc phần sau. +

Nhìn những dòng này, y nhướng mày. +

【 Hạ quan biết tình cảnh của tướng quân lúc này gian nan vạn phần, chỉ mong tướng quân cố nhẫn nhịn, nằm gai nếm mật. +

Tĩnh Vương không phải loại người lương thiện gì, hôm nay trên Đại Triều Hội còn cố tình hùa theo ô ngôn uế ngữ của hoàng đế, không biết xấu hổ. Đứng giữa triều đình lại nói chuyện phòng the với tướng quân. Hồi sau, hoàng đế lệnh cho tướng quân diện thánh, Tĩnh Vương chán ghét ra mặt, thà bỏ quyền xây dựng tông miếu cũng phải giam tướng quân ở hậu trạch. +

Có thể thấy người này tâm tư dơ bẩn, vạn mong tướng quân hết sức bảo trọng. Lâu Tướng quân nay ở Lĩnh Nam diệt phỉ. Hạ quan thấp cổ bé họng không thể giúp gì hơn, thật sự khó báo mối ân tình với lão Hầu gia năm đó. Chỉ mong tướng quân yên tâm, nếu có ngày cần dùng đến hạ quan, hạ quan nguyện dốc hết toàn lực tương trợ. 】 +

Một phong thư ngắn ngủi đến đây là hết. +

Hoắc Vô Cữu giơ cao lá thư, đưa đến trên ngọn đèn Tôn Viễn cố ý đốt lên cho y. +

Ngọn lửa cắn nuốt từng chút một, đốt một góc thành tro tàn. +

Bỗng, Hoắc Vô Cữu giật mình rút thư về. +

Y cầm phong thư đã cháy sắp hết, ánh mắt chăm chú nhìn vào đoạn gần cuối. +

Y vô thức đọc đi đọc lại đoạn chữ này. +

Chờ y tỉnh táo lại đã vô thức thuộc nằm lòng. Y ngạc nhiên, chột dạ đưa trở về bên ngọn lửa, cuối cùng đốt sạch hết. +

Ngọn lửa nhảy múa trong tay y. +

Hoắc Vô Cữu nhìn chằm chằm ngọn lửa, chân mày nhíu chặt. +

Y thật sự không ngờ. +

Dù có là bạn cũ của phụ thân cũng biết cái gì gọi là bo bo giữ mình. Nhưng một người y chưa từng quen biết, đối xử với y cũng là ngoài mạnh miệng, trong yếu mềm, một con thỏ nhát gan như thế lại có thể đứng trong triều thay y ứng phó với kẻ khác, thậm chí còn vứt bỏ cả quyền lực đã đến tay. +

… Chỉ vì để y bớt phải chịu vài lời sỉ nhục của Giang Thuấn Hằng mà thôi. +

Y chưa từng nghĩ sẽ có ngày, mình sẽ được một người với đôi vai gầy yếu như thế bảo vệ ở phía sau lưng. +

Tiểu kịch trường của tác giả: +

Hoắc Vô Cữu: Hắn iu ta quá trời. 2

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)