Skip to main content

Chương 16

dathaiPiter

Gặp lại (1) +

Một mạch thuật sĩ từng đông đảo người tài, người tới người lui nghìn nghịt, gia chủ các đời cầm bảo khố trong tay tung hoành khắp Tam giới. +

Nhưng vạn vật đều có luân hồi, hưng cực tất suy. +

Sau đại chiến Tam giới, thuật sĩ tử thương thảm trọng, gia chủ Ngọc Thiên Âm chết trận, gia tộc dần điêu linh. +

Huyền Phái, Đạo Giáo, Phật Môn từng bị đè ép quật khởi, đệ tử ba nghìn, trở thành ba môn phái lớn ở giới huyền học. +

Những nhân tài mới xuất hiện như Khống Âm Phái, Cổ Độc Phái, Mị Linh Phái, Dược Các, bốn nhà song song ổn cư sau ba môn phái lớn, được gọi là tứ đại giáo phái. +

Còn các môn phái nhỏ lẻ khác sống sót qua chiến loạn cũng càng ngày càng quật khởi, vui vẻ lớn mạnh trong một nghìn năm nay. +

Chỉ có thuật sĩ càng ngày càng điêu tàn. +

Với chuyện này, các phe phái khác trong giới không giúp đỡ cũng không khinh nhục, bọn họ lạnh nhạt bàng quan, xem Ngọc thị như không tồn tại. +

Giới huyền học mở trường dạy cho các đệ tử trong giới, thế hệ người trẻ tuổi đều nhận được thư nhập học, riêng Ngọc Tế là không. +

Giới huyền học tổ chức luận võ cho các đệ tử trẻ tuổi với phần thưởng phong phú, tất cả người trẻ trong giới đều được tham gia, riêng Ngọc Tế thì không. +

Hằng năm, cha mẹ sẽ đưa Ngọc Tế theo đứng ở xa nhìn, để Ngọc Tế thấy được thuật pháp của các nhà rồi về. +

Mười năm trước, Ngọc Tế mười sáu tuổi. +

Cha mẹ cậu ra ngoài làm nhiệm vụ gặp tai nạn. +

Ngọc Tế tìm ở nơi cha mẹ đã đến suốt cả năm trời cũng không có tin tức gì. +

Cha mẹ cậu linh phách vô tung, thi cốt vô tồn. +

Ngọc Tế lập linh đường ở Ngọc trạch. +

Suốt bảy ngày trời, ba môn phái lớn trên Huyền Sơn, hơn vạn đệ tử mà không một ai đến, ngay cả Phật Môn luôn xem chúng sinh là bình đẳng cũng không có một người nào xuất hiện. +

Ngọc Tế không hiểu. +

Không hiểu Ngọc thị đã làm gì mà khiến các giáo phái chán ghét, vứt bỏ như thế, hay bởi lòng người vốn đã lạnh lùng như thế rồi. +

Tang lễ xong xuôi, Ngọc Tế rời khỏi Huyền Sơn vào ở trong ký túc xá trường học của người thường, một lần đi là suốt mười năm. +

Mười năm phiêu bạc sương gió, sự lạnh nhạt xa lánh một cách lặng lẽ khiến Ngọc Tế dần lạnh lòng, không còn thắc mắc về hai chữ phức tạp là “tình người” này nữa, quan hệ giữa cậu và giới huyền học cũng dần phai nhạt. +

Cùng lắm chỉ là người thuộc cùng thế giới mà thôi. +

Mười năm trôi qua, bùa Tị Trần Ngọc Tế dán trên cửa đã sớm không còn linh khí chống đỡ, bị mưa gió mài mòn thành một mảnh giấy trắng rách nát. +

Phòng ốc và hành lang từng sạch sẽ nay phủ đầy bụi đất, kèm với tường ngói nhạt màu tỏa hương vị cũ kỹ. +

Ngọc Tế nâng tay phải vẽ một lá bùa Khư Trần. +

Linh khí mềm nhẹ đón gió lướt qua mặt đất, qua nóc nhà, trải đầy qua hành lang mang đi một lớp bụi đất. +

Gió nhẹ thổi qua, Ngọc trạch sạch sẽ trở lại. +

Giống hệt như trong ký ức của Ngọc Tế. +

Sườn núi sau tổ trạch có một tòa tộc từ. +

Khi Ngọc Tế đạp lên lá rụng đầy đất, đi từng bước một đến tổ từ thì mặt trời đã lặn dần về Tây. +

“Liệt tổ liệt tông Ngọc thị, con cháu bất hiếu Ngọc Tế đến bái.” +

Ngọc Tế quỳ trên đệm bồ đoàn, dập đầu phát ra từng tiếng vang dội. +

Quỳ lạy ba lần, Ngọc Tế thẳng thắt lưng, nâng sinh thần bát tự của Hầu Nghiệp trên tay: “Chư vị tổ tông, đây là đạo lữ của con, tên là Hầu Nghiệp, là người mà con thích từ nhỏ đến lớn, hôm nay con ký khế ước với ngài ấy.” +

Ngày trước cha mẹ Ngọc Tế dạy cậu rằng thuật sĩ điêu linh, cậu phải kế thừa Ngọc thị. +

Bây giờ cậu ký khế ước với Quỷ Vương cũng có nghĩa là chặt đứt hương khói Ngọc thị, Ngọc Tế hổ thẹn. +

Ngọc Tế quỳ chừng bảy tiếng mới đứng dậy xuống núi. +

Cánh cửa nặng nề dần khép lại. +

Ánh đèn trong tổ từ lay động, dường như đang phát ra tiếng thở dài. +

Khi Ngọc Tế xuống núi, ánh trăng đã sáng tỏ. +

Ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu lên hành lang, nửa sáng nửa tối, Ngọc Tế dẫm lên giao tuyến sáng tối tìm được căn phòng quen thuộc mình đã ở hơn mười năm. +

Ngoài lớp bụi dày trong phòng, không có gì khác với khi cậu đi. +

Thổi bụi đất đi, Ngọc Tế giữ nguyên áo bào trên người mà nằm xuống. +

Không biết là vì chốn cũ gợi lại chuyện xưa trong lòng, hay vì anh linh bần thần trong Ngọc trạch chưa đi muốn vào mộng mà Ngọc Tế đã lâu không nằm mơ lại mơ được một giấc rất phức tạp. +

Trong mơ là một đám người bối rối. +

“Máu! Bà chủ chảy nhiều máu lắm! Mau lấy Bổ Khí Đan!” +

“Ngừng rồi ngừng rồi.” +

“Đầu ra rồi, ra rồi! Bà ơi cố chịu bà ơi!” +

Trong phòng, một đám người kêu gọi ồn ào. +

Ngoài phòng, một người đàn ông trung niên và một thanh niên trẻ tuổi lo lắng đứng ở cửa. +

“Oe, oe.” +

Tiếng trẻ sơ sinh khóc rõ to vang lên. +

“Chúc mừng bà chủ, là con trai!” +

Hỗn loạn qua đi, trong phòng vui sướng khôn cùng. +

Mà bên ngoài, người đàn ông trung niên nhìn trăng tròn trên trời, thở dài. +

“Mười lăm tháng Bảy, lục âm trăng tròn thành thất hung, mệnh cách của đứa trẻ này … hung lắm …” +

Vợ con đều bình an, nỗi lòng thanh niên trẻ tuổi đang nôn nóng cuối cùng cũng ổn định lại, trên mặt đầy ý cười: “Con và Nguyệt nhi chắc chắn sẽ dùng hết sức lực bảo vệ nó vượt qua thất hung.” +

Thanh niên trẻ nhìn lên bầu trời rộng lớn: “Thất hung qua đi, con trai con chắc chắn có thể thoát khỏi nỗi khổ sinh tử luân hồi, tiêu dao tự tại!” +

Trong mơ, dường như Ngọc Tế thấy được cảnh tượng khi cậu sinh ra, nhưng chỉ mơ mơ hồ hồ, âm thanh cũng loáng thoáng, cứ như tất cả đều cách một lớp màn mỏng. +

Ngọc Tế bước từng bước về phía trước, mỗi bước đi thì cảnh tượng này lại cách xa hơn, cậu chỉ có thể cách một tầng màn mơ hồ nhìn bản thân mình sống dưới sự che chở cẩn thận của cha mẹ, sống đến ba, bốn tuổi. +

Sau đó, cậu thấy mình năm ba, bốn tuổi bị một đệ tử Huyền Phái lén đưa đến hung địa dưới chân núi Huyền Sơn. +

Thấy mình nhỏ xíu bị hung quỷ phiêu đãng trong hung địa dọa đến nỗi trắng bệch cả mặt, hồn phách ly thể. +

“Đến …” +

“Đến đây …” +

Mơ màng, cậu nghe được một giọng nói như đến từ phương xa, giọng nói trầm thấp, thanh nhuận mang theo mê hoặc nồng đậm, cậu chợt nhớ lúc trước hồn phách mình ly thể bay lững lờ cũng như thế này, đi theo hướng phát ra thanh âm đó. +

Ngọc Tế đi theo hồn phách nhỏ của mình trong mơ, cùng đi về phía giọng nói phát ra. +

Càng ngày càng tối, càng ngày càng lạnh. +

Lạnh đến nỗi Ngọc Tế cảm thấy mình sắp bị lạnh chết. +

Ngay lúc Ngọc Tế cảm thấy lạnh lẽo đến nỗi thần hồn sắp nứt ra thì trong lồng ngực trào ra một dòng nước ấm lan ra toàn thân, sưởi ấm thần hồn Ngọc Tế. +

Trước mắt cậu xuất hiện một tòa cung điện. +

Cung điện nguy nga, to lớn, tám long trụ chống đỡ mái ngói khắc hình rồng đỏ thắm, thảm đỏ rộng trăm mét trải từ cửa cho đến chín bậc thang màu hoàng kim. +

Phía trên chín bậc thang là vương tọa bằng vàng rộng rãi, trên vương tọa là một người trẻ tuổi tuấn mỹ, tóc dài, mặc áo bào đen nhắm mắt nằm nghiêng như đang ngủ. +

Hồn phách của cậu như một kẻ xâm nhập lỗ mãng quấy rầy giấc ngủ sâu của người nọ, khiến người trên vương tọa phải mở mắt. Đó là một đôi mắt không có đồng tử, không có tròng trắng, chỉ có một màu đỏ như máu. +

“Hửm? Thất hung?” +

Đôi mắt đỏ như máu quét qua hồn phách nho nhỏ, người nọ nhướng mày như rất bất ngờ. +

“Ngươi tên gì?” +

Nhìn một lúc, người nọ cười khẽ. +

Người đẹp quá! +

Cười cũng đẹp quá! +

Trái tim của Ngọc Tế nhỏ đập thình thịch. +

“Em … em tên Ngọc Tế.” +

Người nọ cong môi: “Ngọc Tế? Ta đẹp lắm à?” +

Giọng người nọ trầm thấp, lúc gọi hai chữ Ngọc Tế còn cố ý thả chậm lại như đang trêu đùa. +

Trái tim Ngọc Tế nhỏ đập thình thịch, dùng hết sức gật đầu. +

Sau đó, Ngọc Tế nghe người nọ dùng giọng nói trầm thấp đó, vừa cười vừa nói: “Vậy chờ em trưởng thành thì gả cho ta, có được không?” 1

“Được!” +

Ngọc Tế gật đầu lia lịa. +

Cậu không biết đó là gì, cũng không biết “gả” là gì, nhưng cậu chỉ biết mình phải đồng ý. +

Ngọc Tế không hề do dự khiến người nọ ngạc nhiên. Một lát sau, người nọ bật cười, tiếng cười hào sảng mà thong dong: “Vậy ta sẽ nhớ kỹ, sau này em có hối hận cũng không kịp nữa đâu, nhóc con, mau lớn lên đi, chờ em trưởng thành ta lại cưới em!” +

“Đợi đến khi có thời cơ thích hợp, ta sẽ tìm em, thật mong đến ngày gặp lại em, bạn lữ của ta.” +

Người nọ vung tay áo, âm khí nồng hậu bao vây hồn phách Ngọc Tế đưa cậu trở về. +

Tiễn Ngọc Tế nhỏ đi, người nọ híp đôi mắt màu máu đột ngột nhìn về phía Ngọc Tế đang đứng, ánh mắt lạnh lùng sắc bén. +

Ngọc Tế giật mình tỉnh lại. +

Ánh trăng treo cao, núi non ngủ yên, màn đêm tịch mịch mà yên tĩnh. +

Ngọc Tế nhìn theo cửa sổ ra xa, chỉ thấy một vầng trăng tròn. +

Ngọc Tế tỉnh lại giữa đêm nên không ngủ được nữa. +

Trang web riêng của giới huyền học cũng rất náo nhiệt. +

“Tôi sống trên đời vậy mà có cơ hội thấy người ta kết hôn khế trọn đời!” +

“Ngọc Tế là truyền nhân của Ngọc thị, Quỷ Vương lớn hơn Ngọc Tế tận ba nghìn tuổi, khác biệt tích như biển rộng. Còn nữa, từ xưa người quỷ đã khác biệt, bọn họ có thể hòa hảo mới lạ!” +

“Các người có nghe những lời Ngọc Tế nói hôm nay không? Quỷ Vương chỉ đích danh cậu ta, nếu cậu ta không đi thì Quỷ Vương sẽ phá phong ấn tàn hại Tam giới! Ngọc Tế rõ ràng là bị động, như hồi xưa bị ép đi hòa thân ấy!” +

“Thì cũng đã nói rõ là hòa thân rồi, hôm nay Ngọc Tế lại quậy gì nữa? Nhân chủ tốt xấu gì cũng là Nhân chủ, sao Ngọc Tế lại vô lễ như thế? Không biết tôn kính trưởng bối!” +

“Sư phụ tôi nói vụ hôn khế trọn đời là Nhân chủ cố tình sửa, Ngọc Tế không biết nên mới tức giận như thế. Các người cũng biết cách sống của thuật sĩ rồi đó, không thích là vung nắm tay thôi.” +

“Ha hả, có họa cùng chia, Nhân chủ đang định sau khi Ngọc Tế kết hôn khế với Quỷ Vương xong thì chém chết Ngọc Tế, làm Quỷ Vương trọng thương! Nếu có người lập mưu muốn lấy mạng mấy người thì mấy người có nhẹ nhàng nổi không?” +

Mọi người bỗng im bặt. +

“Tôi chỉ tò mò lúc ấy ấy ấy với Quỷ Vương hung tàn trong sử sách, Ngọc Tế có thể nào kích động đến nỗi đánh cho Quỷ Vương hồn phi phách tán không?” +

“Trước đây thuật sĩ đều bắt quỷ luyện đan, chế phù. Quan hệ với quỷ quái cứ như … chúng ta với kem, với thịt kho tàu, với sườn nướng ấy. Các người thử nghĩ xem mình có nổi lên dục vọng với cây kem hay nồi thịt không? Cùng đạo lý đó, Ngọc Tế sao có thể ấy ấy ấy với Quỷ Vương được, suy diễn quá trời quá đất!” +

“Cái lùm mía! Có độc!” +

“Cái lùm mía! Có độc!” +

Ngọc Tế cũng không biết cuộc nói chuyện có đầy độc nọ, cậu tắt điện thoại, trải tranh của Quỷ Vương và sinh thần bát tự của hắn lên giường, lẳng lặng nhìn ngắm. +

Nhìn một hồi, Ngọc Tế nghiêng người ngủ mất. +

Ngọc Tế biết mình lại nằm mơ. +

Trong mơ, cậu đi trên một con đường vừa tối vừa lạnh. +

Loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng rống thê lương của nhân loại, dường như có người đang phải chịu khổ hình. +

Ngọc Tế cảm thấy càng lúc càng lạnh, muốn dừng lại, nhưng phía sâu trong màn sương đen dường như có người đang gọi cậu, từng tiếng, từng tiếng một khiến cậu bất giác tiếp tục bước đi. +

“Ngọc Tế, đến đây …” +

Tiếng gọi đó càng lúc càng gần, càng lúc càng gần! +

Ngọc Tế đi đến trước một cách cứng đờ, ánh sáng dần lan rộng. +

Tay chân lạnh lẽo đến mất tri giác dần ấm áp lại, càng lúc càng nóng. +

Xuất hiện trước mắt Ngọc Tế là một tòa cung điện. +

Tứ phía đại điện treo đầy đèn lồng đỏ rực, tám long trụ quấn đầy lụa đỏ, lụa đỏ kéo dài thắt lại với nhau trên trần tạo thành một mảnh hoa đỏ rực, nhụy hoa là ánh đèn đang lay động. +

Một người mặc hỉ bào đỏ thẫm đứng dưới ánh đèn, “Bạn lữ của ta, em đến rồi.” +

“Em trưởng thành rồi.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)