Skip to main content

Chương 16

dathaiPiter

“Chúng ta cần giành lại sự sống mới.” +

Hứa Thanh Hoài nhìn dòng chữ hiện ra trên màn hình, trong mắt lóe lên tia hứng thú. +

Hành tinh E2508 bị coi là hành tinh thấp kém nhất, thậm chí không có cái tên chính thức, nơi đây cơ bản là nơi lưu đày, vì vậy hành tinh này chưa từng được phép mở cửa hàng sinh sản… Vậy làm thế nào để giành lại “sự sống mới”? +

Trẻ con mọc ra từ trên cây hay sao? Hay là lên kế hoạch cướp một chiếc tàu vận chuyển công cụ sinh sản từ tay đám trọng binh*? +

*Trọng binh: các quân lính có vũ khí nặng, sức công phá cao +

Hứa Thanh Hoài lại nhìn về phía ghim cài áo bị lật úp trên bàn, nghĩ đến hình ảnh hai con rắn quấn quýt quỷ dị trên đó, trong lòng trào lên một cảm xúc khó tả, ngực trái của anh thậm chí còn hơi ngứa, như có một đàn kiến vô hình đang bò loạn bên trong. +

Anh uống một cạn ly nước đá trong một hơi, dùng nước đá để kiềm chế ngọn lửa ngo ngoe rục rịch đó, anh lăn chuột, tiếp tục tra cứu thông tin. +

Ngoài câu tuyên truyền khó hiểu đó, phía dưới chỉ hiện ra tin tức về quán bar ở chợ đen, đa phần là thông tin về các chiết khấu và sự kiện, thời gian chiết khấu diễn ra không theo quy luật gì, khoảng mỗi tháng một lần, nội dung chiết khấu thoạt nhìn rất bình thường, không cất giấu thông tin bí mật gì. +

Chỉ hai trang ngắn ngủi là đã đến cuối trang, Hứa Thanh Hoài xác nhận lại vài lần, cuối cùng đành quay lại câu tuyên truyền đầu tiên, đốt ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, nhìn chăm chú vào kiểu chữ vặn vẹo đẹp mắt trên màn hình, hiếm khi do dự. +

Lúc này, một đồ vật lạnh lẽo lặng lẽ quấn lấy cổ tay anh. Hứa Thanh Hoài cúi đầu nhìn, thấy Hứa Hữu Dư lặng lẽ đẩy nắp lọ thủy tinh ra, giả vờ như không có chuyện gì mà thò xúc tua dài nhất ra, quấn lấy làn da ấm áp của anh. +

Hứa Thanh Hoài trở tay sờ sờ làn da ướt át của xúc tu, chậm rãi hít sâu một hơi, sự nôn nóng vô cớ dịu đi không ít. +

Anh lật ghim cài áo lên, quét hình ảnh trên đó vào máy tính, thêm nhiều mã code phản theo dõi IP, trực tiếp tìm kiếm hình ảnh vừa rà quét trong dark web. +

Sau khi ấn Enter, máy tính anh lập tức bị đơ. +

Chính giữa màn hình xuất hiện biểu tượng loading xoay tít, CPU không thể chịu nổi mà phát ra âm thanh tản nhiệt ồn ào. Không biết có phải vì Hứa Thanh Hoài cảm thấy khẩn trương hay không, anh luôn cảm thấy thế giới thực cũng đang biến hóa vi diệu, khó có thể phân biệt, nhiệt độ hình như đã giảm đi một chút, không khí như bị đọng lại. +

Phổi anh co thắt lại, không biết từ khi nào, lòng bàn tay anh trở nên ẩm ướt, một ít linh cảm không tốt lắm trào lên trong lòng anh. +

Hứa Thanh Hoài từ trước đến nay luôn tin tưởng trực giác của mình. +

Anh nhanh chóng đưa ra quyết định, lập tức cắt đứt nguồn điện, nhấn giữ nút tắt, ép máy tính tắt nguồn. +

Động tác liên tiếp, trước sau tốn không đến nửa phút, màn hình máy tính nhanh chóng biến đen, quạt tản nhiệt điên cuồng chuyển động cũng nhanh chóng dừng lại, nhưng… những biến hóa xung quanh không dừng lại, ngược lại còn chuyển biến xấu hơn. +

Lúc này, Hứa Thanh Hoài có thể khẳng định 100%, vừa rồi không phải là ảo giác của anh. +

Nhiệt độ xung quanh đang giảm mạnh, không khí bị thứ gì đó vô hình rút đi hết, ngay cả ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài cũng bị bẻ cong, tránh khỏi Hứa Thanh Hoài, khúc xạ sang nơi khác, lấy bàn làm việc làm trung tâm, hình thành một vùng thời không phong bế. +

Ngay sau đó, Hứa Thanh Hoài có thể nhìn thấy rõ ràng, màn hình máy tính đã bị anh cưỡng chế tắt nguồn lại động đậy. +

Màn hình màu đen nồng đậm giống như vật sống, nó không phải là một màn hình bình thường, mà là… +

Hứa Thanh Hoài chậm rãi trợn mắt, hít sâu một hơi, đột nhiên ngả người ra xa màn hình. +

… Bên trong là hàng ngàn hàng vạn con sâu thân mềm màu đen kịt, dưới màn hình, chúng đang bò về cùng một phương hướng, tìm kiếm thứ gì đó, phát ra thanh âm rào rạt, như tiếng vảy của loài động vật máu lạnh to lớn nào đó cọ xát với máy tính. +

Đầu óc Hứa Thanh Hoài oanh một tiếng. +

Lúc này, bản năng khắc sâu trong gene đã hoàn toàn khống chế cơ thể anh, anh không thể cử động, mồ hôi lạnh tuôn ra, cơ bắp căng chặt, trái tim trong lồng ngực không ngừng đập thình thịch, tròng mắt truyền đến từng cơn đau đớn bén nhọn, thậm chí võng mạc anh đã có dấu hiệu nứt ra. +

Anh có một dự cảm mãnh liệt, có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ sắp xâm nhập nơi này… +

Tiếng động sột soạt đột nhiên ngừng lại. +

Bầu không khí rơi vào sự tĩnh lặng vi diệu, đám sâu thân mềm trên màn hình cũng không động đậy nữa. +

Ngay giây sau, một con mắt màu đỏ tươi đột nhiên xuất hiện ở chính giữa màn hình. +

Cùng lúc đó, xúc tua lạnh lẽo lại mềm mại ôm lấy nửa người trên của anh, khiến tầm nhìn anh lâm vào một mảnh đen nhánh. +

Hứa Thanh Hoài không nhìn thấy gì cả, lỗ tai anh bắt được tiếng gió, chóp mũi ngửi thấy mùi tanh quen thuộc, có dòng năng lượng vô hình chảy qua làn da của anh, như đang vặn vẹo không vùng thời không này. +

Rất nhanh, anh cảm nhận được hơi ấm sau khi cửa kính mở ra, đồng tử cũng bắt được vài tia sáng từ khe hở giữa đám xúc tu, xung quanh một lần nữa vang lên những tạp âm sinh hoạt rất nhỏ, ví dụ như tiếng đốt cháy từ lò năng lượng khổng lồ, hoạt động suốt 24 giờ, tiếng Bánh Bao chạy lộc cộc trong sân, tiếng lá cây xào xạc trong gió… +

Không hiểu sao, Hứa Thanh Hoài cực kỳ chắc chắn, con mắt đó không nhìn thấy anh. +

Anh chậm rãi thả lỏng, hơi thở dồn dập, không động đậy, dựa vào lưng ghế một lúc lâu. +

Đám xúc tu cũng không có ý định buông ra, ngược lại còn siết chặt hơn, quấn kín mít con người, nó phát ra âm thanh tê tê phẫn nộ, cũng không biết đang tức giận cái gì. +

Một lúc lâu sau, Hứa Thanh Hoài mới tìm lại cảm giác từ tay chân tê dại của mình. +

Anh giơ tay, nắm lấy xúc tua gần nhất, lòng bàn tay hơi dùng sức, nắm chặt Hứa Hữu Dư. +

“Để tôi nhìn xem,” giọng anh khàn khàn, “Bây giờ chúng ta an toàn rồi, đúng không?” +

Hứa Hữu Dư hung dữ cắn anh một cái, cắn vào phần ngực trái của anh, cắn ra vết máu mới hơi vừa lòng, xúc tu không tình nguyện chuyển động, để lộ ra nửa cái đầu của Hứa Thanh Hoài. +

Hứa Thanh Hoài mở mắt ra. +

Tròng mắt anh vẫn còn đau âm ỉ, vừa mở mắt liền nhìn về phía máy tính trên bàn. +

— Máy tính hoàn toàn bình thường. +

Màn hình tối đen, nguồn điện đã tắt, không có sâu, không có vảy, không có con mắt nào. +

Con mắt màu đỏ tươi của Hứa Hữu Dư đang khẽ nheo lại, sáng quắc nhìn chằm chằm anh, quan sát từng biểu cảm nhỏ trên mặt anh. +

Hai tay Hứa Thanh Hoài siết chặt, ôm con quái vật vào trong lòng, hơi nghiêng đầu, dựa vào thân thể lạnh lẽo của con quái vật. +

“Xin lỗi, hình như tao đã làm một vài hành động khá mạo hiểm.” Hứa Thanh Hoài nói, “Nhưng tao vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tao đã nhìn thấy một con mắt trên màn hình đã tắt của máy tính… Đó không phải là ảo giác của tao.” +

Hứa Hữu Dư không trả lời ngay. +

Đầu nó chậm rãi áp sát vào Hứa Thanh Hoài, cho đến khi con mắt sắp dán lên mũi anh. Khoảng cách giữa bọn họ cực kỳ gần, đối mặt với nhau, rồi con quái vật mở miệng, phát ra âm thanh trôi chảy nhưng quỷ dị, đúng là câu nói dài duy nhất mà Hứa Thanh Hoài từng dạy nó. +

Hứa Hữu Dư đang nói: “Ngươi không được nhìn nó, ngươi không được chạm vào nó, nếu không ta sẽ nuốt chửng nó.” +

Hứa Thanh Hoài lập tức hỏi lại: “Nó là ai?” +

Hứa Hữu Dư nheo mắt hơn nữa, cảnh cáo mà nhìn chằm chằm vào con người của nó, dường như nó đang cảm thấy rất khó chịu với câu hỏi của anh, như máy đọc lại mà lặp đi lặp lại: “Ngươi không được nhìn nó, ngươi không được chạm vào nó, nếu không ta sẽ nuốt chửng nó!” +

Hứa Thanh Hoài nhìn con quái vật, chậm rãi thở ra, trong đầu vẫn tràn ngập hình ảnh quỷ dị của con mắt màu đỏ tươi trên màn hình. Anh duỗi tay khẽ nắm mũi, lại dành chút thời gian để bình tĩnh lại, sau đó dời tầm mắt, cẩn thận đánh giá Hứa Hữu Dư cũng quỷ dị không kém trước mặt mình. +

Hứa Hữu Dư vẫn đang tức giận, cái đuôi quất bùm bùm lên vai anh, vừa tức giận vừa nói: “Ta muốn nuốt chửng nó! Ta muốn nuốt chửng nó!” +

Hứa Thanh Hoài nắm lấy đuôi nó, an ủi: “Được, tao sẽ không nhìn nó, cũng sẽ không chạm vào nó.” +

Quái vật không yên tâm, vẫn nghi ngờ mà quan sát biểu cảm của anh. +

Hứa Thanh Hoài một lần nữa nhìn về phía màn hình máy tính, cố gắng nhớ lại từng chi tiết vừa rồi. Không hiểu tại sao, mới vài phút trôi qua, ký ức anh đã bắt đầu phai mờ, như có thứ gì đó che mất tầm nhìn của anh. +

Hứa Thanh Hoài im lặng một lát, nói với Hứa Hữu Dư, cũng là nói với chính mình: “Tổ chức phi pháp này có lẽ có hacker rất lợi hại, có thể biến virus thành mã code ngẫu nhiên rồi ẩn giấu nó trong ghim cài áo, một khi có người tìm kiếm hình ảnh, sẽ tự động mở trang web này, máy tính sẽ bị virus xâm nhập…” +

Anh dừng lại một chút, khẽ cau mày, giọng nói càng lúc càng thấp: “… Khi máy tính bị virus khống chế, sẽ phát ra một vài hình ảnh khủng bố giả nhưng lại nhìn như thật, ảnh hưởng đến tâm lý của người nhìn, gây ra áp lực khó chịu, khiến người ta tin rằng thần tích đã xảy ra, sợ hãi tiếp nhận một tín ngưỡng mới lại nguy hiểm từ nỗi sợ hãi.” +

Đây là thủ đoạn phổ biến của các giáo phái, trước khi tìm kiếm hình ảnh trên dark web, anh thật ra đã dự đoán trước kết quả này. +

Nhưng… +

Luồng khí lạnh thấu xương đó vẫn lưu lại trong cơ thể anh, ảnh hưởng đến lý trí vốn rất rõ ràng của Hứa Thanh Hoài. +

Vẻ mặt anh thay đổi vài lần, con quái vật nghiêng đầu nhìn anh, nó không hứng thú với nội dung lời nói của anh, chỉ khẩn trương lại bất an quan sát anh, muốn phán đoán xem Hứa Thanh Hoài rốt cuộc có thực sự hứng thú với “đồ vật kia” không. +

Hứa Thanh Hoài nhanh chóng đưa ra quyết định, ngẩng mắt nhìn về phía Hứa Hữu Dư. +

Xúc tu Hứa Hữu Dư lập tức nổ tung. +

… Nó đã xác định, con người của nó bây giờ đang rất hứng thú với đồ vật gì đó ngoài nó, hơn nữa cực kỳ hứng thú với thứ đó. +

Sự hứng thú này khác với mối quan hệ giữa con người và chó robot, đồ vật đáng chết, con mặt màu đỏ tươi đáng ghét kia mang đến cảm giác bất an mãnh liệt cho nó. +

Óc nó bừng cháy ngọn lửa chua hừng hực, không nhịn được mà phát ra âm thanh tê tê tức giận, xung quanh hàm răng thậm chí còn tiết ra dịch nhầy tiêu hóa, điên cuồng muốn xé rách da mặt của con người, cắn vỡ hộp sọ của anh, ăn hết tủy não bên trong, cướp đoạt tất cả công cụ tư hỏi của anh, khiến anh chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong bụng nó! +

Hứa Thanh Hoài không để ý đến hơi thở nguy hiểm của nó, nắm lấy miệng nó, dùng lòng bàn tay cọ cọ khuôn mặt dữ tợn của nó. +

“Tối nay chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nhé, cá con,” anh nói, “Tao cần mày đi theo tao.” +

Tác giả có lời muốn nói: +

Cá: “Ta muốn ăn hết tuỷ não của anh ấy, khiến anh chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong bụng ta!” +

Thanh Hoài: ( bô bô nói cái gì vậy ) ( nghe không hiểu ) ( cứ sờ sờ đầu trước đi ) +

Cá: “Ô ô ô ô ô ô, nhân loại này quả nhiên chỉ yêu ta ( dán dán )” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.