Skip to main content

Chương 16

dathaiPiter

38. +

Sau khi hàn huyên với ba vị công nhà mình xong, Đỗ Mị mới giải thích với Thước Nhược: “Thước Nhược, trước đây ta chưa từng nói với ngươi, thật ra ta đang bị người truy sát, có lẽ sau này sẽ còn liên lụy đến ngươi, khiến ngươi rơi vào cảnh nguy hiểm. Nếu ngươi lo sợ, chúng ta sẽ hộ tống ngươi trở về phủ.” +

Thước Nhược vốn chưa từng trải qua giang hồ hiểm ác, nghe vậy không những không thấy sợ, ngược lại còn thấy kích thích thú vị: “Ta mới không sợ đâu. Ta ra ngoài với ngươi vốn cũng chẳng mong thuận buồm xuôi gió, chính là có chút mạo hiểm mới có ý nghĩa.” +

Đỗ Mị đã sớm hiểu được tính nết của Thước Nhược, buồn cười hỏi: “Ngươi còn chưa biết kẻ đuổi giết là ai, đã cứ thế mà đi theo rồi à?” +

Thước Nhược liền hỏi: “Thế là ai vậy?” +

Đỗ Mị đáp: “Là người của Ma giáo.” +

Thước Nhược khẽ trừng to mắt, trên mặt cuối cùng cũng thoáng hiện nét kinh ngạc. +

Đỗ Mị tưởng rằng cậu cuối cùng đã nhận ra mức độ nguy hiểm, đang định lại đề nghị đưa cậu trở về, thì Thước Nhược đã hưng phấn hỏi ngay: “Bị Ma giáo truy sát, lợi hại quá đi! Người của Ma giáo có thật giống như trong tiểu thuyết không, có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, còn có thể dịch chuyển tức thời, cách sơn đả ngưu?” +

Đỗ Mị: … +

Tiêu Hộc kế bên lập tức bật cười, Đỗ Mị cũng hiếm thấy nổi giận nói: “Ít đọc mấy thứ tiểu thuyết vô dụng đó đi. Ma giáo cũng chẳng thần thông đến thế đâu.” +

Thước Nhược “ồ” một tiếng, trông có vẻ thất vọng thật sự. +

Tiêu Hộc xen vào: “Tuy vậy chúng ta cũng đã làm nhiều lớp ngụy trang, lại còn tìm không ít người cải trang thành chúng ta để lừa tầm mắt kẻ địch, giờ lũ tay sai của Ma giáo đều đã bị dẫn dụ đến chỗ khác, hoàn toàn không thể lần được tung tích của chúng ta. Tin rằng chẳng bao lâu, chúng ta sẽ lật đổ được Ma giáo tội ác chồng chất kia.” +

Trong lời nói của Tiêu Hộc ẩn chứa vài phần đắc ý cùng khoe khoang. Tuy đang nói với Đỗ Mị, nhưng hắn thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thước Nhược, muốn để cậu tự ý thức được sự lợi hại của bọn họ, tốt nhất là cảm thấy tự ti mà không dám ở chung nữa, sau đó tự giác rút lui. +

Thước Nhược cũng nhận ra ánh mắt ấy, trong lòng nghi hoặc một chút, sau đó rất phối hợp mà “oa” một tiếng, lộ ra vẻ mặt nể phục, sau đó chẳng nói thêm gì nữa. +

Đợi thật lâu mà chỉ cảm thấy bị một tên nhóc vắt mũi chưa sạch qua loa cho xong Tiêu Hộc: … +

39. +

Tiêu Hộc suýt chút nữa tức đến bật cười, trừng mắt nhìn chằm chằm Thước Nhược, trong lòng bắt đầu tính toán mấy trò tổn hại người khác. Ánh mắt kia thẳng thừng đến mức khiến Thước Nhược ngại hết cả người, bèn lén lút dịch vài bước trốn sau lưng Đỗ Mị, càng làm Tiêu Hộc cảm thấy khó chịu. +

Lúc này Đỗ Mị mở miệng hỏi: “Vậy kế tiếp chúng ta đi đâu? Có kế hoạch gì không?” +

Đỗ Phi nói: “Chỉ xem đệ muốn đi đâu thôi.” +

Đỗ Mị nhíu mày suy nghĩ một lúc, tạm thời cũng chưa quyết định được. +

Thước Nhược khẽ kéo tay áo Đỗ Mị, ló đầu hỏi: “Hay là… chúng ta vào khách điếm trước, vừa ăn vừa bàn?” +

Đỗ Mị sửng sốt một chút, rồi bật cười: “Ngươi nói đúng, là ta sơ suất, suýt nữa quên ngươi còn chưa ăn sáng.” +

Thế là mấy người đã nói chuyện ngoài đường hồi lâu cuối cùng cũng bước vào khách điếm. +

Thước Nhược vừa yên vị xong liền gọi tiểu nhị, không kịp chờ đợi bắt đầu gọi món: “Cho ta một bát hoành thánh, một đĩa bánh Hồ (1), một đĩa bánh quế hoa…” +

Một hơi gọi bảy tám món, Đỗ Mị không nhịn được hỏi: “Gọi nhiều như vậy, ngươi ăn hết nổi không?” +

Thước Nhược đáp vẻ đương nhiên: “Ngươi cũng ăn mà. Với lại, chẳng phải chúng ta có năm người sao?” Y vốn không tim không phổi quen rồi, chuyện không vui thì không nghĩ nữa. Lúc này y cũng chẳng nghĩ tới cái chuyện “ba tình nhân” gì đó nữa, trái lại hớn hở vì nhiều người, có thể gọi nhiều món mà không phải lo ăn không hết, trong lòng mừng húm. +

Ba người còn lại bị kéo chung vào đầy khó hiểu: … +

Tiêu Hộc bình thường hay sáng nắng chiều mưa lại lên tiếng: “Ha, quỷ tham ăn, ngươi tưởng ai cũng chỉ nghĩ đến ăn giống ngươi chắc?” +

Lúc này Thước Nhược đã cầm thìa ăn hoành thánh. Cậu vừa cắn một miếng đầy ắp, đang vui vẻ híp mắt lại, nghe nói như vậy liền chẳng thèm ngẩng đầu: “Thế thì ngươi khỏi ăn, có ai nài ngươi ăn đâu.” +

Tiêu Hộc “xì” một tiếng, đang định quay sang trò chuyện với Đỗ Mị, ai ngờ Thước Nhược đã đi trước hắn một bước, múc một viên hoành thánh, đưa đến trước mặt Đỗ Mị hệt như hiến bảo: “Cái hoành thánh này ngon lắm.” +

Tiêu Hộc vừa định nói gì, đã thấy Đỗ Mị cúi đầu ăn luôn viên hoành thánh kia, còn mỉm cười rất bao dung nhìn Thước Nhược, lại còn nói gì đó với cậu. +

Trong lòng Tiêu Hộc bỗng dâng lên cảm giác nguy cơ. +

Hắn vội vàng nhỏ giọng thương lượng với hai tên đồng minh: “Các ngươi có cảm thấy hình như Đỗ Mị quá nuông chiều thằng nhóc kia rồi không?” +

Dịch Thì vốn ít nói, cứ giữ khư khư bộ dáng lạnh nhạt, chỉ ngắm vân gỗ trên bàn, hoàn toàn không đáp lại địch ý của Tiêu Hộc. Đỗ Phi thì mắc bệnh đệ khống thời kỳ cuối, đã hết cứu, thấy Đỗ Mị ăn hoành thánh thôi cũng thấy đáng yêu cực kỳ, khóe miệng còn treo nụ cười, nghe được lời Tiêu Hộc thì thờ ơ nói: “Chắc thế, dù sao đây là lần đầu tiên y nuôi trẻ nít mà.” +

Tiêu Hộc: “Nuôi trẻ nít?” +

Đỗ Phi nói: “Có lẽ đến độ tuổi nhất định rồi, tình cha bùng nổ, muốn có đứa con nuôi gì đó chăng?” +

Tiêu Hộc: …? +

Đỗ Phi lại nói: “Nếu Đỗ Mị thích, thì cứ coi như một món đồ chơi cho y nuôi dưỡng cũng được. +

Tiêu Hộc: … +

Cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. +

40. +

Kết quả, mọi người đều đã đánh giá thấp Thước Nhược. +

Một mình cậu chẳng nói chẳng rằng, rất có khí thế, chén sạch cả bàn bữa sáng ấy. +

Giữa chừng Đỗ Mị còn lo cậu ăn quá nhiều, hỗ trợ ăn vài miếng bánh quế hoa, thế là bị ngấy đến nuốt không trôi, ánh mắt nhìn Thước Nhược cũng mang theo vài phần kính nể khôn tả. +

— +

(1) bánh Hồ +

bánh hồ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)