Chương 16: Giang hồ toàn là lũ ngốc

Kiếm quang ập đến. +
Lão thành chúc hét lớn, tay trái lật lại, đao cong đón đỡ. Đao khách thông thường nếu dùng song đao, đa số đi theo con đường nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng cặp đao cong trong tay lão thành chúc này dài hơn hai thước, màu xanh đen nặng trịch, chuôi đao dài bốn tấc, không biết dùng thứ gì rèn thành, lúc vung lên tiếng gió hùng hậu, như thể có vạn cân trọng lượng. +
Tay trái đỡ kiếm, tay phải vung đao cong, chém ngang lưng Cửu Bạc Đăng. +
Ầm! +
Ngọn lửa lớn đang cuồn cuộn hoành hành ở độ cao nửa thân người, bị đao quang đột nhiên cắt đôi. Đao quang màu xanh đen như biển cả vỡ ra từ một đường hẹp, trong nháy mắt lướt qua hàng chục trượng, chém vào một tòa lầu cao còn chưa bị lửa lớn thiêu rụi. Tòa lầu cao ầm ầm sụp đổ, gạch đá dầm gỗ hất lên một làn sóng lửa. +
Cửu Bạc Đăng ngay khoảnh khắc lão vung đao, eo như thước lụa đột nhiên gập lại, cả người mềm mại đến không thể tin được trượt qua dưới đao quang hình quạt, lúc đứng dậy đã chuyển bước đến sau lưng trống không của lão thành chúc, Thái Nhất cầm ngược, từ trên xuống dưới, đâm về phía trái tim của lão thành chúc. +
Lão thành chúc chém hụt một đao, không chút do dự lao về phía trước, thân hình gầy gò của lão, hành động nhanh như một con vượn già. +
Sau một đòn, Cửu Bạc Đăng không quay đầu lại nhìn, theo đà lướt về phía lò cao, một kiếm một tay áo, A Nhân và Diệp Thương đang bị treo trên lửa đã bị y ném ra khỏi biển lửa như những ngôi sao băng, không biết đã ngã ở đâu. Lúc cứu hai người xuống, sau lưng truyền đến tiếng lưỡi đao phá không. +
Ngay sau đó, “loảng xoảng” một tiếng, một thanh đao cong nặng nề đập vào lò cao, lò luyện vỡ tan, dung dịch sắt màu vàng đỏ bắn tung ra bốn phương tám hướng. +
Vạt áo Cừu Bạc Đăng bay phấp phới, y đáp xuống không xa. +
Lão thành chúc lao về phía trước né tránh tuy nhanh, nhưng tốc độ đâm thẳng của Thái Nhất Kiếm của Cửu Bạc Đăng vừa rồi còn nhanh hơn, y chắc chắn rằng một đòn đó không hề thất thủ. +
Tuy nhiên lão thành chúc lại bình an vô sự đứng tại chỗ. +
Cừu Bạc Đăng từ từ hạ kiếm xuống, hai mắt nheo lại, lạnh lùng nhìn lão. +
Lão thành chúc cầm song đao, từ từ ngẩng đầu lên. +
Chỉ thấy trên mặt lão đã mọc lên những đường vân như gỗ già, các khớp ngón tay cầm đao bắt đầu trở nên giống như những cành cây nứt nẻ, một lớp ánh bạc theo đầu ngón tay của lão nhanh chóng lướt qua sống đao, từ mũi đao phá ra ánh sáng. Lão đứng đó, từ một người biến thành một khúc gỗ. Đối với một khúc gỗ mà nói, căn bản không có khái niệm bị đâm thủng tim. Ngươi có đục thêm bao nhiêu lỗ trên khúc gỗ, nó vẫn là một khúc gỗ. +
“Rất ngạc nhiên đi?” +
Lão thành chúc cười, kéo theo những đường vân như vòng năm trên mặt cũng méo mó theo, ánh bạc phủ trên Phu Mộc như tuyết như lụa, nhưng khi lan ra trên hai thanh đao của lão, trông lại như ánh sáng mờ ảo của răng nanh nhện phản chiếu trong bóng tối, khiến người ta buồn nôn. +
“Chưa nghe nói sao? Người tiếp nhận ấn của Thành Chúc sẽ sở hữu một phần thần thông của thần thành.” +
“Thật là ngu ngốc.” +
Cừu Bạc Đăng nói. +
Một cái cây thật là ngu ngốc. +
Cho một con nhện sức mạnh mà cũng không biết, chẳng trách người đời muốn chửi ai ngu, sẽ nói ngu như khúc gỗ. +
Cừu Bạc Đăng lao vút ra, hai tay áo bị luồng khí mạnh kéo thành một đường nước đỏ dài, lướt qua trong khói đen. +
Thần Phu ngu đến mức khiến người ta chỉ muốn túm lấy vỏ cây của nó mà chửi ầm lên, có ngốc không? +
Nhưng con nhện đang bò trên cây, dùng răng nanh ngày ngày đo đạc cây cổ thụ, dốc lòng muốn nuốt chửng một cái cây ngu ngốc như vậy lại càng khiến người ta ghê tởm hơn. +
Lão thành chúc hét lớn một tiếng, song đao chém chéo ra. +
Cơn bão đao kiếm bùng nổ trong nháy mắt, những bức tường đổ nát bị chấn thành bột, mặt đất nứt ra vô số khe sâu như mạng nhện. Lửa trời lăn xuống những khe nứt trên mặt đất, lại bị gió cuốn lên, “vù” một tiếng bùng lên cao hàng chục trượng, trong nháy mắt lại vỡ thành vô số điểm lửa như sao băng, rơi xuống bốn phương tám hướng. Hai bóng người trong lửa đỏ khói đen, qua lại giao nhau. +
… … … … +
“Cừu đại thiếu gia thiên hạ đệ nhất!” +
Thuyền bay Kinh Hồng bay xuống, Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh duỗi dài cổ, liếc thấy đao quang kiếm ảnh trong biển lửa ở phố Đông Tam, lập tức reo hò vui mừng, la hét om sòm. +
“Rốt cuộc là chuyện gì!” +
Lâu Giang lái thuyền Kinh Hồng, cảm thấy đầu óc sắp nổ tung. +
Vừa rồi Cửu Bạc Đăng không một lời chào hỏi mà nhảy khỏi thuyền bay, suýt nữa làm tim hắn bay ra ngoài, trong đầu chỉ còn lại hai chữ “xong rồi”. Như thể đã thấy được già trẻ trên dưới Thái Ất Tông, một đám mặt quan tài xách kiếm ra khỏi núi, sấm chớp vang dội đánh lên Sơn Hải Các, chiến hỏa bùng nổ ở Đông Châu và Thanh Châu, máu chảy ngàn dặm. +
Nếu không phải còn một chút lý trí, biết rằng một khi buông bánh lái sẽ từ trận chiến giữa Đông Châu và Thanh Châu, nâng lên thành hỗn chiến ba châu, thì Lâu Giang đã tự mình nhảy xuống thuyền bay, đi vớt tiểu sư tổ của Thái Ất lên rồi——thực ra với tu vi của hắn, nhảy xuống từ trên không trung cao vạn trượng cũng chết. +
May mà rất nhanh, Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh lao đến mạn thuyền lại hưng phấn “a a a a a a” hét lớn, khiến Lâu Giang thở phào nhẹ nhõm. +
Lâu Giang không biết Cửu Bạc Đăng làm thế nào, nhưng từ phản ứng của Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh mà xem, ít nhất vị nhị thế tổ quan trọng nhất này không bị ngã chết. +
“Cừu đại thiếu gia thiên hạ vô địch!” +
Khuôn mặt trắng bệch của Lục Tịnh đỏ bừng, hét khản cả giọng, một khi kích động, trên tay liền tăng thêm lực. +
“Các ngươi có thể buông tay ra một chút không! Mẹ nó ta sắp bị các ngươi bóp chết rồi!” +
Lâu Giang suýt nữa thì trợn trắng mắt. +
Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh không những không chịu đến thay phiên, mà còn mỗi người một bên đè chặt vai hắn, cố định đầu hắn, khiến hắn không thể nghiêng không thể cúi——tóm lại là sống chết không để hắn thấy bên Cừu Bạc Đăng đã xảy ra chuyện gì. +
Nếu không phải các chủ đối với hắn ơn nặng như núi, Lâu Giang thật sự muốn lái thuyền Kinh Hồng, mang theo hai tên trời đánh này đâm đầu xuống đất, mọi người cùng chết chung cho rồi! +
Lâu Giang thầm nghĩ, các ngươi không cho ta quay đầu, thì ta sẽ không xem được sao? +
Một cơn tức, hắn lái thuyền Kinh Hồng nghiêng mạnh một cái, thân thuyền nghiêng đi, thành trì phía dưới lập tức hiện ra trước mắt, ngay lúc hắn vội vàng định tìm Cừu Bạc Đăng ở đâu, mắt tối sầm lại, hai mắt bị người ta che kín. +
“Các ngươi có bệnh không?!” +
Lâu Giang tuyệt vọng hét lớn. +
Lục Tịnh và Tả Nguyệt Sinh liếc nhìn nhau, có chút tâm ý tương thông. +
Đây là vấn đề có bệnh hay không sao? Đây là vấn đề nghĩa khí! +
Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh tu vi yếu, nhưng những thứ thường thức vẫn hiểu. +
Ngày nay ở 12 châu, tu sĩ tu luyện linh khí chú trọng tu luyện bản tâm, nhấn mạnh giữ vững chính đạo, nói rằng như vậy mới có thể khi đi trong chướng khí không bị lạc mất bản tâm. Nhưng con đường tu luyện quá khó khăn! Thỉnh thoảng lại có người bỏ sáng theo tối, đi làm bạn với ma quỷ, từ đó trở thành một thành viên của “tà ma”. +
Các tu sĩ trở thành tà ma nhiều người dứt khoát không còn tu luyện linh khí nữa, mà đi tu luyện “nghiệp chướng”. +
Một khi ra tay, hoặc là mây đen che trời, hoặc là biển máu cuồn cuộn. +
Lâu Giang lái thuyền bay không thấy, nhưng Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh thì đã tận mắt chứng kiến Cửu Bạc Đăng sau khi nhảy khỏi thuyền bay, lúc phá lồng mà ra trên không trung nổ tung một đóa hoa khói mực. +
Có một khoảnh khắc, Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh đều ngây người, thầm nghĩ Cửu đại thiếu gia những năm gần đây cáo mượn oai hùm, đấu gà chọi chó quá nhiều, thật sự đã sống thành một tai họa rồi sao? Còn chưa kịp nghĩ ra, Lâu Giang ở một bên đã hỏi xảy ra chuyện gì, thấy hắn định thò đầu ra xem, hai người bất giác cùng lao lên đè người lại. +
Kệ tên họ Cừu có phải là tai họa hay không, y nhảy xuống là để cứu Thần Phu! +
Cho dù y là tai họa, lúc này cũng là tai họa cứu vớt chúng sinh! +
Họ còn cùng với tai họa này, hừng hực chạy qua Phu Thành, cùng nhau nhảy lên nhảy xuống leo lên cây Phu, rồi lại cùng nhau cưỡi chim xám bay lượn trên bầu trời… nói không chừng, Cửu Bạc Đăng chính là vì tin tưởng họ nên mới không chút do dự mà nhảy xuống thuyền bay. +
Bất kể Cừu đại thiếu gia nghĩ thế nào, dù sao Tả Nguyệt Sinh và Lục Tịnh đã đơn phương tuyên bố: +
Họ là huynh đệ sinh tử! +
Bán đứng huynh đệ là chuyện người có thể làm sao? +
“Đây chính là giang hồ đó!” +
Lục Tịnh lẩm bẩm, nhìn xuống Phu Thành. +
Trước mắt Lục Tịnh như lại hiện ra thư phòng với cửa sổ dán giấy trắng tinh, người phụ nữ búi tóc, mặc váy dài màu xanh nước biển ngồi bên bàn, nắm tay cậu dạy cậu viết chữ, ba chấm một ngang một sổ một ngang… “giang hồ”. +
“Nương ơi, giang hồ là gì ạ?” +
“Giang hồ, chính là mấy người.” +
“Người gì ạ?” +
“Mấy người mà con tình cờ gặp được, các con đánh nhau cãi nhau cười đùa. Con làm một số chuyện rất ngốc, họ đi cùng con, họ đi làm một số chuyện rất ngốc, con cũng đi cùng họ. Đó chính là giang hồ rồi.” +
Khóc lóc tìm ngọc bội có ngốc không? Ngốc. +
Từ trên không trung cao vạn trượng nhảy xuống có ngốc không? Ngốc. +
Sau khi Cừu Bạc Đăng và lão thành chúc đánh nhau, đại lễ trong Phu Thành lập tức bị gián đoạn. +
Không có tiếng chúc ca kích thích, Thần Phu không còn không màng tất cả mà chủ động chém giết ma quỷ trong chướng khí, nhưng vẫn phát ra ánh sáng bạc mạnh hơn bình thường, giằng co với chướng khí cuồn cuộn vào thành. +
Lục Tịnh đột nhiên hét lớn, “Tả Mập! Chúng ta đi đóng cổng thành đi!” +
“Chúng ta cũng đến cứu Thần Phu!” +
“Đừng gọi ta là Tả Mập!” Tả Nguyệt Sinh một tay ấn vào vai Lâu Giang, hào khí vạn trượng ra lệnh, “Lái thuyền lái thuyền, bay về phía cổng thành! Đây là mệnh lệnh của thiếu các chủ!” +
Lâu Giang chửi một tiếng, quay bánh lái bay về phía cổng thành. +
Lục Tịnh mở cổ họng ra hét lớn về phía phố Đông Tam: +
“Cừu Bạc Đăng——” +
“Chúng ta đi đóng cổng thành——” +
“Ngươi yên tâm chém yêu trừ ma——” +
… … … … +
Song đao của lão thành chúc liên miên tạo thành một tấm lưới dày đặc, chém chặt bổ đập như trăm con hổ cùng gầm thét, vung ra một biển xanh biếc, một lòng muốn đập tan trường kiếm của Cửu Bạc Đăng, chém y thành bột vụn. Cửu Bạc Đăng xoay cổ tay đổi kiếm như tay trắng múa hoa, lúc thì mượn khói đậm che kiếm lúc thì di chuyển đổi hình, không va chạm với sống đao nặng nề của đao cong, trường kiếm trong tay y qua lại chớp nhoáng, như rồng bay phượng múa, chuyên đi đường bén. +
Cừu Bạc Đăng đi nghiêng, né được một nhát chém nặng như núi của lão thành chúc. +
Y vung tay áo, khí đen như mực trên vạt áo như những con thú dữ hung tợn lao về phía lão thành chúc, trong nháy mắt, trên không trung như có hàng tỷ người cùng cất tiếng bi thương. Lão thành chúc bị sự oán hận và bất cam ập đến làm cho chấn động, chỉ cảm thấy thứ mình đang đối mặt không phải là một người, mà là vô số oan hồn, oán độc của chúng ngưng tụ thành một lớp da người, không cam lòng đi lại trên thế gian. Trong chốc lát cả người cứng đờ, song đao ngưng đọng. +
Cừu Bạc Đăng trường kiếm quay lại, như chim ưng phá mây, đâm thẳng vào nơi có ba hồn của lão. +
Ba hồn vừa vỡ, thần thông tự phá. +
“Khởi!” +
Thấy mũi kiếm phá không điểm đến, lão thành chúc đột nhiên quát. +
Mặt đất vỡ tan như mạng nhện, từng cây cột trận hung tợn phá đất mà lên, Thái Nhất Kiếm đâm vào những sợi xích sắt nối giữa các cột. Trên xích sắt treo đầy những chiếc chuông trừ tà, cái lớn cao 6 tấc 9 phân, núm cao 1 tấc 9 phân, rộng 1 tấc 2 phân, hai núm cách nhau 4 tấc 9 phân, ngang 2 tấc 9 phân, hai chuông cách nhau 5 tấc 4 phân, ngang 2 tấc 9 phân, 36 quả chuông, khắc vô số minh văn. +
Hàng trăm chiếc chuông trừ tà cùng vang lên! +
Trấn áp trời đất. +
Cừu Bạc Đăng lùi lại một bước, nắm chặt chuôi kiếm, mặt không còn giọt máu. +
Chuông đồng va vào xích, tiếng gió qua lại, lửa đất chợt tắt, từ những minh văn trên thân chuông bùng phát ra ánh sáng trong sáng. Khí đen như mực tràn ra trên tay áo, vạt áo và thân kiếm của Cửu Bạc Đăng không ngừng tan ra trong ánh sáng trong sáng, rồi lại không ngừng tuôn ra. +
“Trận này tên là: Vạn Tượng Bát Châu Phục Thanh Trận,” Lão thành chúc cười lớn trong trận pháp, “Cừu trưởng lão xuất thân từ Thái Ất, với nhãn lực của Cừu trưởng lão, cảm thấy trận này thế nào! So với các tiên môn của các ngươi, ai cao ai thấp?” +
“Đây chính là chỗ dựa để ngươi dám mở toang cổng thành sao?”
Cừu Bạc Đăng cúi mũi kiếm xuống, hỏi lại. +
“Dù sao lão hủ cũng không nỡ để người trong thành bị ma quỷ trong chướng khí nuốt chửng hết.” Lão thành chúc nói với giọng hòa nhã. +
“Ta sẽ thông báo cho Sơn Hải Các, nhớ đúc lại một ấn thành chúc của Phu Thành.” Cửu Bạc Đăng nói. +
Lão thành chúc kinh ngạc hỏi: “Tại sao?” +
“Bị một người như ngươi chạm vào,” Cửu Bạc Đăng nhẹ nhàng nói, “bẩn rồi.” +
“Ngươi biết gì!” Lão thành chúc nổi giận quát, “Nắm giữ ấn thành chúc là không bao giờ có thể rời khỏi thành này!” Lão chỉ vào Thần Phu ở xa, trên mặt hiện ra vẻ hung tợn, “Thuật rối, luyện khí, bố trận không gì lão hủ không tinh thông, năm đó phủ chủ Thiên Công Phủ đích thân khen ngợi ta thiên tư trác tuyệt, thế gian hiếm có, kết quả lại phải bị giam cầm ở một nơi nhỏ bé như thế này! Suốt ngày đối mặt với một cái cây, đổi lại là ngươi, ngươi có cam tâm không?!” +
Cừu Bạc Đăng đặt tay trái ấn lên tai. +
Lời nói của lão thành chúc lập tức ngưng lại: “Ngươi có ý gì?” +
“Bẩn tai.” +
Cừu Bạc Đăng chậm rãi nói. +
Có một khoảnh khắc, lão thành chúc suýt nữa không kìm được, vùng lên tấn công, trực tiếp giết chết tên nhóc con này dưới đao. May mà vào thời khắc cuối cùng, lão liếc thấy đầu ngón tay của Cừu Bạc Đăng ẩn trong tay áo khẽ run rẩy một cách không thể nhận ra. +
“Không dễ chịu chút nào phải không?” Lão thành chúc cười lạnh, “Cừu trưởng lão, đánh nhau nửa ngày như vậy, lai lịch của ngài ta cũng đã biết rồi. Tu vi của ngài thấp như vậy, chẳng qua là dựa vào một thân nghiệp chướng không biết từ đâu ra mà chiến đấu, nhưng trong Vạn Tượng Bát Châu Phục Thanh Trận này, một thân nghiệp chướng của ngài chính là gánh nặng đấy.” +
Những đường vân gỗ trên mặt lão dần dần lặn đi, giấu đao sau lưng, tay áo bị gió trong trận pháp thổi bay phần phật, có vài phần tiên phong đạo cốt. +
“Lão hủ biết những thiếu niên các ngươi luôn huyết khí dâng trào.” Lão thành chúc nói với giọng hòa nhã, trong lúc nói chuyện, lưỡi không kìm được liếm qua răng, “Nhưng ngươi có thể chống cự được đến bao giờ? Cho dù ngươi thật sự có thể chống cự được, giết ta thì có lợi gì? Những người bạn đồng hành của ngươi đã thấy được vẻ mặt đầy nghiệp chướng này của ngươi rồi phải không? Ngươi cứu một thành, nhưng sau đó thì sao? Sau đó sẽ bị các loại tiên nhân hiệp khách truy sát! Có đáng không?” +
“Chi bằng như thế này,” Lão thành chúc dụ dỗ, “lão hủ giúp ngươi diệt khẩu bọn họ, ngươi nói cho lão hủ biết trước đây ngươi làm thế nào mà giấu được một thân nghiệp chướng này. Thế nào?” +
Trong lúc nói chuyện, từ xa truyền đến hai tiếng la hét khản cả giọng: +
“Chúng ta đi đóng cổng thành!” +
“Ngươi yên tâm chém yêu trừ ma!” +
“Yên tâm——” +
Họ sợ Cừu Bạc Đăng không hiểu ý, lặp đi lặp lại hai chữ “yên tâm” một cách điên cuồng. +
Cuối cùng, còn hét lớn một tiếng từ xa: “Cừu đại thiếu gia số một thiên hạ!” +
Nụ cười trên mặt lão thành chúc đột nhiên cứng lại. +
“…Đồ ngốc.” +
Cừu Bạc Đăng khẽ mắng một tiếng, đột nhiên nhảy vọt lên, Thái Nhất Kiếm trong không trung chém ra một vệt mực, những chiếc chuông trừ tà cùng vang lên inh ỏi. +



Hội tiểu tổ tông này iu quS
lão thành chủ giây trc vừa đắc ý giây sau liền bị vả mặt bôm bốp
đám tổ tông nhỏ này dễ thương sao ấy
Quậy quậy thôi chứ tâm k ác