Chương 15: Bạn bị mời ra khỏi đội.

Giang Thời không nghĩ đến việc Ngư Vi Trạch không có đội, cậu bỏ qua bước tự hỏi rồi ấn “Đồng ý”. +
Sau khi Ngư Vi Trạch vào đội, giây sau kênh chat đội đã bị một loạt chấm hỏi chiếm chỗ. +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng cũng nhắn ở kênh chat bạn bè. +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: ???】 +
【Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: Cậu ta vô đội chi? Cậu tổ đội với cậu ta làm cái gì?!】 +
Giang Thời vẫn còn rảnh rỗi để trả lời:【Đừng nóng, lao động miễn phí, sao lại không cần?】 +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng: 【Cậu không sợ cậu ta giở trò à?】 +
Giang Thời trả lời: 【Yên tâm, tôi vẫn luôn quan sát.】 +
Mặc dù đối thoại bằng văn bản thì không có ngữ điệu gì cả, nhưng mà Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng lại cảm nhận được mấy hàng chữ này điềm tĩnh đến lạ. +
Cậu ta suy nghĩ, hầu như là không ai thoát khỏi bàn tay của tên Sữa Có Độc này, không ai là cậu chỉnh không được thế nên cậu ta yên tâm không nói thêm gì nữa. +
Kênh đội vẫn đang còn spam ầm ầm, cuối cùng cũng dần yên tĩnh lại. +
Không phải bởi vì thành viên của Bảy Đồng Bạc bình tĩnh mà là vì mấy người chơi không bình tĩnh được đều đang spam chấm than ở khung chat bạn bè của họ. +
【Xá Bút Huề Hương: Vcl vcl vcl, Ông Lớn thế mà quen Ngư Thần á!!!】 +
【Xá Bút Huề Hương: Cmn, chẳng trách vừa rồi đám người của Thập Tự Quân lại giúp chúng ta!】 +
【Xá Bút Huề Hương: Tui nhìn thấy Ngư Thần bằng xương bằng thịt!!!】 +
【Rừng Rậm Trên Đảo: Cưng à, bình tĩnh lại tí nào.】 +
【Xá Bút Huề Hương: Aaaaaaa!!!】 +
Ngư Vi Trạch dường như không nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn. +
Anh bật mic, chào hỏi như thể đây là đội của công hội mình: “Lâu rồi không gặp.” +
Giang Thời cũng trả lời một cách tự nhiên: “Ồ, lâu rồi không gặp.” +
Ngư Vi Trạch hỏi: “Lần này trở về là tiếp tục chơi lại?” +
Giang Thời suy nghĩ: “Vậy cũng đúng, khó nói.” +
Ngư Vi Trạch cười khẽ: “Sao lại khó nói?” +
Giang Thời: “Ừm, thì khó nói là khó nói đó.” +
Ngư Vi Trạch: “Nếu cái này khó nói vậy thì việc cậu xóa bạn tôi hẳn là có thể nói nhỉ?” +
Giang Thời dùng giọng điệu nghi hoặc: “Xóa bạn gì cơ?” +
Vừa nói xong, một tin tức của hệ thống hiện lên. +
【Ngư Vi Trạch xin thêm bạn, [đồng ý] hoặc [từ chối].】 +
Giang Thời chọn từ chối không chút do dự: “Ồ nhớ rồi, hình như là tôi xóa thật.” +
Ngư Vi Trạch nhướng mày: “Vậy nên tôi lỡ làm phật lòng cậu ở chỗ nào à?” +
Giang Thời cười nhạt: “Không có, chỉ là tôi cẩn thận một chút thôi” +
Ngư Vi Trạch: “Ồ?” +
Giang Thời kéo dài giọng ám chỉ: “Nếu phải nói lý do thì là giảm bớt rủi ro bị Thập Tự Quân các người đuổi giết thì đã hài lòng chưa?” +
Giọng điệu của Ngư Vi Trạch có chút bất ngờ: “Sao Thập Tự Quân lại muốn đuổi giết cậu?” +
Giang Thời cũng phối hợp bất ngờ theo: “Cậu không biết?” +
Ngư Vi Trạch nói dối không chớp mắt: “Không biết. Tôi vừa đi ngang qua, thấy cậu nên mới lại đây đánh cùng, vậy nên là có hiểu lầm gì à? Không thì tôi hỏi giúp cậu?” +
Giang Thời cười đầy ẩn ý: “Ồ, thế thì rất cảm ơn đấy.” +
Kênh đội yên tĩnh hoàn toàn, chỉ có hai người là kẻ xướng người họa, lời qua tiếng lại đưa đẩy nhau không ngừng, chẳng coi ai ra gì. +
Cuộc đối thoại rất bình thường, giống như những cuộc đối thoại giữa người bạn đã lâu ngày không gặp nhưng mà người của Bảy Đồng Bạc thấy rất rõ rằng trong khi nói chuyện, hai người họ cũng đồng loạt tung ra từng kỹ năng tấn công. +
Các kỹ năng liên tục đánh trúng Người Điên Tate, cứ sau mỗi 1,5s lại điên cuồng tấn công vào một mục tiêu thù hận khác nhau, cả hai cứ như vậy mà điên cuồng tấn công boss. +
Đây là hiệu quả mà Giang Thời muốn thấy. +
Mặc dù kỹ năng của cậu không có loại khiêu khích giống với kỵ sĩ nhưng mà việc liên tục tung kỹ năng tấn công tưởng chừng như vô dụng lại có hiệu quả thu hút Người Điên Tate, cậu cố ý dẫn nó đi lệch khỏi vị trí ban đầu. +
Mấy người chơi ở xung quanh đều tản ra theo mệnh lệnh chỉ huy của mình rồi. +
Trong bối cảnh hỗn loạn này mặc dù họ vẫn chú ý từng chi tiết nhưng mà vì không hiểu rõ tình huống cụ thể ra sao nên chẳng ai dám hành động tùy tiện để rước họa vô người. +
Nếu ở đây chỉ xuất hiện một Tinh Linh Ánh Sáng thì còn có thể hiểu là người chơi trở về này không hiểu rõ cơ chế nhưng mà chẳng biết Ngư Vi Trạch từ góc xó xỉnh nào chui ra cùng. Xung quanh còn không thấy người của Thập Tự Quân, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. +
Càng bất ngờ hơn nữa là lúc đầu tên Tinh Linh Ánh Sáng này muốn đánh nhau với Ngư Vi Trạch, cuối cùng mấy kỹ năng thả ra chẳng gây tí sát thương nào, nhìn như kiểu cho Ngư Vi Trạch vào đội ấy. +
Nhưng mà tại sao cơ? +
Đối với người của Dạ Hành Đoàn, họ không thể không tin Thập Tự Quân đang liên minh với Bảy Đồng Bạc, bằng chứng rõ rành rành ra rồi, mà hai công hội kia càng nhìn càng hoang mang. +
Rất bối rối, bây giờ không biết nên làm gì tiếp. +
Ba người chỉ huy của ba công hội chỉ có thể nín thở quan sát, đợi đến giai đoạn điên cuồng 30s kết thúc thì lập tức tấn công. +
Gần 20s sau, họ mới có cảm giác không đúng. +
Ủa ê từ từ, thế qué nào mà boss lại ngày càng cách xa họ thế này?! +
Chỉ huy của Dạ Hành Đoàn là người đầu tiên phản ứng lại: “Lẹ! Tank chính đâu rồi, chuẩn bị lên cướp thù hận!” +
Bên này Dạ Hành Đoàn hành động, bên kia hai công hội khác cũng tỉnh táo, nhao nhao lao lên theo. +
Giang Thời luôn chú ý phía sau, thấy cả ba công hội đều hành động, ánh mắt cậu thấp thoáng ý cười. +
Mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước, sau khi mọi người bước vào các vùng phù văn đã được đặt sẵn thì nó trực tiếp được kích hoạt. +
Trói chân, làm chậm, im lặng, ngủ, hỗn loạn,… +
Những vùng phù văn được kích hoạt nối tiếp nhau đã khiến đội hình của ba công hội bị rối loạn ngay lập tức. +
Tình huống này không cho người khác có cơ hội phản ứng, không thể quan sát kĩ, sau khi mọi người nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì cũng chỉ có thể đứng im chịu đựng một cách uất ức. +
Phù Văn Sư là tồn tại độc nhất dựa vào các vật phẩm đặc biệt, cũng giống như Kỹ Sư Máy Móc và Thợ Thủ Công Cuồng Chiến cũng giống vậy, xét về thực lực mạnh hay yếu được quyết định bởi thao tác của bản thân. Mà phiên bản hiện tại thì Phù Văn Sư chẳng còn mấy mống, những tuyển thủ chuyên nghiệp tỏa sáng trên sân thi đấu tại Cúp Thế Kỷ nổi tiếng nhất chính là Cô Phần của công hội Rắn Đuôi Chuông. +
Cô Phần đã gây chấn động cả lục địa Kỷ Nguyên Sáng Thế bởi combo sáu vùng phù văn trong một trận đấu của giải chuyên nghiệp. +
Sáu vùng phù văn hoàn hảo chính là biểu hiện tốt nhất của Cô Phần, mà giờ đây Giang Thời lại hoàn thành tận bảy vùng phù văn, thế mà cậu vẫn đang còn tiếp tục bố trí thêm. +
Nếu bắt buộc phải chỉ ra chỗ thiếu sót thì cũng chỉ có thế tiếc là cậu chỉ dùng những phù văn cấp thấp nên hiệu quả của vùng phù văn không được bùng nổ lắm. +
Nhưng mà để đối phó với tình huống này thì nhiêu đây là đủ rồi. +
Hiện tại Giang Thời đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức lần hai. +
Phù Văn Sư chuyển chức lần hai sẽ có hiệu ứng bị động là gia tăng thời gian tồn tại của vùng phù văn lên 20% đồng thời kích hoạt trạng thái [Phù hồn], phạm vi của tất cả vùng phù văn được đặt tăng thêm 2%. +
Những vùng phù văn bao phủ toàn bộ trận chiến giúp Người Điên Tate có thời gian di chuyển khỏi đây. +
Sau khi buff giáp một cách hoàn hảo, Giang Thời vẫn giữ khoảng cách hợp lý với Ngư Vi Trạch và quan sát mọi động thái của anh. +
Viên đá phù văn mà cậu cầm trên tay là chuẩn bị riêng cho tên này, chỉ cần trong quá trình cướp boss mà có tâm tư riêng thì cậu sẽ đá anh ra khỏi đội rồi trói tại chỗ, ném vô chỗ địch ở đằng sau, một dịch vụ trọn gói hoàn hảo. +
May là Ngư Vi Trạch không chơi xỏ, cho tới giờ vẫn hợp tác rất tốt. +
Mặc dù từ đầu đến giờ chẳng hỏi về kế hoạch của Giang Thời, nhưng chỉ cần thấy người của Bảy Đồng Bạc và Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng cùng ở một chỗ cũng đã đủ để anh đoán ra kế hoạch hoàn chỉnh của cậu rồi. +
Bây giờ nhiệm vụ chính của anh là dắt Người Điên Tate đi qua chỗ đó. +
Nhân lúc Giang Thời bọc hậu hỗ trợ, Ngư Vi Trạch đã thuận lợi dắt boss qua cho Xá Bút Huề Hương nhận thù hận. +
Giai đoạn điên cuồng 30s vừa vặn kết thúc. +
Xá Bút Huề Hương là người duy nhất trong đội chơi kỵ sĩ, thuận lợi dùng kỹ năng khiêu khích để nhận thù hận của boss, sau đó cứ làm như lời Giang Thời đã nói, mang theo Người Điên Tate chỉ còn 9,9% máu chạy một đường như bay về phía của Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng. +
Giang Thời thấy bên kia đã thành công, cậu nhìn đám người trong vùng phù văn sắp lao lên, không hề có ý định nán lại lâu. +
Sau khi qua loa ném ra mấy phù văn về phía sau để bảo vệ, cậu xoay người chạy mà không thèm quay đầu lại nhìn. +
Sau khi chứng kiến boss ngay tầm mắt mình bị người khác dắt đi, chỉ huy của ba công hội tức muốn hộc máu, lúc này cuối cùng cũng thoát ra khỏi vùng phù văn, đồng loạt ra mệnh lệnh một cách căm phẫn: “Làm thịt người của Bảy Đồng Bạc Trước!” +
Lại nghiến răng bổ sung: “Dứt luôn Ngư Vi Trạch!!!” +
Mặc dù đồ của Người Điên Tate rơi ra không tốt lắm nhưng mỗi tuần đều có thống kê số lượng giết boss hoang, nếu mà lộ ra bọn họ bị một công hội sinh hoạt cướp mất boss thì chẳng còn mặt mũi nào để chơi game nữa. +
Trong quá trình chạy Xá Bút Huề Hương còn có thể cảm nhận được vài rung chấn nho nhỏ dưới mặt đất, với điểm tọa độ gần đó, cậu ta chỉ có thể hét lên hỏi: “Tiếp theo làm gì bây giờ, chúng ta làm cái gì nữa, Ông Lớn, aaa Ông Lớn ơi!!” +
Giang Thời trả lời một cách khách quan: “Cậu đang bị đuổi.” +
“Ơ?” Xá Bút Huề Hương chỉ có thể cắm mặt chạy như điên không dám quay đầu, giờ cậu ta run rẩy quay đầu lại liếc một cái, nhịp tim liền tăng vọt khi thấy cảnh tượng ác liệt của trận chiến, cậu ta nhảy dựng, nức nở: “Vậy giờ làm cái gì tiếp?!” +
“Đến vị trí tọa độ rồi thì đừng chạy nữa, dù sao có chạy thì cũng không thoát được.” Giọng điệu của Giang Thời vẫn bình tĩnh mà nghe như mấy lời dặn dò chuẩn bị hậu sự, “Hội trưởng giúp Xá Bút heal, sau đó thì tìm một chỗ để trốn. Những người khác thì cố gắng giữ mạng để lo phần còn lại.” +
Rừng Rậm Trên Đảo đi một cách dứt khoát: “Được thôi.” +
Xá Bút Huề Hương nhỏ yếu bất lực: “Gì? Gì mà Phần còn lại cơ? Mấy người đều đi rồi thì tui làm sao? Ông Lớn à mấy người đâu rồi?” +
Giang Thời liếc nhìn Ngư Vi Trạch đang ngồi xổm trong đám cỏ lau cùng mình, cậu trả lời: “Trốn đi rồi.” +
Cậu dịu giọng an ủi: “Xá Bút, cậu vất vả tí, sau khi đánh xong boss thì bồi thường thiệt hại tinh thần cho cậu.” +
Xá Bút Huề Hương: “???” +
Thật ra Ngư Vi Trạch đến sớm hơn Giang Thời một chút, nghe được giọng điệu quen thuộc kiểu đào hố cho người khác nhảy vào này của cậu, anh cười khẽ, cũng học theo an ủi: “Xá Bút à, Người Điên Tate đang ở kế cậu đấy.” +
Giang Thời liếc cái tên thích hóng chuyện này: “Ừm, Người Điên Tate ở kế cậu đó Xá Bút.” +
“……” Xá Bút Huề Hương nhìn đồng đội đột nhiên biến mất hết, mấy lời tục tĩu còn chưa kịp nói ra thì đã ăn một đống kỹ năng rồi im lặng đo đất. +
Không phải là cậu ta không muốn chạy, thù hận của boss vẫn còn nằm trên người của cậu ta đây nè, muốn chạy thì ba công hội kia cũng không có cho cậu ta thoát! +
Sau khi chết, tầm nhìn trước mắt cũng xám xịt theo. +
Xá Bút Huề Hương bắt đầu điên cuồng lên án trong kênh chat: 【Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Tui chết rồi, boss còn tí máu, thù hận thì bị người của mấy công hội kia cướp lại rồi, sau đó thì sau nữa?!!】 +
Giang Thời ngồi xổm núp trong đám cỏ lau, nhìn thanh máu của Người Điên Tate: “Đừng vội, nhanh thôi.” +
Xá Bút Huề Hương: 【Cái gì nhanh cơ? Nhanh thôi cái gì? Tui bị bọn họ đánh chết nhanh thôi à?!】 +
Giọng điệu của Giang Thời chậm rãi: “Lão Bệnh.” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng không nói gì nhưng mà hành động của cậu ta đã thể hiện tất cả. +
Cuối cùng Xá Bút Huề Hương cũng biết “Nhanh thôi” là có ý gì. +
Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, hoàn toàn át đi kênh nói của đội. +
Từng tiếng nổ vang lên đinh tai, còn có thể thấp thoáng nghe thấy mấy chỉ huy la hét cao vút: “Đờ mờ!” +
Sau những tiếng nổ mạnh, từng dòng khói dày đặc bốc lên bao quanh khu vực của Người Điên Tate. +
Thanh máu của boss từ 8% tụt xuống dần dần còn 3%, số sát thương cực khủng, chẳng cần nói tới mấy người chơi ở trong vụ nổ phải chịu lượng sát thương cỡ nào. +
Màn trình diễn này quá mức hoành tráng, người của ba công hội còn chưa kịp vui vẻ việc hạ boss thì đã bị một màn nổ pháo liên tục này chơi cho phát ngốc. +
Kỹ năng lv 65 của Người Lùn Chuyên Gia Pháo, đặt mìn, nhưng mà khả năng phát huy không cao, bù lại thì sát thương gây ra lại cao ngất ngưỡng. +
Không ai biết rằng chỗ này đã được chôn một đống mìn xuống, chỉ đến khi nó nổ liên tiếp như thế mới hiểu rõ, trực tiếp ăn một đống mìn mà chẳng kịp tránh. +
Nhìn qua nhìn lại, thi thể nằm la liệt khắp nơi, chết đầy uất ức. +
Chỉ có kênh chat là bị Xá Bút Huề Hương spam một tràn “Vờ lờ” để biểu hiện sự kinh ngạc của bản thân khi chứng kiến cảnh tượng này. +
Mặc dù cảm giác đau trong game không giống với hiện thực, tỉ lệ cảm nhận được đau đớn khá thấp nhưng mà trực tiếp ăn một đống mìn như thế thì tổn thương tinh thần dữ lắm chứ bộ. +
Giang Thời nhìn nhóm người bị hành cho tơi tả thì sinh ra một xíu xiu đồng cảm, nên cậu với Ngư Vi Trạch cùng nhau xuất hiện, vui vẻ dọn dẹp hiện trường. +
Sau khi bị tổn thương thể xác lẫn tin thần, mấy người tàn máu của ba công hội nhanh chóng được tiễn vong, những người ở vòng ngoài vẫn còn bị giữ chân thì tạm thời không thể đến để viện trợ ngay lập tức được. +
Nếu muốn đến đây một lần nữa sau khi sống lại thì những người này sẽ phải tốn kha khá thời gian. +
Sau khi tiễn người cuối cùng của Dạ Hành Đoàn đi, Giang Thời nói trong kênh đội: “Được rồi mọi người có thể tới rồi, tìm một chỗ trốn rồi giết boss.” +
Cậu còn không quên bổ sung thêm một câu: “Xá Bút à, cậu cứ nằm nghỉ ngơi đi, giờ mà cậu sống lại thì sẽ đụng mặt với mấy người của công hội khác á.” +
Xá Bút Huề Hương: “……” +
Tui rất cảm ơn cậu luôn đó! +
Người của Bảy Đồng Bạc không nhiều lắm, mặc dù Xá Bút Huề Hương đã nằm liệt rồi nhưng mà vẫn còn Ngư Vi Trạch cùng tổ đội nên lượng sát thương vẫn rất khá. +
Thanh máu của Người Điên Tate vốn không còn bao nhiêu nên nó cũng nhanh chóng giảm xuống. +
2%, 1%, 0,7%…… +
Giang Thời vẫn luôn chú ý đến hành động của Ngư Vi Trạch, cuối cùng cậu phát hiện người này thế mà rất nghiêm túc gây sát thương, không nhìn ra là anh chuẩn bị chơi xỏ hay có ý định gì khác cả. +
Không chỉ vậy, Ngư Vi Trạch còn dùng giọng điệu bình tĩnh mà trò chuyện với cậu: “Tí nữa kết bạn lại được không?” +
Chẳng lẽ đổi tính thật? +
Giang Thời nhìn thái độ của Ngư Vi Trạch, cậu suy nghĩ một xíu về vấn đề này. +
Đang suy nghĩ thì cậu lại nghe được Rừng Rậm Trên Đảo than một tiếng: “Nhìn sườn núi xem, có phải có người đang lại đây không?” +
Giang Thời nhìn qua bên kia, thấy đoàn đội của Thập Tự Quân đang dần dần đến gần chỗ này. +
Cậu nhướn mày liên tưởng chút xíu, quay đầu cười như không cười nhìn Ngư Vi Trạch. +
Lúc này Ngư Vi Trạch cũng nhận được tin nhắn từ học trò yêu dấu của mình. +
【Cuồng Màu Xanh Lá: Thầy ơi em thấy anh rồi! Sao lại có đội rồi? Rời đi em mời anh nè. 】 +
Ngư Vi Trạch: “……” +
Anh không thèm rep mà đóng khung chat, lại hỏi: “Nếu tôi nói tôi không quen bọn họ thì cậu tin không?” +
Giang Thời mỉm cười cực kì hiền lành: “Tất nhiên là tin rồi.” +
Giây tiếp theo Ngư Vi Trạch nhận được hai tin nhắn từ hệ thống. +
【[Hệ thống] Bạn bị mời ra khỏi đội.】 +
【[Hệ thống] Cuồng Màu Xanh Lá mời bạn tổ đội, [đồng ý] hoặc [từ chối].】 +
Sau đó Ngư Vi Trạch đần mặt nhìn người của Bảy Đồng Bạc phóng kỹ năng vô người mình, màn hình lập tức xám xịt, chỉ có thể nhìn mọi người nhanh chóng đánh giết Người Điên Tate chỉ còn một xíu xiu máu, nhặt đồ boss rơi xong thì rời đi không quay đầu lại. +
Nhìn bóng người quen thuộc dần dần đi xa, anh tự hỏi một lát rồi tìm kiếm ID “Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu” để xin thêm bạn. +
【[Hệ thống] Rất tiếc, Lời mời kết bạn của bạn đã bị từ chối.】 +
Lại xin thêm lần nữa. +
【[Hệ thống] Rất tiếc, đối phương đã đóng chế độ xin thêm bạn.】 +
Cùng lúc đó. +
【Cuồng Màu Xanh Lá: Thầy ơi anh đâu rồi? Anh vô đội trước đã!】 +
【Cuồng Màu Xanh Lá: Ủa sao anh tèo rồi!】 +
【Cuồng Màu Xanh Lá: Ai lại làm thế này? Em dẫn người tới rồi đây, xem em làm thịt nó!】 +
Ngư Vi Trạch: “……” +
Cái game này, trả người về nơi sản xuất kiểu gì đấy? +
Tác giả có lời muốn nói: +
Nhóc Xanh Lá đáng thương vô tội: ~? QAQ +
____ +
=))))) Ai rồi cũng sẽ bị thầy Giang chơi một vố thuiii +
PS: Trung bình 1 ngày/ 1c nhaa, tùy chương ngắn thì sẽ 2c/1d còn chương dài như chương này là gần 4kw thì sẽ là 1c ọ +



Ngư Vi Trạch:” ko cần đến nhiệt tình đến thế đâu “

nhóc con toàn phá hỏng chuyện tốt của thầy thui=))))))))
Tiểu Lục hơi báo thầy r:)))