Chương 16: Năm năm trước, ba ngày ba đêm.

Trên đường về, tâm trạng của Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng rất tốt, nhắn ở kênh chat của đội nhỏ:【Hay đấy, dùng xong thì vứt, tiện phết.】 +
Giang Thời: “Rồi rồi, chân ngắn thì chạy nhanh lên, không thì đến lúc người của Thập Tự Quân đuổi tới nơi lại trách tôi không tình không nghĩa.” +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng:【Thôi đê, quay đầu nhìn thử xem, bọn họ có đuổi theo quái đâu!】 +
Giang Thời thấy tin nhắn này thì quay đầu nhìn lại, phát hiện chạy lâu vậy rồi mà chẳng có bóng dáng người của Thập Tự Quân đuổi theo. +
Cậu nghĩ kỹ lại, công hội lớn như Thập Tự Quân thì chẳng thể nào đi cướp mấy món lặt vặt rơi ra từ Người Điên Tate được, mấy vật phẩm này chẳng đáng bao nhiêu. Hơn nữa thông báo hạ gục boss đã được thông báo khắp sever vài lần rồi nên chắc chẳng cần đuổi theo bọn họ để làm gì. +
Đánh cướp boss đều dựa vào kỹ năng và chiến lược của mỗi người, ‘ra khỏi bản đồ hoang thì không có ân oán’ đã là quy tắc bất thành văn và Ngư Vi Trạch vẫn nắm rõ. Nếu không thì họ cũng không thể duy trì ổn định mối quan hệ ‘không ngừng phá nhau nhưng cũng không từ chối việc hợp tác với nhau’. +
Không có ai săn giết, người của Bảy Đồng Bạc tìm một điểm dịch chuyển gần đó rồi về thành. +
Sau khi thành công giết được Người Điên Tate và hệ thống đã thông báo khắp sever, kênh chat của công hội Bảy Đồng Bạc trực tiếp bùng nổ. +
Phải nói là không còn gì quảng cáo tốt hơn loại thông báo khắp sever này. +
Ngay lập tức có một nhóm người chơi mới xin gia nhập công hội, khiến cho công hội sinh hoạt này náo nhiệt hơn trong chốc lát. +
Mà nhóm người vừa đánh chết boss bây giờ vẫn còn đang tụ tập lại với nhau để chia đồ đã rơi ra. +
Lúc này Giang Thời mới nhớ ra là trong ba lô của mình vẫn còn một vật phẩm, cậu đưa ra trước mặt Rừng Rậm Trên Đảo: “Hội trưởng, nãy nói tìm cái xương râu rồng này về, giờ bán cho tôi được chứ?” +
Bình thường thì Giang Thời sẽ không tốt tính đến mức cho người mất đồ thấy lại đồ của mình làm mất. +
Dù sao thì cái vật phẩm này cũng thuộc về hội trưởng, nên theo đạo lý thì cậu cũng không nên cuỗm luôn. +
“Wow, thật sự tìm về được rồi đó hả?” Rừng Rậm Trên Đảo khá bất ngờ nhưng mà cũng không có lấy lại, “Nhưng mà không cần trả lại đâu, cậu cứ lấy đi, coi như là quà cảm ơn của tụi tôi!” +
Xương râu rồng là vật phẩm tím, nhưng tỉ lệ rơi ra cực kì thấp, bán trên chợ rất đắt, thế là Rừng Rậm Trên Đảo mở miệng là tặng luôn, khiến cho mọi người khá bất ngờ, sôi nổi nói “Hội trưởng hào phóng”. +
Thật ra thì Xá Bút Huề Hương đã quá quen với tác phong xa hoa của quý cô giàu có này rồi, cậu ta kéo chủ đề trở về: “Vậy nên chia đồ boss rơi ra kiểu gì bây giờ?” +
Trước kia Rừng Rậm Trên Đảo chưa đánh boss hoang bao giờ nên không có kinh nghiệm, cô nhìn Giang Thời đầy trông mong. +
Giang Thời lấy lại xương râu rồng không chút do dự, suy nghĩ một chút rồi nói: “Mỗi người chọn một vật phẩm mình cần đi, khi nãy Xá Bút vì đội mà hy sinh anh dũng một lần, cậu chọn hai vật phẩm? Nếu còn dư nữa thì cứ cất trong kho của công hội là được.” +
Giờ Xá Bút Huề Hương đã lười để ý đến việc sửa xưng hô: “……Tui cảm ơn cậu.” +
Phân chia vật phẩm diễn ra vô cùng thuận lợi. +
Trong đội có rất nhiều người lần đầu diệt được boss hoang, đồ rớt ra có giá trị hay không thì cũng mặc kệ, quan trọng là trong đống vật phẩm này có kỉ niệm đáng giá là được. +
Lúc ra về, mọi người đồng loạt nghĩ chung một việc đó chính là đóng khung đống vật phẩm này rồi treo nó lên tường để làm kỉ niệm. +
Người Mắc Bệnh Lạnh Lùng thì muốn cày lv nên nhanh chóng chào hỏi rồi đi cày quái. +
Giờ đã lên lv rồi nên cậu ta không thể tiếp tục cày quái lợn rừng của làng Tân Thủ được, cậu ta đã sớm chuyển chỗ cày quái của mình qua dãy núi Anglas rồi, ngày ngày vui vẻ nổ chết đám người tuyết khổng lồ. +
Mọi người nhanh chóng rời đi, cuối cùng chỉ còn dư lại mỗi Giang Thời. +
Cậu bỏ vật phẩm vừa nhặt được vào ba lô rồi nhìn chằm chằm vào điểm dịch chuyển cách đó không xa. +
Lúc trước cậu có cảm giác Ngư Vi Trạch hơi kỳ lạ nhưng mà lúc đó đang tập trung cướp boss Người Điên Tate nên không thể nghĩ nhiều được. Giờ cuối cùng cũng yên tĩnh nên có thời gian suy nghĩ sâu xa hơn và nhận ra vấn đề nằm ở đâu. +
Việc phân chia đội hình của Thập Tự Quân khi đánh boss hoang không hợp lý lắm. +
Với thực lực của người chơi hàng đầu như Ngư Vi Trạch, dù sao cũng nên phân anh vào khu một không ai thèm để ý này mà hẳn là nên phân anh đến mấy khu cao cấp như tám, chín và mười để anh hỗn trợ cướp boss mới đúng. Thế mà kết quả lại là cử anh đến cái xó xỉnh này, điều không bình thường nhất chính là cái tên Ngư Vi Trạch cao ngạo này lại còn đồng ý đến đây nữa chứ? +
Ấn tượng của Giang Thời về công hội Thập Tự Quân này dừng lại ở thời điểm Dịch Thủy Biên còn làm hội trưởng. +
Lần đầu gặp Ngư Vi Trạch, cậu đã phối hợp với vị hội trưởng này làm việc xấu, hai bên không nói gì mà cứ trực tiếp đánh nhau. +
Mặc dù sau khi quay lại, Giang Thời đã nghe qua tin Thập Tự Quân đã được mua lại rồi chuyển sang hoạt động theo hình thức kinh doanh nhưng cậu vẫn nghĩ đến mối liên kết trong quá khứ. Còn hiện giờ suy nghĩ lại một cách cẩn thận, cậu không ở đây mấy năm rồi, chắc hẳn đã có khá nhiều chuyện xảy ra trong Thập Tự Quân. +
Một tin nhắn đến từ bạn bè bất ngờ cắt đứt dòng suy nghĩ của Giang Thời. +
Là tin nhắn đến từ Giày Vải, người đã khá lâu không online sau khi họ kết bạn với nhau. +
【Giày Vải: Ông Lớn! Lâu rồi không gặp!】 +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Đúng thật, lâu rồi không thấy mấy cậu online.】 +
【Giày Vải: Ôi đừng nói nữa, sắp thi tới nơi rồi, không có thời gian online, muốn rớt nước mắt.】 +
Cậu thật sự không nghĩ rằng mấy người này vẫn còn là học sinh. +
【Giày Vải: Hôm đó đánh xong phó bản cậu off nhanh quá nên chưa kịp hỏi.】 +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Ừm?】 +
【Giày Vải: Cậu có định đến công hội của tụi tui không á?】 +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Cảm ơn đã mời nhưng mà tôi có công hội rồi. #mỉm cười.jpg】 +
【Giày Vải: Tui biết rồi, là Bảy Đồng Bạc nhỉ.】 +
【Giày Vải: Cậu đừng có thấy họ vừa mới giết được Người Điên Tate mà ham vội, đây là con boss hoang có lv thấp nhất rồi, công hội sinh hoạt này giết được một lần cũng là do may mắn cả thôi. Thật đó, không bằng tới công hội của tụi tui, tụi này tốt xấu gì cũng có trong bảng xếp hạng, phúc lợi trong công hội không tệ đâu! Đợi sau khi cậu làm nhiệm vụ chuyển chức lần ba thì còn có thể lập đội cố định với tụi tui nữa đó! Tuyệt lắm đúng không!】 +
Thật ra thì ngay lúc đánh phó bản là Giang Thời đã chú ý đến tên công hội của mấy người Giày Vải rồi, Kiếm Và Rượu, đúng là công hội nằm trong top 10 của bảng xếp hạng. +
Mấy công hội lớn kiểu này có phúc lợi tốt thật, tương ứng thì điều kiện để tham gia cũng nghiêm khắc hơn xíu, Giang Thời biết là mấy người chơi trở về giống cậu muốn vào là cửa sau do Giày Vải mở, còn người khác thì khá là vất vả mới xin vào được. +
Cậu im lặng cảm ơn trong lòng, cũng biết rõ bản thân không thích hợp với công hội lớn có nhiều luật lệ như này nên từ chối: 【Cảm ơn vì đã giúp nhưng mà thôi vậy.】 +
Giày Vải thấy khuyên nhủ cũng vô dụng nên dù tiếc thì vẫn không bắt ép:【Thôi được rồi, khi nào rảnh thì lại cùng nhau đi đánh phó bản.】 +
【Tài Khoản Chính Mua Nguyên Liệu: Được thôi. #mỉm cười.jpg】 +
Giết Quỷ Thần ở bên cạnh hỏi: “Sao rồi, người ta có vào không?” +
Giày Vải đóng khung chat bạn bè lại, thấy ánh mắt trông mong của bạn bè, cậu ta tiếc nuối thở dài: “Không phù hợp, từ chối rồi.” +
Giày Vải nhìn một người khác bên cạnh: “Phó hội trưởng, cảm ơn đã giữ chỗ, anh tuyển những người khác đi.” +
Phó hội trưởng của công hội Kiếm Và Rượu có ID game là “Trái Đất Vô Tư”. +
Quan hệ của anh với Giày Vải không tệ nên mới chừa lại một slot để cậu ta tuyển thành viên, thực tế thì anh không quan tâm mấy đến một người chơi trở về. +
Nghe vậy thì anh cũng chỉ mỉm cười đáp gọn một câu ,”Được rồi”, lại hỏi thêm: “Phải rồi, cậu nói là người chơi trở về này đến công hội Bảy Đồng Bạc?” +
Giày Vải gật gật đầu, hỏi: “Sao thế?” +
Trái Đất Vô Tư: “Không có gì, chẳng phải là vừa có thông báo hệ thống đánh chết boss sao, tôi vừa nhận được tin là họ cướp Người Điên Tate từ đội chủ lực của Dạ Hành Đoàn, tôi muốn hỏi xem có chuyện gì bên trong không thôi.” +
Giày Vải bất ngờ: “Đội chủ lực của Dạ Hành Đoàn lại đi cướp boss á? Bọn họ đang nghĩ cái gì vậy trời?” +
“Vốn là bọn họ ở cảng Liên An với hội trưởng để cướp boss Hải Tặc Gorgli, nhưng mà sau đấy thì hai ba công hội khác cũng tham gia vào, chắc hẳn là thấy tình hình không ổn nên mới đổi mục tiêu.” +
Nói đến đây thì Trái Đất Vô Tư khúc khích, “Cuối cùng chẳng biết làm sao, đã có đủ chiến thuật rồi thế mà vẫn bị một công hội sinh hoạt cướp mất boss. Không phải chỉ có mỗi tôi tò mò chuyện này, hiện giờ mấy nhóm khác đều đang bàn tán về chuyện này đấy.” +
Giày Vải nghe mấy lời này thì không khỏi tò mò. +
Cậu ta mở danh sách bạn bè lên định hóng chuyện, ai ngờ vừa nhìn đã thở dài một cái: “Ôi không có hỏi được, offline mất tiêu rồi. Thật là, mỗi lần off đều dứt khoát……” +
–
Mặc dù chỉ là game vr, nhưng Giang Thời vẫn cảm thấy bản thân đổ mồ hôi sau khi bước ra khỏi khoang mô phỏng. +
Cậu về nhà tắm rửa xong thì thấy Giang Nghiên quay về từ bên ngoài, chưa nói câu nào đã ném một túi đồ qua. +
Giang Thời duỗi tay bắt lấy: “Cái này là cái gì?” +
“Quần áo mới.” Giang Nghiên lưu loát cởi giày cao gót trên chân xuống, cô xỏ dép lê rồi trực tiếp ngã nhào vào sô pha mềm mại, “Mười ngày nữa là sinh nhật anh rể nhóc rồi, đến lúc đó thì ăn mặc giống con người tí cho chị mày tự hào xem.” +
Giang Thời nhìn thấy rõ kiểu dáng quần áo trong túi, cậu im lặng chớp mắt: “……Có cần trang trọng vậy không?” +
“Tất nhiên là không rồi, chị thấy mày còn có thể đẹp trai hơn nữa đấy.” Giang Nghiên cười cười nhìn Giang Thời, “Đồng nghiệp của bác sĩ Hàn cũng ở đó, phối hợp với chị mày cho tốt, ok không?” +
“Rất ok ạ.” Giang Thời cũng nhìn cô, chậm rãi bồi thêm một câu, “À đúng rồi, em cũng có chuyện muốn nói. Khoang mô phỏng kiểu mới em vừa đặt trên mạng mấy ngày trước chắc là cũng sắp được giao rồi, đến lúc đó thì để khoang ở phòng làm việc được không ạ?” +
Giang Nghiên giật mình, cô bật dậy như cá chép lộn mình: “Mua khoang mô phỏng á? Nhóc mày định thật sự đi đấu chuyên nghiệp đấy à?” +
“Không mà, chỉ chơi thôi.” Giang Thời quơ quơ quần áo trên tay, mỉm cười ngây ngô, “Chị em thì nên quan tâm nhau mà đúng không?” +
“……” Giang Nghiên nghiến răng, chậm rãi nhả ra từng chữ một, “Nếu tên nhóc thúi như em biết cư xử đúng mực thì được thôi.” +
Giang Thời mỉm cười: “Cảm ơn chị, tuần sau em sẽ phối hợp thật tốt.” +
Giang Nghiên chỉ thấy đau đầu. Sau đó cô lấy từ trong túi một tấm danh thiếp rồi đưa cho cậu: “Nè, bác sĩ Hàn nhờ chị đưa cho nhóc đấy.” +
Giang Thời cầm lấy, nhìn kỹ rồi có chút bất ngờ: “Cái này chẳng phải là……” +
“Ừa, vé ảo của Thành phố Thiên Sang đấy, của trận chung kết Cúp Thế Kỷ. Bác sĩ Hàn bảo ảnh lấy từ chỗ em họ của mình, mỗi vé chính kèm một vé phụ, hai trong một.” +
Giang Nghiên hơi mím môi, lặp lại nguyên văn của Hàn Ý Viễn, “Nếu có hứng thú thì đi xem thử, không hứng thú thì cứ trực tiếp bán lại vé trên mạng cũng được, giờ đám đầu cơ đang đẩy giá lên cao ngất nên là cứ bán với giá tương đương thôi.” +
Cô dừng lại, chớp mắt chậm rãi, nói đầy ẩn ý: “Nhưng mà nhà của mình hẳn là không thiếu tiền nhỉ, hơn nữa đây còn là ý tốt của bác sĩ Hàn.” +
Giang Thời: “……” +
Cậu nhét tấm vé vào túi: “Cảm ơn anh rể hộ em, em có hứng thú nên sẽ đi.” +
– +
Trận chung kết của Cúp Thế Kỷ diễn ra vào ba ngày sau. +
Kể từ khi esport thực tế ảo thay thế esport bàn phím, nhiều hình thức trong toàn bộ lĩnh vực đã trải qua một sự thay đổi to lớn. +
Trong đó, chế độ quan sát của khán giả cũng đã được chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến, điều này đã mang lại một sự thuận tiện rất lớn. +
Vào ngày diễn ra trận chung kết, những khán giả đã có vé ảo sẽ được kết nối với máy chủ dựa theo mã seri của họ và được đưa đến Thành phố Thiên Sang, một thành phố được tạo riêng dành cho giải đấu, chờ đợi khai mạc và trận đấu chính thức bắt đầu. +
Thành phố rực rỡ ánh đèn neon tràn ngập cảm giác công nghệ hiện đại lại càng thêm đông vui khi có sự xuất hiện của khán giả. Bản đồ ở trung tâm đang được rào lại bởi một rào chắn ảo, đang chờ được mở ra, trong khi đó, dưới ánh đèn rực rỡ thì tám khu vực dành cho khán giả đang được mở khóa lần lượt từ khu A đến khu H. Thời gian của giải đấu ngày càng tới gần, có thể mơ hồ nghe thấy những âm thanh kêu gào của các fan đang hò hét phấn khích. +
Không giống như mấy vòng loại trước, các đội tham gia trận chung kết hôm nay chỉ có bốn đội, theo thứ tự là: Thập Tự Quân, Huyết Tường Vi, Rắn Đuôi Chuông và Hỏa Lực Giả. +
Đội nào sẽ giành được cúp vô địch năm nay? Mọi người rất chờ mong khoảnh khắc ấy. +
Bầu không khí phía trước thành phố được khán giả đẩy lên đến đỉnh điểm, mà ở phía sau của thành phố Thiên Sang, những thành viên của các công hội đang thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng trong khu vực nghỉ ngơi của mình. +
Mặc dù đã là thời đại của thực tế ảo nhưng hầu hết các công hội vẫn vì các tuyển thủ chuyên nghiệp mà lập một căn cứ huấn luyện ngoại tuyến. Thống nhất kế hoạch huấn luyện cho các tuyển thủ chuyên nghiệp. Cơ mà vẫn có trường hợp đặc biệt tồn tại. +
Sau khi đánh xong trận này của cúp Thế Kỷ thì Ngư Vi Trạch sẽ rời khỏi công hội, chuyện này không phải là bí mật đối với tầng cao của Thập Tự Quân. Lúc đầu thì họ còn quan tâm chút xíu nhưng mà thời gian ngày càng đến gần thì bây giờ chẳng ai còn muốn tiếp tục diễn vở kịch hài hước này nữa. +
Mặc dù vẫn còn hợp tác trong lúc huấn luyện, nhưng mà thực tế thì một tháng trước anh đã chuyển ra khỏi căn cứ huấn luyện của Thập Tự Quân rồi. +
Đến khu hậu trường, Ngư Vi Trạch chào hỏi cho có lệ rồi sau đó quay người đi tới phòng nghỉ độc lập của mình. +
Cuồng Màu Xanh Lá nhanh chân đi theo. +
Hình ảnh này xảy ra hàng ngày ở Thập Tự Quân, nhưng mà vẫn có vài người khó chịu lên tiếng châm biếm: “Cậu ta trưng ra cái thái độ gì vậy trời, bộ thật sự nghĩ rằng Thập Tự Quân không có cậu ta là không thể sống được chắc?” +
Phá Quân Bá mỉm cười an ủi: “Chịu đựng, nhịn chút, hôm nay là ngày cuối cùng rồi.” +
Vừa nói anh ta vừa nhìn qua Kỹ Sư Máy Móc bên cạnh: “Akdas, tôi đã sắp xếp xong hết rồi, lát nữa lên sân khấu thì phải biểu hiện thật tốt, hiểu không?” +
Akdas nhìn anh ta rồi mỉm cười: “Hội trưởng cứ yên tâm, tôi sẽ nỗ lực hết mình.” +
Phá Quân Bá mỉm cười vui vẻ. +
Từ sau khi anh ta tiếp quản Thập Tự Quân đến giờ, chính là vì cái tên Ngư Vi Trạch không ăn mềm cũng chẳng ăn cứng này đã khiến cho anh ta khó khăn trong việc quản lý công hội. Nhưng mà các người chơi Kỹ Sư Máy Móc ở công hội đều vì anh mà đến, và anh ta vẫn cần mặt mũi khi đối mặt với bọn họ, anh ta chỉ có thể kiên nhẫn, cố gắng ổn định quyền lực của bản thân. +
Và sau đó thì anh ta gặp được Akdas trong game. +
Mặc dù thời gian Akedas chơi Kỷ Nguyên Sáng Thế chưa đến ba năm nhưng lại cực kỳ có thiên phú, quan trọng hơn là người này đồng ý phối hợp với kế hoạch của Phá Quân Bá mà không phản đối gì. Chỉ riêng việc “Nghe lời” là cậu ta đã cách xa Ngư Vi Trạch cứng đầu 8 cây số rồi. +
Chờ khi Ngư Vi Trạch rời khỏi công hội, Phá Quân Bá sẽ đưa Akdas lên vị trí của anh, cả hai đều chơi Kỹ Sư Máy Móc, thực lực cũng giỏi giống hệt nhau, dù gì kiểu gì thì cũng thấy tương lai của Thập Tự Quân sẽ càng thêm tốt đẹp. +
Đây là tương lai mà Thập Tự Quân nên có. +
Phá Quân Bá nghĩ ngợi, không nhịn được mà nở nụ cười vui vẻ. +
Trong phòng nghỉ ngơi độc lập, trước khi đóng cửa thì Cuồng Màu Xanh Lá ngó ra ngoài một cái, vừa vặn thấy được vẻ tươi cười của Phá Quân Bá, cậu nhóc trực tiếp đóng sầm cửa: “Vl, cái tên Bá này đang nghĩ cái gì vậy trời, thầy ơi anh coi anh ta cười thấy ghê chưa kìa.” +
Ngư Vi Trạch nhớ lại cái sổ nhỏ ghi thù mà anh để ở nhà, nghĩ đến việc sau này có thể tính sổ với Thập Tự Quân bất cứ lúc nào, anh cũng mỉm cười: “Cười à? Chuyện tốt sắp tới rồi mà, tôi cũng rất vui.” +
Cuồng Màu Xanh Lá nhìn anh, thấy tâm trạng của Ngư Vi Trạch thật sự không tệ, cậu nhóc thăm dò hỏi: “Ờm, thầy à anh còn giận em không?” +
Ngư Vi Trạch: “Cậu nói thử xem?” +
Cuồng Màu Xanh Lá: “……” +
Thật ra thì hôm đó khi dẫn người đến, Cuồng Màu Xanh Lá chẳng biết mình đã làm sai cái gì. Cuối cùng sau một hồi tìm đường chết và nhảy qua nhảy lại giữa ranh giới của thầy, cậu nhóc ngoan ngoãn thăm dò và hỏi biết bao nhiêu lần mới biết được đã xảy ra chuyện gì. +
Cậu nhóc đã rất hối hận vì chính mình khiến vợ thầy chạy mất. +
Cuồng Màu Xanh Lá thề lần thứ N: “Thầy à anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ dắt người về cho anh!” +
Ngư Vi Trạch đáp lại qua loa: “Ừa.” +
Cuồng Màu Xanh Lá: “…… Thầy à, thật sự là anh không tin em được chút nào luôn hả.” +
Ngư Vi Trạch: “Cậu đừng có phá hỏng kế hoạch của tôi thì đó là sự tin tưởng lớn nhất tôi dành cho cậu rồi đấy.” +
Cuồng Màu Xanh Lá giật giật khóe miệng, chột dạ im mồm. +
Nhưng mà cậu nhóc vẫn đứng cạnh anh, đôi lúc muốn nói lại thôi, nhìn về phía Ngư Vi Trạch một cái. +
Ngư Vi Trạch: “Có gì thì nói lẹ.” +
Cuồng Màu Xanh Lá vui vẻ mỉm cười: “Thầy, chuyện lúc trước anh nói với em ó……Hồi đó anh dặn em tung tin của sườn núi Tam Đình lên diễn đàn, em cũng đã ngoan ngoãn làm rồi. Giờ đã qua lâu vậy rồi, vợ thầy cũng về rồi, anh nói em nghe với, sao vợ anh lại đột nhiên bỏ game ngay lúc anh nghĩ rằng đã có cơ hội tỏ tình dạ?” +
“Sao mà tôi biết được.” Nhớ đến vụ việc năm đó, thật ra thì Ngư Vi Trạch cũng rất khó hiểu, anh cau mày, “Trước đó mọi thứ còn tốt đẹp, cùng chơi game chung với nhau hẳn ba ngày ba đêm.” +
Cuồng Màu Xanh Lá: “Ba ngày ba đêm á?” +
Ngư Vi Trạch: “Ừa, ba ngày ba đêm cực kì vui vẻ.” +
Gần như cùng lúc đó, khu D của khu vực khán giả có một giọng nói hòa lẫn với âm thanh xung quanh, thong thả đầy hoài niệm: “Trước khi bỏ game? Cũng chẳng phải là thù lớn gì, chỉ là đánh nhau ba ngày ba đêm với Ngư Vi Trạch, đáng tiếc là cuối cùng chẳng phân thắng thua được.” +
Tác giả có lời muốn nói: +
Ngư Vi Trạch: ? Không vui hả? +
Giang Thời: ? Đánh nhau mà vui vẻ à? +
____ +
Gõ: +
Èo ôi, cái mạch não như này thì bảo sao bị vợ bỏ=))))) +



đánh nhau ba ngày ba đêm mà là chơi vui vẻ à bái phục anh luôn
Thế bảo sao vợ bỏ 5 năm