Chương 16: Cứu một mạng!

Chương 16: Cứu một mạng! +
Editor: Reirei Aisu +
Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!! +
Vài phút sau. Lục Hoa Mĩ mới lúng túng đáp: “À thì… Mẹ tin hai đứa có chừng mực mà hahaha…” +
Tô Minh Hi chịu không nổi, đứng bật dậy rồi kéo cả Chu Hành Tuấn theo, vội vội vàng vàng: “Dạ mẹ, tụi con xin phép đi trước ạ.” +
Vừa ra khỏi cửa, cậu lập tức thay đổi thái độ: “Anh nói cái quần què gì thế hả??” +
Chu Hành Tuấn dửng dưng: “Tôi chỉ ăn ngay nói thật.” +
Tô Minh Hi nheo mắt: “Anh không cần lắm lời như thế bên ngoài đâu, không biết xấu hổ.” +
Hai người bước về phía cổng khu dân cư, Chu Hành Tuấn xoa xoa đầu cậu: “Tôi đi lấy xe, em chờ đây nhé.” +
Tô Minh Hi mồm thì hờn dỗi “Rối hết cả tóc em”, thế nhưng đáy mắt lại ánh lên sự vui vẻ. +
Sau khi Chu Hành Tuấn rời đi, bỗng bên tai có tiếng mèo kêu. +
Tô Minh Hi ngồi xuống, một con mèo lông dài màu trắng siêu bự bước ra. +
Tô Minh Hi bế mèo lên, thì thầm hỏi: “Ba ơi, sao ba lại tới vậy?” +
Mèo trắng mở miệng, giọng nói y như ông Tô: “Ba và con cùng về nhà Chu Hành Tuấn.” +
Giọng nói ông lạnh băng, không hề ấm áp như thái độ tán thưởng “tre già măng mọc” ban nãy. +
Chu Hành Tuấn nhanh chóng đánh xe tới đón Tô Minh Hi, cậu im lặng mở cửa xe bế ông bô lốt mèo lên. +
Chu Hành Tuấn nghe được tiếng đóng cửa xe, quay đầu nhìn thì thấy bên cạnh cậu là con mèo trắng, theo thói quen nhíu mày hỏi: “Mèo nhà ai đấy em?” +
Tô Minh Hi bế papa Tô lên đùi, vuốt lông mèo cho ông, nghe vậy chỉ cố tỏ ra lơ đãng đáp: “Là mèo nhà bạn em, giúp người ta nuôi mấy ngày.” +
Chu Hành Tuấn không ý kiến chuyện nuôi mèo, chỉ hỏi thêm: “Không cần đồ ăn rồi cát vệ sinh linh tinh à?” +
Ông Tô gạt gạt tay Tô Minh Hi, ý bảo cậu mau đáp. +
Tô Minh Hi nói: “Không cần đâu ạ, chuyện vệ sinh em lo, nhỏ mèo này không thích đi chậu cát, chỉ dùng bồn cầu.” +
Chu Hành Tuấn chưa bao giờ thắc mắc nhiều tới vậy: “Bạn em huấn luyện giỏi ghê nhỉ…” +
Tô Minh Hi mỉm cười: “Vâng, đồ ăn cho mèo để em tự nấu cũng được.” +
Bên trong xe vang lên tiếng mèo kêu sợ hãi, Chu Hành Tuấn trêu cậu: “Em xem, đến nhóc mèo còn biết em nấu ăn dở.” +
Tô Minh Hi cần cầu cứu anh, chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu: “Vâng.” +
Nói xong cậu tiếp tục tỏ ra đáng thương nhu mì: “Thế anh trai Chu à, anh giúp em nhé?” +
Chu Hành Tuấn đứng hình, mặt không cảm xúc: “Ừm.” +
Lỗ tai ửng đỏ lại bán đứng chủ nhân nó lần nữa. +
… +
Về tới nhà, Tô Minh Hi ôm mèo xuống xe, mèo trắng ngoan ngoãn không kêu cũng không cắn người. +
Chu Hành Tuấn cất xe theo sau, Tô Minh Hi lên nhà thay đồ, chỉ có mèo trắng ngồi ngay ngắn trên sofa. +
Chu Hành Tuấn vừa tính ngồi ghé vào sofa, con mèo trắng bỗng khè giận giữ, ánh mắt quắc lên. +
Anh chỉ nhìn rồi bỏ vào phòng bếp nấu bữa tối. +
Tô Minh Hi thay quần áo đi xuống thì thấy cha mình hung hăng nhìn chằm chằm anh chồng hờ, như kiểu chỉ muốn nhào lên đấm cho bõ tức. +
Tô Minh Hi sợ hãi bế cha mình trong lốt mèo lên, papa Tô đổi tư thế nằm trong lồng ngực cậu, thế nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Chu Hành Tuấn. +
Tô Minh Hi hết cách bế ông về phòng ngủ, vừa đóng cửa thì ông hóa lại về hình người. +
Papa Tô vẻ mặt nghiêm túc: “Thằng nhóc thối kia không phải thứ tốt đẹp gì, con phải bảo vệ bản thân, biết Alpha là giống gì chứ?” +
Tô Minh Hi bật cười: “Ba à, trước kia không phải ba luôn miệng con và anh trai phải học người ta sao ạ? Giờ ba lại gọi người ta là nhóc thối?” +
Cậu ôm lấy cha mình nhõng nhẽo: “Ứ ừ, con thích người ta lắm đó, không thể bên anh ấy, con buồn chết mất thôi.” +
Tô Minh Hi giọng ngọt xớt nhưng lòng rối như tơ vò, quan hệ giữa cậu và Chu Hành Tuấn hiện rất loạn. +
Papa Tô thở dài: “Đừng nói chết này chết nọ, ba không quản nổi con.” +
Ngoài cửa có tiếng bước chân, Tô Minh Hi vội vàng hối cha mình biến về lốt mèo, hai người cuống hết lên. +
Chu Hành Tuấn: “Cơm nấu xong rồi.” +
Tô Minh Hi hắng giọng: “Xuống liền ạ.” +
Tô Minh Hi ngồi vào bàn ăn đã là 5’ sau, Chu Hành Tuấn đi rót nước, cậu khẽ làu bàu: “Sao ba chậm chạp thế?” +
Papa Tô: “Vài chục năm chưa biến thân, không quen.” +
Chu Hành Tuấn nhíu mày nhìn một người một mèo quấn lấy nhau: “Nó muốn ăn gì?” +
Tô Minh Hi chần chừ: “Chắc nó tự săn mồi ạ.” +
Nói xong mở cửa thả mèo trắng ra sân. +
Chu Hành Tuấn thả lỏng: “Nó tự kiếm ăn được chứ?” +
Tô Minh Hi chột dạ: “Được ạ, đồ ăn nguội rồi, mình dùng bữa thôi.” +
Ăn xong bữa tối, Chu Hành Tuấn về làm việc, Tô Minh Hi mới rón rén mở cửa tìm papa Tô. +
Cậu bế ông trong lốt mèo vào nhà: “Ba ăn gì chưa ạ?” +
Ông Tô vẫy đuôi: “Ăn rồi, kêu thằng lớn cầm tiền đến.” +
Tô Minh Hi chưa nhận được bàn làm việc, chỉ có thể làm trên bàn ăn. +
Chu Hành Tuấn xuống lấy nước, thấy vậy mới hỏi: “Em tạm thời lên dùng chung thư phòng với tôi đi.” +
Tô Minh Hi không vội dọn đồ, đi tới trước mặt Chu Hành Tuấn, ngẩng lên hỏi: “Sao tự dưng anh đồng ý cho em quấy anh làm việc?” +
Cậu mặc đồ của Chu Hành Tuấn, ngày thường không sao, cố tình hôm nay lại đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp, không khí rất mờ ám. +
Đôi mắt Tô Minh Hi tựa như mèo con nghịch ngợm, trên người mùi sữa với mùi gỗ trầm quấn lấy nhau, tựa như cả đời không tách xa. +
Tai Chu Hành Tuấn lại đỏ, Tô Minh Hi thở dài: “Sao lại đỏ nữa rồi? Nè nè, anh trai Chu ơi, anh lại nghĩ đến thứ gì đó hả?” +
Chu Hành Tuấn chưa kịp mở miệng, bóng trắng lông xù đã nhào tới trước, đứng chắn Tô Minh Hi, khè khè bất mãn với Chu Hành Tuấn. +
Bong bóng màu hồng vỡ tan, Tô Minh Hi bế mèo lên, Chu Hành Tuấn thất vọng ra sao có thể thấy rõ, tuy mặt vẫn không có mấy cảm xúc nhưng pheromone dao động xung quanh có xu hướng trở nên đắng nghét. +
Tô Minh Hi ôm cha mình đi, chỉ còn Chu Hành Tuấn đứng đó. +
Em đây vừa cứu anh một mạng đó, anh trai à! +



má ơi ông ba cũng mắc cười dữ =))))))
Dữ của ghê ta :333
Cảm ơn nhà dịch