Chương 16. Cáo biệt

Chương 16. Cáo biệt +
“Tôi không muốn khiến cậu khó xử.” +
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍 +
“Thuốc này khó kê lắm.” Ông chủ quan sát sắc mặt cậu, hơi khó xử, “Tốt nhất là nên đến bệnh viện lấy, không ngủ được à?” +
Trần Diệc Lâm chần chừ định gật đầu, một bàn tay ấm áp và “mềm mại” bóp lấy cổ cậu, ánh mắt “Trần Diệc Lâm” trong gương u ám, giọng nói lại vô cùng đáng thương: “Cậu không muốn gặp tôi sao?” +
Trần Diệc Lâm bị cậu ta sờ đến tê cả da đầu, yết hầu nhấp nhô khó nhọc. “Trần Diệc Lâm” lại như phát hiện cái gì thú vị lắm, hơi ấn lên, dán sát bên tai cậu ngạc nhiên và tủi thân nói: “Trần Diệc Lâm, cậu đang sợ à?” +
Trần Diệc Lâm thật sự sắp điên rồi. Cậu cố nén cơn xúc động muốn nện cho một quyền, nói với ông chủ tiệm thuốc đang khó xử: “Vậy thôi ạ, có loại nào khác có thể giúp cháu ngủ không?” +
Ông chủ đưa cậu một bình Melatonin¹: “Đây, thực phẩm chức năng, sau khi giảm giá còn 128 tệ, mua một tặng một.” +
1 – Melatonin là một hormone được sản xuất bởi tuyến tùng, đây là tuyến có kích thước bằng hạt đậu nằm ở giữa não. Melatonin có tác dụng gây buồn ngủ nên thường được sử dụng trong việc điều hòa giấc ngủ, hỗ trợ chữa mất ngủ và nhịp sinh học nhưng nó không phải là thuốc ngủ. +
“Chỉ mua một bình thôi được không?” Trần Diệc Lâm nói: “Hay là bán cháu hai viên lẻ đi?” +
Ông chủ: “…” +
Trần Diệc Lâm vẫn muốn mặc cả thêm chút nữa, sức nặng đè trên người chợt nhẹ đi. Cậu hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía “Trần Diệc Lâm”. +
“Trần Diệc Lâm” hững hờ nhìn cậu, xoay người “đi” ra khỏi tiệm thuốc. +
Trong nhất thời, Trần Diệc Lâm chưa phản ứng kịp, thấy cậu ta ngồi xổm không nhúc nhích ngoài cửa kính, do dự một lúc rồi nói với ông chủ: “Cháu nghĩ lại đã.” +
Cậu rời khỏi tiệm thuốc, nhìn người đang ngồi xổm trước cửa, giữ khoảng cách an toàn nửa mét, ngập ngà ngập ngừng, chẳng biết nên an ủi hay nên chạy đi. +
“Trần Diệc Lâm” ôm đầu gối ngước đầu nhìn về phía cậu, gượng nói: “Thật xin lỗi cậu, Lâm Lâm à, tại tôi không tốt, làm cậu sợ.” +
Bỗng nhiên cậu ta như thế, trái lại khiến Trần Diệc Lâm hơi áy náy: “Phản ứng của tôi hơi quá phải không?” +
Nhưng xúc cảm kỳ quái đó thật sự thử thách thần kinh cậu. +
“Không trách cậu được.” “Trần Diệc Lâm” gục đầu xuống, trầm mặc vài giây, “Nếu cậu thật sự sợ hãi, sau này tôi không đến quấy rầy cậu nữa, tôi không muốn khiến cậu khó xử.” +
Trần Diệc Lâm càng áy náy hơn, cậu há to miệng, hơi không chống đỡ nổi trước dáng vẻ đáng thương của đối phương. Dẫu sao trước đó hai người vẫn là “bạn bè” – Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ảo giác biến mất thì bệnh của cậu sẽ khỏi, còn chẳng cần bỏ tiền, thật sự rất lời. +
“Vậy sau này cậu cũng phải sống thật tốt ở thế giới kia đấy.” Trần Diệc Lâm nghĩ thầm, may mà “Trần Diệc Lâm” rất thấu tình đạt lý. +
“Trần Diệc Lâm” nghẹn lời, từ từ nheo mắt lại, từ cổ họng cậu ta thốt ra một âm tiết không nghe rõ: “… Hửm?” +
Trần Diệc Lâm bạo dạn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ta: “Vĩnh biệt nhé.” +
“Trần Diệc Lâm” khẽ cười, chỉ là tiếng cười ấy nghe có vẻ hơi khó chịu. Chẳng đợi Trần Diệc Lâm kịp suy nghĩ kỹ, cổ tay cậu bị nắm chặt bởi một xúc cảm ấm áp, ẩm ướt. Lông tơ trên người thoáng chốc dựng đứng lên, cậu vô thức muốn tránh đi, nhưng đối diện với đôi mắt hơi ửng đỏ của “Trần Diệc Lâm”, khựng lại tại chỗ. +
“Đừng lấy thuốc ngủ, mua thuốc trị phỏng đi, đừng để lưu lại sẹo.” “Trần Diệc Lâm” khẽ khàng chạm lên vết phồng rộp trên mu bàn tay cậu, “Đau lắm phải không?” +
Chút sức nhỏ xíu mà ấm áp vuốt ve mu bàn tay, “Trần Diệc Lâm” cúi đầu thổi cho cậu. Trần Diệc Lâm chẳng thể diễn tả rõ cảm giác trong lòng, hơi rụt tay về: “Vết thương nhỏ thôi, cậu đi nhanh đi.” +
“Trần Diệc Lâm” đứng dậy, đôi mắt nhìn cậu chằm chằm, khóe môi trễ xuống và đôi mắt cụp lại khiến cậu ta trông hơi ủ rũ. Cậu ta không đến gần Trần Diệc Lâm nữa, chỉ khẽ hỏi: “Vậy trước khi đi có thể ôm lần nữa không?” +
Mũi Trần Diệc Lâm hơi cay, nhưng vẫn thẳng thừng từ chối: “Thôi đi, khiếp người lắm.” +
“…” “Trần Diệc Lâm” nhìn cậu một cái thật sâu, đưa tay vẽ bùa, ngay giây sau đã biến mất. +
Trần Diệc Lâm lập tức như trút được gánh nặng, xoa mạnh cái mũi cay cay, đẩy cửa bước vào trong nói: “Ông chủ, không mua thuốc nữa, cháu cảm ơn ạ.” +
Mặc dù cậu bệnh nặng hơn, nhưng may mà ảo giác của cậu ngoan ngoãn, dễ bảo, giúp cậu tiết kiệm được một mớ tiền. +
Cậu thoải mái bước về lại trường. +
Buổi tối Trần Diệc Lâm đều đến thư viện học, đúng mười giờ thì về căng tin, sau đó chơi với “Trần Diệc Lâm” đến nửa đêm thì đi ngủ. Hôm nay, cậu về phòng nghỉ sớm hơn, chờ đợi trong khi cảnh giác và đề phòng, cứ đợi mãi đến mười một giờ đêm cũng không đợi được sự xuất hiện của “Trần Diệc Lâm”, cậu mới tạm thời yên tâm. +
Tốt quá, ảo giác thật sự biến mất rồi. +
Trần Diệc Lâm cố tình phớt lờ chút hụt hẫng dâng lên trong lòng, quấn áo lông quanh người nhắm mắt lại. Gần đây ngày nào cũng thức khuya, cuối cùng cậu cũng có thể khôi phục thói quen bình thường. +
Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. +
Đồng hồ điện tử cuối cùng cũng điểm 00:00. +
Không khí lạnh lẽo trong phòng nghỉ dần ấm lên, cơ thể cuộn tròn của Trần Diệc Lâm dần duỗi ra. Trong mơ, một chú chó con nhào vào người cậu, cái đuôi bông xù liên tục cọ lên mặt và cổ cậu, làm cậu cực kỳ nhột. Cậu vừa tránh vừa cười, nhưng chú chó con nóng hừng hực kia vẫn bám riết trên người cậu, liếm mặt cậu ướt nhẹp, khiếp cậu rất bất lực. +
“Đừng nghịch nữa.” Cậu giơ tay vuốt ve đầu chú chó. +
Người ngồi trên mép giường cụp mắt, nhìn chăm chú vào bàn tay Trần Diệc Lâm đang xuyên qua tay mình, khẽ bật cười, vươn tay gảy nhẹ mái tóc rối của cậu. +
Mái tóc vốn dựng đứng như bị cái gì đó chạm nhẹ vào, ép xuống trong không trung, rồi lại bướng bỉnh bật lên. +
“Trần Diệc Lâm” khẽ “chậc”, giơ tay chọc vào mặt cậu, rồi hài lòng nhìn gò má mềm mại của Trần Diệc Lâm hơi lõm xuống, lại mau chóng đàn hồi. Khi nó xuyên qua đầu ngón tay, cậu ta có thể cảm nhận rõ độ ấm và sự mềm mại từ da thịt Trần Diệc Lâm. +
Có lẽ thấy nhột, Trần Diệc Lâm nhíu mày, trở mình đưa lưng về phía cậu ta. +
“Trần Diệc Lâm” trầm mặc vài giây, nằm sau lưng cậu, duỗi tay khẽ kéo cậu vào lòng. Cho đến khi lồng ngực cậu ta và lưng cậu dính khít vào nhau, cậu ta cúi đầu nhẹ nhàng dụi mũi lên gáy Trần Diệc Lâm, nói khẽ: “Trần Diệc Lâm.” +
Trong giấc mơ, Trần Diệc Lâm lờ mờ nghe thấy có người đang gọi mình. Toàn thân trở nên nặng trĩu, dường như cậu bị ai đó lật lại nằm ngửa trên ván giường. Hoặc có lẽ cậu đang chìm sâu xuống một bể nước ấm áp, nhưng dù cố gắng thế nào cậu cũng không thể nổi lên mặt nước. Dòng nước ấm áp bao trùm cả người cậu, cảm giác ngạt thở bám riết không rời. +
Nếu có ai ở đây, sẽ nhìn thấy Trần Diệc Lâm nằm trên ván giường, mi mắt rung rung, còn một “Trần Diệc Lâm” khác bán trong suốt, hoàn toàn nằm trùng khít với cậu. Đôi mắt “Trần Diệc Lâm” đong đầy ý cười, thử giơ tay lên, Trần Diệc Lâm đang ngủ mơ nhẹ nhàng di chuyển tay theo động tác của cậu ta. Cậu ta hơi nghiêng đầu, Trần Diệc Lâm cũng vì thế mà hơi nghiêng theo, cứ như thể cậu ta có thể điều khiển chuyển động của Trần Diệc Lâm. Nhưng dường như cậu ta không hài lòng với những chuyển động nhỏ bé này. Cậu ta xoay người, nằm trong cơ thể Trần Diệc Lâm, đưa tay bóp cổ Trần Diệc Lâm. +
Hô hấp Trần Diệc Lâm trở nên gấp gáp, nhăn mày vì không thoải mái, rên rỉ khó chịu. +
“Trần Diệc Lâm” như rất vừa lòng với sự trừng phạt này, thả tay ra cúi đầu, dụi mặt lên gò má Trần Diệc Lâm, rồi xấu xa nhéo một cái, mới vươn tay ôm cậu vào lòng, thở dài thỏa mãn. +
“Trần Diệc Lâm, cậu chạy không thoát đâu.” +
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍 +
Khi Trần Diệc Lâm bị tiếng chuông báo thức đánh thức, cậu giơ tay ôm bên má phải: “Đậu má.” +
Đau mặt. +
Và cậu nhanh chóng nhận ra không chỉ mặt đau, cổ cũng hơi đau, tay và chân vừa nặng vừa cứng đờ. Cả người đau nhức chẳng còn chút sức nào, rõ ràng nhất là ở cổ tay. Cậu ôm áo lông ngồi ngơ ngác trên ván cửa. +
Lẽ nào tại hôm qua chạy tới tiệm thuốc nhanh quá hả? +
Sao lại mệt tới mức này vậy? +
Cậu nhớ mang máng đêm qua mơ linh tinh rất nhiều, nào là bị chó cắn, không thì bị chó rượt xuống hồ nước suýt chết đuối, sau đó hình như còn bị bóng đè, ý thức mơ hồ nhưng dù thế nào cũng không thể mở mắt được… +
“Bóng đè là tại dương khí quá yếu đó. Rảnh rang thì em ra ngoài phơi nắng nhiều vào.” Cao Bác Nhạc nghe cậu kể xong thì nhiệt tình đưa ra lời khuyên này. +
“Dương khí em yếu?” Trần Diệc Lâm không thể tin nổi, “Em đánh hai thằng Trịnh Hằng cũng chẳng hề gì đó.” +
“Em nhìn xem mặt em tái thành cái gì rồi.” Cao Bác Nhạc lắc đầu, “Những chuyện như thế này có liên quan đến bát tự, bát tự yếu dễ hút mấy thứ không sạch sẽ lắm.” +
“Mê tín dị đoan.” Trần Diệc Lâm khịt mũi. +
Dường như Cao Bác Nhạc rất hứng thú với những chuyện này, nói một cách thần bí: “Thật ra anh luôn cảm thấy căng tin chỗ tụi mình rất âm u, nhất là vào ban đêm, mỗi lần về trễ là anh thấy sởn gai ốc.” +
Trần Diệc Lâm: “…” +
Cậu ngủ ở phòng nghỉ mỗi tối mà chẳng thấy sao cả. Nhưng con người rất dễ bị ám thị tâm lý². Sau khi mang cơm trưa cho Lý Kiến Dân về, thấy mặt trời bên ngoài vừa đẹp, Trần Diệc Lâm bèn kéo ghế ra, ngồi trước cửa căng tin phơi nắng. +
2 – raw 心理暗示. Ám thị tâm lý (Psychological Suggestion) là quá trình một người tiếp nhận và chịu ảnh hưởng từ thông tin, lời nói hoặc hành động của người khác mà không cần lý luận hay kiểm chứng. Khi bị ám thị, cá nhân có xu hướng tin tưởng và làm theo mà không hề hoài nghi. Thậm chí họ có thể thay đổi suy nghĩ, cảm xúc hoặc hành vi theo tác động bên ngoài. +
Ánh nắng ấm áp rọi chiếu khiến người ta buồn ngủ, cậu đút tay vào trong tay áo, híp mắt ngáp dài. +
“Đang phơi nắng à?” Một giọng nói vang lên phía trên đỉnh đầu cậu. +
Trần Diệc Lâm giật mình mở mắt, trông thấy Văn Kinh Luân xách theo một phần ăn đã đóng gói đứng trước mặt, vội vàng đứng dậy: “Chào chủ nhiệm Văn.” +
“Chào em.” Văn Kinh Luân cười, “Em đã ăn chưa?” +
“Dạ rồi.” Trần Diệc Lâm gật đầu, “Thầy bận rộn đến giờ mới ăn ạ?” +
“Có chút việc nên muộn mất.” Văn Kinh Luân nói, “Đúng lúc thầy định tìm em, vấn đề chỗ ở trước đó thầy hỏi thăm giúp em có thể giải quyết rồi.” +
Trần Diệc Lâm mừng rỡ nói: “Thật không thầy?” +
Văn Kinh Luân dẫn cậu đến một tòa ký túc xá nam. Quản lý ký túc xá là một người phụ nữ đã ngoài 50, dáng người của bác gái không cao, hơi mập, tóc xoăn màu nâu đỏ. Bác gái nhiệt tình dẫn Văn Kinh Luân và Trần Diệc Lâm lên lầu hai của ký túc xá, rồi dừng lại trước của một phòng ở cuối hành lang. +
Bác gái lấy ra một chùm chìa khóa, cúi đầu tìm số phòng trên đó: “Phòng ký túc xá này có một phần nhô ra do lúc trước sửa chữa đường ống sưởi. Đáng lẽ là sáu người một phòng, nhưng phòng này không thể kê ba cái giường tầng. Hơn nữa còn đối diện nhà vệ sinh nên học sinh chẳng ai muốn ở, thành ra mới dùng để chứa đồ lặt vặt.” +
“Tìm thấy rồi.” Bác gái mở khóa đẩy cửa vào, “Sau khi thầy chủ nhiệm nhắc đến, tôi đã dọn dẹp lại một chút, thật ra cũng khá ổn.” +
Trần Diệc Lâm theo sau Văn Kinh Luân đi vào trong. Căn phòng không lớn, tường bên trái dựng hai cái giường tầng bằng sắt, trên giường xếp chồng khoảng chục cái ghế và mặt bàn bỏ đi. Góc tây nam bên phải nhô ra một đoạn đường ống lớn, chiếm non nửa mặt tường. Cạnh tường bên phải đường ống là một cái bàn học và ghế ngồi, trên bàn còn có một cái đèn bàn nhỏ. Phía nam là một ban công nhỏ, từ cửa sổ có trông thấy những cây loan3 trồng giữa hai tòa ký túc xá. Vào mùa này, nhiều lá cây đã chuyển sang màu đỏ, từ xa trông như những chùm hoa đương nở rộ. +
3 – 栾树 (pinyin: /luánshù/; qt: loan thụ). Tên khoa học là Koelreuteria paniculata; hay còn gọi là cây loan, cây đèn lồng, cây rụng tiền. Cây loan là loài cây thân gỗ rụng lá theo mùa hoặc cây bụi thuộc chi Loan, họ Bồ hòn.
+
Căn phòng được quét dọn rất sạch sẽ, sàn nhà và bàn rất gọn gàng, giường dưới gần cửa cũng được chuẩn bị sẵn. Bác gái nói: “Chỉ cần đem một bộ chăn nệm đến là ở được rồi. Nếu không tiện mua, chỗ bác còn mấy bộ học sinh không dùng đến, con không chê thì để bác lấy qua cho, giặt sạch là dùng được rồi.” +
Đây thật sự là một niềm vui bất ngờ, Trần Diệc Lâm cảm kích nhìn bác gái: “Cảm ơn bác ạ.” +
“Được rồi, phòng đối diện có nhà vệ sinh, nên bình thường em nhớ đóng cửa phòng, mở cửa sổ cho thông thoáng.” Văn Kinh Luân nhìn Trần Diệc Lâm, “Thầy ở ký túc xá giáo viên phía sau, thường sẽ đến đây trực vào thứ ba và cuối tuần, có chuyện gì cứ đến tìm thầy nhé.” +
Trần Diệc Lâm nói: “Em cảm ơn thầy Văn. Mức phí ở đây là bao nhiêu ạ?” +
Văn Kinh Luân bật cười: “Không cần đâu.” +
“Vốn dĩ phòng ký túc xá này cũng bỏ trống, con có thể ở đây.” Bác gái cười nói. “Chỉ cần chủ nhiệm Văn nói một tiếng là xong ấy mà, con không phải đóng tiền đâu.” +
Trần Diệc Lâm thấy hơi ngại, thật sự không biết nên cảm ơn thầy thế nào cho phải: “Thầy Văn, nếu thầy có việc gì cần tới em, chỉ cần em có thể giúp được, em nhất định sẽ cố gắng.” +
“Ôi chà, miệng ngọt quá, chẳng trách chủ nhiệm Văn giúp đỡ con như vậy.” Bác gái cười nói, “Đứa bé này.” +
Trần Diệc Lâm mỉm cười với bác gái. +
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍 +
Chiều hôm đó, Trần Diệc Lâm chuyển đến. Đồ đạc của cậu rất ít, một cái bàn chải đánh răng và một cái cốc từ nhà, hai cái khăn lông, hai cái áo và hai cái quần, với một cái cặp sách. Bác gái mang cho cậu bộ chăn nệm, hai chậu rửa mặt và một phích nước nóng, còn đưa cho cậu một thẻ học sinh có thể ra vào tự do, bảo rằng nạp tiền vào thẻ thì có thể dùng nước nóng, cũng như có thể tắm rửa ở phòng tắm công cộng. +
Trần Diệc Lâm không ngờ lại tiện lợi đến vậy. +
Sau khi bác gái rời đi, cậu hì hục lau dọn một lúc, rồi lấy nước nóng để khử trùng. Sau đó, cậu cầm khăn lau chùi tủ trên ban công ba lần, gấp quần áo xếp vào trong, sắp xếp phích nước và chậu rửa mặt đặt ở ban công, treo cặp sách cạnh bàn học, sách vở xếp gọn gàng trên bàn. +
Làm xong những việc này, cậu nằm xuống chăn nệm mềm mại, nhìn căn phòng ký túc xá sáng sủa, cảm giác như đang mơ. +
Thế mà cậu lại được ở miễn phí trong ký túc xá học sinh. +
Đưa tiền cho thầy Văn và bác gái chắc chắn không được rồi, chẳng bằng ngày mai mua ít quà tặng họ, nhưng nên mua gì đây… Cậu mơ màng nghĩ, mí mắt dần trĩu nặng, rồi hoàn toàn say giấc. +
Lại là con chó đó. +
Con chó trong giấc mơ dường như đã to hơn, rúc vào người cậu nóng rực, cái đuôi lông xù quấn quanh eo cậu, cái mũi ướt sũng cọ lên cổ cậu. Ban đầu cậu vẫn còn giãy dụa muốn đẩy ra, thế nhưng con chó lớn này nhiệt tình quá thể, cứ một mực bám lấy cậu. +
Trần Diệc Lâm hết cách, đành cam chịu ôm chó lớn vào lòng, vùi đầu vào lòng ngực nó, dụi thật mạnh. +
“Ha.” Con chó lớn cười khẽ. +
Tiếng cười nọ nghe hơi quen, cậu muốn ngước đầu lên nhìn kỹ, một cái chân chó đè lên gáy cậu, hơi thở nặng nhọc phả bên tai. Cậu xoa tay ngứa ngáy, cái đuôi chó như thể chui vào cơ thể cậu, kéo cậu chìm vào dòng nước ấm áp. +
Dòng nước ấm ấy cứ như một loại keo bán rắn, đè nặng lên tứ chi và cơ thể cậu, lại như thể có một sức sống nào đó, “kéo” cậu cử động tay chân chẳng hề biết mệt, thậm chí còn tích sức để lật người, khiến cậu kiệt sức chỉ sau một đêm. +
Khi trời tờ mờ sáng, Trần Diệc Lâm mơ màng mở mắt, nhưng bị một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng khép lại. +
“Lâm Lâm, nhà mới cũng được đó.” +
Trần Diệc Lâm loáng thoáng nghe thấy ai đó nói, bỗng nhiên mở mắt, cơ thể ngay lập tức truyền đến cảm giác đau nhức và mỏi nhừ. +
Đờ mờ, mệt quá. +
Cậu ngồi dậy, ấn lên gáy rồi nhéo cổ, chợt nghe thấy tiếng “lách cách” rất nhỏ. Trần Diệc Lâm cúi đầu nhìn, hàng lông mày từ từ nhíu lại. +
Một tuýp thuốc mỡ trị phỏng mới tinh lẳng lặng nằm trên sàn nhà. +


