Chương 16: Tham vọng

Ngụy Viễn vừa đi vệ sinh xong đã chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ kinh hãi. Hạ Tri Tùng đang nằm trên đất, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt, gương mặt đỏ bừng đầy đau đớn vì phổi không hít được không khí. +
Anh gần như đứng chôn chân tại chỗ, không dám chạm vào, thậm chí không bước nổi tới trước. +
“Đứa nhỏ này đột nhiên thở dốc rồi ngã xuống.” Nhân viên phục vụ nhà hàng đang khẩn cấp liên lạc với phòng y tế của công viên, vừa nhìn dáo dác xung quanh, “Người nhà của em ấy đâu?” +
Ngụy Viễn loạng choạng bước tới: “Chuyện gì thế này?” +
“Đứa nhỏ này đột nhiên ngã xuống, tôi nghi ngờ là bị dị ứng.” Nhân viên nhà hàng mồ hôi vã ra như tắm, nếu đồ ăn có vấn đề thì nhà hàng phải chịu trách nhiệm, đây không phải chuyện đùa. +
“Anh… anh ơi…” Hạ Tri Tùng nỗ lực rặn ra từng chữ từ cổ họng: “Anh ơi… là thuốc… thuốc lá…” +
“Thuốc lá?” Ngụy Viễn vô thức nhìn về phía Vu Thanh Châu. Vài tiếng trước, Vu Thanh Châu đã phả mấy ngụm khói vào mặt Hạ Tri Tùng. +
Vu Thanh Châu đứng cạnh bàn, tay cầm chiếc gạt tàn mang theo người, cơn giận trên mặt gần như tràn ra ngoài. Vừa nghe thấy Hạ Tri Tùng có ý hãm hại mình, nó lập tức ném mạnh chiếc gạt tàn xuống đất, chửi bới ầm ĩ: “Mẹ kiếp, Hạ Tri Tùng mày cố ý! Rõ ràng là mày tự hút đến lăn ra, giờ mày còn muốn đổ vả lên đầu tao à?” +
“Im miệng.” Ngụy Viễn không còn tâm trí đâu mà quan tâm nhiều như thế, lúc này đưa người đi bệnh viện là quan trọng nhất, nếu Hạ Tri Tùng có mệnh hệ gì thì anh biết ăn nói thế nào. +
“Anh phải tin em, chính là Hạ Tri Tùng nó tự hút thuốc. Anh tra camera đi, anh hỏi người khác đi, mọi người đều thấy mà!” +
“Anh ơi… cứu… cứu… em…” Hạ Tri Tùng có lẽ là sợ hãi cực độ, cứ thế rúc vào lòng Ngụy Viễn, cả người run rẩy dữ dội, “Em… em không muốn… không muốn… chết…” +
“Không sợ, Tùng Tùng không sợ. Xe cấp cứu sắp đến rồi, đừng sợ.” +
Gần công viên có một bệnh viện, cộng thêm sự phối hợp của ban quản lý, xe cấp cứu đến rất nhanh. Cho đến khi Hạ Tri Tùng được đưa lên xe rồi vào phòng cấp cứu, Ngụy Viễn vẫn còn bàng hoàng. +
Không ngờ lần đầu tiên trong đời ngồi xe cấp cứu lại là tình cảnh này, tim anh như bị buộc một quả tạ, cứ thế chìm dần xuống. +
Xe cấp cứu không chở được nhiều người, Ngụy Viễn chuyển cho Vu Thanh Châu một ít tiền, bảo nó bắt xe về nhà. Nói thật, lúc này anh không thể đối diện với Vu Thanh Châu. Chiếc gạt tàn mang theo người kia anh đã mở ra xem, bên trong có một mẩu thuốc lá mới hút được một nửa. +
Mặc dù Vu Thanh Châu phản kháng kịch liệt, khẳng định là Hạ Tri Tùng tự hút, không liên quan gì đến mình. +
Nhưng hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo xuống, sẽ bén rễ nảy mầm. +
Hạ Tri Tùng biết rõ mình dị ứng thuốc lá, biết sẽ gây ra phản ứng dị ứng dữ dội, sao có thể tự mình hút thuốc được? Vậy thì chỉ có thể là Vu Thanh Châu cố tình hút thuốc trước mặt Hạ Tri Tùng. +
Vu Thanh Châu vốn làm việc không biết nặng nhẹ, nếu đúng là như vậy… +
Đang suy nghĩ thì Vu Thanh Châu gọi điện tới. +
Đầu dây bên kia vẫn là giọng điệu hung hăng: “Anh, sự việc thật sự không phải như anh nghĩ đâu! Là Hạ Tri Tùng tự lấy một điếu thuốc từ ngăn kéo ba lô ra hút, bật lửa vẫn còn trong bao kia kìa! Anh không tin có thể đi tra camera! Không phải em! Thề có trời đất không phải em! Anh phải tin em chứ. Hạ Tri Tùng là một thằng lừa đảo mặt một kiểu lưng một kiểu! Đừng tin nó, đừng tin nó!” +
Ngụy Viễn kéo ngăn kéo ba lô của Hạ Tri Tùng ra, thò tay vào sờ một lượt, chẳng thấy cái gì cả. +
“Thanh Châu, lúc em nói dối em luôn rất vội vàng.” +
Vu Thanh Châu run lên như bị sét đánh, không dám tin vào mắt mình mà nhìn lại xem người đang gọi điện là ai. Đúng rồi, vẫn là người anh trai đã ở bên mình bao năm qua mà. Vậy mà chỉ trong vỏn vẹn nửa tháng, địa vị của mình đã rơi xuống dốc không phanh? +
“Anh ơi, anh không tin em à? Hạ Tri Tùng mới đến nhà anh được mấy ngày chứ, em và anh quen biết bao nhiêu năm rồi, em là hạng người đó sao?” +
“Không phải anh không tin em.” Ngụy Viễn xoa xoa ấn đường, thực sự đau đầu, “Đợi Tùng Tùng tỉnh lại rồi nói sau. Em cứ về ngủ một giấc cho khỏe đi, cúp đây.” +
Thời gian ở bệnh viện luôn trôi qua rất chậm, kim đồng hồ rõ ràng chạy cùng tốc độ với điện thoại, nhưng lại cảm giác như chậm đi hàng chục lần, nhìn chằm chằm mãi mà chẳng thấy nhích sang số khác. +
Quan Lệ sẽ đáp chuyến bay về vào rạng sáng nay, sáng mai là có mặt tại sân bay. Giờ bạn nhỏ lại phải nhập viện, anh hoàn toàn không biết phải giải thích thế nào. +
Cứ nghĩ đến việc phải đối mặt với gương mặt nghiêm nghị của chú Hạ là anh lại thấy nan giải. Ngụy Viễn hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại. +
“Người nhà Hạ Tri Tùng đâu? Có thể đưa cậu ấy đi làm thủ tục nhập viện rồi.” Cánh cửa tự động của phòng cấp cứu mở ra, một y tá áo trắng bước ra, giải thích rành mạch các bước nộp phí nhập viện rồi chỉ một hướng. Lát nữa Hạ Tri Tùng sẽ từ đó đi ra. +
Ngụy Viễn đóng phí xong, đi theo y tá đưa bạn nhỏ đang hôn mê vào phòng bệnh. Sắc mặt Hạ Tri Tùng thực sự trắng bệch, lại gầy đi trông thấy, nằm trên giường bệnh mỏng manh như một tờ giấy, nhìn mà xót xa. +
Tim Ngụy Viễn thắt lại, anh nắm lấy tay Hạ Tri Tùng. Nghĩ đến lời Vu Thanh Châu nói, anh cố ý ghé sát lại ngửi ngửi ngón tay đứa nhỏ. +
Có mùi thuốc lá. +
Chẳng lẽ đứa trẻ này thực sự cố ý? Làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ? +
Ngụy Viễn bị chính suy đoán trong lòng làm cho giật mình, đầu óc rối bời, ánh mắt nhìn Hạ Tri Tùng cũng thay đổi theo. +
Y tá thấy biểu cảm của Ngụy Viễn thay đổi xoành xoạch mấy lần trong vài giây, cứ ngỡ anh đang lo lắng cho người trên giường, bèn lên tiếng an ủi: “Không sao đâu, triệu chứng dị ứng tan gần hết rồi. Tầm tuổi này bọn trẻ nhanh hồi phục lắm, sớm muộn gì cũng lại chạy nhảy thôi.” +
“Bác sĩ… chuyện đó…” Sau lưng Ngụy Viễn túa mồ hôi lạnh, anh không dám xác thực suy đoán của mình, phân vân mãi vẫn không dám mở lời hỏi. +
Hạ Tri Tùng ngủ một mạch từ chiều đến chập tối, cậu bị đánh thức bởi cơn buồn tiểu. Mở mắt ra, cậu thấy chai truyền dịch treo trên cao. Bên ngoài trời đã tối đen, đèn phòng bệnh chỉ bật một nửa, bầu không khí khiến người ta buồn ngủ. +
Ngụy Viễn đang ngồi trên chiếc ghế dành cho người nhà cách đó không xa, mải mê nhìn điện thoại nên không chú ý người trên giường đã tỉnh. +
Mọi cảm giác khó chịu trên người Hạ Tri Tùng đã tan biến hết. Cậu khẽ cử động tay, hạ thấp chân mày, cố nặn ra vài giọt nước mắt, rồi cất tiếng gọi “anh ơi” yếu ớt như tiếng mèo kêu. +


