Skip to main content

Chương 15: Giải quyết

dathaiPiter

Chương 15: Giải quyết.

Ngọc Dương chậm rãi ngước mắt lên, đôi mắt phượng hơi híp lại, nhìn thẳng vào Hứa Thanh Thanh và Vương Vũ, muốn xem hai người này còn kẻ tung người hứng những gì nữa. +

“Tại sao các cậu lại tin lời bài đăng một chiều đó như vậy? Thi Cosplay đâu nhất thiết phải dùng nhạc do chính mình sáng tác đâu? Ai chứng minh được cậu ấy nói với ban tổ chức như vậy?” Ôn Cảnh đứng ra bảo vệ cho người bạn của mình. +

“Đúng vậy” một vài người khác bình thường cũng có quan hệ khá thân thiết với Ngọc Dương lên tiếng, trước đó họ cũng muốn nói đỡ cho cậu nhưng lại sợ hãi đám đông nên không dám, giờ thấy có người cũng có cùng suy nghĩ với mình thì vội vàng tỏ thái độ: “Người đăng cũng đâu phải ở trong ban tổ chức đâu, nhỡ đâu Ngọc Dương đã xin phép tác giả được sử dụng bài này rồi thì sao?” +

“Hơn nữa bên dưới toàn bình luận một chiều cứ như là bị dẫn dắt ý…” +

“Cậu…!” Vương Vũ nghẹn lời, sau đó càng tức giận hơn: “Các cậu đừng có mà ngậm máu phun người, tôi chỉ vì danh dự của cả khoa âm nhạc thôi! Loại người dùng thủ đoạn đê hèn để kiếm danh tiếng như cậu không xứng đáng đứng chung một chiến tuyến với chúng tôi. Đạo nhái chính là rác rưởi!” +

“Đúng vậy đó, hơn nữa chị Thanh Thanh bảo là tác giả bài nhạc đang chuẩn bị kiện cậu ta vì đã vi phạm bản quyền mà. Cậu ta không xứng đáng được học ở trường chúng ta nữa!” Vài kẻ hùa theo Vương Vũ bắt đầu lớn tiếng phụ họa. +

Giữa những tiếng lăng mạ dồn dập, Ngọc Dương không hề run rẩy, cũng không hề có lấy một giọt nước mắt ấm ức nào như mọi người mong đợi. Cậu đứng dậy, chiều cao tuy không quá vượt trội nhưng khí chất áp đảo hoàn toàn khiến Vương Vũ phải lùi lại một bước theo bản năng. Cậu nhìn về phía Hứa Thanh Thanh hỏi lại: “Ồ, chị đã liên hệ với tác giả bài nhạc kia sao?” +

“Đúng vậy, tôi có quen biết nhạc sĩ đó.” Hứa Thanh Thanh đứng đó, giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn khuyên nhủ cậu như một người chị gái đang cố gắng kéo đứa em trai yêu quý trở lại con đường đúng đắn: “Chị biết em không phải cố ý muốn làm như vậy, chỉ cần em xin lỗi mọi người và rút khỏi tiết mục sắp tới là được, mọi người sẽ tha thứ cho em. Đạo nhạc không đáng sợ, chỉ khi em không biết quay đầu, gây ảnh hưởng đến cả khoa của chúng ta mới đáng sợ mà thôi.” +

“Nhưng tôi nhớ chị có học khoa âm nhạc đâu nhỉ? Sao lại là “khoa chúng ta”?” Ngọc Dương cười mỉa mai. +

“Chị…” Hứa Thanh Thanh ấp úng, đôi mắt ngập nước như sắp khóc, đáng thương vô cùng, trông cô bây giờ hệt như một nữ chính yếu đuối đang bị tên phản diện độc ác bắt nạt vậy. Hiển nhiên, cũng có nhiều người trong lớp cũng có suy nghĩ như thế. +

“Cậu đừng có mà lớn tiếng với chị Thanh Thanh như vậy, đã làm sai rồi lại còn không chịu hối cải.” Một  cô gái khác trong nhóm đó ôm lấy vai Hứa Thanh Thanh an ủi, ánh mắt nhìn cậu đầy khó chịu. +

“Chị Thanh Thanh không phải khoa chúng ta nhưng biết nghĩ cho mọi người hơn cả người trong khoa là cậu đấy.” Vương Vũ khoanh tay, hất cằm đầy kiêu căng: “Đến lúc vụ việc này bị đưa lên báo thì cả nước sẽ nghĩ chúng tôi cũng đạo nhái giống cậu mất.” +

“Chị ta nói đã liên hệ với tác giả bài nhạc, vậy sao tôi lại không thấy tin nhắn nào nhỉ.” Ngọc Dương từ tốn lấy điện thoại từ trong túi áo, ngón tay thon dài gõ nhanh vài cái trên màn hình rồi quay ngược nó lại, đặt thẳng trước mặt Vương Vũ và cả lớp. +

“Chắc các người biết tên chủ tài khoản Tiktok kia là gì đúng không?” Giọng Ngọc Dương trong trẻo, âm lượng không lớn nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy, “Vậy thì mở to mắt ra mà nhìn kỹ đi.” +

Ngọc Dương dùng ngón tay ấn vào phần quản lý thông tin cá nhân của tài khoản Tiktok, dòng chữ ‘tên tài khoản: Phù Sinh Nhược Mộng’ hiện lên trước mắt mọi người, phần trạng thái thể hiện rõ ràng ‘Đang đăng nhập’. Cậu tiếp tục ấn vào phần xác thực danh tính tài khoản, màn hình hiện lên thông tin cá nhân của chính Ngọc Dương. +

“Đây…đây chính là tên tài khoản tiktok đó!” Một người trong lớp hoảng hốt kêu lên một tiếng, phá vỡ sự im lặng bất thường trong lớp. +

“Vậy chẳng phải Ngọc Dương chính là Phù Sinh Nhược Mộng sao? Cậu ấy chính là tác giả bài nhạc đó.” Những người về phe Ngọc Dương khi nhìn thấy màn quay ngược lại đầy kịch tính này đều vui mừng reo lên, mặc dù họ tin Ngọc Dương không phải là kẻ ăn cắp nhưng trước đó không có bằng chứng nên những lời phản biện của họ có vẻ vô cùng yếu ớt, giờ thì khác rồi, Ngọc Dương thế mà lại chính là Tiktoker nổi tiếng với hàng triệu follow đó. +

Những kẻ vừa mới hùa theo nhục mạ cậu lúc nãy giờ đây mặt mũi đỏ gay, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái khe nứt dưới đất để chui xuống. Vương Vũ đứng đờ người tại chỗ, miệng há hốc nhưng không thể thốt ra được nửa lời, hai tay run bần bật vì nhục nhã. +

“Vậy mà chị Thanh Thanh của mấy người còn bảo là đã liên hệ với tác giả rồi cơ đấy? Chẳng lẽ tiểu Dương lại tự kiện chính mình à?” Ôn Cảnh đắc ý hai tay chống hông, chuyển hướng chú ý của mọi người về phía cô ả đang cố nấp đằng sau. +

Vương Vũ nhìn cô ả bằng ánh mắt không thể tin được, chuyện này khác hoàn toàn với những gì cô ả nói lúc nãy. Gã tin vào những lời khẳng định chắc nịch từ phía cô ả mà ra mặt gây sự với Ngọc Dương, nếu mọi chuyện là giả thì sau này gã làm sao có thể ở lại lớp được nữa. +

“Chị…chị không biết….” Hứa Thanh Thanh lắc đầu, miệng lắp bắp, vừa nói vừa lùi về sau như muốn  trốn khỏi nơi này: “Rõ ràng chị đã nhắn với tác giả bài nhạc này….” +

“Đúng vậy!” Vương Vũ lúc này chỉ đành cắn răng hùa theo, đây là cơ hội duy nhất để gã phủi sạch trách nhiệm trong chuyện này: “Chắc chắn đã có ai muốn hại cậu nên giả mạo làm tác giả rồi đăng bài bóc phốt! Chúng tôi cũng chỉ là người bị hại mà thôi!!” +

Ngọc Dương thu lại điện thoại, ánh mắt quét qua một lượt những gương mặt đang né tránh cái nhìn của mình, nhàn nhạt nói: “Những kẻ a dua theo đám đông mà không biết tự dùng não để suy nghĩ thì tôi có thể bỏ qua, nhưng những kẻ cố tình bôi nhọ danh dự của tôi, tôi sẽ không để yên đâu.” ngừng một chút, cậu nhìn thẳng về phía Hứa Thanh Thanh, nhếch miệng “đúng không chị Thanh Thanh?” +

Hứa Thanh Thanh ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong mắt đầy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng ra vẻ kiên cường: “Tôi…tôi không biết cậu nói gì…” +

“Tôi nghĩ chị nên để dành lời giải thích với Hội học sinh thì hơn đấy.” Ngọc Dương nhìn về phía cửa, nơi đó đã có mấy người đeo huy hiệu của Hội học sinh đứng đó từ bao giờ. +

Một người trong Hội học sinh nói với Hứa Thanh Thanh: “Theo điều tra của Hội học sinh, chúng tôi phát hiện ra có người sử dụng máy tính trong thư viện đăng bài ẩn danh bôi nhọ một học sinh khác của trường. Do sự việc này bị lan truyền rộng rãi trên mạng, gây ra ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của nhà trường, nên chúng tôi buộc phải mời nghi phạm lên phòng Hội học sinh để điều tra. Mời bạn Hứa Thanh Thanh đi theo chúng tôi.” +

Nghe thấy lời nói của Hội học sinh, tất cả học sinh trong lớp đều không thể tin được mà nhìn về phía cô ta, ngay cả những người lúc nãy bênh vực cô ả cũng lặng lẽ đứng dịch ra xa một chút, cố gắng phân rõ khoảng cách. Bọn họ vốn tưởng Hứa Thanh Thanh cũng chỉ là tin vào lời đồn trên mạng mà đến đây khuyên nhủ Ngọc Dương, ai ngờ chính cô ả là thủ phạm. Nếu điều này là thật thì cô nàng này thực sự đáng sợ, cả lớp bọn họ đã bị cô ta coi là công cụ để bắt nạt Ngọc Dương. +

“Thì ra chính chị làm chuyện này? Chị định lợi dụng bọn tôi sao?” Vương Vũ xông lên túm lấy cổ áo Hứa Thanh Thanh lắc mạnh, đôi mắt đỏ ngầu đầy tức tối, giọng gã hét lớn đến khàn cả đi: “Chị nghĩ tôi dễ bị lừa đến vậy hả? Tôi phải cho chị biết tay!!” Nói rồi gã liên tục tát vào mặt Hứa Thanh Thanh, còn lấy tay kéo ngược mái tóc cô ta ra đằng sau để bắt cô ta ngẩng đầu lên, không cho trốn tránh. +

Những người trong lớp và người của Hội học sinh thấy vậy liền vội vàng đi đến tách hai người này ra. Trước khi Hứa Thanh Thanh bị người đưa đi, cô ta còn ôm đầu quay lại trừng Ngọc Dương một cái. Nhìn cô ta tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, mặt đỏ bừng do bị đánh nhưng vẫn cố gắng liếc về phía mình với ánh mắt đầy thù hận, Ngọc Dương biết mình đã triệt để đắc tội cô ta. Không biết sắp tới cô ta định lợi dụng tình tiết gì trong truyện để đối phó với cậu nữa. +

“Thần Eros!” Ngọc Dương thầm gọi trong đầu: “Sắp tới có tình tiết gì quan trọng để Hứa Thanh Thanh ra tay không?” +

“Haha, ta thấy cậu giải quyết chuyện này rất tốt mà ~” Giọng thần Eros vàng lên đầy sung sướng, nhưng ngữ điệu đó nghe thế nào cũng thấy giống đang cười trên nỗi đau của người khác hơn. +

“Này này, chúng ta đã hợp tác với nhau thì ngài cũng phải cho tôi vài gợi ý chứ?” Ngọc Dương bó tay với sự buông xuôi của vị thần duy nhất này, lại một lần nữa lo lắng cho tương lai của thế giới khi nằm trong tay người như vậy. “Tôi không muốn bị động mãi như thế, chúng ta phải tìm cách để giải quyết dứt điểm Hứa Thanh Thanh thôi.” +

“Nếu vậy thì có một sự kiện sắp xảy ra,” Giọng thần nghiêm túc lại, không còn cười cợt như ban đầu nữa: “Lần này có liên quan đến nhân vật nam chính Trình Hạo trong truyện đó.” +

…. +

Sau khi nghe lời thần kể lại diễn biến trong cốt truyện gốc, Ngọc Dương dần dần sắp xếp lại những suy nghĩ  trong đầu. +

Khoảng một tuần nữa Trình Hạo sẽ tham dự một cuộc đua xe ngầm do vài băng nhóm có máu mặt trong thành phố tổ chức, dạo trước hắn ta cũng đã từng mời cậu đến xem một lần rồi. Đối thủ của hắn vì không tự tin có thể thắng được, nhưng cũng không dám động tay động chân vào xe đua sợ bị thế lực nhà Trình Hạo trả thù, nên đã nảy ra suy nghĩ bỏ thuốc kích dục vào trong nước uống của hắn để hắn không thể tham gia đua. +

Trong truyện, chính tình tiết này đã giúp mối quan hệ của Trình Hạo và Hứa Thanh Thanh có một bước nhảy vọt lớn, từ đó trở đi Trình Hạo sẽ trở nên mê muội cơ thể và yêu Hứa Thanh Thanh. +

“Chậc, chỉ làm một lần mà đã mê muội như vậy được, đúng là tên đàn ông chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới.” Dù biết Trình Hạo trong truyện không phải là người bấy lâu nay vẫn luôn quan tâm chăm sóc mình, nhưng cứ nghĩ đến việc ở một thế giới nào đó hắn ta làm ra những chuyện như vậy là cậu lại thấy khó chịu. Sau một thời gian khá dài ở chung, cậu cũng nhận ra Trình Hạo vốn là một người có ham muốn tình dục khá lớn, nhưng ngược lại hắn vẫn là xử nam ngây thơ. Nếu chỉ vì lần bỏ thuốc này mà phát sinh quan hệ với ai đó, rồi từ đó đâm đầu vào người ấy không quay lại được cũng là chuyện có thể xảy ra. +

Nhưng đó chỉ là trước kia, còn bây giờ cậu tự tin hắn có thể cưỡng lại được cám dỗ từ những người khác, dù sao tình cảm từ trong lời nói và hành động của hắn đối với cậu mỗi ngày cũng không phải là thứ có thể dễ dàng bỏ qua được. +

Nếu Hứa Thanh Thanh định dùng đoạn cốt truyện này để xuống tay, thì cậu sẽ cho cô ta biết cái giá phải trả khi dám động đến người đàn ông của cậu! +

Hết chương 15. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.