Skip to main content

Chương 14: Tin đồn

dathaiPiter

Chương 14: Tin đồn

“Vãi chưởng!!! Không ngờ cậu còn biết múa kiếm đấy Tần Mặc!!!” Sau khi hai người xuống sân khấu, Lục Trạch đến trước mặt hai người, giơ ngón tay cái lên rồi nói với giọng đầy khoa trương. +

“Đúng vậy, lúc nãy nghe anh đề xuất em còn tưởng anh muốn lên làm đôi uyên ương có họa cùng chịu với tiểu Dương thôi, không ngờ là do em suy nghĩ nông cạn quá rồi!” Liễu Như Yên cũng đầy kích động, hóa thân thành fan cuồng của hai người. +

“Trước kia cũng có học một đoạn thời gian để tìm cảm hứng vẽ tranh.” Tần Mặc cho thanh kiếm đạo cụ vào vỏ, đắc ý nhận lời khen ngợi của những người xung quanh. +

Lúc nãy khi Ngọc Dương định lên đàn, y đã nảy ra suy nghĩ: “Đằng nào cũng phải biểu diễn, chi bằng nhân cơ hội này để thắng giải thưởng trình diễn của cuộc thi cosplay luôn, dù sao hai người cũng đang cosplay nhân vật trong cùng một game, vẫn hợp quy định.” Vì thế y đã dùng điều kiện này để trao đổi lại với ban tổ chức. Với tài năng của hai người, cho dù không được giải cao nhất thì cũng sẽ giành được một giải thưởng nào đó của cuộc thi. “Lần đầu Mèo con tham dự một lễ hội như thế này, mình phải khiến nó trở thành một kỉ niệm đáng nhớ với em ấy.” Tần Mặc thầm nghĩ. +

…. +

Ngọc Dương vừa thầm nhẩm một giai điệu trong đầu, vừa dọn dẹp lại kệ tài liệu trong phòng ký túc xá, chiếc cúp dành cho đội chiến thắng trong cuộc thi cosplay được đặt ở vị trí cao nhất trên kệ, vô cùng nổi bật. Đã một tuần trôi qua kể từ khi công bố kết quả cuộc thi nhưng dường như đến tận bây giờ trong đầu cậu vẫn còn nguyên cảm xúc bất ngờ, thỏa mãn khi đó. Đương nhiên điều khiến Ngọc Dương vui nhất chính là sau hôm đó Tần Mặc đã múa lại bài đó cho cậu xem ở nơi chỉ riêng hai người. Nhìn vòng eo uyển chuyển đó, nhìn gương mặt ma mị kia, cậu chợt có cảm giác như mình là Trụ vương, còn người trước mặt là một nam hồ ly đang ra sức quyến rũ mình vậy. +

Đang suy nghĩ linh tinh thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, Ngọc Dương nhìn màn hình, ấn nghe: “Sao đấy? Không phải hôm nay cậu có tiết học à?” +

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Ôn Cảnh. Cậu chàng bình thường luôn đầy năng lượng nhưng bây giờ lại có vẻ vô cùng hoảng hốt: “Ngọc Dương! Cậu xem diễn đàn trường chưa? Có chuyện lớn rồi!” +

Ngọc Dương không để trong lòng, cậu bạn này của cậu có sở thích hóng chuyện, chỉ một bài đăng nhỏ xíu trên mạng cũng đủ để cậu ta gọi điện cho cậu buôn cả ngày: “Có chuyện gì mà cậu cuống cuồng lên thế?” +

“Có người bóc phốt cậu đạo nhạc của một Tiktoker trên mạng, nói cậu chép lại y nguyên giai điệu của một bài nhạc đã ra từ năm trước rồi đem đi dự thi! Bây giờ bài phốt đang lên xu hướng rồi! Hay là tiết học lúc nữa cậu tạm xin nghỉ đi đã.” +

Ngọc Dương nghe vậy, ngón tay đang lau dọn bỗng khựng lại. Cậu không vội vàng giải thích, chỉ nói một câu “Tớ biết rồi” rồi cúp máy. Mở diễn đàn lên, đập vào mắt cậu là bài đăng mới nhất ngay trang chủ: “Thần đồng âm nhạc giới học đường lộ bộ mặt thật – Tác phẩm đạt giải cao hóa ra là sản phẩm ăn cắp chất xám”. +

Nội dung bài đăng kể lại chi tiết việc người đó tham dự lễ hội Cosplay và tình cờ nghe được bài dự thi do Ngọc Dương biểu diễn, thấy hay nên hắn ta quay lại rồi về cho bạn cùng phòng xem. Không ngờ bạn cùng phòng hắn ta lại phát hiện bản nhạc đó giống hệt với một tiktoker lowkey trên mạng, tên là Phù Sinh Nhược Mộng. Quá thất vọng nên hắn đăng bài lên diễn đàn tố cáo và mong Ngọc Dương lên tiếng xin lỗi người đã bị đạo nhạc. +

Bên dưới bài đăng là hàng ngàn bình luận đầy ác ý, nhục mạ không tiếc lời. Thậm chí có người còn tag hẳn tài khoản chính thức của Hội học sinh đề nghị xóa tên cậu khỏi danh sách biểu diễn của lễ hội âm nhạc. +

Ngọc Dương nhìn những dòng chữ đó, khóe môi bỗng cong lên một nụ cười lạnh lùng. Trong mắt cậu không hề có một chút sợ hãi hay hoang mang, chỉ có sự châm biếm nhàn nhạt. Cậu chủ động mở danh bạ gọi cho Lâm Duyệt. +

“Anh đã thấy bài đăng trên mạng chưa?” Giọng Ngọc Dương vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm điện thoại lại nắm chặt lại, đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch, chứng tỏ rằng thực ra cậu cũng không ung dung như vẻ bên ngoài. +

“Ừm.” Giọng Lâm Duyệt vẫn lạnh như thường ngày, anh ừm một tiếng xong, nghĩ một lúc rồi bổ sung: “Đừng lo lắng, tôi tin em. Hội học sinh đang tìm kiếm người đăng bài này.” +

Nghe thấy những lời này của anh, Ngọc Dương lúc này mới thở ra một hơi, giọng nói cũng mềm đi không ít: “Em không lo, chỉ là…không biết anh sẽ nghĩ thế nào thôi. Giờ thì em yên tâm rồi.” +

Ở bên kia điện thoại, Lâm Duyệt nghe vậy thì khẽ nhíu mày, anh đặt bút xuống phát ra tiếng “cạch” đầy nặng nề: “Mèo con, em muốn bị phạt vì đã nghi ngờ tôi sao?” +

Ngọc Dương phì cười một tiếng, cố tình trêu chọc: “Vậy thì mau đến phạt em đi, chủ nhân ~” cuối câu còn luyến nhẹ một cái. Sau đó, cậu kết thúc cuộc gọi rồi vội vàng đứng dậy thu dọn sách vở và hộp đàn như đang trốn tránh gì đó, vành tai đỏ chót vì xấu hổ. +

Lâm Duyệt nhìn màn hình cuộc gọi đã bị ngắt đột ngột của ai kia, trong mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. Người quyến rũ anh là cậu mà người xấu hổ trước cũng là cậu, anh còn chưa kịp nói gì đâu. Anh vừa thầm nghĩ tối nay về phòng phải cho cậu biết có những chuyện không thể nói lung tung, vừa bấm gọi một số khác, giọng cũng lạnh hơn hẳn: “Chuyện tôi giao, cậu đã tra thế nào rồi?” +

Người bên kia nhanh chóng trả lời: “Đã tìm thấy bằng chứng mua tài khoản ảo dẫn dắt dư luận, bài viết cũng được đăng từ một tài khoản trong thư viện của trường, em đang liên hệ với ban giám hiệu để xin trích xuất camera.” +

….. +

Khi Ngọc Dương bước chân vào giảng đường của học viện âm nhạc, bầu không khí xung quanh lập tức thay đổi. +

Bình thường, cậu đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý vì ngoại hình xinh đẹp, đặc biệt sau khi thể hiện tài năng ở cuộc thi đấu kia thì cậu càng nhận được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn hơn. Nhưng hôm nay, những ánh mắt hướng về cậu đã thay đổi hoàn toàn, đó là những ánh mắt phán xét, ghê tởm, khinh bỉ, và cả những tiếng xì xầm to nhỏ không hề giấu diếm. +

“Nhìn kìa, kẻ đạo nhái đến rồi kìa.” +

“Đúng là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, trông thanh cao thế mà lại đi ăn cắp chất xám của người khác.” +

“Chắc không nghĩ trường chúng ta có người đi tham dự lễ hội đó nên mới to gan như vậy, đúng là làm xấu mặt cả khoa chúng ta.” +

“Trước đó tớ còn thần tượng cậu ta lắm, giờ nghĩ lại chỉ muốn ói.” +

Ngọc Dương coi như không nghe thấy gì, thần sắc tự nhiên bước về phía Ôn Cảnh đang vẫy tay với cậu trong góc , sống lưng thẳng tắp như thân trúc dù đang ở giữa bão giông. Sự bình tĩnh đến kỳ lạ của cậu khiến vài kẻ xung quanh cảm thấy khó chịu. +

“Sao Hứa Thanh Thanh lại ở đây?” Ngọc Dương đưa mắt nhìn về phía một góc khác cách xa họ, nơi tập trung khá nhiều người, ai cũng vây quanh cô ả cười đùa vui vẻ. +

“Không biết, thấy cô ta có vẻ thân với mấy người lớp chúng ta lắm.” Ôn Cảnh trả lời, sau đó quay sang lo lắng hỏi cậu: “Tớ đã bảo cậu tạm xin nghỉ tiết này đến khi mọi chuyện ổn hơn rồi mà. Xem đi, đám người kia lại đâm chọc rồi.” +

“Không sao, tớ….” Ngọc Dương chưa nói hết câu đã bị cắt ngang. +

“Ngọc Dương, cậu vẫn còn mặt mũi để ngồi ở đây sao?” Người nói chuyện ở trong đám bạn vừa nãy vẫn còn cười đùa với Hứa Thanh Thanh, tên là Vương Vũ. Gã mặc kệ động tác can ngăn của những người xung quanh, đứng bật dậy đi thẳng đến trước bàn của Ngọc Dương, khoanh tay trước ngực, trên mặt là nụ cười đắc ý không che giấu. +

Thấy có kịch hay để xem, cả lớp học lập tức im bặt, vô số ánh mắt đổ dồn về phía hai người. +

Vương Vũ cao giọng, cố tình để cả phòng nghe thấy: “Bài phốt trên mạng đã rành rành ra đó rồi, bản nhạc mà cậu rêu rao với ban tổ chức là tự sáng tác rồi mang đi thi hóa ra lại giống đến 90% một bản nhạc khác được đăng trên Tiktok. Cậu giải thích thế nào đây? Nếu là tôi chắc đã tự đâm đầu vào tường luôn cho đỡ xấu hổ rồi ” +

“Đừng nói vậy” giọng nói ngọt ngào của Hứa Thanh Thanh vang lên, cô ả mặt đầy lo lắng, dù nói thế nhưng lại không hề có một động tác can ngăn nào: “Chắc tiểu Dương chỉ không muốn mất mặt trước mặt mọi người thôi, hơn nữa lúc ấy cũng có Tần Mặc ở đó, nếu không làm vậy thì chắc sẽ phải để người khác lên thay….” +

Lời nói có vẻ như bênh vực Ngọc Dương này lại làm như vô tình nhắc đến Tần Mặc, điều đó càng gợi lên sự thù địch của mọi người. Trong lớp có rất nhiều người yêu thích ba người Lâm Duyệt, Tần Mặc và Trình Hạo, bọn họ vốn đã khó chịu vì cậu được ở chung phòng với ba nam thần kia, giờ lại biết được quan hệ giữa bọn cậu rất thân thiết thì càng thêm ghen ghét đố kỵ. Những ánh mắt nhìn về phía Ngọc Dương càng thêm sắc bén như muốn xẻo xuống một miếng thịt trên người cậu vậy. +

Hết chương 14. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.