Skip to main content

Chương 15: Tới nhà tôi đi

dathaiPiter

Sau khi Tề Diễn Trạch bị thương, Tạ Thành Vẫn bắt đầu chăm sóc sinh hoạt thường ngày của cậu ta. +

Giữa tuần đi làm lại, tất cả mọi người thấy cánh tay treo trên cổ Tề Diễn Trạch đều kinh ngạc hỏi đã xảy ra chuyện gì. Sau khi biết được đầu đuôi sự việc, hãng luật còn trao cho Tề Diễn Trạch một giải thưởng “giúp người làm vui”, nói là đợi khi nào quay về sẽ công khai khen ngợi hành vi của cậu ta. +

Bình thường khi ở khách sạn, hai người ở phòng đối diện nhau. Tề Diễn Trạch không có việc gì cũng gõ cửa phòng Tạ Thành Vẫn nhờ anh giúp, nhưng vì Tạ Thành Vẫn công việc quá bận, nên những việc tự mình làm được thì cậu ta cơ bản vẫn tự làm, tránh làm lỡ việc chính của Tạ Thành Vẫn. +

Giữa lúc rảnh việc, cảnh sát bảo họ đến đồn một chuyến. Lúc này, Tạ Thành Vẫn mới nhìn rõ diện mạo của người phụ nữ nọ, người cô gầy trơ xương, vô cùng tiều tụy, trên người còn có những vết bầm tím có thể thấy rõ bằng mắt thường, mặt được dán băng gạc, trông hết sức đáng thương. +

Người phụ nữ vừa thấy anh bước vào liền vội đứng dậy: “Cảm ơn anh, nếu không nhờ anh báo cảnh sát thì tôi cũng không biết phải làm sao.” +

“Không có gì, là bạn tôi báo đấy.” Tạ Thành Vẫn cười lắc đầu. +

Người phụ nữ lại nhìn về phía Tề Diễn Trạch, chân thành nói một câu cảm ơn. Rồi cô chú ý đến cánh tay treo trên cổ của cậu ta, tự trách nói: “Là do bọn họ làm sao?” +

“Không phải vấn đề gì lớn.” Tề Diễn Trạch cười trấn an. +

“Có thể kể lại quá trình sự việc không?” Cảnh sát ngồi lại, bắt đầu lấy lời khai: “Anh ta nói là do cô ngoại tình trước.” +

Tạ Thành Vẫn nghe câu này thì nhíu mày, không nhịn được mà phản bác: “Xin lỗi, tôi xin phép ngắt lời một chút. Dù cô đây có ngoại tình hay không, anh ta thực hiện hành vi bạo lực là anh ta đã sai. Nếu tối đó không có tôi ngăn lại, có lẽ cổ tay của cô đây đã bị bẻ gãy rồi.” +

“Tôi không nói làm thế là đúng.” Viên cảnh sát liếc nhìn Tạ Thành Vẫn: “Nhưng cô như vậy chẳng phải đã cho anh ta lý do đánh người à.” +

Câu này khiến Tề Diễn Trạch đứng bên cạnh cũng không nhịn được muốn mở miệng, khớp ngón tay cậu ta cọ lên môi dưới, khẽ cười khẩy một tiếng. +

“Tôi không ngoại tình…” Người phụ nữ cắn môi: “Tôi và hắn ta quen nhau qua mai mối. Khi còn ở huyện, ngày nào tôi cũng phải đi làm, còn hắn ta thì suốt ngày ở nhà uống rượu đánh bạc rồi đòi tiền tôi. Chỉ cần tôi khuyên hắn ta vài câu, hoặc không đưa tiền là hắn ta sẽ đánh tôi.” +

“Mỗi lần đánh xong hắn ta lại quỳ xuống xin lỗi tôi, tự tát mình nói là uống rượu nên đầu óc không tỉnh táo mới làm vậy. Tôi nghĩ đến con nên lần nào cũng tha thứ cho hắn ta, không muốn làm lớn chuyện khiến người trong thôn cười chê.” +

“Sau này lúc tôi đi làm thì gặp được một người rất tốt, rất chất phác lương thiện. Anh ấy biết được tình hình của tôi nên luôn giúp đỡ hai mẹ con chúng tôi. Cũng vì anh ấy có nhắc một lần là trong xưởng có cơ hội làm việc ở thành phố C, nên chúng tôi mới cùng nhau đến đây làm thuê.” +

“Nhưng không biết sao lại đến tai gia đình hắn ta, nói là tôi ngoại tình từ trước. Hắn ta có họ hàng lăn lộn trong đám xã hội đen ở huyện, tìm được chỗ tôi đang thuê trọ…” Người phụ nữ nói đến đây thì bật khóc: “Tối qua tôi đi làm đến chín rưỡi mới ta ca, vừa về đã thấy họ chặn tôi trong hẻm…” +

Tạ Thành Vẫn nghe mà khó chịu vô cùng. Cảnh sát không biết có phải đã gặp quá nhiều chuyện hay không mà trông biểu cảm rất lạnh nhạt. +

“Vợ chồng nào mà lại có khúc mắc không vượt qua được. Cô giải thích rõ với anh ta là mình không ngoại tình, anh ta sẽ hiểu thôi.” Viên cảnh sát vừa nói vừa ghi lời khai: “May mà có người bên cạnh cô báo cảnh sát, không thì đúng là không tưởng tượng nổi hậu quả. Hành vi lần này của chồng cô tương đối nghiêm trọng, đã gây rối an ninh trật tự nơi công cộng. Nhưng vì xét đây là hành vi trong gia đình, tạm giữ không quá mười lăm ngày. Mà người em họ cầm dao chém người của anh ta có lẽ sẽ ngồi tù lâu hơn chút, nếu cô hòa giải với anh ta thì giờ chồng cô có thể ra ngoài ngay lập tức.” +

“Tôi không hòa giải! Tôi không hòa giải!” Người phụ nữ run rẩy hét lên: “Không thể giam hắn ta lâu hơn một chút sao? Tôi không muốn để anh ta ra ngoài đeo bám chúng tôi nữa! Tôi chỉ muốn dẫn theo con sống những ngày tháng yên bình thôi mà!” +

“Chúng tôi chỉ tạm giam theo quy định, nếu sau này anh ta còn quấy rối cô, cô có thể báo cảnh sát bất cứ lúc nào.” Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, viên cảnh sát nói rồi đứng dậy: “Tôi ra ngoài một lát, cô bình tĩnh lại trước đã, đừng quá kích động.” +

Cửa phòng hòa giải vừa đóng lại, Tạ Thành Vẫn liền thấy người phụ nữ trước mắt che mặt khóc nức nở. Cơ thể gầy yếu của cô như đang mang gánh nặng ngàn cân trên lưng, dường như sắp bị đè sụp xuống. Anh vừa định mở miệng thì Tề Diễn Trạch đã lên tiếng trước. +

“Thưa chị, chị có muốn khởi kiện ly hôn không?” +

Người phụ nữ ngơ ngác nhìn Tề Diễn Trạch: “Tôi muốn, nhưng tôi không dám… Trước đây tôi từng nhắc chuyện này một lần, hắn ta liền đè tôi xuống giường đánh một trận, vết bầm trên mắt tôi cứ vậy mà có. Rồi hắn ta và mẹ lại quỳ xuống xin lỗi tôi. Vả lại, tôi không trả nổi phí luật sư, cũng không có sức đâu mà kiện tụng, ngày nào tôi cũng phải làm ở nhà máy đến tám chín giờ tối mới xong…” +

“Tôi có thể chi trả cho chị…” +

“Đợi chút, Tiểu Tề.” Tạ Thành Vẫn ngắt lời Tề Diễn Trạch, anh lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp của mình, đưa cho người phụ nữ: “Tuy hai chúng tôi là luật sư, nhưng tiếc thay lại không phải là luật sư chuyên tố tụng. Chúng tôi không thể xử lý vụ án này giúp chị, nhưng tôi có một người bạn làm tố tụng hình sự trong một văn phòng luật lớn tại thành phố C. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ sẵn lòng giúp chị, còn về phí luật sư thì tạm thời chị không cần lo.” +

Người phụ nữ nhìn tấm danh thiếp trên tay Tạ Thành Vẫn một lúc lâu mới lẩm bẩm đẩy trả lại: “Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng tôi sợ mười lăm ngày sau hắn ta ra ngoài rồi thì tôi chẳng còn mạng để khởi kiện ly hôn. Mà ba mẹ tôi cũng sẽ trách tôi, hận tôi ly hôn khiến họ không ngóc đầu nổi trong làng.” +

“Tôi biết dưới sự trói buộc của hoàn cảnh xung quanh, muốn thoát khỏi khốn cảnh cần rất nhiều dũng khí.” Tề Diễn Trạch đứng lên, ánh mắt đầy ý vị không rõ. Nhìn bộ dáng này của người phụ nữ khiến tim cậu ta như nghẹn lại: “Nhưng chị phải có quyết tâm muốn thoát khỏi nó.” +

———— +

Cậu ta ra ngoài đứng chưa được bao lâu, Tạ Thành Vẫn cũng theo ra. +

“Cô ấy nhận rồi.” Tạ Thành Vẫn nhìn Tề Diễn Trạch ngậm điếu thuốc, ngẩn người nhìn mũi giày: “Không phải cậu nói mình chỉ hút thuốc xã giao thôi à? Tôi lại vô tình bắt gặp cậu hút thuốc mấy lần rồi thây, vậy mà còn suốt ngày nói với mấy đồng nghiệp khác là mình không đụng vào rượu và thuốc.” +

“Vì luật sư Tạ luôn gặp em lúc tâm trạng em không tốt.” Tề Diễn Trạch dập tắt điếu thuốc, đứng dậy cúi đầu cọ vào người Tạ Thành Vẫn. +

Tạ Thành Vẫn lấy tay đẩy cái đầu lông xù của cậu ta ra: “Sao tâm trạng cậu lại không tốt? Mà câu vừa nãy cậu nói cũng khá có cảm xúc đấy.” +

‘Vì em cũng đang nói cho bản thân nghe.” +

“Thế à? Cậu có khốn cảnh gì?” +

“Về tâm lý thôi, khá phức tạp.” Tề Diễn Trạch lại trưng ra khuôn mặt tươi cười, như thể không mấy để tâm. +

Tạ Thành Vẫn không tiện hỏi sâu: “Vậy cậu đã thoát ra được chưa?” +

“Dường như em… không thoát nổi.” Tề Diễn Trạch nhấc cánh tay đang bó bột của mình lên, khéo léo đổi chủ đề: “Mai phải về thành phố A rồi, không ngờ ngay chuyến công tác đầu tiên đã gặp chuyện thế này, thú vị phết.” +

“Cậu gọi việc bị thương là thú vị?” Tạ Thành Vẫn nhíu mày, cảm thấy bản thân thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của giới trẻ bây giờ. +

“Như vậy thì luật sư Tạ có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc em mà.” Tề Diễn Trạch cười, lộ ra hàm răng trắng đều, trông rạng rỡ như ánh dương: “Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy vết thương này siêu đáng giá rồi.” +

Ngày trở về thành phố A, Trần Tân Vũ đã ôm sẵn một bó hoa đứng chờ ở cửa. Tề Diễn Trạch còn nhận được một lá cờ khen thưởng của hãng luật. Một đám người vây quanh cậu, nói rằng cậu dám đỡ dao thay người khác, quả là dũng cảm. Tạ Thành Vẫn cũng ngại không dám nói rằng hành động thấy việc nghĩa mà làm của Tề Diễn Trạch thực ra là vì cứu mình. +

Thành thật mà nói, giờ ấn tượng của anh về Tề Diễn Trạch đã thay đổi quá nhiều. Lúc đầu chỉ cảm thấy cậu ta là một người theo đuổi có ngoại hình xuất sắc, thích trêu chọc anh, trong sự xuất sắc ấy lại lẫn chút cảm giác phiền toái và phản cảm mơ hồ. Đến hiện tại, sự phản cảm đó không những đã biến mất, mà thay thế cho nó còn là sự xúc động, sự dung túng ngày càng lớn và cảm giác áy náy thật nhiều. Hơn nữa, nói thật thì Tề Diễn Trạch có tam quan rất chính trực, tính cách lại dễ mến, anh thực sự không tìm ra chút khuyết điểm nào. Tạ Thành Vẫn không biết tình hình thế này là tốt hay xấu, chỉ biết bản thân đang lảng vảng bên bờ vực của lý trí. +

“Tiểu Tạ, cậu đi công tác một chuyến về lại thiếu mất cái tay thế này, tôi biết ăn nói sao với ông bạn cũ của tôi đây.” Vương Trí Hòa hiếm khi có mặt ở văn phòng. Ông liếc nhìn cậu thanh niên xách cờ thưởng, quay sang trêu Tạ Thành Vẫn. +

“Lần này đúng là lỗi của tôi.” +

“Đùa chút thôi, đang làm việc tốt mà, đáng mừng là sau khi hồi phục xong thì vẫn có thể sử dụng tay như thường.” Vương Trí Hòa vỗ vai Tạ Thành Vẫn: “Nói mới nhớ, cậu định đón Trung Thu thế nào? Ba mẹ cậu vẫn còn nghỉ dưỡng ở nước ngoài sao?” +

“Vâng, vẫn chưa về. Họ vất vả nửa đời người rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi thôi. Còn tôi chắc sẽ đón lễ ở chỗ làm.” +

“Tuổi ba mươi đúng là độ tuổi nên dốc sức cho sự nghiệp…” Vương Trí Hòa chưa nói được mấy câu thì điện thoại ông đã reo lên. Ông ra hiệu với Tạ Thành Vẫn rồi quay người vào phòng họp. +

Tạ Thành Vẫn nhìn Tề Diễn Trạch bị đám đông vây quanh. Một lát sau, cậu chàng như cảm nhận được ánh nhìn của anh, xuyên qua đám người mà bắt được ánh mắt anh. Trước khi anh kịp dời mắt đi, cậu ta đã khẽ chớp mắt với anh, khóe môi chậm rãi cong lên. +

Tim anh bỗng đập mạnh hai nhịp, lập tức quay lưng bước thẳng vào văn phòng riêng. Nghĩ đến mai là ngày lễ, anh định dọn dẹp một chút rồi hiếm hoi cho phép bản thân tan làm đúng giờ. +

————- +

“Cốc cốc.” +

“Mời vào.” +

Tạ Thành Vẫn ngẩng đầu lên, thấy người đến là ai thì lại cúi đầu xuống, tiếp tục dọn dẹp tài liệu trên bàn. +

“Có chuyện gì?” +

“Luật sư Tạ, hôm Trung Thu anh có về với gia đình không?” Tề Diễn Trạch tiện tay đóng cửa lại. +

“Không, dạo này gia đình tôi không có ở trong nước.” Tạ Thành Vẫn không hiểu câu hỏi của Tề Diễn Trạch cho lắm: “Sao vậy?” +

“Vây anh có thể đến ở với em không? Em cũng chỉ có một mình.” +

Tạ Thành Vẫn hơi sửng sốt, chợt nhớ Tề Diễn Trạch từng nói ba mẹ mình đều đã qua đời: “Cậu không sang nhà cậu mình à?” +

“Đây có phải là Tết đâu.” Tề Diễn Trạch ra vẻ ấm ức: “Em chỉ không muốn một mình đón buổi Trung Thu đầu tiên sau khi mình về nước thôi mà. Với lại tay em làm gì cũng bất tiện… Ở khách sạn thì chẳng có việc gì để làm, nhưng về nhà thì chưa chắc. +

“Tay cậu vẫn chưa khỏi sao?” Thực ra Tạ Thành Vẫn cảm thấy đã qua một tuần, lẽ ra nên đỡ nhiều rồi chứ. +

Ai ngờ anh vừa dứt lời, Tề Diễn Trạch đột nhiên đưa cho anh hai tờ bệnh án. Không biết cậu ta tự đi bệnh viện từ lúc nào, song nhìn nội dung viết trên đó thì tình trạng chẳng những không khá hơn mà còn có vẻ nghiêm trọng so với lần trước. +

“Vì không muốn làm phiền công việc của luật sư Tạ nên em toàn tự tắm. Lúc ra ngoài bị ngã làm vết thương rách lại. Em không định nói cho anh, không ngờ mấy hôm nay lại càng nặng hơn.” Tề Diễn Trạch rưng rưng nước mắt, môi mím lại đầy đáng thương. Thật ra cánh tay của cậu ta gần như đã sắp hồi phục, chỉ là cậu ta nhờ Lâm Tử Phàm làm giúp mình hai tờ bệnh án giả có đóng dấu, dặn cứ ghi sao cho trông thật nghiêm trọng vào. +

Bây giờ đối diện với Tề Diễn Trạch, Tạ Thành Vẫn không biết phải từ chối thế nào. Dù sao thì đối phương cũng coi như đã cứu mình một mạng, nếu cự tuyệt quá thẳng thừng thì trông sẽ như kẻ vong ân phụ nghĩa. Huống hồ những lời Tề Diễn Trạch nói cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ là một cậu nhóc không muốn một mình đón Trung Thu, lại thêm cánh tay quá bất tiện mà thôi. +

“Vậy mai tôi sang với cậu…” Tạ Thành Vẫn ngập ngừng vì áy náy. Nghĩ đến cánh tay của Tề Diễn Trạch nên dù anh biết đây không phải cách tốt nhất, song anh cũng không nghĩ ra cách nào để tiện chăm sóc Tề Diễn Trạch hơn: “Hay là hai hôm nay cậu mang đồ sang nhà tôi đi.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)