Skip to main content

Chương 151

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Thiệu An thản nhiên nhón lấy một quân bài, nói: “Đó là mấy năm trước Vương Tần tự mình nói. Lúc đó nó say rượu túm lấy một thằng bạn nhậu luôn nói bóng nói gió rằng tiền của Vương Viễn Quốc chưa chắc đã có phần của nó, tát cho thằng kia mấy cái, còn buông lời độc địa nói, dưới tay nó có một đám sát thủ, chọc giận nó coi chừng cả nhà chết hết.” Thiệu An cười khẩy một tiếng: “Lúc đó thằng kia còn không tin, nói giết người là phạm pháp, một mạng đền một mạng. Vương Tần phản bác, nói bệnh nhân tâm thần giết người không cần chịu trách nhiệm. Giết người nhiều nhất cũng chỉ đi tù mấy năm, bảo thằng kia không tin thì cứ chờ xem.” +

“Ngông cuồng thế à.” Thẩm Thính lại uống một ngụm rượu, “Sớm biết như vậy, lẽ ra nên để mày giới thiệu cho tao sớm hơn, tìm một thằng điên đâm lão già Bối Long kia một nhát, tao đỡ biết bao nhiêu việc.” +

Thiệu An cười ha hả: “Chắc là không được đâu, tao nghe nói tên của Bối Long còn được treo trên bức tường cảm ơn của bệnh viện tâm thần đã giúp mấy thằng điên làm giám định đấy. Người ta là nhà tài trợ cho bệnh viện mấy chục năm rồi, tao thấy, mày chỉ có nước bị giết thôi.” +

Thẩm Thính cũng cười theo, rượu uống đã gần hết, lời cũng moi được kha khá. Y đứng dậy chuẩn bị đi, vừa ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt cười gian của Từ Khải một biến thành hai. +

“Tống Từ, quên nói cho mày biết, trong rượu đó tao có bỏ thêm đồ.” Từ Khải đặt quân bài trong tay xuống, lấy điện thoại ra lắc lắc: “Để tao gọi Sở tổng đến đón mày liền.” +

Đồ khốn. +

Đây quả thực là một cuộc giao dịch tiền sắc. +

Nhà Từ Khải làm xi măng, vốn đã là một thương hiệu có tiếng trong ngành, dạo này lại dựa vào Sở Hoài Nam mà lấy được không ít dự án tốt. +

Cho nên cái tên khốn Từ Khải chỉ biết nịnh bợ này dăm ba bữa lại nghĩ cách làm thế nào để đưa Tống Từ lên giường Sở Hoài Nam. +

Còn không phải đưa một cách bình thường, mà phải đưa trong tình trạng mềm nhũn thơm tho. Dù sao trước đây Tống Từ cũng rất thích bày ra mấy trò tình thú, Từ Khải cảm thấy chút mánh khóe nhỏ của mình vừa tác thành cho người ta lại vừa có thể trục lợi, quả là thông minh không thể thông minh hơn. +

Điện thoại của Sở Hoài Nam reo lên, thấy số của Từ Khải, hắn chưa kịp bắt máy đã có tầm nhìn xa bắt đầu mặc quần áo. +

Quả nhiên Từ Khải bảo hắn đến đón “Tống Từ”, còn cười rất mập mờ. “Tống Từ uống say rồi, say lắm! Nó đi không nổi nữa rồi, cứ gọi tên anh mãi, anh phải đến nhanh lên.” +

Tửu phẩm của Thẩm Thính rất tốt, việc huấn luyện chống thuốc trong thời gian dài đã khiến cơ thể y không còn nhạy cảm với các loại thuốc gây ảo giác nữa, nhưng thuốc kích dục thì lại là chuyện khác. +

Dù sao cũng không có cơ quan chính thức nào sẽ tiến hành huấn luyện chống lại các loại thuốc kích dục cho cảnh sát hình sự. +

Rượu là do Thẩm Thính tự mình rót, Từ Khải vui không tả xiết, việc này không thể trách hắn ta được. Đây vốn là thứ hắn ta để dành cho mình và những “món đồ chơi nhỏ” giúp hắn ta giải khuây. +

Tuy hắn ta rất mong “Tống Từ” có thể uống nhầm, nhưng dù sao cũng không thể đổ trách nhiệm cho hắn ta được. +

Sở Hoài Nam đến rất nhanh. Từ Khải ra mở cửa, nhiệt tình luyên thuyên. +

Thẩm Thính dựa vào ghế sofa trong phòng khách nghỉ ngơi, mặt đỏ bừng, cánh tay vắt ngang mặt che mắt, nhìn có vẻ say không nhẹ. Điều hòa bật thấp như vậy, cứ ngủ thế này ngày mai chắc chắn sẽ bị cảm, Sở Hoài Nam vừa cởi áo khoác vừa hỏi: “Uống bao nhiêu? Sao lại say thành thế này?” +

Chiếc áo khoác mỏng được đắp lên người Thẩm Thính, nhưng y vẫn nằm im không nhúc nhích. +

Mãi cho đến khi Sở Hoài Nam không nhịn được cúi người chuẩn bị bế y, y mới đột nhiên giật mình, lật người ngồi dậy từ ghế sofa, ánh mắt thoáng mờ mịt. +

“Dậy về nhà thôi.” Sở Hoài Nam nhỏ giọng dỗ dành. +

Thẩm Thính chỉ nghe giọng hắn thôi đã thấy nóng, huống chi tên tư bản không chỉ dỗ dành ngon ngọt mà còn vươn tay ra ôm y. Những ngón tay tinh tế ôm lấy bả vai khẽ xoa xoa, xoa đến mức y muốn đứng dậy cũng khó khăn. +

“Các cậu đánh bài để em ấy uống rượu một mình à?” Thấy ván bài chưa tàn, mọi người đều tỉnh bơ, chỉ có một mình Thẩm Thính trông như đã uống rất nhiều, tên tư bản có chút không vui. +

Từ Khải nịnh nọt chạy tới cười hì hì giải thích: “Không uống nhiều đâu. Rượu không say người, người tự say. Tống Từ lấy nhầm rượu của em, bên trong có cho thêm chút đồ.” +

Sở Hoài Nam nhíu mày, giọng nói trở nên lạnh lùng: “Thứ bẩn thỉu gì? Cậu cũng dám để lung tung à?” +

– Từ Khải cười gượng, thầm nghĩ, sao anh không nói nó lấy lung tung đi? +

Nhưng bề ngoài lại không dám hỗn xược, đành phải thề thốt giải thích: “Cái đó không phải thứ bẩn thỉu! Là thứ em thường ăn, đồ tốt, từ Ấn Độ mang về đấy! Không phải em khoác lác đâu, nếu không có chút quan hệ, bao nhiêu tiền cũng không mua được! Mấy ông già hoàng gia Ả Rập bảy tám mươi tuổi đều dựa vào cái này để sung sức tuổi xế chiều đấy!” +

Sở Hoài Nam lười để ý đến hắn ta. Thẩm Thính loạng choạng đứng dậy, gạt tay Sở Hoài Nam định đỡ mình ra, nhưng lại ôm lấy áo khoác của hắn không chịu buông, ghét bỏ liếc nhìn Từ Khải nói: “Đi thôi, nói nhảm với thằng ngu làm gì.” +

“Này, mày nói thế là không đúng rồi Tống Từ! Rượu là do mày tự rót mà!” Từ Khải vẫn đang giãy giụa hấp hối, “Với lại, giữa mày và Sở tổng cũng phải có chút tình thú chứ đúng không! Thứ này của tao đắt lắm đấy! Tao lại không lấy tiền! Sở tổng anh phải làm chủ cho em! Không thể như Tống Từ dùng đồ tốt của em xong lại trở mặt không nhận người! Sướng là nó sướng! Tội là em gánh! Tại sao chứ!” +

Thẩm Thính chỉ hận không thể rút lưỡi hắn ta ra. Y nắm lấy cánh tay Sở Hoài Nam không nói một lời bước ra ngoài, nhiệt độ lòng bàn tay nóng đến bỏng người. +

Sở Hoài Nam bị y kéo một mạch lên xe, đợi đến khi đóng cửa xe lại, hắn mới lo lắng hỏi: “Em có sao không?” +

Cơ thể ấm áp dựa sát vào tỏa ra mùi hương quyến rũ, Thẩm Thính không để lộ cảm xúc nhích ra một chút. Sự tiếp cận của Sở Hoài Nam luôn khiến y có một ảo giác linh hồn run rẩy. +

Y dựa vào lưng ghế phụ thở dốc: “Không sao, đi thôi.” +

Động tác ngẩng cổ khiến yết hầu hơi ửng đỏ hoàn toàn lộ ra trước ánh mắt của người quan sát, yết hầu theo động tác nuốt nước bọt mà trượt lên trượt xuống. +

Trong đầu Sở Hoài Nam toàn là hình ảnh y nằm sấp trên giường “ư a” rên rỉ. Thỉnh thoảng hắn nhíu mày nghiêng mặt nhìn qua, đuôi mày anh tuấn hơi nhếch lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thúc giục không lời của sự bất lực, khiến người ta không nhịn được muốn cho y nhiều hơn. Giống như một con thú nhỏ đói khát, đói lâu rồi nên không thể cho ăn no được. +

Đợi đến khi lý trí quay trở lại, ghế phụ đã được hạ xuống hết cỡ. Thẩm Thính khó chịu thở dốc trong lòng hắn, đôi môi bị hôn đến ướt át hơi hé mở, còn không quên nhắc nhở: “Đỗ xe vào gara, đừng chiếm đường.” +

Cảnh đốc Thẩm vẫn còn lo lắng cho an toàn giao thông, rất nhanh đã bị tên tư bản hành hạ đến mức không còn tâm trí để ý đến chuyện khác. +

Thứ nóng bỏng cùng với đầu lưỡi cùng lúc chui vào, linh hoạt và bá đạo như nhau. Nhiệt độ cơ thể của Sở Hoài Nam thấp hơn của y một chút, đôi môi mềm mại và mát lạnh ngậm lấy vành tai nóng bỏng rồi liếm dọc xuống đến hõm vai, quả thực là một sự tra tấn khiến người ta phát điên. +

Nhưng y không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể uống rượu độc giải khát. +

Thẩm Thính bị liếm mút đến mức toàn thân mềm nhũn, ngay cả eo cũng không thẳng lên được. Chóp mũi lấm tấm mồ hôi, y vò loạn mái tóc của người trước mặt, cúi đầu rên rỉ. +

Dì Triệu đã nấu xong canh giải rượu từ lâu, thấy Sở Hoài Nam dìu Thẩm Thính trở về, lập tức tiến lên giúp đỡ. +

Sở Hoài Nam ôm lấy báu vật trong lòng, không chịu để người khác chạm vào, chỉ bảo bà lấy dép cho Thẩm Thính. +

Thẩm Thính chân trần, lúc đi dép lê như đang giẫm lên hai đám mây mềm mại. +

Cùng Sở Hoài Nam làm trong xe một lần mà vẫn chưa thoả cơn khát, y rũ mắt xuống, mặt nóng bừng như lửa đốt. +

Canh giải rượu của dì Triệu cuối cùng cũng không có đất dụng võ. +

Trong ánh mắt lo lắng của những người giúp việc, Sở Hoài Nam đưa Thẩm Thính về phòng sách. +

Phòng sách cách phòng của người giúp việc xa nhất, cách âm cũng tốt, sát bức tường có két sắt âm tường còn kê một chiếc ghế sofa rộng rãi. +

Cửa vừa đóng lại, Sở Hoài Nam lập tức hôn y. Hắn thuần thục cởi những cúc áo sơ mi vừa mới cài, rút vạt áo đã mở ra khỏi quần. +

Thẩm Thính bị hôn đến mức không chịu nổi, hai tay yếu ớt chống ra sau vịn lấy mép bàn. +

Sở Hoài Nam không uống thứ rượu chết tiệt kia nhưng cũng khó chịu như y, nụ hôn dịu dàng từ mặt rơi xuống cổ, cuối cùng như không thể giải khát mà chuyển sang hõm vai gáy của y. +

Như một con sư tử đói khát nhưng lại không nỡ nuốt chửng miếng thịt tươi, thèm thuồng đến mức lộ cả răng nanh, nhẹ nhàng cắn xé con mồi. +

Thẩm Thính đẩy hắn: “Phòng sách có cách âm không?” +

Sở Hoài Nam cười: “Không cách âm, nhưng em kiềm chế không phát ra tiếng là được mà?” +

Trong lúc bận rộn, Thẩm Thính tranh thủ trừng mắt nhìn hắn: “Tại sao không phải anh kiềm chế?” +

Mặt mày thản nhiên, Sở Hoài Nam thẳng thắn nói: “Gặp cảnh đốc Thẩm, ý chí của anh bạc nhược, chưa đánh đã bại, không kiềm chế được.” +

Hắn thì hay rồi, dứt khoát thừa nhận ý chí bạc nhược, chỉ còn lại một mình cảnh đốc Thẩm ý chí kiên cường gồng gánh. +

Nhưng chỉ riêng sự xao động trong lòng đã đủ để lý trí sụp đổ hơn nửa, làm sao y có thể một mình gánh vác? +

Thẩm Thính bên này còn đang nghiêm túc suy nghĩ làm thế nào để nhẫn nhịn, Sở Hoài Nam “tâm linh tương thông” với y lại có ý dồn ép. +

Hễ là kỹ năng liên quan đến tình yêu, tên tư bản đều cao hơn Thẩm Thính chưa thông suốt không chỉ một bậc. +

Rất nhanh, Thẩm Thính đang tìm mọi cách để bình tĩnh lại đã bị hắn hôn đến hô hấp rối loạn, ánh mắt mờ mịt như một con thú hoang rơi vào bẫy, hoảng loạn chạy trốn. +

Thực ra, cũng không hoàn toàn là chạy trốn, có một sự rục rịch mà chính Thẩm Thính cũng chưa hoàn toàn quen thuộc từ tận đáy lòng xông ra. +

Nhìn hàng mi dài của Sở Hoài Nam, Thẩm Thính hoàn toàn bị cảm giác tim đập khó thở chiếm lấy. +

Đây là một cảm giác hưng phấn cay nồng, là một trải nghiệm mà cả đời này y chưa từng có. +

Y như bị nghiện mà bám lấy cổ Sở Hoài Nam, hô hấp thô nặng, ngay cả đầu óc cũng không còn tỉnh táo, nhưng lại ngang ngược và phóng túng mà cắn mạnh vào vai người trước mặt. +

Thích. +

Là thực sự thích người này. +

Thẩm Thính cảm nhận sâu sắc được điều đó. +

Dù chỉ trong chốc lát, nhưng việc dám đối diện với lòng mình, đối với cảnh đốc Thẩm vốn chậm hiểu mà nói, cũng được coi là tiến bộ thần tốc. +

Cơn đau trên vai khiến Sở Hoài Nam khẽ rên lên một tiếng. Kẻ săn mồi đã nếm được vị ngọt sẽ không vì một chút đau đớn này mà từ bỏ, hắn tham lam muốn có được nhiều hơn. +

Thẩm Thính bị bắt giữ cũng ôm lấy người trước mặt không chịu buông tay, hai người quấn lấy nhau, gần như lại điên đảo cả đêm. +

Khoảng hơn tám giờ, những người giúp việc bưng bữa sáng ra. +

Sở Hoài Nam đã giao chiến cả đêm với Thẩm Thính đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở đầu kia của bàn ăn. Còn Thẩm Thính trúng nhiều phát đạn trong trận chiến thì chậm chạp lê từ phòng ngủ đến trước bàn ăn, sắc mặt nhợt nhạt ngồi xuống chiếc ghế đã được kê thêm một tấm đệm mềm và gối ôm trước mặt Sở Hoài Nam. +

Y rũ mắt không nhìn tên tư bản đang uống sữa chua. +

Hắn cố tình không cho thêm ngũ cốc, để chất lỏng sền sệt màu trắng dính trên môi, dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ, nhìn thế nào cũng thấy vô sỉ. Hạ lưu đến mức khiến người ta đỏ mặt. +

Tối hôm qua họ đã cùng nhau chia sẻ một chút “sữa chua” mang theo nhiệt độ cơ thể. Lúc này nghĩ lại, Thẩm Thính không hiểu tại sao lúc đó mình lại ngoan ngoãn nuốt xuống, chắc là điên rồi. +

Nhưng mà, điên thì điên thôi. Dù sao y cũng chưa từng thấy Sở Hoài Nam vui vẻ như vậy. +

“Có đau không?” +

Thẩm Thính cúi đầu nghiến răng: “Hôm khác anh cũng thử xem?” +

Tên tư bản cười rạng rỡ múc cho y một bát mì hải sản nấu nhừ. Đây là một món ăn chính được người Giang Hỗ yêu thích. Những người ở độ tuổi của Thẩm Thính, khi còn nhỏ, được ăn một tô mì hải sản nấu nhừ thơm phức vào bữa sáng là khởi đầu vui vẻ cho cả ngày. +

Sở Hoài Nam không thích ăn những món sền sệt, nhưng hắn đã nghe Thẩm Thính nhắc đến một lần, liền ghi nhớ, dăm ba bữa lại bảo nhà bếp chuẩn bị. +

Bữa sáng của nhà họ Sở trước nay luôn có nhiều món, nhưng Thẩm Thính ăn không nhiều, cũng không cho phép hắn lãng phí. Sở Hoài Nam nghe lời, cam tâm chịu sự quản thúc của y. Do đó bữa sáng của hắn cũng trở nên giản dị hơn, chỉ có một tô mì kèm một phần hoa quả mới hái và sữa chua. +

Thẩm Thính ăn bữa sáng xong, đang lau miệng thì điện thoại reo lên. +

Giọng nói lạnh lùng của Trần Thông phá vỡ bầu không khí tốt đẹp. +

“Sếp Thẩm, Bối Long chết rồi.” +

——– +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.