Skip to main content

Chương 152

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Bối Long xảy ra chuyện trên đường bị áp giải đi thẩm vấn. +

Một chiếc xe tải lớn chạy quá tốc độ đã đâm ngang vào chiếc SUV được cải tạo thành xe tù mà lão đang ngồi. Tài xế xe tải vì đội mũ bảo hiểm nên giữ được mạng sống, nhưng Bối Long bị còng tay ra sau và hai quản giáo cùng xe với lão đều chết ngay tại chỗ. +

Bối Long mới bị bắt vào chiều hôm qua, không lâu sau Lý Tri Vũ cũng bị bắt. Lãnh đạo cục cảnh sát thành phố rất coi trọng vụ án sản xuất ma túy cực lớn bắt được quả tang này. Dù sáng sớm có cuộc họp, nhưng Tôn Nhược Hải vẫn tính toán thời gian, tranh thủ từng giây từng phút áp giải Bối Long đến cục cảnh sát thành phố để chuẩn bị đích thân thẩm vấn, không ngờ giữa đường lại xảy ra sự cố. +

Tài xế là một công nhân mắc bệnh tâm thần gián đoạn, bình thường ở công trường phụ trách chở gạch và đá. Tất cả các giấy tờ chuyên môn liên quan đều là giả, nhưng vì giấy tờ đầy đủ lại che giấu bệnh sử nên công trường không biết hắn ta mắc bệnh tâm thần. +

Nhưng đồng nghiệp đã từng làm việc chung với hắn ta đều cảm thấy đầu óc tên này hơi có vấn đề. Bởi vì dù có việc hay không, hắn ta cũng luôn đội một chiếc mũ bảo hiểm cũ mèm. +

Lại là bệnh tâm thần. +

Thẩm Thính nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào hồ sơ của tài xế một lúc lâu. Nhân vật quan trọng mà họ đã giăng lưới mấy tháng trời mới bắt được còn chưa kịp thẩm vấn kỹ càng, đã vĩnh viễn ngậm miệng như thế. +

Mặc dù Lý Tri Vũ trong trại tạm giam vẫn chưa biết tin Bối Long đã chết, nhưng gã vẫn khăng khăng không nói gì, ôm hết mọi chuyện vào mình. +

Buôn bán ma túy là trọng tội, với số lượng lớn như như vậy, Lý Tri Vũ chắc chắn sẽ bị tử hình. +

Tục ngữ có câu, người sắp chết thường nói thật. +

Rốt cuộc là nỗi sợ hãi nào có thể khiến cho một người sắp chết cũng phải miệng kín như bưng, không dám hé răng nửa lời? +

Đối mặt với câu hỏi “ngoài Bối Long ra, anh còn biết gì về kẻ chủ mưu đằng sau Xác Sống không”, Lý Tri Vũ kiên quyết nói không biết, nhưng gã đã không qua được bài kiểm tra của máy phát hiện nói dối. Sự căng thẳng và hoảng loạn của gã đều cho thấy gã đang nói dối. Nhưng dù cảnh sát có thẩm vấn thế nào, cho đến khi bản án được tuyên, gã cũng không hề thay đổi lời khai. +

Thực ra Lý Tri Vũ cũng từng nghe nói về vị tiên sinh đứng sau Bối Long, thậm chí còn tận mắt gặp một lần. Đó là một người đứng đầu không kiêu căng hay nóng vội, được bảo dưỡng rất tốt, da thịt mịn màng như một người trẻ tuổi khoảng ba mươi, chỉ khi cười, nếp nhăn nhỏ ở đuôi mắt mới để lộ dấu vết của năm tháng. Nhưng người đó ít khi cười, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, khóe miệng hơi trễ xuống, như một con thuyền nhỏ vô tình lật úp. +

Ở bên cạnh Bối Long lâu, Lý Tri Vũ lại giỏi nhất là nương theo sắc mặt của người khác, đương nhiên biết đằng sau vẻ ngoài lạnh nhạt kia ẩn giấu một trái tim âm hiểm và độc ác. +

Mộ Minh Thịnh là con trai út của Mộ Vạn Ức. +

Hoa Đỉnh Vạn Ức của Mộ Vạn Ức, với tư cách là ông trùm giao dịch ngầm lớn nhất Trung Quốc, đã từng kiểm soát hơn 60% tài nguyên giao dịch ma túy trong nước. +

Mẹ của Mộ Minh Thịnh lúc còn sống vô cùng được yêu thương. Người phụ nữ như yêu tinh này thậm chí còn có bản lĩnh dỗ dành người tình làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, vì vậy Mộ Minh Thịnh đương nhiên trở thành con út của Mộ Vạn Ức. +

Mộ Vạn Ức chưa bao giờ thiếu người vây quanh. Lão thích nhất là những cô gái trẻ môi đỏ răng trắng, tràn đầy sức sống, nhưng có lẽ vì buôn bán ma túy tổn hại âm đức, nên dù người chung chăn gối không ít, nhưng đường con cái lại không thịnh vượng. Trên Mộ Minh Thịnh chỉ có hai chị gái và một anh trai. +

Mộ Vạn Ức sinh ra ở một làng chài phía nam, tư tưởng trọng nam khinh nữ cố hữu đã khiến các cô con gái chưa đánh đã bại, bị lão sớm loại khỏi danh sách người thừa kế. Người có tư cách kế thừa gia nghiệp chỉ có hai đứa con trai. +

Con trai lớn của Mộ Vạn Ức lớn hơn Mộ Minh Thịnh mười hai tuổi, lúc Mộ Minh Thịnh còn đang học trung học, danh tiếng của anh ta trong giới đã khá vang dội. Do phong cách khoa trương, thủ đoạn tàn nhẫn, anh của Mộ Minh Thịnh có biệt danh tao nhã là “Mộ Nhất Đao”. +

So với Mộ Nhất Đao tuổi còn trẻ đã có danh có tiếng, sự tồn tại của Mộ Minh Thịnh mờ nhạt như một người vô hình. Khác với các anh chị không thích học hành, từ nhỏ gã đã học giỏi. Sau khi mẹ mất lúc mười ba mười bốn tuổi, gã lại càng ra sức vùi đầu vào sách vở, còn từng được danh hiệu học sinh “Ba Tốt” cấp thành phố, thiếu niên văn minh cấp tỉnh. +

Hộ khẩu của Mộ Minh Thịnh vẫn luôn theo mẹ. Mẹ gã cũng vừa hay họ Mộ, cộng thêm gã bẩm sinh kín đáo, người xung quanh không một ai biết cha gã là trùm ma túy siêu cấp khét tiếng khắp cả Đông Á. +

Lúc Mộ Vạn Ức còn cầm quyền, lão thường chỉ vào đứa con trai út này mà nói đùa với mọi người: “Người ta nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, sao con trai út của tao lại thư sinh yếu đuối y như con gái vậy. Sinh ra trong nhà Mộ Vạn Ức tao, chỉ biết đọc sách thì có tác dụng đéo gì! Học sinh ba tốt văn minh? Dẹp mẹ nó đi! Không lẽ mày còn định thi đậu trạng nguyên cho tao xem à? +

Mộ Vạn Ức đã phán như vàng, Mộ Minh Thịnh quả nhiên “không phụ lòng mong đợi”. Trong kỳ thi đại học, gã đã âm thầm thi đậu thủ khoa của thành phố. Lúc điền nguyện vọng, gã tự mình điền vào trường Đại học Công an Yên Kinh, sau đó cầm giấy báo trúng tuyển về tìm Mộ Vạn Ức. +

“Cha, cha làm nghề này, trong cái vỏ bọc sạch sẽ ít nhiều cũng phải có vài con chó săn của mình. Thay vì đi mua chuộc những con chó mãi không thuần được, chi bằng bắt đầu từ chó con. Đây là trường cảnh sát tốt nhất trong nước, những người đã thi đậu vào trường này, ra trường ít nhiều cũng sẽ dính dáng đến ngành này. Con đi chọn người giúp cha, sau này cũng là trợ thủ đắc lực cho anh cả.” +

Mộ Vạn Ức im lặng. Mấy tháng trước, Mộ Nhất Đao bị tai nạn xe hơi, tuy giữ được mạng sống nhưng chân phải đã bị cắt cụt từ đầu gối trở xuống. Mộ Nhất Đao bị đả kích rất lớn, tâm trạng sa sút. +

Biến cố này khiến Mộ Vạn Ức không thể không bắt đầu coi trọng đứa con trai út, và bắt đầu có sự cân nhắc lại trong việc sắp xếp người thừa kế. +

Mộ Minh Thịnh lại như không hề hay biết, vẫn trung thành với anh trai, cúi đầu ngoan ngoãn như một đứa em hiền lành cam chịu. +

Sau đó, lại qua mấy năm, Mộ Vạn Ức vì lý do sức khỏe mà lui về tuyến sau, Mộ Nhất Đao cũng vì áp lực tinh thần quá lớn mà phát điên tự sát, cả một đế chế khổng lồ cứ thế đè nặng lên vai gã. +

Việc Mộ Vạn Ức rút lui đã khiến nội bộ Hoa Đỉnh Vạn Ức lục đục. Mâu thuẫn nội bộ cộng thêm sự trỗi dậy của Hàng Vũ đã khiến thế lực lão làng từng giữ vị trí hàng đầu và có quyền lực tuyệt đối trong ngành ngày càng suy yếu. +

Tất cả mọi người đều không phục người đứng đầu mới Mộ Minh Thịnh. Bởi vì trước nay gã luôn tỏ ra yếu đuối và ôn hòa. Nhưng gã cũng có một nhóm người ủng hộ riêng. +

Đối mặt với Hàng Vũ – thế lực mới đang ngày càng lớn mạnh, Mộ Minh Thịnh từ nước ngoài trở về kế thừa sự nghiệp của cha đã  bình tĩnh đi nước cờ đầu tiên dưới danh nghĩa của Mộ Vạn Ức. +

Sau đó, đối thủ cạnh tranh nặng ký nhất là Hàng Vũ đã bị nhổ tận gốc, công thức của Xác Sống cũng bắt đầu được đầu tư nghiên  cứu phát triển đợt đầu tiên. Sau khi Hàng Vũ sụp đổ, Mộ Vạn Ức, người từng là linh hồn của Hoa Đỉnh Vạn Ức, cũng đột ngột qua đời vì bạo bệnh. +

Mười mấy năm sau, Hoa Đỉnh Vạn Ức không còn phô trương thanh thế, nhưng vẫn nắm giữ quyền lực lớn, chỉ cần một động thái nhỏ cũng đủ gây chấn động toàn bộ thị trường ma túy trong nước. Chi nhánh thực tế của nó là Thiên Vị ngoài việc nghiên cứu công thức mới ra, còn bắt đầu tích cực khai thác thị trường nước ngoài, từng bước thực hiện toàn cầu hóa trong lĩnh vực kinh doanh ma túy. +

Một kẻ mà trong lời đồn có thể ra tay sát hại cả cha và anh trai mình, Lý Tri Vũ dù có chết cũng không dám hé răng nửa lời với cảnh sát. +

Ai cũng có gia đình, có vướng bận, một mình gã vì tội mà chết, còn hơn là cả nhà không còn một mống. +

Nhưng Mộ Minh Thịnh lại hoàn toàn không để Lý Tri Vũ vào mắt. +

Chẳng qua chỉ là một con chó ghẻ không biết được bao nhiêu, mà dù có khai ra hết những gì mình biết cũng chẳng gây nên sóng gió gì. +

Nhưng Bối Long thì khác, tham gia nhiều, biết cũng nhiều, nên lão phải ngậm miệng vĩnh viễn. +

Dù Mộ Minh Thịnh trước đây thường khen Bối Long kín miệng, nhưng miệng của người sống dù có kín đến đâu cũng phải đề phòng lỡ lời, chỉ có người chết mới giữ được những bí mật mãi mãi. +

Cái chết của Bối Long đã hoàn toàn chạm vào vảy ngược của Thẩm Thính. +

Y đã lấy ra tất cả hồ sơ các vụ án do bệnh nhân tâm thần gây ra trong hai mươi năm qua của thành phố Giang Hỗ. Trong căn phòng khách của Sở Hoài Nam, ba chiếc bàn ăn kiểu Tây được ghép lại với nhau để chất đống hồ sơ cao như núi này. +

Hồ sơ của gần mười năm gần đây rất dễ tra cứu, cơ bản đều có file điện tử, nhưng xa hơn nữa, do Internet chưa phổ biến, tuy hệ thống cũng có ghi nhập sơ bộ, nhưng thông tin chi tiết vẫn được lưu bằng giấy tờ. +

Các thành viên của đội “Gỗ Đào” đeo khẩu trang đi lại giữa chồng hồ sơ bám đầy bụi, xem đến mức mắt sắp chảy cả máu. +

Sau một tuần làm việc quần quật với cường độ cao, họ đã lọc ra được hơn hai mươi vụ án tai nạn đặc biệt đáng ngờ. Và họ phát hiện ra những vụ án này đều có một điểm chung – Tất cả những người phạm tội đều đã từng có tiền sử điều trị tại bệnh viện tâm thần Khang Nhân. +

Truy ngược lại chi tiết hơn, báo cáo giám định tâm thần của những bệnh nhân phạm tội này cũng đều do một vài bác sĩ trưởng khoa từng hoặc vẫn đang làm việc tại Khang Nhân cùng nhau cấp. +

Như vậy, Khang Nhân, nơi đã bị cảnh sát điều tra và loại bỏ nghi ngờ, một lần nữa quay trở lại tầm ngắm của các thành viên trong đội. +

Trong lần điều tra trước, tình hình của Khang Nhân hợp quy chuẩn đến mức khiến người ta phải kính nể. +

Dù chỉ là một doanh nghiệp tư nhân, nhưng hệ thống quản lý nội bộ của nó lại nghiêm ngặt đến mức không thể chê vào đâu được, ngay cả ý thức cũng vượt xa nhiều bệnh viện công. Cơ sở này đã thu nhận và điều trị cho một lượng lớn bệnh nhân nghèo trong nhiều năm qua. +

Cao Phi, con gái của Tào Tiểu Cầm – người đã đâm Thẩm Thính trong vụ án của Hoàng Nhiễm, cũng đang được điều trị nội trú tại bệnh viện này. +

Nhưng chính một cơ sở điều trị kiểu mẫu không có tì vết, thậm chí còn tỏa sáng lấp lánh như vậy, tỷ lệ phạm tội của bệnh nhân lại cao đến mức đáng sợ. Đây thực sự là một sự trùng hợp sao? +

Thẩm Thính dĩ nhiên không tin. +

Y quyết định ngay lập tức đích thân đến Khang Nhân để thăm dò. +

Tào Tiểu Cầm, mẹ của Cao Phi đã bị kết án vì tội cố ý gây thương tích, nhưng vì mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, xét thấy điều kiện y tế trong tù có hạn, tòa án đã nhân đạo đồng ý cho bà được tại ngoại chữa bệnh. +

Biết mình không còn sống được bao lâu, Tào Tiểu Cầm thường đến Khang Nhân thăm con gái. Cao Phi bị căn bệnh tâm lý hành hạ đến biến dạng, Thẩm Thính nhìn cô qua cửa sổ kính, bất giác siết chặt nắm tay. +

Y tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng Sở Hoài Nam lại ngay lập tức nhận ra cảm xúc tiêu cực của y. Người này cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá dễ dàng ôm hết trách nhiệm về mình. Đóng vai một người quá lâu khó tránh khỏi việc tự nhập vai, giống như diễn viên không thoát ra được khỏi kịch bản, trông thì có vẻ không nghiêm trọng, nhưng thực ra là một căn bệnh nghề nghiệp dễ gây nội thương. +

“Đừng nghĩ nhiều, chuyện này không liên quan đến em.” Sở Hoài Nam vòng tay qua vai y, giọng nói trầm thấp như lụa mềm lướt qua màng nhĩ: “Anh đã tra rồi, hồ sơ vụ án của Tống Từ năm đó không có vấn đề gì, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Cao Phi nói cô ấy không tình nguyện nhưng thực tế chính cô ấy đã chủ động bắt chuyện với Tống Từ, lúc rời khỏi quán bar cô ấy còn khoác tay Tống Từ.” +

Những chi tiết này Thẩm Thính đã biết từ lâu, y còn biết lúc đó đi cùng Cao Phi đến quán bar còn có một cô gái khác. Cái tên nhân chứng xuất hiện trong hồ sơ vụ án cũ đó, họ đều rất quen thuộc – Thư Tĩnh Hề. +

Năm đó, Cao Phi trẻ trung xinh đẹp chính là “con mồi” đầu tiên mà Thư Tĩnh Hề mới vào nghề dùng để luyện tay. Cô ta đã thành công mỹ mãn. +

Sau khi thân phận kẻ tổ chức trò chơi Cá Voi Xanh của Thư Tĩnh Hề bị phanh phui, cảnh sát đã ngay lập tức điều tra lý lịch của cô ta. Cô ta từ nhỏ đã dễ nổi nóng, đa nghi, sau này lại vì mắc bệnh tâm thần nên bị cha mẹ bỏ rơi ở Khang Nhân. +

Trên hành lang văn hóa mới được bài trí lại gần đây của Khang Nhân, Thẩm Thính đã nhìn thấy một thông tin cực kỳ hữu ích. Hai mươi năm trước, Khang Nhân có một cái tên ít người biết đến là Trân Mỹ. +

Bệnh viện tâm thần Trân Mỹ trước đây có quy mô rất nhỏ, nhờ sự quyên góp của một vài doanh nhân ưu tú mới dần dần phát triển lên. +

Trong những bức ảnh cũ mờ ảo, Thẩm Thính liếc mắt một cái đã nhận ra Bối Long. Chính xác hơn đó là Bối Long thời trẻ, trên mặt không có nhiều nếp nhăn, chỉ có đôi mắt âm độc là vô cùng nổi bật. Và y còn nhớ ra Trần Thiêm Quý, người từng tài trợ cho Trần Phong học hết đại học, cũng đã từng làm việc tại Trân Mỹ. +

Trong phút chốc, mọi mũi dùi đều chĩa vào bệnh viện tâm thần tư nhân kiểu mẫu mang đậm tính công ích này. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.