Skip to main content

Chương 153

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Chương 153 +

“Hoài Nam? A Từ?” Giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau khiến Thẩm Thính rời mắt khỏi bức tường treo ảnh lịch sử phát triển của bệnh viện Khang Nhân. Y quay lại nhìn, không ngờ lại là Lâm Hữu Phỉ. +

Hắn và Lộ Tinh Hà đang cùng tham gia một hoạt động công ích do lãnh đạo thành phố phát động nhằm quan tâm đến các bệnh nhân tâm thần, hôm nay vừa hay đến Khang Nhân để thăm hỏi một vài bệnh nhi bị gia đình bỏ rơi vì bệnh tật. +

“Sao hai người lại ở đây? Trưa nay rảnh không? Cùng ăn một bữa nhé.” +

Sở Hoài Nam mỉm cười mời hắn dùng bữa, nhưng Lâm Hữu Phỉ áy náy từ chối: “Chiều nay chúng tôi còn có lịch trình khác, lần sau đi.” +

Hắn không hỏi tại sao Sở Hoài Nam lại ở đây. Nhưng Sở Hoài Nam lại chủ động nói: “Cũng được, tôi đưa A Từ đến thăm một “người bạn”. Chúng ta hẹn dịp khác.” +

Đợi Lâm Hữu Phỉ đi xa rồi, Thẩm Thính mới hỏi: “Anh cũng đang nghi ngờ anh ta, đúng không?” +

Sở Hoài Nam cười cười: “Bức tường văn hóa của bệnh viện này là do lãnh đạo thành phố yêu cầu phải treo lên. Nhưng nghe nói, ý tưởng này vốn là của Lâm Hữu Phỉ, bảo là muốn để mọi người thấy được ‘quá khứ và hiện tại của một chốn thiện lương’.” Mặc dù hắn dùng từ “nghe nói”, nhưng rõ ràng đây không phải là tin đồn vô căn cứ. “Thật ra anh chưa bao giờ nghi ngờ cậu ấy có ác ý, nhưng luôn cảm thấy cậu ấy chắc chắn biết điều gì đó.” +

… +

Phán đoán của Sở Hoài Nam trước nay luôn rất chuẩn. +

Những gì Lâm Hữu Phỉ biết còn nhiều hơn bất kỳ cảnh sát nào tham gia điều tra. +

Nói chính xác hơn, hắn đã biết tất cả mọi chuyện. +

Ba ngày trước, Lâm Hữu Phỉ đã liên lạc được với người cung cấp thông tin chỉ điểm An Khang trong vụ án Hàng Vũ năm xưa. Đó là tai mắt do chính Lý Thế Xuyên, cục trưởng phân cục Tĩnh Hòa lúc bấy giờ, đích thân cài vào Hàng Vũ. +

Nhiều năm trôi qua, thanh niên chưa đầy ba mươi tuổi ngày nào giờ cũng đã bước vào tuổi trung niên. Sau khi công khai chỉ điểm trùm ma túy An Khang tại tòa, hắn ta dường như không hề lo sợ, vẫn sống ở trong nước nhiều năm, thậm chí chưa từng rời khỏi Giang Hỗ, mãi đến năm ngoái mới theo con gái lấy chồng xa chuyển lên phương Bắc. +

Lâm Hữu Phỉ tìm đến hắn ta với tư cách là người của giới truyền thông, nói rằng muốn làm một bài phỏng vấn độc quyền về kinh nghiệm làm người cung cấp thông tin của hắn ta. Chuyện đã qua mười lăm năm, nhưng hắn ta vẫn nhớ như in, chi tiết đến từng mốc thời gian, giống như một bài văn thuộc lòng từ thuở đi học, dù tốt nghiệp đã nhiều năm nhưng khi nhớ lại vẫn có thể đọc làu làu không sai một chữ. +

Đối mặt với người đàn ông trung niên đang đắc ý khoe khoang mình đã phải nhẫn nhục, nằm gai nếm mật bên cạnh An Khang như thế nào, Lâm Hữu Phỉ chỉ dùng một chút thủ đoạn đã dễ dàng khiến đối phương vốn không phòng bị lỡ lời. +

Kẻ được gọi là người cung cấp thông tin này thực ra chẳng biết gì cả. +

Năm đó sau khi được Lý Thế Xuyên cài vào Hàng Vũ, hắn ta cũng chỉ làm mấy việc vặt vãnh của đàn em. Cho đến một ngày, ông chủ lớn của Hàng Vũ đột nhiên tìm đến hắn ta, câu đầu tiên là: “Tôi biết cậu đến đây để làm gì.” Nghe câu đó, hắn ta run như cầy sấy, tè cả ra quần ngay tại chỗ. +

May mà đối phương không lấy mạng hắn ta, ngược lại còn rất chân thành bàn chuyện hợp tác. +

“Chỉ cần làm theo lời tôi, cậu sẽ trở thành một người hùng mà không cần gánh bất cứ rủi ro nào.” Ông chủ của Hàng Vũ là một người hiền lành phúc hậu, ôn tồn thương lượng với hắn ta: “Cậu có bằng lòng không?” +

Đối mặt với hơn chục họng súng đen ngòm, dĩ nhiên hắn ta bằng lòng sống tạm bợ. Chết oanh liệt làm gì, sống lay lắt còn hơn. Dùng sự trong sạch và danh dự của người khác để đổi lấy mạng sống của mình, đây là một cuộc trao đổi quá hời. +

Vì vậy hắn ta khuất phục, răm rắp làm theo chỉ thị của ông trùm Hàng Vũ, thỉnh thoảng lại tuồn ra ngoài một vài thông tin gây nhiễu. Qua những cuộc nói chuyện, hắn ta cũng lờ mờ biết được, Hàng Vũ dường như đã đắc tội với ai đó, luôn có kẻ cố tình gây khó dễ, mấy lần giao dịch đều bị buộc phải hủy bỏ vì có người tiết lộ địa điểm từ trước. +

Sau đó, ông chủ Hàng Vũ vội vã tìm đến hắn ta, dùng tính mạng người nhà để uy hiếp, bắt hắn ta phải ra tòa chỉ điểm An Khang là người điều hành thực sự của Hàng Vũ. +

“Tôi đã sắp xếp tất cả bằng chứng rồi, tay cảnh sát chủ sự và thằng họ Mộ là cùng một giuộc, chỉ cần bắt được đầu não của Hàng Vũ thì chắc chắn sẽ đẩy nhanh tiến độ xử lý! Cậu không cần quan tâm gì hết, chỉ cần làm theo lời khai tôi đưa cho là được.” +

“Nhưng mà…” +

“Không nhưng nhị gì hết!” Đối phương thô bạo ngắt lời, lão già bị dồn vào đường cùng trông như một con sói sa cơ thất thế. +

Thế nhưng, dù trước đó không biết An Khang tròn méo ra sao, là nam hay nữ, nhưng chỉ cần nhìn ảnh, hắn ta cũng có thể thấy được vị bác sĩ trẻ có tướng mạo hiền hòa này toát lên vẻ thư sinh, vừa nhìn đã biết là một người trí thức được gia đình tử tế nuôi dạy. +

Vu oan cho người ta như vậy, thật là quá đáng! +

Nhưng dù lương tâm chưa mất hết, hắn ta cũng không thể chống lại việc tính mạng của cha mẹ con cái đều nằm trong tay người khác. Cho nên hắn ta đành phải gật đầu, treo đầu lên xà, lấy dùi đâm vào đùi mà học thuộc lòng từng chi tiết, rồi diễn đi diễn lại một cách đầy cảm xúc trước mặt cảnh sát và thẩm phán. +

Cuối cùng, người hùng giả mạo đã chỉ chứng thành công tên trùm ma túy, đổi lại một khoản tiền lớn và gia đình được bình an vô sự. +

Còn vị bác sĩ kia vì lời chỉ chứng của hắn ta mà phải vào tù, chưa đầy mấy tháng đã “gánh tội xứng đáng”, ăn một viên kẹo đồng. +

Nghe nói vợ anh ta sau đó cũng tự sát, con cái thì mất tích, đúng là cảnh tan cửa nát nhà. +

Người đàn ông ngoài bốn mươi nói đến đây bỗng bật khóc, lúc đầu chỉ là thút thít, sau đó nằm bò ra đất gào khóc. +

“Tôi vốn không phải là anh hùng! Anh hùng cái con khỉ!” +

Một phòng thí nghiệm do Lâm Hữu Phỉ đầu tư đã nổi danh trong ngành nhờ phát minh ra cái gọi là “thuốc nói thật”. Nhưng những lời thú tội quá thành thật này lại như những nhát dao đâm vào tim, sự thật vô cùng đẫm máu. +

Hắn nắm chặt khẩu súng, chốt an toàn đã mở, họng súng muộn màng dí vào thái dương nổi đầy gân xanh của đối phương, chỉ cần khẽ bóp cò là có thể chấm dứt tiếng khóc vô ích này. +

Nhưng cái tên Lộ Tinh Hà chợt lóe lên trong đầu, như một bàn tay vô hình nhưng mạnh mẽ, đè lên mu bàn tay trắng bệch của hắn, khiến hắn không thể động đậy. +

“Anh sẽ không giết người chứ?” +

Trong đêm tối, cậu nằm bên gối hắn mà chất vấn, giọng điệu bình thản nhưng lại xoáy sâu vào tâm hồn. +

Lâm Hữu Phỉ không nói gì, nhưng Lộ Tinh Hà say rượu vẫn không chịu bỏ cuộc, cố chấp hỏi lại một lần nữa: “Anh sẽ không làm vậy, đúng không?” +

– Tại sao không? Chính tên cặn bã đổi trắng thay đen này đã khiến mày nhà tan cửa nát, tại sao lại không thể giết chết hắn ta? +

Sắc mặt Lâm Hữu Phỉ bình tĩnh, nhưng ngón tay cầm súng vì dùng sức quá mạnh mà đầu ngón tay trắng bệch, cả cánh tay cũng khẽ run lên. +

Tiếng súng đã không vang lên. +

Cuối cùng hắn hạ súng xuống, cất đoạn video thú tội này đi. +

Hắn không giết người, không phải vì tên khốn này không đáng chết, mà vì nếu tiếng súng không qua xét xử của pháp luật vang lên từ tay hắn, Lộ Tinh Hà nhất định sẽ không vui. +

Hơn nữa, đây cũng chỉ là một ngòi nổ không có tự chủ mà thôi, kẻ thực sự đáng bị trừng phạt nghiêm khắc là những tên châm lửa. +

Lý Thế Xuyên, kẻ chủ trì vụ án Hàng Vũ năm đó đã từ chức không lâu sau khi vụ án kết thúc. Nghe nói là do người nhà bị ngộ độc thực phẩm qua đời, cú sốc quá lớn dẫn đến bị tâm thần. Đối với lý do này, Lâm Hữu Phỉ đến một dấu chấm câu cũng không tin. +

Hắn đoán rằng tên cảnh sát nối giáo cho giặc này có lẽ vì chia chác không đều nên đã bị thằng họ Mộ cắn ngược lại một phát. Nhưng kỳ lạ là, Lý Thế Xuyên lại không bị bịt đầu mối, trái lại còn được Mộ Minh Thịnh chăm sóc rất chu đáo. +

Ông ta lớn tuổi hơn Mộ Minh Thịnh, Trần Phong và Thẩm Chỉ. Với tư cách là đàn anh tốt nghiệp từ Đại học Công an Yên Kinh, ông ta đối xử rất tốt với mấy đứa đàn em ưu tú, và đặc biệt thân thiết với Mộ Minh Thịnh, người tự nhận gia đình đều ở nước ngoài. Căn hộ độc thân của ông ta từng trở thành nhà ăn của Mộ Minh Thịnh, ông ta còn thường nói đùa với Thẩm Chỉ và Trần Phong: “Thằng nhóc con này ngày nào cũng chê cơm anh nấu không ngon, thế mà vẫn mặt dày đến ăn chực, không bỏ bữa nào.” +

Lâm Hữu Phỉ đoán, trong tay Lý Thế Xuyên có lẽ vẫn còn nắm giữ con át chủ bài đủ để bảo toàn tính mạng. Nếu không, với tính cách của Mộ Minh Thịnh, gã không thể nào tha cho ông ta. +

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ người chỉ điểm, hắn lại bắt đầu tìm kiếm tung tích của Lý Thế Xuyên, nhưng tất cả manh mối bị cắt đứt tại Bệnh viện tâm thần Khang Nhân. +

Hồ sơ của Lý Thế Xuyên đã biến mất không dấu vết sau một trận hỏa hoạn. Tài liệu ghi rằng ông ta đã chuyển viện từ hơn mười năm trước, nhưng không ai nói rõ được rốt cuộc ông ta đã chuyển đi đâu. +

Lâm Hữu Phỉ mượn cớ hoạt động công ích để đến Khang Nhân mấy lần, nhưng cho đến nay vẫn không biết gì về tung tích của Lý Thế Xuyên. +

… +

Trên đường về nhà, Thẩm Thính và Sở Hoài Nam gặp phải một sự cố. +

Thẩm Thính cả ngày không uống được mấy ngụm nước, môi hơi khô nứt. Trong xe hết nước, Sở Hoài Nam bèn tấp xe vào lề để mua cho y hai chai nước khoáng. Lúc quay lại, trong xe đã không còn ai. +

Cách đó không xa có một đám đông đang tụ tập, thỉnh thoảng lại có tiếng khóc thét chói tai vọng ra, gào lên rằng con mình bị lạc. +

Sở Hoài Nam nhíu mày bước tới, quả nhiên tìm thấy Thẩm Thính trong đám đông. +

Một phụ nữ trẻ tóc tai rũ rượi đang ngồi bệt dưới đất khóc lóc, ba bốn người trong vòng vây đều cầm điện thoại quay phim, chỉ có Thẩm Thính mặt lạnh như tiền đang gọi điện báo cảnh sát. +

Người phụ nữ tuy khóc như điên nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, vừa khóc vừa kể lại chi tiết việc con mình bị cướp cho những người xung quanh. +

Cô tự xưng là Vương Uyển Hoa, làm việc gần đây. Giờ nghỉ trưa, cô đón con từ nhà trẻ về nhà ăn cơm, không ngờ giữa đường bị một người phụ nữ lạ mặt chặn lại, lải nhải hỏi cô tại sao lại chửi bà ta. +

Vương Uyển Hoa cảm thấy thật khó hiểu, chỉ nghĩ mình gặp phải kẻ điên. Cô một tay che cho con, một tay dùng ô để ngăn người phụ nữ lạ mặt đang gây sự. +

Lúc này Giang Hỗ đang vào mùa mưa, thường có mưa phùn, chiếc ô gấp mà Vương Uyển Hoa mang theo đã giúp cô chống đỡ được một lúc, nhưng rất nhanh đã bị người phụ nữ kia giật lấy. Bà ta dùng tay không bẻ gãy chiếc ô, rồi tiếp tục quấy rối, tra hỏi tại sao cô lại chửi mình, móng tay sắc nhọn suýt nữa thì cào vào mặt đứa bé. +

Vương Uyển Hoa hoàn toàn hoảng loạn, ôm chặt con trai Tiểu Thạch Đầu hét lên: “Có người điên! Làm ơn giúp tôi báo cảnh sát!” +

Xung quanh có nhiều người qua đường, một cô gái trẻ đã giúp cô gọi điện báo cảnh sát và đưa điện thoại cho cô. +

Vương Uyển Hoa trình báo tình hình với cảnh sát qua điện thoại, nhưng chưa kịp nói xong, đối phương đã giật lấy điện thoại và gạt bay cặp kính của cô. +

Người phụ nữ lạ mặt kia lao vào đánh cô như một con chó điên. Vương Uyển Hoa gầy yếu chỉ có thể lo che chắn cho con, hoàn toàn không có sức chống cự. Đúng lúc đó, một người phụ nữ tóc ngắn chủ động đề nghị trông con giúp Vương Uyển Hoa. Vương Uyển Hoa tạm thời giao Tiểu Thạch Đầu cho cô ta, rồi đầu bù tóc rối nói lý với mụ điên kia. +

Ai ngờ chưa nói được mấy câu, đối phương đột nhiên co giò bỏ chạy. Đợi đến khi cô hoàn hồn tìm con trai, cả Tiểu Thạch Đầu và người phụ nữ tóc ngắn kia đều biến mất. +

Lúc này Vương Uyển Hoa mới nhận ra, mình đã gặp phải một băng nhóm buôn người! Cô suy sụp, ngã quỵ xuống đất bật khóc nức nở. +

Cảnh sát nhận được điện thoại báo án đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Do báo án kịp thời, cộng thêm việc Thẩm Thính đã phân tích chính xác lộ trình tẩu thoát của bọn buôn người, người phụ nữ tóc ngắn kia chưa kịp chạy xa đã bị cảnh sát tìm thấy. +

——– +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.