Chương 159

Editor: Gấu Gầy +
Trong cơn hôn mê, Lộ Tinh Hà mơ một giấc mơ. Cậu mơ thấy có lần hai người cãi nhau, cậu nổi giận vứt hết tất cả những thứ Lâm Hữu Phỉ tặng vào thùng rác – bức tranh treo trên tường, các loại đồ trang trí, đồng hồ, khuy măng sét. +
Lâm Hữu Phỉ đã tự ý từ chối lời mời đóng phim của một đạo diễn nổi tiếng thay cho cậu mà không hề bàn trước. Lộ Tinh Hà nổi trận lôi đình vì hành động tự quyết định của hắn. Lúc cãi nhau, cậu còn đập vỡ bộ ly pha lê cổ mà Lâm Hữu Phỉ đã đấu giá mua về, một món đồ của hoàng gia Sa Hoàng hơn một trăm năm trước. +
Lâm Hữu Phỉ gọi đến hơn chục cuộc điện thoại đều bị cậu dập máy, sau đó dứt khoát chặn số, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, đổi số khác gọi tiếp. Trong cơn tức giận, Lộ Tinh Hà đã tắt máy hoàn toàn, trùm chăn đi ngủ. +
Khi tỉnh dậy, bức tranh Lâm Hữu Phỉ mua vẫn treo trên tường, những món đồ trang trí hắn tặng cũng trở về vị trí cũ. Nếu không phải chỗ vốn đặt bộ ly pha lê của Sa Hoàng đã được thay bằng một đóa cẩm chướng kép màu xanh, Lộ Tinh Hà gần như đã nghi ngờ cuộc cãi vã trước đó của họ chỉ là một giấc mơ hư ảo. +
Ý nghĩa của cẩm chướng xanh là – tình yêu thuần khiết. +
Ngoài ra, Lộ Tinh Hà chưa bao giờ thấy Lâm Hữu Phỉ tặng loại hoa nào khác. +
Nghĩ lại, cái tên này hình như rất mê hoa cẩm chướng xanh. Trước đây cậu từng tò mò hỏi loài hoa này có ý nghĩa đặc biệt gì không, Lâm Hữu Phỉ dùng đôi mắt màu nâu sẫm nhìn cậu một lúc lâu, vẻ mặt dịu dàng và thành kính, giọng điệu chân thành như lời ca tụng của dàn hợp xướng đối với thần linh: “Thật ra, anh không yêu hoa. Anh thích đóa hoa này, chỉ vì nó được trồng vì em.” +
Lộ Tinh Hà bật cười ngây ngô, chẳng lẽ trong mắt Lâm Hữu Phỉ, cậu lại là một người làm vườn sao? – Đã thế còn là kiểu người chỉ trồng mỗi hoa cẩm chướng xanh. +
Sự chủ động làm lành của Lâm Hữu Phỉ khiến tâm trạng Lộ Tinh Hà dịu đi một chút. Cậu khoác áo choàng đi đến trước tủ, ngắm nhìn đóa cẩm chướng được bao quanh bởi những tác phẩm nghệ thuật. +
Đóa hoa còn đọng sương vô cùng mỏng manh, nhưng lại không hề yếu ớt. Những cánh hoa màu xanh nhạt xếp chồng lên nhau, rìa cánh còn uốn lượn ngẫu nhiên với những vệt vàng nhạt bất quy tắc, giống như một bức tranh sơn dầu màu xanh bị lưỡi lửa liếm qua xoăn lại. +
Đầu mũi thoảng qua một mùi thức ăn thơm phức, Lộ Tinh Hà không nhịn được bèn bước ra ngoài. +
Trong phòng ăn sáng sủa, Lâm Hữu Phỉ đeo tạp dề bưng món ăn cuối cùng lên bàn, dịu dàng và áy náy mỉm cười với cậu: “Đói rồi phải không, ăn cơm được rồi.” +
Khoảnh khắc đó, cậu nghĩ, người này tốt như vậy, sau này cố gắng không cãi nhau nữa. +
… +
Thứ hao tổn tinh thần nhất là giấc mơ tỉnh* (lucid dream), còn thứ khiến người ta hoang mang nhất chính là giấc mơ trong mơ. +
*Giấc mơ tỉnh (Lucid Dream) là trạng thái khi bạn nhận thức rõ ràng rằng mình đang mơ trong khi giấc mơ vẫn đang diễn ra, thậm chí bạn có thể điều khiển nội dung, nhân vật, hoặc các tình tiết trong mơ theo ý muốn. +
Trong mơ, Lộ Tinh Hà mở mắt ra, trong bóng tối, chiếc đèn ngủ cô đơn phát ra ánh sáng trắng mờ ảo. Cậu toát mồ hôi lạnh, rón rén đứng dậy, định vào phòng tắm tắm rửa, nhưng còn chưa kịp đến mép giường đã bị một cánh tay từ bên cạnh vươn ra, không nói không rằng ghì chặt cậu trên chiếc giường mềm mại, sợi xích kim loại va vào nhau tạo ra tiếng leng keng giòn giã. +
Lộ Tinh Hà nằm trên giường bệnh co giật mạnh, cậu cố sức giãy giụa, mặt nạ dưỡng khí ngưng tụ một lớp sương mờ do nhịp thở dồn dập. +
Lâm Hữu Phỉ ngồi bên giường, tâm trạng và sắc mặt đều phức tạp như nhau. Hắn sờ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh của hắn, quay đầu cầu cứu bác sĩ: “Em ấy đau lắm sao?” +
Bác sĩ lắc đầu: “Thuốc mê vẫn chưa hết hoàn toàn, không lý nào lại đau đến mức này, chắc là gặp ác mộng.” Xuất phát từ lòng nhân từ của người thầy thuốc, ông ân cần an ủi: “Vết thương do súng khác với vết thương thông thường, bệnh nhân gần đây gặp ác mộng cũng là chuyện bình thường. Đây là phản ứng căng thẳng sau sang chấn, đợi khi nào sức khỏe cậu ấy khá hơn, nhớ đưa cậu ấy đi gặp bác sĩ tâm lý.” +
Lâm Hữu Phỉ cười khổ. Ác mộng ư? Vậy thì không liên quan đến vết thương do súng rồi, đó là cơn ác mộng ngăn cách giữa họ mỗi ngày. +
Lộ Tinh Hà tỉnh lại từ cơn mê man, tiếng ù tai dữ dội khiến não bộ như một chiếc loa bị nhiễu từ trường, bên tai tràn ngập tiếng “xì—” chói tai và dai dẳng. +
Cậu mơ màng nhìn Lâm Hữu Phỉ, trong phút chốc quên mất tại sao mình và hắn lại ở đây. +
Lâm Hữu Phỉ đưa tay dịu dàng sờ lên mặt cậu. +
Người đàn ông trước giường vừa tuấn tú vừa tiều tụy, giống như một nhân vật chính hư ảo bước ra từ truyện tranh, nhưng câu hỏi lại rất thực tế: “Vậy nên, em thà chết, cũng không muốn ở lại bên cạnh anh, phải không?” +
Lộ Tinh Hà sững sờ, cậu đã làm gì sao? Tại sao Lâm Hữu Phỉ lại hỏi như vậy? +
Sự im lặng được xem như ngầm thừa nhận, Lâm Hữu Phỉ mỉm cười bao dung, nhưng đáy mắt lại không có chút ý cười nào: “Anh đã từng nói với em, đời này, ngoài em ra, anh có thể buông bỏ tất cả. Nhưng mà, anh hối hận rồi. Trước đây luôn tin rằng “trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”, bây giờ mới hiểu, nếu chịu từ bỏ, chúng ta đều sẽ sống dễ dàng hơn.” +
Đầu óc Lộ Tinh Hà lúc này mới tỉnh táo trở lại, cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó, nghĩ đến hành động ma xui quỷ khiến của mình trong phòng ICU. +
Tay Lâm Hữu Phỉ vuốt ve gò má cậu, cậu há miệng nhưng không nói nên lời, đành dùng cằm cọ cọ vào lòng bàn tay đối phương. +
Lâm Hữu Phỉ dùng mu bàn tay che mắt cậu lại, hơi thở không ổn định hỏi: “Chỉ khi anh rời đi, em mới sống tốt được, đúng không?” +
Lộ Tinh Hà nghi ngờ hắn đã khóc. +
Cậu chưa bao giờ nghe Lâm Hữu Phỉ nói chuyện bằng giọng điệu yếu đuối như vậy. +
Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay đối phương, ở góc độ này, thậm chí có thể nhìn rõ đường chỉ tay trong lòng bàn tay Lâm Hữu Phỉ. +
Đường sinh mệnh sâu, rõ và dài, nhưng hình dạng lại rất khúc khuỷu, có nhánh rẽ thẳng vào gò Thái Âm. +
Nghe nói, người có đường sinh mệnh như vậy sức sống mãnh liệt, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, nhưng lại gặp trắc trở về gia đạo và tình duyên. Nơi ở thường xuyên thay đổi, cuộc sống không ổn định, mệnh định sẽ phải vượt biển sang xứ người. +
Trước đây, Lộ Tinh Hà không tin những điều này, nhưng thực tế lại khiến cậu không thể không tin. +
Cậu nhớ lại trước đây cùng Lâm Hữu Phỉ đi tham quan, tình cờ gặp một vị sư thầy giỏi xem tướng số nhân duyên. Lâm Hữu Phỉ xin một quẻ xăm, không nói cầu gì. Nhưng vị hòa thượng đó xem xong quẻ của hắn, liền nhíu mày kéo hắn ra một bên nói riêng vài câu. +
Lộ Tinh Hà rất tò mò vị sư thầy đó rốt cuộc đã nói gì, nhưng Lâm Hữu Phỉ chưa bao giờ nhắc đến. +
Thực tế là, vị hòa thượng đó quả thực danh bất hư truyền, tuy chỉ để lại vài câu ngắn ngủi nhưng lại vô cùng chuẩn xác. +
Lâm Hữu Phỉ rất tin lời ông, từ đó về sau năm nào cũng đến chùa hoàn nguyện. +
Hòa thượng nói: “Nếu hỏi tìm người, thì thí chủ rút được quẻ thượng thượng, có thể nói là không tốn chút công sức nào. Nhưng nếu hỏi về nhân duyên, e rằng vất vả ngược xuôi cũng chỉ là “hoa trong gương, trăng dưới nước”. Quẻ này cũng có thể giải, chỉ cần thí chủ có thể hiểu, chữ tình là “Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu”, cái gì là của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình thì đừng cưỡng cầu. Đạo lý này nói thì đơn giản, nhưng làm lại rất khó, thí chủ nên cố gắng làm theo mới không phải thất vọng.” +
Hòa thượng nói rất đúng, mọi việc cưỡng cầu quả thực vô ích. +
Thế nhưng, trên đời này mấy ai muốn cưỡng cầu? +
Đến cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết, dưa hái xanh không ngọt. +
Nói cho cùng, chẳng qua chỉ là không cam tâm người đó rồi sẽ có một bến đỗ khác mà thôi. +
Lâm Hữu Phỉ xoa xoa mái tóc mềm mại trong lòng bàn tay, hắn đành chấp nhận số phận. +
“Tất cả đã qua rồi, anh rất xin lỗi. Em một mình… lúc đầu có thể sẽ không quen, nhưng rồi sẽ ổn thôi.” Hắn im lặng vài giây, đột nhiên nói lời cảm ơn: “Tinh Hà, cảm ơn em.” +
Cảm ơn cậu? Cảm ơn cậu vì điều gì? +
Lộ Tinh Hà muốn cười, nhưng khuôn mặt vùi trong lòng bàn tay lại không ngẩng lên được, tiếng cười dần biến thành tiếng nức nở yếu ớt, bờ vai khẽ run lên, cuối cùng vùi mặt vào chăn khóc nức nở. +
Lâm Hữu Phỉ dịu dàng vuốt lưng cậu, cho đến lúc rời đi cũng không nói thêm gì. +
Hai tên bắt cóc Lộ Tinh Hà đều đã bị bắt. Chúng chỉ nhận Lâm Hữu Phỉ đã nhiều lần nổ súng về phía chúng. Nhưng theo kết quả điều tra và thu thập chứng cứ tại hiện trường, lời khai của chúng không đủ độ tin cậy. +
Mặc dù trên chân của tên đồng bọn được Lộc Thu Minh thuê và trên cổ tay của Lộc Thu Minh quả thực đều có vết thương xuyên thấu, nhưng sau khi giám định pháp y, vết thương không phải do súng bắn. +
Tất nhiên, kết luận đó là nhờ vào việc tay chân thân tín của Lâm Hữu Phỉ đã sớm xử lý lại vết thương và hiện trường. +
Lộc Thu Minh và tên đồng bọn kia đã nếm trải cảm giác có trăm cái miệng cũng không thể biện minh. +
Cuối cùng, chúng bị viện kiểm sát truy tố với nhiều tội danh như tàng trữ súng trái phép, bắt cóc, và cố ý giết người bất thành. +
Nhưng điều khiến mọi người một lần nữa kinh ngạc là, trước khi tên đồng bọn kia bị truy tố, luật sư bào chữa của hắn ta đã đưa ra một bản báo cáo giám định tâm thần. Báo cáo cho thấy đây là một người có năng lực hành vi trách nhiệm hạn chế do mắc chứng rối loạn tâm thần. +
Vì liên quan đến người của công chúng, vụ án này vừa truyền ra đã ngay lập tức thu hút sự chú ý rộng rãi. Cư dân mạng đã nổ ra một cuộc khẩu chiến kịch liệt về việc liệu bệnh nhân tâm thần giết người có nên chịu trách nhiệm hình sự hay không. Hashtag #KẻTâmThầnBắtCóc” liên tục chiếm lĩnh tiêu đề tin tức của các trang web lớn trong nhiều ngày, độ nóng của chủ đề không hề giảm. +
Thẩm Thính ngay lập tức nhận được toàn bộ thông tin về vụ án này từ tay Trần Thông. Y vô thức nghi ngờ liệu có phải vì Lâm Hữu Phỉ đã biết điều gì đó, nên Lộ Tinh Hà mới bị bệnh nhân tâm thần nhắm đến hay không. +
Nhưng giả thuyết này không có cơ sở. +
Theo điều tra, lý do Lộc Thu Minh thuê bệnh nhân tâm thần bắt cóc Lộ Tinh Hà là do tâm lý mất cân bằng. Điều này đã được một nhân viên từng làm việc bên cạnh Lộc Thu Minh đứng ra xác nhận. Người đồng nghiệp cũ không muốn công khai danh tính này nói với cảnh sát, trước khi Lộc Thu Minh gặp tai nạn xe, anh ta đã nhiều lần nghe gã phàn nàn về việc công ty quản lý phân bổ tài nguyên không đều, bên trọng bên khinh. +
Để đảm bảo công bằng, cảnh sát đã đi thăm hỏi nhiều đồng nghiệp cũ từng làm việc cùng Lộc Thu Minh. Lời khai nhận được cũng tương tự. +
“Trước đây cậu ta đã hay nhắm vào Lộ Tinh Hà rồi, lúc nào cũng nói trước mặt chúng tôi là cậu ấy không xứng với vị trí đó!” Các đồng nghiệp cũ đa số đều có ấn tượng tốt về Lộ Tinh Hà, nhưng lại tỏ ra khinh bỉ đối với Lộc Thu Minh – người mà họ từng phục vụ: “Lộ Tinh Hà có hơi kiêu ngạo thật, nhưng con người không tệ, ít nhất không coi thường nhân viên. Lộc Thu Minh thì khác, lúc chưa xảy ra chuyện, cậu ta luôn làm khó mấy người trợ lý, trời mưa không cho người ta che chung ô, nói “phải có trên có dưới”! Nói chung là cực kỳ quá đáng!” +
Cuối cùng, vụ án được xác định tính chất là hành vi trả thù. +
Nhưng Thẩm Thính lại không nghĩ như vậy. +
Y cố gắng thông qua Sở Hoài Nam để hỏi thêm chi tiết, nhưng lần này, Sở Hoài Nam cũng đành bó tay. +
“Hữu Phỉ đã xuất cảnh rồi, đi khá vội.” +
“Để Lộ Tinh Hà một mình trong bệnh viện? Không thể nào?” +
Sở Hoài Nam nhún vai: “Anh cũng thấy không thể, nhưng người đúng là đã đi rồi. Phó tổng giám đốc công ty đã tiếp quản vị trí của cậu ấy, xem ra lần này đi lâu đấy.” +
Thẩm Thính cau mày: “Vậy Lộ Tinh Hà thì sao?” +
Sở Hoài Nam biết ý y, bất cứ ai quen biết Lâm Hữu Phỉ quá ba ngày đều biết hắn và Lộ Tinh Hà dính nhau như hình với bóng. Sở Thu Bạch trước đây còn hay châm chọc Lâm Hữu Phỉ, nói hắn giống như một con mèo chưa cai sữa, rời khỏi Lộ Tinh Hà là trái đất sẽ ngừng quay. +
Lần này quả thực rất bất thường. +
Chưa nói đến việc bảo bối của hắn còn đang nằm trong bệnh viện, chỉ riêng dự án hợp tác cùng Kiều Ức Lam, công tác chuẩn bị mới đi được nửa đường. Vốn đã hẹn cuối tuần này cùng nhau đi khảo sát thực địa, Lâm Hữu Phỉ lại đột ngột thay đổi, đây thực sự không phải là phong cách làm việc của hắn. +
“Anh có nghĩ anh ta thật sự có việc gấp, nên mới đột ngột rời đi không?” Thẩm Thính hỏi. +
Sở Hoài Nam đang bóc măng cụt cho y, đưa múi quả trắng nõn đến bên miệng y, nói: “Anh không nghĩ vậy.” +
Thẩm Thính vừa nhai vừa hỏi: “Vậy tại sao anh ta lại đột ngột đi?” +
“Phần lớn là liên quan đến Lộ Tinh Hà.” +
“Hả?” +
Sở Hoài Nam nhân cơ hội nhét thêm một múi vào miệng y: “Cãi nhau rồi, hoặc nghiêm trọng hơn, có khi chia tay rồi cũng nên.” +
“Vậy anh nghĩ nguyên nhân là gì?” +
Tên tư bản bị Thẩm Thính coi như máy giải mã Lâm Hữu Phỉ bất lực cười: “Cái này thì anh không biết.” +
“Anh nghĩ lại xem.” Thẩm Thính thúc giục: “Theo điều tra, anh là người bạn thân nhất của anh ta ở Trung Quốc. Ở một mức độ nào đó, anh là người hiểu anh ta nhất.” +
——- +


